Bên ngoài quảng trường ngoại môn của Đan Tông, bầu không khí hỗn loạn và ngột ngạt hệt như một cái chợ vỡ giữa ngày hanh khô.
Hàng trăm đệ tử ngoại môn đang nằm la liệt, ngổn ngang trên mặt đá lạnh lẽo. Người thì hai tay ôm chặt lấy bụng gầm hừ rên rỉ, người thì mặt mày đỏ gay như củi gieo vào lò, hỏa độc thiêu đốt đến mức bốc ra làn hơi nóng mờ mờ. Dịch vị cùng đan độc nôn mửa tạo thành những bọt nước màu đen hôi thối văng tóe khắp nơi. Mẻ Tích Cốc Đan lỗi của Đan Phòng quả thực đã tàn phá tỳ vị, thiêu rụi kinh mạch của họ một cách vô cùng thảm hại.
"Mẹ kiếp! Đan Phòng luyện thuốc kiểu gì vậy? Định mưu sát toàn bộ đệ tử ngoại môn tụi ta để bịt đầu mối à?"
"Đan Phòng tụi mình không dám đụng vào, nhưng cái bọn Thính Vũ Đường nấu cơm cặn kia chết dí đâu rồi? Bảo tụi nó mau chóng nấu nước giải độc, sao đến giờ vẫn chưa thấy vác cái mặt mốc ra đây?"
"Tụi nó khinh người quá rồi! Đập! Kéo nhau đi đập nát cái nhà bếp ngoại môn đó đi!"
Mấy chục gã đệ tử còn chút sức tàn, mặt mũi bừng bừng sát khí, tay vác theo binh khí gầy gộc định hùng hổ kéo về hướng Thính Vũ Đường để trút giận.
Thế nhưng, đám người mới chỉ hăng hái bước đi được vài bước thì bỗng dưng đồng loạt khựng lại tại chỗ như bị trúng định thân chú.
Một mùi hương kỳ lạ, cực kỳ bướng bỉnh và nồng nàn bất chợt nương theo cơn gió chiều quấn quýt lao đến. Mùi cơm cháy cạnh thơm lừng đậm đà, vị béo ngậy của mỡ heo linh khí xen lẫn một chút vị chua thanh mát dịu từ quả dại, chỉ cần hít nhẹ vào một hơi liền thấy cái bụng đang cồn cào như dao xơ xước bỗng nhiên dịu đi ba phần.
"Mùi... mùi gì mà thơm nhức mũi thế này?" Một gã đệ tử ngơ ngác hít hà, vòm họng tự động tiết ra ngụm nước bọt lớn.
"Từ hướng Thính Vũ Đường bay tới! Là đám tạp dịch!"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu dội xuống mặt đất, một đội hình vô cùng kỳ quái đang thong thả tiến về phía trung tâm quảng trường.
Đi đầu là một thiếu niên gầy gộc, mặc bộ áo tạp dịch vá víu phấp phới nhưng phong thái lại thong dong, tự tại như bậc tiên phong, trên vai vác một cái vá múc canh bằng đồng khổng lồ hệt như vác đại đao ra chiến trường. Đi ngay bên cạnh hắn là Bạch Tử Diễm – gã Kiếm tu cao nghêu ngày thường mắt cao hơn đầu, lúc này lại ngoan ngoãn ôm một chồng bát sứ sứt mẻ với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Phía sau nữa là gã Tiền Mập và Vương quản sự phệ bụng mồ hôi đầm đìa, đang gồng mình hợp lực khiêng một cái chảo gang khổng lồ bốc khói nghi ngút. Bên trong lòng chảo là những hạt cơm chiên vàng óng ả, tròn trịa lấp lánh tựa như hàng vạn hạt trân châu.
"Hứa Thừa Phong? Đám tạp dịch các ngươi mang cái thứ dầu mỡ bẩn thỉu này ra đây làm gì? Tụi ta đang trúng hỏa độc, muốn uống nước giải độc chứ không muốn ăn cơm thối của Tạp Dịch Đường!" Một tên đệ tử cầm đầu tay lăm lăm thanh đao tiến lên quát lớn.
"Câm miệng!"
Bạch Tử Diễm bước lên một bước, thanh sắt kiếm sau lưng "Xoảng" một tiếng nhích ra khỏi bao nửa tấc. Một luồng kiếm ý sắc bén lạnh ngắt đảo qua không trung khiến gã đệ tử cầm đầu lạnh toát sống lưng, tay chân bủn rủn lùi lại liền ba bước. Bạch Tử Diễm dùng đôi mắt thâm quầng trợn ngược nhìn quanh, lạnh lùng phán:
"Đứa nào dám mở mồm nhục mạ đồ ăn của Hứa sư đệ, bổn đại gia lập tức cắt lưỡi đứa đó đem xào mặn!"
