Chương 6 — Hai tuổi phá cảnh
Hai năm sau ngày Lâm Thiên lần đầu bước chân ra khỏi Lâm gia.
Thiên Vân đại lục vẫn bình yên.
Ít nhất, bề ngoài là như vậy.
Thanh Vân thành vẫn náo nhiệt như trước.
Các tông môn vẫn tuyển đệ tử.
Các gia tộc vẫn tranh đoạt tài nguyên.
Những bí cảnh cổ xưa vẫn lần lượt mở ra rồi đóng lại.
Còn Lâm gia…
vẫn sống trong sự yên tĩnh hiếm hoi.
Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ là đối với người ngoài.
Bên trong Lâm gia, gần như ngày nào cũng có chuyện khiến các trưởng lão đau đầu.
Mà nguyên nhân của tất cả…
chỉ có một người.
Lâm Thiên.
⸻
Lâm Thiên năm nay vừa tròn hai tuổi.
Hai tuổi.
Một đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này vẫn còn đang học cách nói chuyện, tập đi, tập chạy.
Còn Lâm Thiên…
đã có thể chạy khắp Lâm gia.
Và điều khiến các trưởng lão đau đầu nhất chính là…
không ai biết hắn chạy nhanh đến mức nào.
Có một lần, một trưởng lão đang đi từ Tàng Kinh Các về.
Vừa bước qua hành lang.
Một bóng trắng nhỏ xíu chạy vụt qua.
Vị trưởng lão giật mình.
“Thiếu gia?”
Ông quay đầu.
Không thấy ai.
Ông tiếp tục đi.
Chưa được vài bước…
bóng trắng kia lại chạy ngang trước mặt.
Lần này nhanh hơn.
“…”
Vị trưởng lão đứng yên.
Một lúc sau mới lẩm bẩm:
“Ta nhìn nhầm sao?”
Bên cạnh một cây cột.
Lâm Thiên thò đầu ra.
Hắn cười.
Sau đó chạy tiếp.
Vị trưởng lão nhìn theo.
Cuối cùng chỉ biết lắc đầu.
“Thôi.”
“Không quản nữa.”
Đó là tâm trạng chung của toàn bộ Lâm gia.
Ban đầu, mọi người còn muốn tìm hiểu bí mật của Lâm Thiên.
Sau đó…
họ bỏ cuộc.
Không phải vì không muốn tìm hiểu.
Mà bởi vì càng tìm hiểu…
càng không hiểu.
⸻
Từ khi Lâm Thiên được sinh ra, Lâm Hạo Thiên đã cho người âm thầm kiểm tra cơ thể hắn rất nhiều lần.
Kết quả lần nào cũng giống nhau.
Không có kinh mạch theo cách thông thường.
Không có đan điền.
Không có linh căn.
Không có dấu hiệu của bất kỳ thể chất đặc biệt nào mà cổ tịch từng ghi chép.
Nhưng điều kỳ lạ là…
linh khí bên ngoài vẫn tự động tiến vào cơ thể hắn.
Không cần công pháp.
Không cần dẫn khí.
Thậm chí Lâm Thiên còn chưa từng cố ý tu luyện.
Linh khí vẫn tự tìm đến hắn.
Ban đầu chỉ là một sợi.
Sau đó là mười sợi.
Một trăm sợi.
Rồi cả căn phòng.
Có lần Lâm Thiên ngủ trưa.
Một trưởng lão đi ngang qua sân.
Ông đột nhiên cảm thấy linh khí xung quanh trở nên loãng đi.
Ông lập tức cảnh giác.
Sau khi kiểm tra một vòng…
cuối cùng phát hiện toàn bộ linh khí trong sân đang chậm rãi chảy về căn phòng của Lâm Thiên.
Vị trưởng lão đứng ngoài cửa.
Không dám bước vào.
Ông chỉ nhìn qua khe cửa.
Lâm Thiên đang ngủ.
Hơi thở đều đặn.
Khuôn mặt bình yên.
Nhưng từng tia linh khí trong không khí…
lại giống như tìm được nơi thuộc về mình.
Chúng liên tục chui vào cơ thể hắn.
Không có tiếng động.
Không có dị tượng.
Cũng không có bất kỳ dấu hiệu đột phá nào.
