Chương 3 — Một cái hắt hơi làm vỡ linh trận
Đêm đó, cả Thiên Vân đại lục mất ánh trăng.
Không phải mây che.
Không phải nhật nguyệt xảy ra biến cố.
Mà là ánh sáng vốn thuộc về mặt trăng dường như bị một bàn tay vô hình lấy đi.
Từ thành trì phồn hoa đến những vùng hoang vu cách xa hàng vạn dặm, vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Bọn họ nhìn thấy một màn đêm sâu thẳm.
Không sao.
Không trăng.
Chỉ có một màu đen tĩnh mịch.
Một số lão quái vật đang bế quan đồng loạt mở mắt.
Có người bước ra khỏi động phủ.
Có người lấy ra pháp bảo bói toán.
Có người trực tiếp thi triển thần thông nhìn xuyên thiên cơ.
Nhưng tất cả đều nhận được cùng một kết quả.
Không thể nhìn.
Thiên cơ giống như bị một lớp màn vô hình che phủ.
Càng cố nhìn, thần hồn càng đau đớn.
Cuối cùng, những người có tu vi thấp thậm chí không dám tiếp tục.
“Đêm nay… đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng lẽ có đại năng xuất thế?”
“Không đúng. Nếu có đại năng xuất thế, thiên địa phải có dị tượng mới đúng.”
“Vậy tại sao ánh trăng biến mất?”
Không ai biết.
Mà tại Lâm gia…
Lâm Hạo Thiên đứng trước cửa phòng của Tô Uyển Nhi, sắc mặt nghiêm trọng.
Trong phòng, Tô Uyển Nhi đang ôm Lâm Thiên.
Đứa bé vẫn đang ngủ.
Hai bàn tay nhỏ đặt trước ngực.
Hơi thở đều đặn.
Gương mặt nhỏ nhắn bình yên đến mức khiến người ta khó tin rằng bên ngoài vừa xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
Tô Uyển Nhi cúi xuống nhìn con trai.
Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của hắn.
“Thiên nhi…”
Không có tiếng trả lời.
Đương nhiên.
Lâm Thiên mới chỉ hơn một tháng tuổi.
Hắn thậm chí còn chưa biết nói.
Tô Uyển Nhi khẽ cười.
“Con ngủ đi.”
“Có mẫu thân ở đây.”
Nàng không biết rằng ngay khi nàng nói câu ấy, ngón tay của Lâm Thiên hơi động.
Một luồng sáng cực kỳ mờ nhạt từ sâu trong cơ thể hắn lóe lên.
Rồi biến mất.
Lâm Hạo Thiên đứng ngoài cửa, im lặng hồi lâu.
“Uyển Nhi.”
“Ừm?”
“Ta nghĩ chúng ta phải tăng cường trận pháp.”
Tô Uyển Nhi ngẩng đầu.
“Chàng nghĩ người của Thượng Giới sẽ đến?”
“Không biết.”
Lâm Hạo Thiên lắc đầu.
“Nhưng người áo trắng kia đã nói rất rõ.”
“Thượng Giới đã biết sự tồn tại của Thiên nhi.”
Tô Uyển Nhi im lặng.
Một lúc sau, nàng hỏi:
“Chàng sợ sao?”
Lâm Hạo Thiên nhìn đứa con đang ngủ.
“Sợ.”
Hắn trả lời rất thẳng thắn.
“Ta sợ mình không bảo vệ được nó.”
Tô Uyển Nhi không nói gì.
Lâm Hạo Thiên là gia chủ Lâm gia.
Là cường giả Hợp Đạo cảnh.
Ở Thiên Vân đại lục, hắn đã đứng ở tầng cao nhất.
Nhưng từ khi Lâm Thiên sinh ra…
Hắn lần đầu tiên cảm thấy cảnh giới của mình nhỏ bé đến mức đáng thương.
Không phải bởi vì hắn yếu.
Mà bởi vì hắn không biết thứ mà mình cần bảo vệ rốt cuộc mạnh đến mức nào.
⸻
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời trở lại.
Mọi người trong Lâm gia đều thở phào.
Nhưng rất nhanh…
Bọn họ phát hiện một chuyện kỳ quái.
Toàn bộ linh trận bảo vệ Lâm gia đều đang rung chuyển.
Ông!
Ông!
Ông!
Những cột đá khổng lồ được dựng ở bốn góc gia tộc đồng thời phát sáng.
Từng đường linh văn hiện lên.
Hộ tộc đại trận tự động vận chuyển.
Các trưởng lão lập tức xuất hiện.
“Có người tấn công?”
