Chương 4 — Cha ta hình như rất mạnh
Lâm Thiên đã một tháng rưỡi tuổi.
Theo lẽ thường, một đứa trẻ ở độ tuổi này ngoài ăn, ngủ và khóc thì gần như không thể làm được gì.
Nhưng Lâm Thiên hiển nhiên không thuộc về cái gọi là “lẽ thường”.
Hắn đã biết bò.
Không chỉ biết bò…
Mà còn rất thích bò lung tung.
Đặc biệt là những nơi mà người khác không cho hắn đi.
Phòng tu luyện của trưởng lão.
Kho chứa linh dược.
Tàng Kinh Các.
Cấm địa.
Thậm chí có một lần, hắn còn bò đến tận cổng chính của Lâm gia.
Nếu không phải hộ vệ phát hiện kịp thời, có lẽ hắn đã bò thẳng ra ngoài.
Điều đáng sợ nhất là…
Không ai hiểu tại sao.
Mỗi lần Lâm Thiên bò đến một nơi bị cấm, những trận pháp vốn dùng để ngăn người ngoài lại tự động mở ra.
Giống như chúng đang chủ động nhường đường.
Các trưởng lão Lâm gia bắt đầu có một quy tắc mới.
Không được để thiếu gia bò một mình.
Nhưng quy tắc này chỉ tồn tại được ba ngày.
Bởi vì sau ba ngày…
Không ai đuổi kịp hắn nữa.
⸻
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia, chậm thôi!”
“Không được bò vào đó!”
Một buổi sáng.
Trong sân Lâm gia vang lên tiếng nha hoàn chạy đuổi theo.
Phía trước.
Một bóng nhỏ đang bò rất nhanh.
Hai bàn tay chống xuống nền đá.
Hai chân liên tục đạp.
Tốc độ nhanh đến mức khiến người phía sau gần như không thể bắt kịp.
Lâm Thiên bò qua một hành lang.
Quẹo trái.
Quẹo phải.
Sau đó…
biến mất.
Nha hoàn chạy tới.
“Thiếu gia?”
Không thấy.
Nàng nhìn trái.
Nhìn phải.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Xong rồi…”
“Lại mất rồi.”
⸻
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác trong Lâm gia.
Lâm Hạo Thiên đang ngồi uống trà.
Trước mặt hắn là ba vị trưởng lão.
Bọn họ đang bàn chuyện gia tộc.
“Gia chủ.”
Một vị trưởng lão nói.
“Kho linh thạch của chúng ta đã giảm gần ba phần.”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Ta biết.”
“Nguyên nhân…”
Trưởng lão nhìn hắn.
“Có liên quan đến thiếu gia.”
“Ta biết.”
“Chúng ta đã đổi sang linh thạch thượng phẩm.”
“Ta biết.”
“Nhưng…”
Vị trưởng lão im lặng một lúc.
“Thiếu gia hấp thu quá nhanh.”
Lâm Hạo Thiên đặt chén trà xuống.
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm.”
“Trong bao lâu?”
“Mười ngày.”
“…”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Ba trăm viên linh thạch thượng phẩm.
Đối với một gia tộc như Lâm gia, mặc dù không đến mức thương tổn căn cơ, nhưng cũng không phải con số nhỏ.
Một trưởng lão cười khổ.
“Vấn đề là…”
“Sau khi hấp thu xong, thiếu gia vẫn không có dấu hiệu tu luyện.”
Lâm Hạo Thiên nhíu mày.
Đây mới là điều khiến hắn khó hiểu.
Linh khí đi vào cơ thể Lâm Thiên.
Nhưng không tồn tại trong kinh mạch.
Không tiến vào đan điền.
Không hình thành tu vi.
Không có cảnh giới.
Không có khí tức.
Giống như…
Tất cả linh khí đều bị một thứ gì đó sâu hơn trong cơ thể hắn nuốt mất.
Lâm Hạo Thiên đã từng thử dùng thần thức dò xét.
Kết quả…
Không nhìn thấy gì.
Thần thức của hắn vừa tiến vào cơ thể Lâm Thiên liền biến mất.
