Chương 6: Lần đầu tiên bước vào tu luyện giới

Chương 5 — Lần đầu tiên bước vào tu luyện giới Lâm Thiên đã hai tháng tuổi. Hai tháng. Đối với một đứa trẻ bình thường, đây vẫn là khoảng thời gian chỉ có ăn, ngủ, khóc và được người lớn ôm ấp. Nhưng đối với Lâm gia… Hai tháng qua giống như hai trăm năm. Bởi vì không ngày nào là không có chuyện xảy ra. Ngày đầu tiên, linh thạch biến mất. Ngày thứ ba, hộ tộc đại trận rung chuyển. Ngày thứ mười, linh mạch trong lòng đất tự động tăng phẩm cấp. Ngày thứ mười lăm, cấm địa tự mở cửa. Ngày thứ hai mươi… Một trưởng lão phát hiện thiếu gia đang ngủ trên nóc Tàng Kinh Các. Không ai biết hắn bò lên bằng cách nào. Càng không ai biết tại sao trận pháp trên Tàng Kinh Các lại để hắn đi qua. Điều đáng nói nhất là… Lâm Thiên ngủ rất ngon. Một tay còn đang ôm một quyển cổ thư. Khi Lâm Hạo Thiên đưa hắn xuống, quyển cổ thư đã biến thành một đống tro. Không ai dám hỏi nguyên nhân. Từ đó về sau, toàn bộ Lâm gia có thêm một quy định. “Không được đặt bất kỳ pháp bảo, cổ thư hoặc linh thạch nào trong tầm với của thiếu gia.” Nhưng quy định này chỉ tồn tại được nửa ngày. Bởi vì không ai biết… Thứ gì thực sự nằm trong “tầm với” của Lâm Thiên. ⸻ Sáng hôm ấy. Tô Uyển Nhi đang chuẩn bị hành lý. Lâm Hạo Thiên đứng bên cạnh. “Đã chuẩn bị xong?” “Ừ.” Tô Uyển Nhi gật đầu. “Ba bộ quần áo.” “Bình sữa linh thú.” “Khăn.” “Linh quả.” “Còn có…” Nàng nhìn chiếc túi nhỏ. “Thuốc.” Lâm Hạo Thiên im lặng. Một lúc sau mới nói: “Chúng ta chỉ ra ngoài vài ngày.” “Ta biết.” “Không cần mang nhiều như vậy.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Thiếp biết.” “Nhưng Thiên nhi còn nhỏ.” “Ừ.” “Lỡ nó đói thì sao?” “Có linh quả.” “Lỡ lạnh?” “Có áo.” “Lỡ khó chịu?” “Có thuốc.” “Lỡ…” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Uyển Nhi.” “Ừ?” “Thiên nhi là con của chúng ta.” “Ta biết.” “Không phải đứa trẻ làm bằng thủy tinh.” Tô Uyển Nhi im lặng vài giây. Sau đó nàng nhìn sang chiếc nôi. Lâm Thiên đang nằm bên trong. Hai mắt mở to. Không khóc. Không quấy. Chỉ nhìn cha mẹ. Tô Uyển Nhi khẽ nói: “Nhưng nó đặc biệt.” Nụ cười trên mặt Lâm Hạo Thiên biến mất. Đúng. Nó đặc biệt. Đặc biệt đến mức… Cả thiên địa dường như không muốn nó tồn tại. Lâm Hạo Thiên bước tới. Bế Lâm Thiên lên. “Thiên nhi.” Lâm Thiên nhìn hắn. “Hôm nay cha đưa con ra ngoài.” “Con muốn xem thế giới bên ngoài không?” Lâm Thiên chớp mắt. Không biết có hiểu hay không. Nhưng bàn tay nhỏ của hắn lại nắm lấy cổ áo cha. Lâm Hạo Thiên bật cười. “Xem ra là muốn.” Tô Uyển Nhi đứng bên cạnh cũng cười. “Vậy đi thôi.” ⸻ Lâm gia nằm ở vùng núi phía bắc Thiên Vân đại lục. Muốn tiến vào thế giới tu luyện bên ngoài, phải đi qua một thành trì cách đó hơn ba nghìn dặm. Thanh Vân thành. Đây là một trong những thành trì lớn nhất khu vực. Tu sĩ từ các gia tộc, tông môn và thế lực khắp nơi thường xuyên xuất hiện tại đây. Có người bán linh dược. Có người bán pháp bảo. Có người tìm kiếm truyền thừa. Có người thuê sát thủ. Có người tìm đồng đội tiến vào bí cảnh. Nói cách khác… Đây chính là nơi mà thế giới tu luyện chân chính bắt đầu. Lâm Hạo Thiên vốn có thể xé rách không gian, trực tiếp đưa vợ con đến Thanh Vân thành. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn Lâm Thiên nhìn thế giới bằng cách bình thường nhất. Một chiếc xe ngựa. Một con đường. Một chuyến đi. Chiếc xe ngựa được kéo bởi hai con linh thú cấp thấp. Bên ngoài không có dấu hiệu đặc biệt. Nếu nhìn qua… Chẳng khác gì một gia đình bình thường. Bên trong. Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên. Lâm Hạo Thiên ngồi đối diện. Lâm Thiên đang nhìn ra cửa sổ. Lần đầu tiên… Hắn nhìn thấy thế giới bên ngoài Lâm gia. Núi. Sông. Rừng. Thôn xóm. Những con đường trải dài. Thỉnh thoảng có tu sĩ cưỡi kiếm bay ngang trời. Có người cưỡi linh thú. Có người sử dụng pháp bảo phi hành. Có người chỉ đơn giản đi bộ. Một thế giới hoàn toàn khác. Lâm Thiên nhìn rất lâu. Đôi mắt đen láy phản chiếu mọi thứ. Tô Uyển Nhi cười. “Thiên nhi thích không?” Lâm Thiên không trả lời. Nhưng đầu nhỏ cứ quay theo những thứ bên ngoài. Lâm Hạo Thiên nhìn con. Trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Hắn từng nghĩ… Một ngày nào đó Lâm Thiên sẽ đứng trên đỉnh thiên địa. Nhưng giờ phút này… Hắn chỉ muốn con mình có thể bình yên nhìn ngắm thế giới. Không cần vô địch. Không cần trường sinh. Không cần đứng trên vạn người. Chỉ cần được sống. ⸻ Ba ngày sau. Thanh Vân thành. Tường thành cao hơn trăm trượng. Phía trên khắc vô số trận văn. Hai bên cổng có tám vị tu sĩ mặc giáp. Tu vi thấp nhất cũng là Trúc Cơ. Lúc chiếc xe ngựa của Lâm Hạo Thiên đến gần… Một người tiến lên. “Dừng lại.” Linh thú dừng bước. Tu sĩ canh cổng nhìn xe. “Xin xuất trình lệnh bài.” Lâm Hạo Thiên đưa ra một tấm lệnh bài bình thường. Người kia nhìn qua. Không có phản ứng đặc biệt. “Vào đi.” Chiếc xe tiếp tục tiến vào. Nhưng ngay khi bánh xe vượt qua cổng… Trận pháp trên tường thành đột nhiên sáng lên. Ông! Một tiếng rung rất nhẹ. Tu sĩ canh cổng giật mình. Hắn quay đầu. “Chuyện gì vậy?” Không ai biết. Trận pháp nhanh chóng bình thường trở lại. Chỉ có một vị lão giả đứng trên vọng lâu… nhìn về phía chiếc xe ngựa. Ánh mắt ông ta hơi nheo lại. “Vừa rồi…” “Là ảo giác sao?” ⸻ Thanh Vân thành rất lớn. Hai bên đường đầy cửa hàng. Tiếng rao bán. Tiếng thương lượng. Tiếng kiếm va vào vỏ. Tiếng linh thú gầm. Khắp nơi đều có tu sĩ. Luyện Khí. Trúc Cơ. Kim Đan. Nguyên Anh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có cường giả Hóa Thần lướt qua. Lâm Thiên nhìn tất cả. Trong mắt hắn không có sợ hãi. Chỉ có tò mò. Tô Uyển Nhi ôm hắn đi bộ. Lâm Hạo Thiên đi bên cạnh. Ba người giống như một gia đình bình thường. Không ai biết… Chỉ cần Lâm Hạo Thiên muốn… Thanh Vân thành có thể biến mất khỏi bản đồ. Nhưng hôm nay… Hắn chỉ là một người cha đưa con đi chơi. “Thiên nhi.” Tô Uyển Nhi chỉ về phía trước. “Nhìn kìa.” Một cửa hàng bán linh thú. Bên ngoài có một con tiểu hồ ly màu trắng. Nó chỉ lớn bằng bàn tay. Lâm Thiên nhìn thấy. Hai mắt lập tức sáng lên. Tô Uyển Nhi bật cười. “Thích sao?” Lâm Thiên đưa tay. Con hồ ly nhỏ cũng nhìn hắn. Không hiểu vì sao… Nó đột nhiên run lên. Sau đó cúi đầu. Toàn thân phủ phục. Chủ cửa hàng ngẩn ra. “Tiểu Tuyết?” Con hồ ly không dám ngẩng đầu. Chủ cửa hàng vội vàng kéo nó lên. “Con linh thú này bình thường rất nghịch…” “Không hiểu hôm nay…” Ông ta nhìn Lâm Thiên. Không biết vì sao sống lưng lạnh toát. Lâm Hạo Thiên mỉm cười. “Trẻ con.” “Có lẽ nó thích con hồ ly.” Chủ cửa hàng gật đầu liên tục. “Đúng.” “Đúng vậy.” “Có lẽ…” Lâm Thiên vẫn nhìn con hồ ly. Một lát sau… Hắn cười. Con hồ ly lập tức run lên. Chủ cửa hàng: “…” Lâm Hạo Thiên: “…” Tô Uyển Nhi: “…” Không ai nói gì. Cuối cùng Lâm Hạo Thiên bế con lên. “Đi thôi.” ⸻ Buổi trưa. Ba người bước vào một tửu lâu. Tên là Vân Lai Các. Đây là nơi nổi tiếng nhất Thanh Vân thành. Tầng một dành cho tu sĩ bình thường. Tầng hai dành cho tu sĩ có địa vị. Tầng ba… Chỉ tiếp đón khách quý. Lâm Hạo Thiên vốn không muốn gây chú ý. Nhưng vừa bước vào… Một tiểu nhị đã chạy tới. “Khách quan.” “Ba vị?” “Ba.” “Xin mời.” Bọn họ tìm một vị trí gần cửa sổ. Lâm Thiên được đặt ngồi trong lòng Tô Uyển Nhi. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ. Một bàn gần đó đang nói chuyện. “Nghe nói ba ngày nữa Thiên Vân đại hội sẽ mở.” “Đúng.” “Nghe nói lần này có người của Thiên Kiếm Tông đến.” “Thiên Kiếm Tông?” “Không chỉ Thiên Kiếm Tông.” “Nghe nói còn có người của Cửu Đại Thánh Địa.” Một người lập tức hạ thấp giọng. “Đừng nói lung tung.” “Cửu Đại Thánh Địa cách chúng ta rất xa.” “Bọn họ đến đây làm gì?” “Nghe nói vì một dị tượng.” Lâm Hạo Thiên đang uống trà… tay dừng lại. Tô Uyển Nhi cũng im lặng. Người kia tiếp tục: “Khoảng hai tháng trước.” “Thiên Vân đại lục xuất hiện dị tượng.” “Trời tối.” “Thiên địa rung chuyển.” “Có người nói đó là một vị tuyệt thế thiên tài xuất thế.” Một người cười. “Thiên tài?” “Thiên tài nào vừa sinh ra đã khiến trời đất biến sắc?” “Có lẽ là Thánh tử tương lai.” “Cũng có thể là người mang Đại Đế chi tư.” Lâm Hạo Thiên cúi xuống nhìn con trai. Lâm Thiên đang nghịch ngón tay mẹ. Hoàn toàn không quan tâm. Hắn thậm chí còn đang ngáp. Một người khác nói: “Ta nghe tin đáng sợ hơn.” “Tin gì?” “Có người nhìn thấy một con mắt trên bầu trời.” Cả bàn im lặng. “Con mắt?” “Ừ.” “Con mắt nhìn xuống mặt đất.” “Sau đó…” Người kia nuốt nước bọt. “Nó biến mất.” “Không ai biết vì sao.” Một người cười lớn. “Ngươi uống nhiều rồi.” “Có lẽ.” Mọi người bật cười. Chỉ có Lâm Hạo Thiên không cười. Hắn biết… Đó không phải tin đồn. Ba ngày trước. Hắn cũng cảm nhận được. Có một thứ gì đó đang nhìn xuống Lâm gia. Nhưng nó đã rút lui. Không phải vì thiện ý. Mà vì… sợ. ⸻ Đột nhiên. Một tiếng quát vang lên. “Tránh ra!” Một luồng khí tức mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào. Cửa tửu lâu bị đẩy tung. Một nhóm người bước vào. Người đi đầu là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Mặc áo trắng. Sau lưng đeo kiếm. Khí tức Kim Đan. Đi theo hắn là vài đệ tử trẻ tuổi. Tiểu nhị lập tức cúi đầu. “Bái kiến công tử.” Thiếu niên không nhìn hắn. Hắn quét mắt toàn bộ đại sảnh. Sau đó nói: “Bàn của ta đâu?” Tiểu nhị vội vàng: “Công tử, tầng ba…” “Ta muốn ở đây.” Hắn chỉ vào vị trí gần cửa sổ. Đúng chỗ Lâm Hạo Thiên đang ngồi. Tiểu nhị khó xử. “Nhưng…” “Nhưng cái gì?” Thiếu niên cau mày. “Đổi bàn.” “Ta…” Một đệ tử phía sau bước lên. “Không nghe thấy sao?” “Công tử nhà ta muốn ngồi ở đó.” Mấy người xung quanh lập tức tránh ánh mắt. Rõ ràng… Bọn họ biết thiếu niên này. Một người nhỏ giọng: “Là Triệu Minh.” “Đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông.” “Nghe nói hắn đã đạt Kim Đan.” “Đừng chọc vào.” Tiểu nhị quay sang Lâm Hạo Thiên. “Khách quan…” Lâm Hạo Thiên không để ý. Hắn vẫn đang nhìn Lâm Thiên. Thiếu niên tên Triệu Minh thấy vậy… khó chịu. “Ngươi không nghe thấy sao?” Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu. “Ngươi nói với ta?” “Đúng.” “Có chuyện gì?” “Đổi bàn.” Lâm Hạo Thiên nhìn chiếc bàn. Sau đó nhìn hắn. “Không đổi.” Cả tửu lâu im lặng. Triệu Minh cau mày. “Ngươi biết ta là ai không?” “Không.” “Ta là đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông.” “Ừ.” “Ngươi không sợ?” Lâm Hạo Thiên uống trà. “Không.” Triệu Minh tức giận. Kiếm khí bắt đầu dâng lên. Nhưng đúng lúc ấy… Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Thiên. Đứa trẻ đang ngủ. Triệu Minh vô tình nhìn thấy. Không hiểu vì sao… Ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đang nhắm của Lâm Thiên… Tim hắn đập mạnh. Một cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc xuất hiện. Hắn lập tức thu kiếm khí. “Đi.” Các đệ tử ngạc nhiên. “Triệu sư兄?” “Đi.” Hắn quay người. Không nói thêm. Nhưng trước khi rời khỏi… Triệu Minh quay đầu nhìn Lâm Thiên một lần. Đứa trẻ vẫn đang ngủ. Không có gì đặc biệt. Nhưng hắn cảm giác… Mình vừa đứng trước một vực sâu. Một vực sâu không có đáy. ⸻ Chiều hôm đó. Lâm Hạo Thiên đưa vợ con ra khỏi thành. Bọn họ đi tới một ngọn núi cách Thanh Vân thành không xa. Đây là nơi rất ít người lui tới. Tô Uyển Nhi đặt Lâm Thiên xuống một tảng đá. Lâm Thiên bắt đầu bò. Hắn bò rất chậm. Nhưng cực kỳ chăm chú. Lâm Hạo Thiên ngồi cách đó không xa. “Uyển Nhi.” “Ừ?” “Thiên nhi cần phải học tu luyện.” Tô Uyển Nhi nhìn con. “Chàng định dạy nó?” “Không.” “Không?” Lâm Hạo Thiên lắc đầu. “Ta muốn nó tự chọn.” Tô Uyển Nhi im lặng. “Nhưng nó còn nhỏ.” “Đúng.” “Vậy chờ nó lớn.