“Không!”
“Không thấy địch nhân!”
“Vậy tại sao trận pháp lại tự khởi động?”
Không ai trả lời được.
Lâm Hạo Thiên cũng xuất hiện.
Hắn nhìn lên bầu trời.
Một tầng ánh sáng vàng nhạt bao phủ toàn bộ Lâm gia.
Nhưng điều khiến hắn bất an là…
Không có bất kỳ ngoại lực nào tác động vào trận pháp.
Nó tự động vận chuyển.
Giống như…
Nó đang sợ thứ gì đó.
“Gia chủ.”
Một trưởng lão bước tới.
“Có cần mở toàn bộ sát trận không?”
Lâm Hạo Thiên chưa kịp trả lời.
Từ phía sau truyền tới một tiếng động.
“Ắt…”
Mọi người quay đầu.
Một tiểu nha hoàn đang ôm Lâm Thiên đi ra.
Đó là nha hoàn được Tô Uyển Nhi giao nhiệm vụ chăm sóc hắn.
Nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy toàn bộ gia tộc đều đứng ngoài sân.
“Gia chủ…”
Nha hoàn cúi đầu.
“Phu nhân bảo nô tỳ đưa thiếu gia ra ngoài phơi nắng.”
Lâm Hạo Thiên lập tức nhìn về phía Lâm Thiên.
Đứa trẻ đang mở mắt.
Hai mắt đen láy.
Trong veo.
Hắn nhìn bầu trời.
Rồi nhìn những cột đá đang phát sáng.
Sau đó…
Ngáp một cái.
“…”
Toàn bộ trưởng lão Lâm gia im lặng.
Một trưởng lão chớp mắt.
“Thiếu gia… vừa ngáp?”
“Ừ.”
“Sau khi ngáp… trận pháp rung mạnh hơn?”
“Ừ.”
Mọi người nhìn nhau.
Một cảm giác không ổn lập tức xuất hiện.
Lâm Hạo Thiên bước tới.
“Đưa Thiên nhi vào trong.”
Nha hoàn gật đầu.
“Vâng.”
Nhưng vừa quay người…
Lâm Thiên đột nhiên hắt hơi.
“Ắt—xì!”
Một âm thanh rất nhỏ.
Thậm chí còn có chút đáng yêu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy…
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Tầng linh quang bao phủ Lâm gia…
Nứt ra.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
Những đường nứt giống như mạng nhện lan khắp bầu trời.
Các trưởng lão trợn mắt.
“Không thể nào!”
“Đại trận!”
“Đại trận sắp vỡ!”
“Nhưng tại sao?!”
Lâm Hạo Thiên cũng biến sắc.
Hộ tộc đại trận của Lâm gia không phải trận pháp bình thường.
Đây là đại trận do tổ tiên Lâm gia để lại.
Sau nhiều thế hệ tu bổ, uy lực đủ để ngăn cản một cường giả Độ Kiếp cảnh trong thời gian dài.
Nếu muốn phá trận…
Ít nhất phải có vài vị Độ Kiếp cảnh đồng thời ra tay.
Nhưng hiện tại…
Không ai ra tay.
Chỉ có một tiếng hắt hơi.
Rắc!
Một đường nứt nữa xuất hiện.
Lâm Hạo Thiên nhìn chằm chằm bầu trời.
Sau đó nhìn con trai.
Lâm Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn vừa hắt hơi xong.
Hai mắt hơi ướt.
Miệng nhỏ mở ra.
Có vẻ như đang chuẩn bị khóc.
Lâm Hạo Thiên lập tức căng thẳng.
“Không được khóc!”
Hắn bật thốt lên.
Tất cả trưởng lão đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Gia chủ Lâm gia…
Đang nói chuyện với một đứa trẻ hơn một tháng tuổi.
Lâm Hạo Thiên cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Hắn ho khan.
“Ý ta là…”
“Khụ.”
“Thiên nhi ngoan.”
“Không khóc.”
Quả nhiên.
Lâm Thiên không khóc.
Hắn chỉ nhìn cha mình.
Sau đó…
Khẽ cười.
“…”
Không gian im lặng.
Một trưởng lão âm thầm nuốt nước bọt.
Bởi vì ngay lúc Lâm Thiên cười…
Toàn bộ vết nứt trên hộ tộc đại trận…
biến mất.
Những linh văn đang hỗn loạn lập tức trở lại vị trí.
Ánh sáng vàng khôi phục.
Đại trận ổn định.
Mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Một trưởng lão run giọng:
“Ta…”
“Ta vừa nhìn thấy gì?”