Vị trưởng lão đứng nhìn hồi lâu.
Cuối cùng quay người rời đi.
Trên đường đi…
ông gặp Lâm Hạo Thiên.
“Gia chủ.”
“Có chuyện gì?”
Vị trưởng lão do dự.
“Thiếu gia…”
“Lại xảy ra chuyện?”
“Không.”
Ông lắc đầu.
“Chỉ là…”
“Ta càng ngày càng cảm thấy thiếu gia không cần tu luyện.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Ông cũng đã nghĩ đến điều đó.
Một người tu luyện cần hấp thu linh khí.
Cần luyện hóa.
Cần chuyển hóa thành linh lực.
Sau đó từng bước nâng cao cảnh giới.
Đó là con đường của vô số tu sĩ.
Nhưng Lâm Thiên…
dường như không đi con đường đó.
Hắn không hấp thu linh khí để tăng cảnh giới.
Mà giống như…
linh khí tự nguyện trở thành một phần của hắn.
Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
⸻
Buổi chiều hôm đó.
Lâm Hạo Thiên trở về sân.
Tô Uyển Nhi đang ngồi dưới gốc cây.
Trên tay nàng là một quyển sách.
Lâm Thiên ngồi đối diện.
Trước mặt hắn là một đống linh quả.
Hắn đang ăn rất nghiêm túc.
Tô Uyển Nhi nhìn thấy chồng liền hỏi:
“Chàng về rồi?”
“Ừ.”
Lâm Hạo Thiên ngồi xuống.
Hắn nhìn con trai.
“Thiên nhi.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cha.”
“Con đang làm gì?”
“Ăn.”
“Cha thấy rồi.”
Lâm Hạo Thiên nhìn đống linh quả.
“Ăn nhiều như vậy không khó chịu sao?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
Hắn cầm thêm một quả.
Cắn một miếng.
Sau đó hỏi:
“Cha ăn không?”
Lâm Hạo Thiên bật cười.
“Con ăn đi.”
“Vâng.”
Tô Uyển Nhi nhìn hai cha con.
Trong mắt tràn đầy ý cười.
Những năm qua, nàng đã dần quen với những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người con trai.
Nàng không còn cố gắng tìm lời giải cho tất cả.
Đối với nàng…
Lâm Thiên chỉ đơn giản là con trai của nàng.
Mạnh hay yếu…
đều không quan trọng.
Nhưng ngay lúc ấy…
Lâm Thiên đột nhiên dừng lại.
Hắn nhìn quả linh quả trong tay.
Một giọt nước từ quả rơi xuống.
Rơi trên mặt đất.
Tách.
Lâm Thiên nhìn giọt nước.
Không hiểu vì sao…
hắn đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó.
Rất nhỏ.
Rất yếu.
Nhưng rõ ràng.
Một luồng khí.
Nó nằm trong đất.
Trong cây.
Trong không khí.
Trong nước.
Thậm chí…
trong chính cơ thể hắn.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cái này là gì?”
“Cái gì?”
Lâm Thiên đưa tay ra.
Một tia linh khí mỏng manh quấn quanh đầu ngón tay.
Lâm Hạo Thiên lập tức đứng dậy.
Tô Uyển Nhi cũng nhìn sang.
Cả hai đều kinh ngạc.
Lâm Hạo Thiên bước tới.
“Thiên nhi.”
“Con nhìn thấy nó?”
“Vâng.”
“Con nhìn thấy gì?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Những sợi nhỏ.”
“Chúng ở khắp nơi.”
Lâm Hạo Thiên nhìn tia linh khí quanh ngón tay con.
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Con thử đưa nó vào cơ thể.”
“Như thế nào?”
“Không cần làm gì cả.”
Lâm Hạo Thiên nói chậm rãi.
“Chỉ cần nghĩ rằng nó muốn ở bên con.”
Lâm Thiên gật đầu.
Hắn nhìn tia linh khí.
Không vận chuyển công pháp.
Không kết ấn.
Không dẫn khí.
Chỉ đơn giản…
nghĩ rằng nó muốn tiến vào cơ thể.
Ngay khoảnh khắc ấy…
tia linh khí biến mất.
Không phải tiêu tan.
