Chương 7 — Thánh khí bị bóp nát
Sau đêm đó, Lâm gia yên tĩnh hơn thường ngày.
Không phải bởi vì trong gia tộc xảy ra chuyện gì.
Mà bởi vì tất cả mọi người đều đang chờ.
Chờ xem đứa trẻ hai tuổi kia… rốt cuộc đã trở thành thứ gì.
Trong sân nhỏ phía sau chủ viện.
Lâm Thiên đang ngồi xổm bên cạnh một chậu hoa.
Hai bàn tay nhỏ bé chống xuống đất.
Trước mặt hắn là một con kiến đang cố gắng kéo một mẩu bánh vụn lớn hơn cơ thể nó rất nhiều.
Lâm Thiên nhìn hồi lâu.
Rồi đưa một ngón tay ra.
“Cố lên.”
Con kiến vẫn tiếp tục kéo.
Lâm Thiên nghiêng đầu.
“Cố lên…”
Hắn dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.
Thế là đưa tay đẩy nhẹ mẩu bánh.
Mẩu bánh lập tức bay ra xa hơn mười trượng.
Con kiến đứng im.
Lâm Thiên cũng đứng im.
Một lát sau.
Hắn chớp mắt.
“Ơ…”
Từ phía sau, giọng Tô Uyển Nhi vang lên.
“Thiên nhi.”
Lâm Thiên quay đầu.
“Mẹ.”
Tô Uyển Nhi bước tới, bế hắn lên.
“Con vừa làm gì vậy?”
Lâm Thiên chỉ tay về phía xa.
“Con giúp nó.”
Tô Uyển Nhi nhìn mẩu bánh nằm tận cuối sân.
Nàng im lặng.
Sau đó khẽ xoa đầu con trai.
“Ừ.”
“Con giúp rất tốt.”
Lâm Thiên cười.
Hắn hoàn toàn không biết rằng ở cách đó không xa, ba vị trưởng lão Lâm gia đang nhìn nhau.
Một người nuốt nước bọt.
“Đứa nhỏ này…”
Người thứ hai thấp giọng.
“Đừng nói.”
“Ta chưa nói gì mà.”
“Ta biết ngươi định nói gì.”
“…”
Người thứ ba thở dài.
“Chuyện tối hôm qua vẫn chưa có kết luận.”
Đúng vậy.
Từ sau lần Lâm Thiên vô tình dẫn linh khí vào cơ thể, Lâm gia đã thử rất nhiều phương pháp.
Đo linh căn.
Kiểm tra kinh mạch.
Quan sát đan điền.
Thậm chí sử dụng thần niệm của các trưởng lão để dò xét cơ thể hắn.
Nhưng tất cả đều thất bại.
Không phải Lâm Thiên không có linh căn.
Mà là…
Không ai tìm thấy thứ gọi là linh căn.
Không phải hắn không có kinh mạch.
Mà là…
Trong cơ thể hắn không tồn tại hệ thống kinh mạch theo cách mà tu sĩ bình thường hiểu.
Đan điền cũng không có.
Kim Đan càng không.
Nhưng linh khí vẫn tiến vào cơ thể hắn.
Thậm chí còn tự động vận chuyển.
Điều đáng sợ nhất chính là…
Không ai biết nó đi đâu.
Lâm Hạo Thiên từng thử dùng thần niệm đuổi theo một luồng linh khí.
Nhưng ngay khi thần niệm chạm tới điểm sáng sâu trong cơ thể Lâm Thiên…
Hắn đã mất dấu.
Giống như trước mặt không phải cơ thể của một đứa trẻ.
Mà là một thế giới vô tận.
Một thế giới mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn đến tận cùng.
⸻
Buổi chiều.
Trong đại điện Lâm gia.
Các trưởng lão đều có mặt.
Lâm Hạo Thiên ngồi ở vị trí chủ vị.
Tô Uyển Nhi ngồi bên cạnh.
Lâm Thiên thì đang ngồi trong lòng mẫu thân, hai tay cầm một quả linh quả.
Cắn một miếng.
“Rắc.”
Rất giòn.
Đại trưởng lão nhìn hắn.
Lại nhìn thứ đang đặt giữa đại điện.
Đó là một thanh kiếm.
Toàn thân màu đen.
Trên thân kiếm có vô số phù văn cổ xưa.
Dù không được kích hoạt, thanh kiếm vẫn tỏa ra một áp lực khiến những người có tu vi thấp trong đại điện không dám đến gần.
Đây là…
Thánh khí.
Hắc Vân Kiếm.
Một trong những chí bảo của Lâm gia.
Năm xưa, Lâm gia từng dùng thanh kiếm này đối đầu với một vị Thánh Nhân.
Cuối cùng, vị Thánh Nhân kia phải lui bước.
Đại trưởng lão nhìn thanh kiếm.
“Gia chủ.”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Bắt đầu đi.”
Một vị trưởng lão đứng lên.
“Thiên nhi.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Con có biết đây là gì không?”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm.
“Kiếm.”
“…”
Các trưởng lão nhìn nhau.
