Chương 9: Linh thạch như mưa

Gã đệ tử vừa cắn răng móc tiền ra tên là Triệu Cường. Hỏa độc đã tàn phá kinh mạch khiến hai mắt gã đỏ sọc, tay chân run rẩy. Gã nhìn bát cơm chiên vàng óng được Hứa Thừa Phong thong thả đẩy tới, nghiến răng nhắm mắt, xúc một thìa lớn nhét thẳng vào mồm hệt như nuốt thuốc đắng. "Nhẹ nhàng thôi, nghẹn bây giờ. Bổn bếp trưởng nấu ăn không phải để các ngươi nhai như lợn nhai cám đâu." Hứa Thừa Phong lầm bầm chê bai. Nhưng Triệu Cường đã không còn nghe thấy gì nữa. Thìa cơm vừa vào miệng, hàm răng gã khẽ cắn xuống. "Rắc". Lớp vỏ bọc mỡ heo bên ngoài hạt cơm vỡ tung, kéo theo nước hầm xương heo sữa đặc bùng nổ trong khoang miệng. Ngay sau đó, vị chua thanh của Chua chua quả và luồng khí hàn dịu nhẹ của Thanh Diệp Thảo lập tức khuếch tán. Hai thái cực nóng – lạnh giao phong ngay trên đầu lưỡi. Luồng khí chua thanh kia giống như một đội quân tinh nhuệ, thuận theo thực quản lao thẳng xuống đan điền, chạm trán với ngọn lửa hỏa độc đang thiêu đốt tỳ vị của gã. Xèo xèo! Triệu Cường cảm nhận rõ ràng hỏa độc bạo ngược kia giống như đống lửa đỏ rực bị dội một gáo nước đá tinh khiết, xẹp lép ngay lập tức. Khí lạnh bao bọc lấy kinh mạch đang tổn thương, liên tục xoa dịu, tu bổ. "Phù..." Triệu Cường há miệng thở ra một ngụm khói xám xịt mang theo mùi đan dược thối rữa, cả người nhẹ bẫng như sắp bay lên. Cơn đau thắt ruột gan biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một cảm giác khoan khoái, no bụng và linh lực dồi dào chảy khắp tứ chi. "Trời ơi... Ngon... Ngon quá! Hỏa độc... Hỏa độc giải thật rồi! Kinh mạch của ta còn thông suốt hơn cả lúc trước!" Triệu Cường quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng niu cái bát sứt mẻ như nâng thần khí hộ tông. Gã dùng đầu lưỡi liếm sạch bóng từng hạt cơm dính trên thành bát, nước mắt giàn giụa vì vừa được cứu mạng vừa được ăn ngon: "Thần y! Hứa sư đệ là thần y! Cơm chiên này còn lợi hại hơn cả Nhị Phẩm Giải Độc Đan!" Cả quảng trường ngoại môn rơi vào khoảng không tĩnh lặng mười giây. Sau đó... là một sự bùng nổ khủng khiếp! Hàng trăm cặp mắt đỏ ngầu, thèm khát như sói đói đồng loạt phóng về phía cái chảo gang bốc khói của Hứa Thừa Phong. Mùi cơm thơm lừng giờ đây không chỉ là sự cám dỗ của dạ dày, mà là hy vọng sống còn! "Ta! Cho ta một bát! Ta mua!" "Đây là hai viên Linh thạch! Múc cho ta hai bát, một bát ăn ngay, một bát mang về đắp chăn ăn dần!" "Thằng khốn, cút ra sau! Ta đến trước, ta nhường chỗ đan phòng nôn mửa cho ngươi rồi cơ mà, để ta mua trước!" Đám đệ tử ngoại môn ngày thường cao ngạo, giờ phút này hoàn toàn đánh mất liêm sỉ. Họ lồm cồm bò dậy, móc túi, tháo nhẫn, giật linh thạch trên cổ xuống, điên cuồng chen lấn xô đẩy lao về phía cái bàn gỗ của nhà bếp. "Rầm!" Cái bàn gỗ cũ kỹ suýt thì sập. Hứa Thừa Phong nhíu mày, cầm cái vá lớn gõ mạnh "Bong" một tiếng vào thành chảo gang, giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm của một bếp trưởng tối cao vang lên: "Tất cả lui lại! Xếp thành một hàng dọc cho ta! Ở nhà bếp của Hứa Thừa Phong, không có kẻ mạnh người yếu, không có thiên tài phế vật, chỉ có thực khách! Đứa nào chen lấn, cấm bán!" "Xoảng!" Bạch Tử Diễm phối hợp cực kỳ ăn ý. Gã Kiếm tu cao gầy bước ra, cắm phập thanh sắt kiếm xuống mặt đá phiến của quảng trường. Kiếm khí sắc bén vạch ra một đường ranh giới trắng toát. Gã lạnh lùng liếc nhìn đám đông: "Nghe không hiểu sao? Hứa sư đệ bảo xếp hàng. Kẻ nào vượt qua vạch này, để ta nếm thử xem cổ họng hắn cứng, hay kiếm của bổn đại gia sắc!" Sự uy hiếp của kiếm tu top đầu ngoại môn kết hợp với cái chảo cơm giải độc khiến đám đệ tử lập tức ngoan ngoãn. Hàng trăm con người, kẻ ôm bụng, người vịn vai nhau, răm rắp xếp thành một hàng dài như rắn lượn trên quảng trường. "Thu tiền, múc cơm." Hứa Thừa Phong hất hàm. "Có ngay! Có ngay! Các vị sư huynh, linh thạch ném vào chậu gỗ này, bát nhận bên phải!" Tiền Mập kích động đến mức hai má mỡ rung lên bần bật. Gã ôm một cái chậu gỗ hỏng, cười toe toét nhìn những viên Hạ phẩm Linh thạch sáng lấp lánh rơi vào chậu "lách cách" hệt như tiếng mưa rơi. Một trăm bát cơm chiên bắp hầm xương heo. Chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút, cái chảo gang khổng lồ đã bị vét sạch sẽ. Vét đến mức tiếng vá cạo vào đáy chảo kêu "két két" cũng khiến những kẻ chưa mua được nuốt nước bọt ừng ực. "Hết rồi? Sao lại hết rồi? Ta vừa chuẩn bị lấy tiền cơ mà!" Một gã đệ tử xếp hàng thứ một trăm lẻ một gào lên thảm thiết, nhìn đáy chảo trống không hệt như nhìn thấy tân nương của mình chạy theo người khác. "Hứa sư đệ! Sư đệ hảo tâm làm thêm một chảo nữa đi! Tu vi ta sắp lùi lại rồi!" Những người phía sau gào khóc cầu xin. Hứa Thừa Phong thong thả cởi bỏ tạp dề, lấy một mảnh vải lau tay, từ tốn đáp: "Nguyên liệu đã hết, người đầu bếp cũng cần phải nghỉ ngơi. Muốn ăn, ngày mai cầm linh thạch đến Thính Vũ Đường sớm mà xếp hàng." Hắn quay sang nhìn Tiền Mập đang ôm cái chậu đầy ắp linh thạch, khóe môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Hơn một trăm viên Hạ phẩm Linh thạch! Đây là số tiền mà một tên tạp dịch có làm cả đời cũng không dám mơ tới. Thế giới tu tiên này, xem ra kiếm tiền từ cái dạ dày còn dễ hơn đi cướp. Tuy nhiên, ngay lúc đội hình Thính Vũ Đường chuẩn bị thu dọn đồ đạc hân hoan rút lui, thì từ phía chân trời, một vệt sáng chói lóa mang theo sát khí bùng nổ xé gió lao tới. "To gan!!! Đám tạp dịch nhà bếp ti tiện, ai cho các ngươi mượn danh nghĩa giải độc để lừa đảo linh thạch của đệ tử ngoại môn? Dám làm nhục danh tiếng của Đan phòng ta?!" Một âm thanh giận dữ như sấm rền vang vọng cả quảng trường. Kẻ vừa xuất hiện mặc trường bào thêu hình Lò Luyện Đan bằng chỉ vàng, cưỡi trên một thanh phi kiếm bốc lửa, ánh mắt nhìn Hứa Thừa Phong như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