Mà là tiến thẳng vào cơ thể Lâm Thiên.
Ầm!
Một tiếng động trầm thấp vang lên.
Mặt đất dưới chân rung nhẹ.
Tô Uyển Nhi lập tức đứng dậy.
“Thiên nhi!”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Hắn đang nhìn con trai.
Bởi vì…
khí tức trên người Lâm Thiên đang thay đổi.
⸻
Bầu trời phía trên Lâm gia bắt đầu xuất hiện mây.
Ban đầu chỉ là vài đám mây mỏng.
Sau đó…
mây càng lúc càng dày.
Linh khí từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ.
Các trưởng lão trong Lâm gia đồng loạt ngẩng đầu.
“Chuyện gì vậy?”
“Linh khí đang tụ lại!”
“Có người đột phá sao?”
“Không thể nào.”
“Là hướng sân của gia chủ!”
Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Họ đồng loạt chạy tới.
Chỉ trong vài nhịp thở…
hàng chục trưởng lão đã xuất hiện quanh sân.
Không ai dám tiến vào.
Bởi vì ở trung tâm sân…
Lâm Thiên đang ngồi yên.
Hai mắt nhắm lại.
Một vòng linh khí mỏng bao quanh cơ thể.
Lâm Hạo Thiên đứng ngay phía trước.
Không ai nói chuyện.
Không ai dám quấy rầy.
Một lát sau…
ông cảm nhận được một thứ rất kỳ lạ.
Linh khí đang tiến vào cơ thể Lâm Thiên.
Nhưng…
không hề được luyện hóa.
Không đi qua kinh mạch.
Không tụ vào đan điền.
Mà sau khi tiến vào…
chúng biến mất.
Giống như rơi xuống một vực sâu không đáy.
Lâm Hạo Thiên nhíu mày.
“Thiên nhi.”
Không có phản ứng.
“Thiên nhi!”
Lâm Thiên vẫn nhắm mắt.
Đột nhiên…
một tiếng vang truyền ra từ cơ thể hắn.
Ông!
Một vòng gợn sóng vô hình lan ra.
Linh khí toàn bộ Lâm gia…
trong nháy mắt ngừng lại.
Sau đó…
bị hút về phía Lâm Thiên.
Ầm!
Linh khí cuồn cuộn.
Từng tầng mây trên bầu trời xoay tròn.
Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện.
Các trưởng lão kinh hãi.
“Đây là…”
“Đột phá?”
“Nhưng thiếu gia chưa từng tu luyện!”
“Vậy tại sao lại có khí tức đột phá?”
Không ai trả lời được.
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Trong khoảnh khắc đó…
hắn đột nhiên cảm nhận được một thứ.
Không phải linh lực.
Không phải pháp tắc.
Mà là…
một thế giới.
Một thế giới cực kỳ nhỏ đang dần thức tỉnh bên trong Lâm Thiên.
Ở trung tâm thế giới ấy…
có một điểm sáng.
Điểm sáng vốn chỉ lớn bằng hạt bụi.
Nhưng giờ đây…
nó đang mở rộng.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Mỗi lần nó mở rộng…
thiên địa bên ngoài lại rung động.
Lâm Hạo Thiên vô thức lùi lại một bước.
Tô Uyển Nhi nhìn chồng.
“Chàng thấy gì?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
Rất lâu sau…
hắn mới nói:
“Ta không biết.”
Đó là lần đầu tiên…
Lâm Hạo Thiên nói câu này về con trai mình.
Ta không biết.
Hắn không biết Lâm Thiên đang đột phá cảnh giới gì.
Không biết điểm sáng kia là gì.
Không biết cơ thể Lâm Thiên thuộc loại nào.
Cũng không biết…
sau khi điểm sáng ấy hoàn toàn thức tỉnh…
chuyện gì sẽ xảy ra.
⸻
Đột nhiên…
Lâm Thiên mở mắt.
Một tiếng nổ vang lên.
Ầm!
Toàn bộ linh khí đang hội tụ trên bầu trời…
đột nhiên biến mất.
Mây tan.
Gió ngừng.
Mặt đất trở lại bình thường.
Tất cả xảy ra trong chưa đầy một hơi thở.
Lâm Thiên chớp mắt.
Sau đó nhìn cha mẹ.