Đại trưởng lão ho khan.
“Đúng.”
“Là kiếm.”
Ông dừng một chút.
“Nhưng nó không phải kiếm bình thường.”
Lâm Thiên nhìn thêm vài giây.
“Ăn được không?”
Không khí trong đại điện lập tức trở nên kỳ quái.
Tô Uyển Nhi bật cười.
Lâm Hạo Thiên cũng không nhịn được.
Các trưởng lão thì…
Không biết nên cười hay khóc.
Đại trưởng lão bất đắc dĩ nói:
“Không ăn được.”
“Ồ.”
Lâm Thiên mất hứng.
Hắn tiếp tục ăn linh quả.
Đại trưởng lão nhìn Lâm Hạo Thiên.
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
Vị trưởng lão lập tức kết ấn.
Ầm!
Hắc Vân Kiếm rung lên.
Một luồng uy áp đáng sợ lan ra.
Không gian trong đại điện lập tức xuất hiện những gợn sóng.
Mặt đất dưới chân mọi người cũng rung nhẹ.
Đây mới chỉ là uy áp tự nhiên của Thánh khí.
Chưa hề được sử dụng để công kích.
Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên chặt hơn một chút.
“Thiên nhi, con đứng yên nhé.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Dạ.”
Hắn nhìn thanh kiếm.
Trong mắt không có sợ hãi.
Chỉ có tò mò.
Đại trưởng lão nói:
“Đừng lo.”
“Chúng ta chỉ kích hoạt một phần uy năng của Hắc Vân Kiếm.”
“Mục đích là xem cơ thể con có phản ứng thế nào trước áp lực của Thánh khí.”
Lâm Thiên không hiểu lắm.
Nhưng vẫn gật đầu.
“Dạ.”
Đại trưởng lão đưa tay.
Phù văn trên Hắc Vân Kiếm lần lượt sáng lên.
Một đạo.
Hai đạo.
Mười đạo.
Một trăm đạo!
Ầm!
Uy áp đột nhiên tăng mạnh.
Không gian xung quanh Lâm Thiên bắt đầu méo đi.
Những người có tu vi thấp lập tức phải lùi lại.
Lâm Hạo Thiên vẫn ngồi yên.
Ánh mắt hắn không rời khỏi con trai.
“Tiếp tục.”
Đại trưởng lão cắn răng.
Phù văn thứ một trăm lẻ một sáng lên.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng đại điện.
“Keng——!”
Lâm Thiên chớp mắt.
Rồi…
Đưa tay ra.
Không ai kịp phản ứng.
Bàn tay nhỏ bé của hắn đã nắm lấy thân kiếm.
Đại trưởng lão biến sắc.
“Thiên nhi!”
“Không được!”
Nhưng đã muộn.
Ầm!
Một luồng lực khủng khiếp bùng lên.
Hắc Vân Kiếm rung dữ dội.
Phù văn trên thân kiếm liên tục lóe sáng.
Một vị trưởng lão lập tức đứng dậy.
“Buông ra!”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm trong tay.
Hắn không hiểu.
“Vì sao?”
“Thanh kiếm này…”
Hắn nghiêng đầu.
“…đang run.”
Đúng vậy.
Hắc Vân Kiếm đang run.
Không phải bởi vì Lâm Thiên đang dùng sức.
Mà là bởi vì…
Nó đang sợ.
Một thanh Thánh khí có linh tính.
Đang sợ một đứa trẻ hai tuổi.
Lâm Hạo Thiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Thiên nhi.”
“Bỏ nó xuống.”
Lâm Thiên nghe lời.
Hắn vừa định buông tay.
Rắc.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Tất cả mọi người đều cứng đờ.
Trên thân Hắc Vân Kiếm xuất hiện một vết nứt.
“Rắc…”
Vết nứt thứ hai.
“Rắc…”
Vết thứ ba.
Sau đó…
Ầm!
Hắc Vân Kiếm vỡ thành vô số mảnh.
Một thanh Thánh khí.
Cứ như vậy…
Bị một đứa trẻ hai tuổi bóp nát.
Không ai nói gì.
Đại điện hoàn toàn im lặng.
Lâm Thiên nhìn những mảnh kiếm rơi xuống đất.
Hắn nhìn bàn tay của mình.
Rồi nhìn cha.
“Cha…”
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
“Con…”
Lâm Thiên ngập ngừng.
“Con làm hỏng rồi?”
Tô Uyển Nhi lập tức ôm con trai vào lòng.
“Không sao.”
“Một thanh kiếm thôi.”
Lâm Thiên cúi đầu.
“Con xin lỗi.”
Tô Uyển Nhi xoa đầu hắn.
“Không cần xin lỗi.”
“Con không cố ý.”
Lâm Hạo Thiên nhìn cảnh đó.
Khóe miệng hơi giật.
Một thanh Thánh khí.
Một thanh mà cả Lâm gia coi như chí bảo.
Trong miệng phu nhân…
Lại biến thành “một thanh kiếm thôi”.
Nhưng không ai phản bác.