Không phải bị đánh tan.
Mà giống như rơi vào một khoảng hư vô không có điểm cuối.
Lâm Hạo Thiên thậm chí không biết mình đã mất bao nhiêu thần thức.
Nếu không phải hắn kịp thời rút ra…
Có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn.
“Gia chủ.”
Một trưởng lão hỏi.
“Chúng ta có nên tìm một vị đại năng hiểu về thể chất đặc biệt không?”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên lập tức nói.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không tin họ.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa.
“Càng nhiều người biết về Thiên nhi…”
“Càng nguy hiểm.”
Ba vị trưởng lão im lặng.
Đúng lúc này…
Một tiếng động vang lên.
Cạch.
Cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Một cái đầu nhỏ từ bên ngoài nhô vào.
Lâm Hạo Thiên:
“…”
Ba vị trưởng lão:
“…”
Lâm Thiên nhìn mọi người.
Sau đó…
bò vào.
Một trưởng lão đứng bật dậy.
“Thiếu gia!”
Lâm Thiên không quan tâm.
Hắn bò thẳng về phía Lâm Hạo Thiên.
Lâm Hạo Thiên cúi xuống.
“Thiên nhi.”
Lâm Thiên giơ hai tay.
Lâm Hạo Thiên bế hắn lên.
Đứa trẻ lập tức dựa vào ngực cha.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau.
Một người nhỏ giọng:
“Thiếu gia hình như rất thích gia chủ.”
“Ừ.”
“Chỉ cần gia chủ xuất hiện là thiếu gia lập tức tìm đến.”
“Ừ.”
“Có lẽ vì gia chủ có khí tức khiến thiếu gia cảm thấy an toàn.”
Lâm Hạo Thiên nghe vậy.
Hắn mỉm cười.
“Ta là cha nó.”
“Đương nhiên nó cảm thấy an toàn.”
Nhưng không ai nhìn thấy…
Ngay khi Lâm Thiên tựa vào ngực Lâm Hạo Thiên…
Một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt từ người hắn truyền ra.
Giống như một đứa trẻ đang thả lỏng.
Nhưng sâu bên trong…
Một tia sáng nhỏ khẽ rung.
Dường như nó đang đánh giá cha mình.
⸻
Buổi chiều.
Lâm Hạo Thiên đưa Lâm Thiên ra ngoài.
Hắn muốn đi kiểm tra hộ tộc đại trận.
Sau chuyện mấy ngày trước, Lâm Hạo Thiên quyết định tự mình kiểm tra từng mắt trận.
Lâm gia nằm trên một vùng linh mạch lớn.
Phía dưới lòng đất có chín đạo linh mạch giao nhau.
Chín đạo linh mạch này tạo thành nền tảng cho toàn bộ gia tộc.
Nếu linh mạch xảy ra vấn đề…
Hậu quả rất nghiêm trọng.
Lâm Hạo Thiên đi đến phía đông gia tộc.
Một ngọn núi nhỏ nằm ở đó.
Trên đỉnh núi có một tấm bia đá.
Tấm bia cao hơn mười trượng.
Trên đó khắc bốn chữ.
Lâm gia tổ địa.
Lâm Hạo Thiên đặt tay lên bia.
Một luồng linh lực truyền vào.
Ầm!
Đất trời rung chuyển.
Một đường ánh sáng vàng từ dưới lòng đất bay lên.
Sau đó là đường thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư.
…
Cuối cùng…
Chín đạo ánh sáng hợp lại thành một trận đồ khổng lồ.
Lâm Thiên đang được cha bế.
Hắn nhìn trận đồ.
Hai mắt hơi mở lớn.
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Thiên nhi thích sao?”
Lâm Thiên không trả lời.
Đương nhiên hắn chưa biết nói.
Nhưng bàn tay nhỏ khẽ đưa về phía trước.
Ngay khi ngón tay hắn chạm vào không khí…
Một đường linh văn trên trận đồ lập tức thay đổi.
Lâm Hạo Thiên biến sắc.
“Đừng!”
Nhưng đã muộn.