Đám đệ tử ngoại môn đồng loạt biến sắc. Bạch Tử Diễm tuy là kẻ lập dị, kén ăn nổi danh, nhưng tu vi kiếm đạo ở ngoại môn tuyệt đối nằm trong top ba, không một ai muốn vô cớ đắc tội với gã điên sẵn sàng rút kiếm chém người này.
Hứa Thừa Phong lúc này mới thong thả hạ cái vá canh xuống sàn đá, tiến đến trước chảo cơm, ánh mắt lười biếng nhìn lướt qua đám người đang nằm rên rỉ, thản nhiên lên tiếng:
"Nước giải độc không có. Chỉ có Cơm chiên bắp hầm xương heo giải độc thôi. Đúng một viên Hạ phẩm Linh thạch một bát. Ai muốn giải độc, giải trừ đau đớn để tiếp tục thi đấu thì lăn lại đây xếp hàng."
"Cái gì?!"
Cả quảng trường lập tức nổ tung như tổ ong vỡ. Đám đệ tử ngoại môn tức giận đến mức mặt mày tím tái, suýt chút nữa nôn thêm một ngụm máu tươi.
"Một viên Hạ phẩm Linh thạch một bát cơm nguội chiên? Ngươi bị điên rồi à? Đi ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày chắc?"
"Đan Phòng đưa thuốc lỗi, bọn tạp dịch các ngươi không lo cứu giúp thì thôi, lại còn định đục nước béo cò, giở trò trấn lột đệ tử đồng môn?"
Hứa Thừa Phong nhìn đám người đang nhao nhao chửi bới, khinh bỉ cười khẩy một tiếng. Bản tính ngạo kiều của siêu đầu bếp Michelin lại bừng bừng trỗi dậy, hắn lười biếng khoanh tay trước ngực, giọng điệu ngông cuồng:
"Đan Phòng đưa thuốc lỗi thì các ngươi ngon giỏi đi mà tìm Đan Phòng đòi tiền. Còn ở đây, bổn bếp trưởng dùng bí thuật ẩm thực, tốn bao công sức điều phối dược tính mới làm ra được chảo cơm chiên tinh khiết này. Không mua thì lượn, đứng đó mà chờ kinh mạch bị hỏa độc thiêu hủy thành phế nhân đi. Tiền Mập, Bạch sư huynh, chúng ta ăn!"
Nói xong, Hứa Thừa Phong tự tay múc một bát đầy, thản nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, vung thìa xúc một miếng cơm lớn ăn ngon lành. Tiền Mập và Bạch Gầy cũng không thèm nể mặt ai, mỗi người chiếm lấy một góc, điên cuồng và cơm vào mồm. Tiếng nhai tóp tép vang lên, vẻ mặt mãn nguyện, phê pha đến mức cực điểm của ba người như một mồi lửa châm vào lòng dạ đám đông.
Mùi hương của cơm chiên theo từng động tác nhai của ba người càng lúc càng tỏa ra đậm đặc, quấn quít lấy mũi từng người.
Đám đệ tử ngoại môn đang nằm trên đất vừa chịu sự đau đớn gặm nhấm, vừa đói cồn cào, lại phải chịu đựng cái mùi thơm quyến rũ đến tột cùng này tra tấn. Cái bụng của hàng trăm con người bắt đầu biểu tình dữ dội, tiếng "ục ục" vang lên khắp quảng trường như một bản giao hưởng kinh dị.
Cuối cùng, một gã đệ tử mặt mày đỏ rực vì hỏa độc, đau đớn đến mức không thể chịu nổi nữa, bò lê bò lết tiến lại gần bệ gỗ, run rẩy móc ra một viên Hạ phẩm Linh thạch ném cái "bộp" lên bàn:
"Ta... ta mua! Cho ta một bát! Đau chết ta mất rồi!"
Hứa Thừa Phong nhếch môi cười, thong thả trao bát cơm vào tay gã. Chỉ vài giây sau khi gã đệ tử đó nuốt ngụm cơm đầu tiên, toàn bộ quảng trường lại rơi vào một đợt chấn động mới khi gã gầm lên vì sung sướng và hỏa độc trong người gã lập tức tiêu tan sạch sẽ!