Bởi vì tất cả đều đang nhìn những mảnh vỡ dưới đất.
Một vị trưởng lão chậm rãi bước tới.
Ông nhặt một mảnh lên.
Ngay khi ngón tay chạm vào nó…
Mảnh kiếm lập tức hóa thành bụi.
“…”
Sắc mặt ông thay đổi.
“Không phải bị phá hủy.”
Lâm Hạo Thiên nhìn ông.
“Ý ngươi là?”
Trưởng lão im lặng một lúc.
“Thánh khí mất đi bản nguyên.”
“Giống như…”
Ông nhìn Lâm Thiên.
“…bản chất của nó bị một thứ khác áp chế hoàn toàn.”
Không ai nói gì.
Lâm Hạo Thiên đứng dậy.
Hắn nhìn con trai.
Hai tuổi.
Chưa từng chính thức tu luyện.
Không biết cảnh giới.
Không có linh căn theo cách thông thường.
Không có đan điền.
Nhưng có thể khiến Thánh khí vỡ vụn chỉ bằng một cái nắm tay.
Rốt cuộc…
Đứa trẻ này là gì?
⸻
Đêm đó.
Lâm gia đóng toàn bộ đại trận.
Không cho bất kỳ người ngoài nào tiến vào.
Lâm Hạo Thiên đứng trên mái điện, nhìn bầu trời.
Bên cạnh hắn là đại trưởng lão.
“Gia chủ.”
“Ừ?”
“Chúng ta không thể tiếp tục dùng pháp bảo để thử nữa.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
“Ta biết.”
“Không phải vì sợ làm hỏng pháp bảo.”
Đại trưởng lão nhìn hắn.
“Ta sợ rằng…”
Ông không nói tiếp.
Lâm Hạo Thiên hiểu.
Nếu tiếp tục kiểm tra.
Nếu một ngày nào đó thứ họ lấy ra không phải Thánh khí…
Mà là một món pháp bảo cấp cao hơn.
Nếu Lâm Thiên tiếp tục vô thức phá hủy nó…
Thì bí mật của hắn sẽ càng khó che giấu.
Đúng lúc này.
Một luồng gió thổi qua.
Lâm Hạo Thiên quay đầu.
Phía sau không có ai.
Nhưng trên bầu trời…
Có một vệt sáng màu bạc lướt qua.
Rất nhanh.
Đại trưởng lão cũng nhìn thấy.
“Gia chủ…”
“Ta thấy rồi.”
Hai người đồng thời im lặng.
Một lát sau.
Lâm Hạo Thiên nói:
“Đừng đuổi.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…”
Hắn nhìn về phía căn phòng nơi Lâm Thiên đang ngủ.
“…ta muốn biết người đó đang nhìn chúng ta.”
“Hay…”
Ánh mắt Lâm Hạo Thiên trở nên lạnh xuống.
“…đang nhìn Thiên nhi.”
⸻
Trong phòng.
Lâm Thiên đang ngủ.
Hắn ôm một chiếc gối nhỏ.
Khuôn mặt bình yên.
Nhưng sâu trong cơ thể…
Điểm sáng kia lại một lần nữa rung động.
Lần này mạnh hơn trước.
Một vòng gợn sóng vô hình lan ra.
Trong bóng tối.
Một cánh cửa cổ xưa dần hiện lên.
Trên cánh cửa có một chữ.
Thiên.
Một giọng nói rất xa vang lên.
“Thánh khí…”
“Không chịu nổi sao?”
Một giọng khác đáp lại.
“Không.”
“Đó không phải vấn đề của Thánh khí.”
“Vậy là gì?”
Im lặng thật lâu.
Cuối cùng.
Giọng nói kia chậm rãi vang lên.
“Là vấn đề của thế giới này.”
Cánh cửa khẽ rung.
Một khe hở nhỏ xuất hiện.
Phía sau khe cửa…
Là vô tận hư không.
Và ở nơi sâu nhất của hư không…
Một bóng người đang ngồi.
Ba triệu năm.
Hắn đã ngồi ở đó ba triệu năm.
Đợi một người.
Đợi một cái tên.
Đợi một đứa trẻ.
Bóng người chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt xuyên qua vô tận không gian.
Nhìn về phía Thiên Vân đại lục.
“Ngươi đã bắt đầu tỉnh lại rồi.”
“Lâm…”
“…Thiên.”
Ầm!
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn phòng.
Lâm Thiên đột nhiên mở mắt.
Hắn ngồi dậy.
Nhìn bàn tay nhỏ của mình.
Một lúc lâu sau.
Hắn nói một câu rất nhỏ:
“Kiếm…”
“Không thích ta.”
Rồi hắn ngáp một cái.
Nằm xuống.
Ngủ tiếp.
Bên ngoài.
Không ai biết rằng ngay khoảnh khắc Hắc Vân Kiếm vỡ nát…
Một vài tồn tại cổ xưa trong Chư Thiên cũng đồng thời mở mắt.
Bởi vì họ cảm nhận được một thứ đã biến mất từ ba triệu năm trước.
Khí tức của người trở về.