Ông!
Toàn bộ trận đồ rung lên.
Chín đạo linh mạch đồng thời phát sáng.
Một cỗ linh khí khủng khiếp từ dưới lòng đất tràn lên.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Các trưởng lão ở xa lập tức chạy tới.
“Gia chủ!”
“Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Hắn đang nhìn Lâm Thiên.
Đứa trẻ vẫn bình tĩnh.
Ngón tay nhỏ đang chạm vào một đường linh văn.
Một lát sau…
Lâm Thiên rút tay lại.
Trận pháp lập tức ổn định.
Nhưng sắc mặt Lâm Hạo Thiên đã trở nên kỳ quái.
Bởi vì hắn phát hiện…
Một trong chín linh mạch đã thay đổi.
Không phải bị phá.
Mà là…
được cải tạo.
Linh khí trong đó tinh khiết hơn trước rất nhiều.
Một trưởng lão kiểm tra xong.
Mắt mở lớn.
“Gia chủ…”
“Linh mạch thứ ba…”
“Đã tăng phẩm cấp.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Tăng phẩm cấp linh mạch?
Chỉ bằng một cái chạm tay?
Đây đã không còn là chuyện thiên phú nữa.
Một trưởng lão nuốt nước bọt.
“Thiếu gia…”
“Rốt cuộc là thể chất gì?”
Lâm Hạo Thiên lắc đầu.
“Ta không biết.”
Đúng lúc đó…
Một tiếng cười nhỏ vang lên.
Lâm Thiên cười.
Lâm Hạo Thiên cũng bật cười.
“Thôi.”
“Không hiểu thì không hiểu.”
“Con trai ta vui là được.”
⸻
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài.
Ba ngày sau.
Một đội người xuất hiện ngoài Lâm gia.
Mười hai người.
Tất cả đều mặc áo đen.
Trên ngực có hình một thanh kiếm màu bạc.
Một trưởng lão Lâm gia nhìn thấy ký hiệu.
Sắc mặt thay đổi.
“Thiên Kiếm Tông?”
Người đứng đầu bước lên.
“Lâm gia chủ.”
“Thiên Kiếm Tông đến đây có việc.”
Lâm Hạo Thiên xuất hiện trên cổng.
“Có chuyện gì?”
Người kia lấy ra một lệnh bài.
“Ba ngày trước, Thiên Vân đại lục xuất hiện dị tượng.”
“Chúng ta phụng mệnh điều tra.”
Lâm Hạo Thiên nhìn lệnh bài.
“Điều tra cái gì?”
“Dị tượng xuất hiện gần Lâm gia.”
“Không có chuyện gì.”
“Không có?”
Người kia cười.
“Lâm gia chủ.”
“Ta khuyên ngài hợp tác.”
“Thiên Kiếm Tông không muốn làm khó Lâm gia.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Ta cũng không muốn làm khó các ngươi.”
“Vậy…”
“Rời đi.”
Sắc mặt người kia lập tức lạnh xuống.
“Lâm gia chủ.”
“Ngài có biết Thiên Kiếm Tông đứng sau ai không?”
“Biết.”
“Vậy ngài còn…”
“Ta biết.”
Lâm Hạo Thiên cắt ngang.
“Nhưng các ngươi vẫn không thể bước vào.”
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Người đứng đầu Thiên Kiếm Tông nheo mắt.
“Lâm Hạo Thiên.”
“Ngươi tưởng mình là ai?”
Một luồng kiếm khí từ người hắn bùng lên.
Hợp Đạo cảnh.
Các trưởng lão Lâm gia lập tức đề phòng.
Nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn đứng yên.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ta là gia chủ Lâm gia.”
“Và đây là nhà của ta.”
Kiếm khí càng lúc càng mạnh.
Người của Thiên Kiếm Tông đồng thời rút kiếm.
Trong nháy mắt…
Mười hai đạo kiếm quang xuất hiện.
Một trưởng lão Lâm gia bước lên.
“Gia chủ…”
“Không cần.”
Lâm Hạo Thiên giơ tay.
“Để ta.”