Không ai trả lời.
Lâm Hạo Thiên cũng không nói.
Hắn chỉ nhìn con trai.
Lần đầu tiên trong đời…
Hắn cảm thấy một tiếng hắt hơi của con mình còn đáng sợ hơn một trận đại chiến.
⸻
Tin tức nhanh chóng bị phong tỏa.
Lâm gia ra lệnh tất cả người chứng kiến chuyện này không được phép truyền ra ngoài.
Các trưởng lão được triệu tập vào đại điện.
Không khí vô cùng nghiêm trọng.
Trên bàn đặt một quyển cổ thư.
Đó là ghi chép về hộ tộc đại trận.
Một vị trưởng lão chỉ vào phần mô tả.
“Đại trận này được xây dựng dựa trên linh mạch dưới lòng đất.”
“Muốn khiến nó rung chuyển, phải có lực lượng từ bên ngoài tác động.”
“Nhưng hôm nay…”
Hắn dừng lại.
“Không có lực lượng bên ngoài.”
Một trưởng lão khác nói:
“Có thể là thiên địa dị biến.”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên lắc đầu.
“Thiên địa dị biến không thể chỉ xảy ra quanh Thiên nhi.”
Mọi người im lặng.
“Vậy…”
Một người chậm rãi hỏi:
“Có phải là thiếu gia?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
Hắn nhớ lại lời của người áo trắng hôm qua.
“Thiên địa đang sợ hắn.”
Lúc đó hắn chưa hiểu.
Bây giờ…
Hắn bắt đầu hiểu một chút.
Có lẽ cái gọi là “sợ” không phải cảm xúc.
Mà là bản năng.
Giống như một sinh vật nhỏ gặp phải thiên địch.
Không cần biết đối phương là ai.
Không cần biết vì sao.
Chỉ cần cảm nhận được khí tức…
Nó sẽ tự động tránh xa.
Hộ tộc đại trận của Lâm gia có thể cũng như vậy.
Nó cảm nhận được một tồn tại vượt quá giới hạn mà nó có thể chịu đựng.
Cho nên…
Nó rung chuyển.
Nhưng điều đáng sợ hơn là…
Lâm Thiên dường như không hề cố ý.
Hắn chỉ hắt hơi.
“Gia chủ.”
Một trưởng lão lên tiếng.
“Chúng ta có nên phong tỏa hoàn toàn thiếu gia không?”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên lập tức từ chối.
“Không được.”
“Nhưng nếu—”
“Thiên nhi là con trai ta.”
Giọng Lâm Hạo Thiên trầm xuống.
“Không phải một món pháp bảo.”
“Không phải một con quái vật.”
“Càng không phải một thứ để chúng ta nhốt lại vì sợ hãi.”
Đại điện im lặng.
Lâm Hạo Thiên đứng dậy.
“Chúng ta bảo vệ nó.”
“Nhưng không được biến nó thành tù nhân.”
Các trưởng lão nhìn nhau.
Cuối cùng đồng loạt cúi đầu.
“Vâng.”
⸻
Buổi chiều.
Trong sân nhỏ phía sau Lâm gia.
Tô Uyển Nhi đang ngồi dưới một cây cổ thụ.
Lâm Thiên nằm trong nôi.
Bên cạnh là một viên linh thạch hạ phẩm.
Không ai biết tại sao viên linh thạch ấy lại ở đó.
Chỉ biết từ khi đặt cạnh Lâm Thiên…
Nó bắt đầu mờ đi.
Từng chút một.
Linh khí bên trong liên tục bị hấp thu.
Tô Uyển Nhi nhìn cảnh tượng ấy.
“Thiên nhi.”
Nàng cầm viên linh thạch lên.
“Con thích thứ này sao?”
Lâm Thiên mở mắt.
Hai tay nhỏ giơ lên.
Tô Uyển Nhi bật cười.
“Được rồi.”
Nàng đặt viên linh thạch xuống.
Chỉ vài nhịp thở.
Linh thạch hạ phẩm vốn có thể giúp một tu sĩ Luyện Khí cảnh tu luyện vài ngày…
Trở thành một viên đá xám.
Tô Uyển Nhi:
“…”
Nàng nhìn viên đá.
Sau đó nhìn con trai.
“Con…”
“Ăn linh thạch nhanh hơn mẫu thân ăn cơm.”
Lâm Thiên không hiểu.
Hắn chỉ đưa tay.
Tô Uyển Nhi đưa ngón tay cho hắn nắm.
Bàn tay nhỏ bé lập tức nắm chặt.
