Thần sắc trên khuôn mặt lạnh lùng của Mịch Nhai khẽ đổi, y thoáng chút kinh ngạc. Theo bản năng khi đối diện với đại địch, y lập tức tung người lùi ra sau vài bước. Hấp Huyết trên tay ngọc đảo một vòng, gọi ra một tầng kết giới bao bọc y vào bên trong.
Kỷ Đoạn Khuyết cũng không chậm hơn, hắn bật người lùi lại, khi đáp xuống đất, một vòng kết giới lập tức phủ từ trên xuống, ngăn cách hắn với bên ngoài. Ánh mắt hai người giao nhau ,đều âm thầm cảnh giác, không ai để lộ nửa phần sơ hở, đồng thời tách sang hai bên trái phải, hình thành thế đối địch tùy thời đều có thể ra tay.
Chỉ thấy Cốt long đột ngột run lên, cái đầu toàn xương trắng phếu lắc lư hai ba nhịp, khiến thân thể nó cũng theo đó run rẩy, từ đầu lan dần đến tận đuôi. Hai đoạn xương hàm dần há to ra, như thể rống lên một tiếng vang thấu trời nhưng tất nhiên, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên cả. Cổ địa im ắng lạnh lẽo vẫn không có gì thay đổi. Hình như, con cốt này không nhận ra tình huống đó, nó vẫn tiếp tục cử động, nhìn điệu bộ như muốn vươn mình, bốn chân xương đồng loạt đạp mạnh xuống nền đá, rõ ràng định nâng thân thể khổng lồ đứng dậy. Vậy mà, cốt thể vừa nâng lên khỏi nền đá chưa được bao xa, thì dị biến phát sinh. Con cốt long khựng lại. Một luồng khí tức cổ quái thần bí vô cùng lạnh lẽo, từ bên dưới nền đá vươn lên, bất ngờ kéo mạnh nó xuống.
Ầm!
Thân cốt khổng lồ nặng nề đổ ầm xuống nền đá, chấn đến đất cát xung quanh bật tung, hàng trăn mảnh đá vụn lớn nhỏ theo sức ép bắn ra bốn phía. Bốn chân xương, bị luồng khí tức cường ngạnh kia cưỡng ép ấn xuống, khớp xương va vào nhau phát ra những tiếng rắc... rắc...
Mịch Nhai nhướng mắt, thần sắc có phần ngưng trọng. Đôi mắt đỏ rực của y vẫn chăm chú nhìn vào cốt long khẽ nheo lại bởi vì y cảm ứng được luồng khí tức vừa mới phát ra kia vậy mà lại giống hệt thứ đã kéo y xuống đây, hơn nữa còn... rất mạnh mẽ. Nó phát ra từ bên dưới nền đá, tức là bên dưới đó lại có thêm một tầng địa nữa sao? Y mím môi, ngay lúc này y lại muốn nhìn qua Kỷ Đoạn Khuyết.
Kỷ Đoạn Khuyết như cảm nhận được ánh mắt y, hắn nhìn lại, mày kiếm mắt phượng dài vẫn vương nét hỷ xã nhưng trong đôi mắt ấy thoáng chút chấn kinh. Hắn tất nhiên nhận ra bất thường. Nơi này vừa tà vừa dị. Kỷ Đoạn Khuyết nghi ngờ nơi này thật sự là có bảo vật Tiềm Long Châu sao?? Hay là nấm mồ chôn người chết lẫn... người sống đây?
Mộ địa lại một lần nữa chìm trong u trầm, bốn phía tĩnh lặng đến mức gần như không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Tình thế lại một lần nữa rơi vào kỳ dị. Kỷ Đoạn Khuyết cùng Mịch Nhai đồng thời tách sang trái phải dưới hốc mắt Cốt Long, mắt đối mắt. Cả ba như lâm vào tình trạng đối địch và cũng chẳng ai có ý định hành động trước.
Bỗng nhiên, toàn mộ địa rung chuyển một cách quỷ dị, các bộ cốt long lớn nhỏ run lên bần bật, xương cốt lâu năm va vào nhau răng rắc. Có những bộ có lẽ vì đã quá lâu đời mà sụp đổ hoàn toàn khiến cho mộ địa tối tăm lại nổi lên tầng bụi mỏng.
Chấn động mỗi lúc một mạnh hơn, càng lúc càng dữ dội, đất đá dưới chân Mịch Nhai bắn lên, một vết nứt trên nền đá đen xuất hiện, ban đầu chỉ dài 3 tấc, sau lại với tốc độ đáng kinh ngạc mà kéo dài, miệng vết nứt đã rộng hơn mười tất, nhanh chóng lan về phía Mịch Nhai. Thấy nó sắp đến gần, y dậm mạnh chân lên nền đá, muốn tung người lên cao. Bỗng Mịch Nhai khựng lại, y như bị trúng định thân chú vì có một cỗ lực lượng vô hình chẳng rõ từ đâu, tuôn trừ trên cao xuống, khóa định y ngay tại chỗ. Y thử lắc mình tránh chỗ nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy. Y vừa muốn vận chuyển ma lực, kinh mạch lập tức truyền đến cơn đau nhói, khiến ma lực vừa khởi liền tán loạn, toàn thân căng cứng đau nhức. Rồi cổ chân Mịch Nhai truyền đến cảm giác lành lạnh, cơn lạnh thoáng qua nhưng lại làm y muốn nổi da gà. Toàn thân Mịch Nhai run lên. Không phải vì y sợ, mà vì y đang tức giận bởi một lần nữa, sợ khí tức mỏng manh như tơ kia, quấn lấy chân y, kéo mạnh y rơi xuống hố sâu vừa thành kia.
Ma lực không thể dụng nhưng Ma Tôn y chưa bao giờ nghĩ sẽ để mình rơi vào tay địch dễ dàng như thế, y ghim Hấp Huyết vào vách đá, sau đó chân đạp mạnh lên vách tạo thành một vết lõm. Mũi chân mượn lực tại vết lõm, tay kéo mạnh bật người định nhảy lên. Thế nhưng Mịch Nhai chưa thoát kịp thì y thấy một đạo hắc vào hướng y mà bay thẳng tới. Y đã không kịp né. Mịch Nhai chỉ kịp thời chụp lấy Hấp Huyết, đành phải thả mình rơi xuống.
Kỷ Đoạn Khuyết cũng đang rơi chỉ sau Mịch Nhai vài giây. Chỗ hắn lúc đó cách vết nứt vài trượng nên khi vừa thấy Mịch Nhai như thế, hắn cũng không muốn đứng nhìn. Liền có ý định ra tay tương trợ. Khi đó, Kỷ Đoạn Khuyết tung người nhảy lên, tay phải cầm chiếc phiến, tay trái vươn ra ý định chụp lấy bạch bào. Ấy vậy mà, hắn cũng không ngờ rằng, lại có một lực đạo từ trên trực tiếp ép thẳng xuống hắn. Kỷ Đoạn Khuyết tựa như bộ Cốt Long kia, rơi xuống nền đá Ầm.. không thể nhúc nhích. Hắn cũng bị giống như Mịch Nhai, bị cấm chế mộ địa ép khóa tu vi, ngăn cản linh lực. Sợ tơ khí tức vô hình kia từ dưới sâu vết nứt vươn lên thẳng hai cổ tay hắn mà quấn lấy, kéo hắn xuống, va thẳng vào Mịch Nhai đang muốn tung người nhảy lên.
Hắn buột miệng, vô thức nhắc nhở:
_" Cẩn Thận ! "