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Chờ nó lớn.” Đúng lúc ấy… Lâm Thiên dừng lại. Trước mặt hắn có một cành cây khô. Hắn nhìn cành cây. Sau đó đưa tay chạm vào. Một luồng linh khí cực kỳ yếu ớt từ cành cây tràn ra. Lâm Thiên chớp mắt. Cành cây khô… nở hoa. Một bông hoa nhỏ màu trắng xuất hiện. Tô Uyển Nhi ngẩn người. Lâm Hạo Thiên cũng im lặng. Một lúc sau… Lâm Thiên đưa tay hái bông hoa. Sau đó quay về phía mẹ. Tô Uyển Nhi bật cười. Nàng nhận lấy. “Cảm ơn Thiên nhi.” Lâm Thiên cười. Lâm Hạo Thiên nhìn cảnh ấy. Không hiểu vì sao… hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ… dù thế giới có đáng sợ đến đâu… dù thân thế của con trai có bí mật đến mức nào… hiện tại… nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ biết cười. Biết tò mò. Biết tặng hoa cho mẹ. Có lẽ… đó mới là điều quan trọng nhất. ⸻ Nhưng ngay khi cả gia đình chuẩn bị trở về… Bầu trời đột nhiên tối xuống. Lâm Hạo Thiên đứng bật dậy. Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên. Phía chân trời… một đạo kiếm quang xé rách mây. Sau đó là tiếng hét: “Lâm gia!” “Giao đứa trẻ ra!” “Các ngươi còn có thể sống!” Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lạnh xuống. Tô Uyển Nhi ôm chặt Lâm Thiên. Lâm Thiên không khóc. Hắn chỉ quay đầu nhìn lên trời. Một nhóm tu sĩ đang đứng giữa không trung. Phía trước… là một lão giả mặc áo xám. Khí tức khủng khiếp. Ít nhất… Độ Kiếp cảnh. Lão giả nhìn xuống. “Lâm Hạo Thiên.” “Ngươi biết chúng ta đến vì ai.” Lâm Hạo Thiên đứng trước vợ con. “Ta không biết.” “Vậy ta nói cho ngươi.” Lão giả chỉ xuống Lâm Thiên. “Đứa trẻ đó…” “Không thuộc về Thiên Vân đại lục.” “Giao nó ra.” “Ta tha cho Lâm gia.” Gió ngừng thổi. Lâm Hạo Thiên không nói. Một lúc sau… hắn nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Đưa cho Tô Uyển Nhi. “Uyển Nhi.” “Đưa Thiên nhi về xe.” Tô Uyển Nhi hiểu ý. “Cẩn thận.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. Hắn bước về phía trước. Một bước. Không gian rung chuyển. Hai bước. Mây trên bầu trời tản ra. Ba bước. Toàn bộ uy áp của lão giả… biến mất. Lão giả trợn mắt. “Ngươi…” Lâm Hạo Thiên nhìn lên. Ánh mắt bình tĩnh. “Các ngươi muốn bắt con ta?” “Đúng.” “Vậy…” Hắn mỉm cười. “Các ngươi có hỏi ta chưa?” Ầm! Một tiếng nổ vang lên. Không ai nhìn thấy Lâm Hạo Thiên ra tay. Chỉ thấy… toàn bộ bầu trời phía trước… trống rỗng. Mây bị ép tản ra. Mười mấy tu sĩ đứng giữa không trung đồng loạt bị đánh lui. Lão giả Độ Kiếp cảnh… lùi hơn trăm trượng. Sắc mặt trắng bệch. “Ngươi…” “Rốt cuộc…” “Ngươi là cảnh giới gì?” Lâm Hạo Thiên không trả lời. Hắn chỉ quay đầu nhìn vợ con. Lâm Thiên đang được Tô Uyển Nhi ôm. Đứa trẻ nhìn cha. Đôi mắt đen láy bình tĩnh. Nhưng sâu trong cơ thể… điểm sáng kia lại một lần nữa rung động. Lần này… nó giống như đang cười. Bởi vì lần đầu tiên… Lâm Thiên nhìn thấy một người đứng trước mình. Một người mà thiên địa cũng phải nhường đường. Một người mà hắn có thể tin tưởng. Cha hắn. Lâm Hạo Thiên. Và cũng chính vào khoảnh khắc đó… ở một nơi xa xôi vô tận… một giọng nói cổ xưa vang lên: “Cuối cùng…” “Cha con các ngươi…” “cũng gặp nhau rồi.” Hết chương 5.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