“Cha.”
Lâm Hạo Thiên bước tới.
“Con thấy thế nào?”
“Bình thường.”
“Có khó chịu không?”
“Không.”
“Có cảm thấy cơ thể thay đổi không?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
Lâm Hạo Thiên:
“…”
Các trưởng lão:
“…”
Tô Uyển Nhi bật cười.
“Thiên nhi.”
“Ừ?”
“Con vừa rồi có biết mình đang làm gì không?”
“Biết.”
“Con làm gì?”
“Con nhìn thấy linh khí.”
“Sau đó?”
“Con để nó vào người.”
“Rồi?”
“Rồi…”
Lâm Thiên gãi đầu.
“Con đói.”
Tất cả mọi người im lặng.
Một trưởng lão quay mặt đi.
Ông không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình.
Lâm Hạo Thiên cũng chỉ biết bật cười.
“Được.”
“Vậy đi ăn.”
“Vâng.”
Lâm Thiên chạy về phía mẹ.
Nhưng vừa chạy được vài bước…
hắn đột nhiên dừng lại.
Quay đầu nhìn bầu trời.
Không hiểu vì sao…
hắn cảm thấy nơi đó có thứ gì đang nhìn mình.
Một ánh mắt.
Rất xa.
Xa đến mức vượt qua cả Thiên Vân đại lục.
Lâm Thiên nhìn lên.
Hai mắt hơi nheo lại.
Ngay khoảnh khắc ấy…
một tiếng sấm vang lên.
Ầm!
Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên xuất hiện một đường mây đen.
Không có mưa.
Không có sét.
Chỉ có một khe nứt rất mỏng.
Lâm Hạo Thiên lập tức bước tới chắn trước con trai.
“Thiên nhi.”
“Đừng nhìn.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cha…”
“Ừ?”
“Trên đó có người.”
Lâm Hạo Thiên biến sắc.
“Con nhìn thấy?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vâng.”
“Người đó đang nhìn con.”
Tất cả trưởng lão lập tức cảnh giác.
Lâm Hạo Thiên nhìn lên bầu trời.
Nhưng hắn không nhìn thấy gì.
Chỉ có một khoảng trời bình thường.
Sau vài hơi thở…
khe nứt biến mất.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Lâm Hạo Thiên cúi xuống.
“Thiên nhi.”
“Ừ?”
“Sau này nếu nhìn thấy thứ gì trên trời…”
“hãy nói với cha.”
“Vâng.”
Lâm Thiên gật đầu.
Hắn không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng…
lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải sợ hãi.
Mà là…
quen thuộc.
Giống như ánh mắt vừa rồi…
đã từng nhìn hắn rất nhiều lần.
Ở một nơi rất xa.
Một nơi mà chính hắn cũng không nhớ.
⸻
Đêm hôm ấy.
Lâm gia chìm trong yên tĩnh.
Lâm Thiên ngủ say.
Lâm Hạo Thiên ngồi bên ngoài phòng.
Trên bàn là một chén trà đã nguội.
Tô Uyển Nhi bước ra.
“Chàng chưa ngủ?”
“Chưa.”
“Vẫn nghĩ về chuyện hôm nay?”
“Ừ.”
Lâm Hạo Thiên nhìn màn đêm.
“Thiên nhi vừa rồi giống như đã bước qua một cảnh giới.”
“Nhưng chàng không biết là cảnh giới gì?”
“Không.”
“Có nguy hiểm không?”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
“Ta không biết.”
Tô Uyển Nhi ngồi xuống bên cạnh.
Một lát sau…
nàng nhẹ giọng nói:
“Không biết thì đừng nghĩ nữa.”
Lâm Hạo Thiên quay sang.
“Ý nàng là?”
“Thiên nhi vẫn là Thiên nhi.”
“Dù nó mạnh đến đâu…”
“dù nó có bí mật gì…”
“nó vẫn là con của chúng ta.”
Lâm Hạo Thiên nhìn nàng.
Sau đó mỉm cười.
“Đúng.”
“Vậy thì cứ để nó lớn lên.”
“Ừ.”
Hai người không biết rằng…
bên trong căn phòng.
Lâm Thiên đang ngủ.