Hắn bước xuống một bậc.
Chỉ một bước.
Không có kiếm.
Không có pháp bảo.
Không có thần thông.
Nhưng toàn bộ kiếm khí của đối phương…
đột nhiên biến mất.
Không phải bị phá.
Mà là…
tự động tiêu tán.
Người đứng đầu Thiên Kiếm Tông trợn mắt.
“Ngươi…”
Lâm Hạo Thiên tiếp tục bước.
Bước thứ hai.
Mặt đất dưới chân hắn xuất hiện một vòng gợn sóng.
Bước thứ ba.
Không gian phía trước hắn hơi cong.
Bước thứ tư.
Mười hai người của Thiên Kiếm Tông đồng loạt lùi lại.
Không ai ra tay.
Nhưng tất cả đều cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng.
Người đứng đầu cắn răng.
“Ngươi đã đột phá?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Hắn chỉ nhìn hắn.
“Ta cho ngươi ba hơi thở.”
“Một.”
Người kia siết chặt kiếm.
“Hai.”
Hắn muốn ra tay.
“Ba.”
Lâm Hạo Thiên khẽ phất tay.
Ầm!
Mười hai người đồng thời bay ra ngoài.
Không có máu.
Không có tiếng hét thảm.
Chỉ là cả đội bị một lực lượng vô hình đẩy ra khỏi phạm vi Lâm gia.
Ầm!
Bọn họ rơi xuống bên ngoài sơn môn.
Người đứng đầu ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy kinh hãi.
“Ngươi…”
“Ngươi tuyệt đối không phải Hợp Đạo cảnh!”
Lâm Hạo Thiên không nói.
Hắn quay người.
Nhưng ngay lúc ấy…
Một tiếng cười trẻ con vang lên.
“Ha…”
Lâm Hạo Thiên dừng bước.
Hắn quay đầu.
Trên hành lang phía xa…
Tô Uyển Nhi đang ôm Lâm Thiên.
Đứa trẻ đang nhìn hắn.
Hai mắt sáng lên.
Tô Uyển Nhi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nàng không ngạc nhiên.
Bởi vì nàng biết chồng mình không đơn giản.
Nhưng Lâm Thiên thì khác.
Hắn nhìn cha mình.
Lần đầu tiên…
hắn thật sự chú ý đến người cha này.
Không phải vì huyết thống.
Không phải vì khí tức quen thuộc.
Mà bởi vì…
Lâm Hạo Thiên vừa làm một chuyện mà Lâm Thiên hiểu được.
Cha hắn rất mạnh.
Ít nhất…
mạnh hơn tất cả những người hắn từng nhìn thấy.
Lâm Thiên nhìn theo bóng lưng cha.
Trong cơ thể hắn…
tia sáng nhỏ lại rung lên.
Một ý niệm mơ hồ xuất hiện.
Không phải lời nói.
Chỉ là một cảm giác.
“Người này…”
“Có thể bảo vệ ta.”
⸻
Bên ngoài Lâm gia.
Đám người Thiên Kiếm Tông đang đứng dậy.
Người đứng đầu lau khóe miệng.
Ánh mắt vẫn chưa hết kinh hãi.
“Trưởng lão…”
Một đệ tử run giọng.
“Chúng ta phải làm gì?”
Người đứng đầu nhìn về phía Lâm gia.
Một lúc lâu mới nói:
“Trở về.”
“Báo cho tông chủ.”
“Lâm gia…”
Hắn dừng lại.
“Không thể động.”
“Nhưng…”
“Không phải vì Lâm gia.”
“Vậy vì cái gì?”
Hắn nhìn lên bầu trời.
Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
“Vì Lâm Hạo Thiên.”
⸻
Tối hôm đó.
Lâm gia.
Lâm Thiên nằm trong nôi.
Tô Uyển Nhi đã ngủ.
Lâm Hạo Thiên ngồi bên cạnh.
Hắn nhìn con trai rất lâu.
“Thiên nhi.”
Đứa trẻ mở mắt.
“Con biết không…”
“Cha cũng có chuyện chưa nói với con.”