Trong khoảnh khắc ấy…
Một cảm giác kỳ lạ truyền vào tâm trí Tô Uyển Nhi.
Nàng nhìn thấy một cánh đồng.
Không.
Không phải cánh đồng.
Mà là một thế giới.
Một thế giới đã chết.
Bầu trời đỏ sẫm.
Những ngôi sao vỡ nát.
Một con đường dài trải đầy bụi.
Cuối con đường…
Có một thiếu niên đứng quay lưng về phía nàng.
Người đó mặc áo đen.
Tóc dài.
Trong tay cầm một thanh kiếm.
Sau lưng là vô tận hư không.
Tô Uyển Nhi muốn nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng không thể.
Ngay khi nàng tiến lên một bước…
Người kia quay đầu.
Đôi mắt giống hệt Lâm Thiên.
Ầm!
Cảnh tượng biến mất.
Tô Uyển Nhi giật mình.
Lâm Thiên vẫn đang nắm ngón tay nàng.
Không có gì thay đổi.
Nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệch.
“Thiên nhi…”
Nàng nhìn con trai.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
“Con vừa cho mẫu thân nhìn thấy…”
Nàng không nói tiếp.
Bởi vì chính nàng cũng không biết đó là gì.
⸻
Cùng lúc đó.
Ở một nơi cách Lâm gia không biết bao nhiêu vạn dặm.
Một ngọn núi cao xuyên mây.
Trên đỉnh núi có một tòa cung điện cổ xưa.
Bên trong cung điện.
Một lão nhân tóc bạc đang ngồi trước bàn cờ.
Trước mặt ông ta là một bàn cờ không có quân cờ.
Chỉ có những đường kẻ.
Đột nhiên…
Một đường kẻ trên bàn cờ tự nhiên đứt đoạn.
Lão nhân mở mắt.
“Đã bắt đầu rồi.”
Ông ta đưa tay.
Một giọt máu xuất hiện trên đầu ngón tay.
Giọt máu rơi xuống bàn cờ.
Một bóng người mờ nhạt hiện lên.
Đó là một đứa trẻ.
Lão nhân nhìn rất lâu.
“Ba triệu năm…”
“Cuối cùng ngươi vẫn trở lại.”
Phía sau ông ta, một người trung niên quỳ xuống.
“Lão tổ.”
“Có cần phái người xuống hạ giới không?”
Lão nhân lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng…”
“Không được đi.”
Giọng ông ta đột nhiên lạnh xuống.
“Không ai được phép đến gần Lâm gia.”
Người trung niên ngẩn ra.
“Lão tổ, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng…”
“Không phải không muốn.”
Lão nhân nhìn lên bầu trời.
“Là không dám.”
Hai chữ cuối cùng khiến người trung niên biến sắc.
Không dám?
Một thế lực có thể khiến vị lão tổ đã sống không biết bao nhiêu năm nói ra hai chữ này…
Rốt cuộc đứa trẻ kia là ai?
Lão nhân không giải thích.
Ông ta chỉ nhìn bàn cờ.
Trên đó…
Một đường sáng mới đang chậm rãi xuất hiện.
Nó không thuộc về bất kỳ quy luật nào.
Nó nằm ngoài bàn cờ.
Lão nhân thì thầm:
“Ngươi đã trở về…”
“Nhưng lần này…”
“Ngươi sẽ chọn con đường nào?”
⸻
Ba ngày sau.
Lâm gia trở lại yên bình.
Không ai ngoài những người cấp cao biết chuyện hộ tộc đại trận.
Lâm Thiên vẫn ăn, ngủ, tỉnh dậy rồi lại ngủ.
Cuộc sống bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Nhưng…
Có một vấn đề.
Lâm Thiên bắt đầu biết bò.
Ngày đầu tiên.
Hắn bò được khoảng ba bước.
Ngày thứ hai.
Hắn bò ra khỏi phòng.
Ngày thứ ba…
Hắn bò thẳng vào cấm địa của Lâm gia.
“Thiếu gia!”
Một tiếng hét vang lên.
Mấy nha hoàn chạy theo.
Nhưng Lâm Thiên đã bò đến trước một cánh cửa đá.
Trên cánh cửa có vô số phù văn.
Đây là nơi cất giữ những vật quan trọng nhất của Lâm gia.
Bình thường ngay cả trưởng lão cũng không được tùy tiện bước vào.
Một nha hoàn vội vàng bế hắn lên.
“Thiếu gia!”
“Không thể vào đây!”
Lâm Thiên quay đầu.
Nhìn cánh cửa.
Hắn không khóc.
Chỉ đưa tay về phía trước.