Nhưng sâu trong giấc ngủ…
hắn lại nhìn thấy một nơi khác.
Một vùng đất trắng xóa.
Không có trời.
Không có đất.
Chỉ có vô số ngôi sao chết.
Giữa nơi đó…
một bóng người đang đứng.
Bóng người quay lưng về phía hắn.
Lâm Thiên nhìn rất lâu.
“Ngươi là ai?”
Bóng người không trả lời.
Một lát sau…
người đó đưa tay.
Trước mặt xuất hiện một cánh cửa khổng lồ.
Trên cánh cửa…
khắc một chữ.
Thiên.
Lâm Thiên bước tới.
Cánh cửa rung lên.
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
“Đừng mở.”
Lâm Thiên quay đầu.
Không có ai.
“Vì sao?”
Giọng nói lại vang lên.
Lần này…
rõ ràng hơn.
“Bởi vì ngươi chưa nhớ.”
“Nhớ gì?”
“Nhớ rằng…”
Bóng người phía trước chậm rãi quay đầu.
Nhưng ngay khi Lâm Thiên chuẩn bị nhìn thấy khuôn mặt…
toàn bộ cảnh tượng vỡ vụn.
Ầm!
Lâm Thiên mở mắt.
Trời đã sáng.
Hắn ngồi trên giường.
Không khóc.
Không sợ.
Chỉ nhìn bàn tay nhỏ của mình.
Một lúc lâu sau…
hắn nói một câu mà chính hắn cũng không hiểu:
“Ta đã từng ở đó.”
Ngoài cửa…
Tô Uyển Nhi vừa bước tới.
Nàng nghe thấy câu nói ấy.
Đứng khựng lại.
“Thiên nhi?”
Lâm Thiên quay đầu.
“Mẫu thân.”
Tô Uyển Nhi bước vào.
“Con vừa nói gì?”
Lâm Thiên nhìn nàng.
Sau đó lắc đầu.
“Con quên rồi.”
Tô Uyển Nhi ôm con vào lòng.
Không hỏi thêm.
Nhưng ở nơi sâu nhất trong đôi mắt nàng…
thoáng qua một tia lo lắng.
Bởi vì nàng biết…
đây không phải lần đầu Lâm Thiên nói những lời mà một đứa trẻ hai tuổi không thể biết.
Và nàng bắt đầu hiểu rằng…
bí mật về đứa trẻ này có lẽ lớn hơn tất cả những gì Lâm gia từng tưởng tượng.
Ở phía chân trời…
một đạo sấm âm thầm vang lên.
Không ai biết…
tại một nơi cách Thiên Vân đại lục vô tận khoảng cách…
một người áo trắng đang quỳ trước một cánh cửa cổ xưa.
Trước mặt hắn là một tấm bia đá.
Trên bia chỉ có bốn chữ:
“Kẻ trở về đã tỉnh.”
Người áo trắng cúi đầu.
“Quả nhiên…”
“Ngài ấy bắt đầu nhớ lại.”
Một giọng nói già nua từ sau cánh cửa truyền ra:
“Chưa.”
“Chỉ là…”
“một phần bản nguyên đang thức tỉnh.”
Người áo trắng hỏi:
“Vậy chúng ta phải làm gì?”
Cánh cửa im lặng rất lâu.
Sau đó…
một câu nói vang lên.
“Không làm gì cả.”
“Đừng đến Thiên Vân.”
“Đừng thử thăm dò.”
“Đừng chạm vào Lâm gia.”
“Bởi vì…”
Giọng nói ấy lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.
“Nếu hắn thật sự nhớ lại…”
“thì không phải chúng ta đi tìm hắn.”
“Mà là…”
“hắn sẽ tìm đến chúng ta.”
Cánh cửa đóng lại.
Bóng tối bao trùm tất cả.
Còn tại Lâm gia…
Lâm Thiên vẫn đang nằm trong vòng tay mẫu thân.
Hắn hoàn toàn không biết rằng…
lần đầu tiên hấp thu linh khí trong đời đã không khiến hắn bước vào một cảnh giới mới.
Nó chỉ đánh thức…
một thứ vốn đã ngủ sâu trong cơ thể hắn.
Một thứ…
đã ngủ suốt ba triệu năm.
Hết chương 6.