Lâm Hạo Thiên đưa tay chạm nhẹ lên trán hắn.
“Cha không phải Hợp Đạo cảnh.”
Lâm Thiên chớp mắt.
Lâm Hạo Thiên cười.
“Thật ra…”
“Ngay cả cha cũng không biết cảnh giới của mình là gì.”
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bởi vì rất nhiều năm trước…”
“Cha đã từng bước qua một cánh cửa.”
“Một cánh cửa mà người của Thiên Vân đại lục không nên bước qua.”
“Sau cánh cửa đó…”
“Có một thế giới khác.”
Lâm Thiên im lặng nhìn hắn.
Lâm Hạo Thiên không biết rằng…
Ngay khi hắn nói câu này…
Trong đôi mắt Lâm Thiên xuất hiện một tia sáng.
Một ký ức xa xôi.
Một cánh cửa.
Một vùng hư không.
Một người đàn ông đứng trước vô số xác tinh.
Và một giọng nói…
“Nếu ngươi bước qua cánh cửa này…”
“Không còn đường quay lại.”
Lâm Thiên chớp mắt.
Cảnh tượng biến mất.
Lâm Hạo Thiên vẫn đang nói.
“Nhưng chuyện đó…”
“Sau này con lớn rồi cha sẽ kể.”
Hắn cúi xuống.
“Hôm nay con thấy cha đánh người…”
“Có sợ không?”
Lâm Thiên nhìn cha.
Rồi…
cười.
Lâm Hạo Thiên cũng cười.
“Không sợ?”
Lâm Thiên đưa tay nắm lấy ngón tay hắn.
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Một lúc sau…
hắn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nhỏ bé.
“Vậy là tốt.”
“Cha sẽ bảo vệ con.”
Ngoài cửa sổ…
Trời đêm yên tĩnh.
Nhưng ở rất xa.
Một ngôi sao đột nhiên tắt.
Rồi ngôi sao thứ hai.
Thứ ba.
Hàng trăm ngôi sao lần lượt biến mất.
Không ai biết rằng…
Ở một nơi mà ngay cả cường giả Thiên Vân đại lục cũng không thể chạm tới…
Một đôi mắt đang nhìn về phía Lâm gia.
Một giọng nói già nua vang lên:
“Lâm Hạo Thiên…”
“Ngươi vẫn còn nhớ lời thề năm đó chứ?”
Không có ai trả lời.
Giọng nói kia tiếp tục:
“Ngươi nói…”
“Chỉ cần đứa trẻ ấy được sinh ra…”
“Ngươi sẽ bảo vệ nó cho đến chết.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó…
một tiếng cười rất khẽ vang lên.
“Nhưng ngươi có biết không?”
“Thứ mà ngươi đang bảo vệ…”
“Không phải một đứa trẻ bình thường.”
“Cũng không phải một thiên tài.”
“Càng không phải một vị Đại Đế tương lai.”
Giọng nói dần trở nên lạnh lẽo.
“Nó là…”
Một tiếng sấm vang lên.
Âm thanh còn lại bị nuốt vào trong hư không.
Không ai nghe được.
Chỉ có Lâm Thiên trong căn phòng…
đột nhiên mở mắt.
Hắn nhìn lên trần nhà.
Ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Trong sâu thẳm cơ thể…
điểm sáng kia lại rung lên.
Lần này…
nó không chỉ rung.
Mà…
phát ra một tia sáng.
Một tia sáng nhỏ đến mức không ai nhìn thấy.
Nhưng trong khoảnh khắc nó xuất hiện…
Toàn bộ thiên địa cách Lâm gia hàng vạn dặm…
đồng thời im lặng.
Gió ngừng.
Mây dừng.
Linh khí đứng yên.
Ngay cả những đại năng đang bế quan cũng đồng loạt mở mắt.
Không ai biết tại sao.
Bọn họ chỉ có cùng một cảm giác.
Một thứ gì đó…
đang tỉnh lại.
Và ở Lâm gia…
Lâm Thiên từ từ nhắm mắt.
Ngủ tiếp.
Như thể…
chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hết chương 4.