Một ngón tay nhỏ chạm vào không khí.
Không có ánh sáng.
Không có tiếng nổ.
Nhưng…
Tạch.
Một tiếng rất nhỏ vang lên.
Toàn bộ phù văn trên cánh cửa…
Tắt.
Nha hoàn:
“…”
Cô ta đứng chết trân.
Lâm Thiên chớp mắt.
Sau đó quay sang nhìn nàng.
Giống như muốn hỏi:
“Có gì đâu?”
Nha hoàn ôm chặt hắn.
Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ.
Mình phải đi gọi gia chủ.
Ngay khi Lâm Hạo Thiên chạy tới…
Cánh cửa đá từ từ mở ra.
Bên trong không có bảo vật.
Không có linh đan.
Không có công pháp.
Chỉ có một chiếc hộp gỗ cũ.
Lâm Hạo Thiên nhìn chiếc hộp.
Sắc mặt thay đổi.
Đó là vật mà tổ tiên Lâm gia truyền lại.
Theo ghi chép…
Chiếc hộp này đã tồn tại hơn mười vạn năm.
Không ai từng mở được.
Ngay cả lão tổ Lâm gia cũng không thể.
Nhưng hiện tại…
Nắp hộp đang tự động mở.
Két…
Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra.
Lâm Thiên nhìn chiếc hộp.
Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên.
Lâm Hạo Thiên bước tới.
“Thiên nhi.”
“Đừng chạm vào.”
Nhưng đã muộn.
Lâm Thiên đưa bàn tay nhỏ về phía chiếc hộp.
Một tia sáng từ bên trong bay ra.
Nó không tiến vào tay hắn.
Mà…
Tiến thẳng vào giữa mi tâm.
Ầm!
Trong đầu Lâm Thiên vang lên một âm thanh.
Một câu nói cổ xưa.
Không phải giọng của con người.
Cũng không giống tiếng của thiên địa.
Mà giống như một tồn tại đã ngủ quá lâu…
vừa tỉnh lại.
“Kỷ nguyên thứ nhất…”
“Đã kết thúc.”
“Kỷ nguyên thứ hai…”
“Đã bị xóa.”
“Kỷ nguyên thứ ba…”
Giọng nói dừng lại.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó…
“Đang chờ ngươi.”
Lâm Thiên mở mắt.
Trong đôi mắt trẻ thơ ấy…
lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng không thuộc về thế giới này.
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Tim hắn đập mạnh.
Bởi vì hắn cảm nhận được…
Không phải tu vi.
Không phải linh lực.
Mà là một thứ gì đó sâu hơn.
Một loại khí tức khiến ngay cả linh hồn của hắn cũng muốn cúi đầu.
Rồi tất cả biến mất.
Lâm Thiên ngáp một cái.
Sau đó…
ngủ.
Lâm Hạo Thiên:
“…”
Các trưởng lão:
“…”
Nha hoàn:
“…”
Không ai nói được gì.
Một lúc lâu sau, một trưởng lão mới run giọng:
“Gia chủ…”
“Ừ?”
“Thiếu gia…”
“Ta biết.”
“Ngài có biết vừa rồi là cái gì không?”
Lâm Hạo Thiên nhìn đứa con đang ngủ trong lòng mình.
Hắn lắc đầu.
“Không biết.”
“Vậy chúng ta…”
“Không cần biết.”
Lâm Hạo Thiên ôm Lâm Thiên chặt hơn.
“Ít nhất…”
“Hiện tại nó vẫn là con trai ta.”
Ngoài sân.
Gió nhẹ thổi qua.
Không ai chú ý rằng trên bầu trời cao hàng vạn trượng…
Một con mắt vô hình vừa mở ra.
Nó nhìn xuống Lâm gia.
Nhìn Lâm Thiên.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc…
Con mắt ấy run lên.
Sau đó…
từ từ khép lại.
Không phải vì không muốn nhìn.
Mà bởi vì…
nó không dám nhìn tiếp.
Ở nơi sâu nhất của thiên địa.
Một âm thanh mơ hồ vang lên.
Không ai nghe thấy.
Ngoại trừ Lâm Thiên đang ngủ.
“Đừng đánh thức hắn…”
“Đừng để hắn nhớ lại…”
“Nếu không…”
Một khoảng im lặng.
Rồi giọng nói ấy run rẩy.
“Kỷ nguyên này sẽ không còn tồn tại.”
Và trong giấc ngủ…
Khóe miệng Lâm Thiên khẽ cong lên.
Như thể…
Hắn đã nghe thấy tất cả.
Hết chương 3.