Chương 7: Cơn địa chấn trên đầu lưỡi

Hạt cơm chiên vàng óng vừa trượt vào khoang miệng, Bạch Tử Diễm lập tức nhắm chặt mắt lại, tư thế ôm kiếm cứng đờ như một pho tượng đá giữa gian bếp. Cả cơ thể gã căng lên vì sợ hãi bẩm sinh đối với thức ăn. Trong lòng gã thầm nghĩ: *Xong rồi, bổn đại gia lại chuẩn bị nôn mửa nữa rồi. Cái thứ dầu mỡ phàm trần gớm ghiếc này, cái mùi vị u uế này...* Thế nhưng, cơn buồn nôn dồn dập mà gã hằng lo sợ suốt nhiều năm qua không hề xuất hiện. "Rắc... Rắc..." Từng hạt cơm bắp ngập tràn nước súp heo tủy chín mọng nổ bung giữa hai hàm răng của gã. Ban đầu là một vị béo ngậy nồng nàn, đậm đà của mỡ heo linh khí bùng nổ trên đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó, vị chua thanh mát đến cực điểm của Chua chua quả lan tỏa, quét sạch hoàn toàn cảm giác ngấy. Vị cay tê nhè nhẹ của Thanh Diệp Thảo như một ngọn roi vô hình, trực tiếp quất mạnh vào cái vị giác vốn đã tê liệt mười năm của gã, thức tỉnh từng tế bào cảm giác đã chết lâm sàng. *Sạch sẽ! Tinh khiết! Không có lấy một hạt bụi tạp chất hay mùi vẩn đục!* Bạch Tử Diễm run rẩy toàn thân. Gã có chứng sạch sẽ tâm lý cực nặng, chỉ cần mũi ngửi thấy một chút mùi đan độc hay tạp chất là thà nhịn đói đến kiệt sức. Thế nhưng bát cơm chiên này lại thuần khiết đến mức khó tin, tưởng như được cô đọng từ linh sương trên đỉnh núi cao. Dưới cái nóng hừng hực của ngọn lửa bếp, toàn bộ hỏa độc tích tụ trong người gã giống như gặp phải thiên địch. Luồng hỏa độc hung hãn ấy bị vị chua thanh của hạt cơm bao bọc lấy, uốn nắn rồi chuyển hóa thành một luồng khí mát lạnh chạy dọc theo thực quản thẳng xuống đan điền. "Oanh!!!" Trong bụng Bạch Tử Diễm vang lên một tiếng nổ trầm đục. Luồng hỏa độc do mẻ Tích Cốc Đan lỗi thiêu đốt kinh mạch gã suốt ba canh giờ qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ không còn một đốm tàn lửa. Không chỉ vậy, cơ thể rách nát, da bọc xương vì biếng ăn kinh niên của gã giống như vùng đất hạn hán nghìn năm gặp được trận mưa rào mát lạnh. Các tế bào điên cuồng hấp thu linh khí từ nước canh heo sữa đặc thấm đượm trong từng hạt cơm vàng óng. "Ngon... Ngon quá... Tại sao lại có thể sạch sẽ như thế này?!" Bạch Tử Diễm lầm bầm một câu, đôi mắt thâm quầng trợn ngược lên vì sung sướng. Gã hoàn toàn vứt bỏ cái bộ dạng "Kiếm tu cao ngạo, thà chết đói không ăn đồ phàm" ra sau đầu. Chẳng còn quan tâm đến danh phong thiên tài hay kiếm ý lạnh lùng, gã ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm khư khư lấy cái bát sứ sứt mẻ, điên cuồng và cơm vào mồm như một con thú đói bị giam cầm hàng thế kỷ. "Ăn! Ăn! Ăn!" Tiếng thìa gỗ va chạm vào thành bát "cạch cạch cạch" vang lên liên hồi, dồn dập như tiếng trống trận. Bạch Tử Diễm nhai nhồm nhoàm, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì quá ngon. Một gã cao gầy như cây sào, ngày thường chỉ húp ngụm nước giếng để cầm cự sống qua ngày, nay lại ăn như một con quỷ đói tái sinh từ cõi địa ngục. "Hỏa hầu này... lực tay đảo chảo này... Ngươi đã tinh lọc tạp chất bằng cách nào? Đến cả Nhị phẩm Đan sư của Đan phòng cũng không làm sạch được hỏa độc hoàn mỹ như thế này!" Bạch Tử Diễm vừa nuốt vội miếng cơm vừa trừng mắt nhìn Hứa Thừa Phong, giọng run rẩy hỏi trong sự bàng hoàng. Hứa Thừa Phong đút hai tay vào túi áo thô, lười biếng đáp: "Đấy không phải là tinh lọc, đấy là khoa học điều phối ẩm thực. Tên mập Đan phòng kia luyện thuốc chỉ biết tống một đống thảo dược vào đun, giống như kẻ ngu nấu cá mà không cạo vảy. Ta chỉ dùng vị chua để trung hòa vị chát, dùng tính hàn nhẹ của Thanh Diệp Thảo ép hỏa độc tự tiêu biến dưới nhiệt độ cao mà thôi." "Khoa học ẩm thực?!" Bạch Tử Diễm đờ người ra tại chỗ. Thế giới quan tu tiên chỉ biết đến Đan đỉnh, Linh thảo và Linh thạch của gã hoàn toàn sụp đổ trước chiếc chảo gang tàn hèn của một tên tạp dịch. Húp sạch giọt nước súp cuối cùng bám trên thành bát, Bạch Tử Diễm thỏa mãn ợ một cái rõ dài, sắc mặt xanh xao lập tức lộ ra huyết sắc hồng hào chưa từng có. Gã đứng dậy, phủi bụi trên bộ áo xám mục nát, ánh mắt nhìn Hứa Thừa Phong đã không còn chút khinh miệt hay cảnh giác nào, mà là một sự kính sợ sâu sắc từ tận đáy lòng. "Hứa sư đệ, món cơm này của ngươi đã cứu mạng bổn đại gia." Bạch Tử Diễm vuốt ve thanh sắt kiếm sau lưng, lạnh lùng nói: "Ta nợ ngươi một mạng. Nghe nói đám đệ tử ngoại môn ngoài kia đang kéo đến đòi đập phá nhà bếp đúng không?" Gã rút "xoảng" thanh sắt kiếm ra khỏi bao, kiếm quang lấp lánh như sương tuyết, một luồng kiếm ý sắc bén bùng nổ tràn ra khắp gian phòng, chấn động cả xà nhà. "Để ta đi cùng ngươi. Đứa nào dám động vào cái chảo của ngươi, làm ảnh hưởng đến bữa ăn tiếp theo của ta, ta sẽ xiên chết nó!" Hứa Thừa Phong nhìn gã Kiếm tu kén ăn bỗng nhiên biến thành "vệ sĩ bảo vệ nồi cơm", khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa vặn. *Một gã béo chạy vặt, một gã gầy vác kiếm. Tổ đội ăn chực này xem ra bước đầu đã thành hình rồi.* "Vương quản sự, Tiền Mập, Bạch sư huynh." Hứa Thừa Phong vác chiếc vá lớn lên vai, tư thế hiên ngang như vị tướng chuẩn bị ra trận, trầm giọng ra lệnh: "Bưng chảo cơm chiên ra ngoài. Đến lúc bổn bếp trưởng dạy cho đám đệ tử ngoại môn kia biết, thế nào là Đan đạo tối cao rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