Mịch Nhai thần thái vẫn nghiêm cẩn bước tiếp trên nền đá. Trong một nơi quỷ dị như thế này, thứ gì càng bình thường thì lại càng là thứ bất thường nhất. Y vẫn muốn quan sát vừa phỏng đoán tình hình thêm một chút nữa, y thật muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tại đây, chứ không muốn tìm thêm rắc rối cho mình. Nếu trận pháp Âm Dương Luân Chuyển kia là người tới trước để lại vậy thì người đâu rồi ? Đã chết ? Hay còn sống ?? Đã chết thì thôi, nhưng mà còn sống thì... phiền phức.
Mịch Nhai vẫn còn đang phân tích thì y nghe giọng Kỷ Đoạn Khuyết gọi y lại:
_" Ma Tôn ! Ngươi đến xem.. chỗ này có chút khác lạ."
Mịch Nhai quay đầu lại, y vậy mà bỏ trước Kỷ Đoạn Khuyết một đoạn năm sáu bước. Y tiến lại nhìn theo hướng chiếc phiến chỉ. Nơi đó là một bộ cốt long, đồ sộ, cao phải mười trượng, từng đốt cốt trắng trong thuần khiết mang theo khí tức cổ xưa.
Cái khác lạ mà Kỷ Đoạn Khuyết nhắc đến, chính là nó không có bất kỳ long văn hay trận pháp khắc trên đó. Một bộ cốt to như vậy, rắn chắc mạnh mẽ như vậy, lại không bị gì giữa hàng trăm hàng ngàn bộ cốt nơi này ? Nó thuần khiết đến nỗi ánh sáng lập lòe của long văn ẩn hiện phản quang lên nó, tỏa sáng như một dãy tinh hà, nếu chỉ nhìn thoáng qua có lẽ ai cũng sẽ nghĩ là trên thân mình nó vốn cũng được long văn bao phủ.
Kỷ Đoạn Khuyết lên tiếng, hắn muốn nghe thử xem người này có thể suy đoán ra được gì, dù sao tình huống lúc đầu y cũng đã đưa ra lập luận vô cùng hợp lý:
_" Ma Tôn, có suy đoán gì không ?"
Mịch Nhai nghiêng đầu nhìn Kỷ Đoạn Khuyết, y lắc đầu:
_" Chưa đoán ra, Tiên Tôn có suy đoán gì sao ?"
Kỷ Đoạn Khuyết cũng lắc đầu, rõ ràng đây là điều bất thường nhất trong những chuyện bất thường từ lúc hắn tiến vào đây không phải sao ? Có thể là gì? Hắn vẫn đang suy đoán thì nghe Mịch Nhai nói:
_" Lúc nãy, chẳng phải Tiên tôn dùng linh lực thử trận ? Hay..."
Kỷ Đoạn Khuyết châu mày suy tư, hắn lắc đầu:
_"Lúc nãy Bổn Tôn chỉ đưa một tia linh lực vào trận pháp, cũng không dám tùy tiện thử lên bộ cốt này. Bổn Tôn tu Lôi Đạo, lôi cương vốn chí cương chí dương, bộ cốt long này lại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Nếu tùy tiện dùng lực, chỉ sợ chưa tra ra được bí mật gì, đã khiến nó tan thành tro bụi."
Mịch Nhai nghe vậy, phượng mâu khẽ động. Y quay sang nhìn hắn:
_"Sợ nó không chịu nổi lôi cương, nổ tung sao?"
Kỷ Đoạn Khuyết chưa kịp đáp, Mịch Nhai đã khẽ nhếch môi:
_"Vậy để Bổn Tọa."
Lời vừa dứt, ngón tay thon dài xoay cốt tiêu một vòng, Mịch Nhai đưa Hấp Huyết lên môi thổi.
Kỷ Đoạn Khuyết định phong bế thính giác, nhưng hắn khựng lại. không có âm thanh nào phát ra từ cốt tiêu cả. Hắn chỉ nhìn thấy một luồn khói đen kết hợp đỏ, từ vị trí lỗ tiêu thứ nhất bay lên, tiến thẳng vào đầu cốt long mà nhập vào trong. Kỷ Đoạn Khuyết chăm chú nhìn vào cốt long, hắn không muốn bỏ sót bất kỳ điều là thường nào.
Mịch Nhai vừa thổi, ánh mắt luôn dõi theo luồng huyết khí vậy mà... cũng chẳng có gì xảy ra. Y dồn thêm lực, lại thổi thêm một đoạn huyết khí. Lần này có thể nhìn ra luồng huyết khí lớn hơn trước rất nhiều.. Vậy mà cũng chẳng có gì xảy ra. Y ngưng thổi. Bộ cốt long vẫn vậy, im lìm bất động.
Quá mức bình thường. Sự bình thường ấy ngược lại khiến người ta khó lòng an tâm. Cái nơi này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay vốn dĩ, nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì? Hoặc... tất cả những gì y nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều chỉ là một tòa mộ địa đã bị người ta khai phá sạch sẽ?
Kỷ Đoạn Khuyết bước lên vài bước, lại gần hơn bộ cốt trắng trong kia, hắn có chút nghẹn khuất với nơi này rồi. Phạn Lôi Phiến được nâng lên cao, không có 1 lời thừa nào dành cho nó nữa, hắn gõ mạnh một phát vào cốt long, tử lôi cương theo đó tiến thẳng vào ý đồ muốn cho nó nổ tung.
Lôi cương vừa tiến nhập, tử lôi từ vị trí va chạm với phiến lập tức lan tỏa, chạy khắp cả bộ xương. Nhưng chưa dừng lại ở đó, luồng huyết khí của Mịch Nhai lúc nãy vốn đã mất hút, vậy mà giờ phút này lại đột nhiên nổi lên huyết khí đen đỏ cuồn loạn, chạy khắp thân bộ cốt long, tựa như đang tranh giành địa phận với tử lôi..
Rắc... rắc...
Mộ địa vốn chìm trong tĩnh lặng lại đột nhiên vang lên tiếng xương cốt va chạm. Bộ cốt long cao hơn mười trượng chậm rãi lay động. Từng đốt xương khổng lồ bắt đầu dịch chuyển, bụi đất cổ xưa từ trên thân xương ào ào rơi xuống.
Trong hai hốc mắt trống rỗng... một điểm huyết quang chợt lóe lên.