Chương 7: Long Tộc Cổ Mộ : " Nếu đã là một đại trận, vậy cứ để nó nằm đó."

Tiên Tôn và Ma Tôn nhìn con đường đá dưới chân kéo dài thẳng tắp về phía trước, rồi chìm dần vào màn tối sâu hun hút. Hai bên đường, từng bộ long cốt nối tiếp nhau nằm im lìm, xếp thành hai hàng kéo dài đến tận nơi ánh mắt không thể chạm tới. Linh quang lạnh lẽo len qua từng khe xương, lúc sáng lúc tối, tựa như vô số đốm ma trơi đang âm thầm dẫn lối. Bạch bào nghiêm cẩn tiến bước, hắc trường bào phóng khoáng cất bước theo. Hai người bước song song nhau, theo đường đá mà tiến vào mộ địa. Không một bộ long cốt nào vượt khỏi hai bên đường, cũng chẳng có bộ nào nằm chắn ngang lối đi. Chúng giống như đã được cố ý đặt ở đó từ rất lâu, lặng lẽ canh giữ con đường dẫn vào nơi sâu nhất của Cổ Mộ. Mịch Nhai vừa đi vừa quang sát, rất nhiều long cốt lớn nhỏ, cùng với quá nhiều trận pháp rải rác. Có cái phát sáng nhưng cũng có cái im lìm nhưng kỳ lạ ở chỗ chúng không hề đồng nhất. Mịch Nhai dừng lại bên một bộ cố lông cao gấp đôi y. Trên đó không có long văn, nhưng trận pháp có mấy cái. Y tiến lại gần muốn nhìn rõ hơn, thì bỗng có 1 đạo lôi quang nhỏ bằng ngón tay cái xuất hiện, giúp y soi rõ hơn. Kỷ Đoạn Khuyết: _" Ma Tôn Đại nhân có phát hiện gì à?" Chẳng có lấy nửa phần cảm kích đối với hành động giúp đỡ dư thừa kia, nhưng Mịch Nhai cũng không từ chối. Y không đáp lời, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào trận pháp nhỏ này, y cảm thấy có chút quen mắt. Mịch Nhai cố gắng nhớ lại xem y đã thấy nó ở đâu rồi? Trận pháp này... thứ này.. Mịch Nhai đứng thằng người dậy, phượng mâu nhướng lên một biên độ nhỏ, y nhớ ra rồi, thảo nào y lại thấy quen mắt như vậy. Y chỉ vào đồ đằng trận pháp, nói: _"Ngươi xem, đây là Âm Dương Luân Chuyển đồ, Bổn Tọa chắc chắn đồ đằng pháp trận này là do một vị tu sĩ chính phái khai lập, Tiên Tôn xem có nhận ra không ?" Ánh mắt Kỷ Đoạn Khuyết theo ngón tay thong dài của Mịch Nhai chỉ mà nhìn, thoáng qua hắn cũng không nhận ra, vì vậy hắn lắc đầu đáp: _"Bản Tôn không nhận ra. Là của người nào đó tiến nhập trước chúng ta để lại, trấn áp cốt binh này sao ?." _" Có lẽ vậy !" Mịch Nhai lại tiếp :" Người đến trước, Bổn Tọa đoán hẳn không phải nhiều người, nơi này nhiều cốt binh như thế, dụng trận pháp này, phải là cao thủ." Không những cao thủ, mà còn là đại cao thủ mới đúng. Mịch Nhai từng đã có một lần rơi vào trận pháp này, ngoài cốt binh còn có thi binh. Lần đó y gặp đúng là thi binh. Hàng trăm, hàng ngàn cơ thể đã đoạn tuyệt hơi thở vậy mà vẫn không gục ngã, tứ chi có thể khuyết cũng có thể đứt rời vậy mà chúng vẫn cứ tiến lên phía trước dồn đối thủ vào đường cùng. Giết không được vì vốn chúng đã tử từ lâu rồi. Kỷ Đoạn Khuyết nghe vậy bước vài bước lại gần nhìn đồ đằng, hắn cúi mắt nhìn đồ đằng. Hắn vậy mà không nhìn ra nó là của ai, nhưng khoan.... đây.. Kỷ Đoạn Khuyết chợt khựng lại. Hắn thật không biết nó là do ai tạo ra bởi căn bản nó đâu phải của tu sĩ chính phái: _" Không phải ! Là của Ma Đạo, đồ đằng này Bản tôn có nhận thức, không phải của Tu Sĩ Tiên Môn." Mịch Nhai nhăn mày kiếm, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh : _" Làm sao có thể ? Bổn Tọa chắc chắn là của Chính Đạo các ngươi. Bổn Tọa đã thử qua uy lực của trận đồ này." Kỷ Đoạn Khuyết bật cười khẽ, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, chỉ là ánh mắt đã chẳng còn vẻ hiền hòa ban đầu: _" Ma Tôn, trước đó Bản Tôn từng giao chiến với một ma tu. Trước khi bị ta diệt tuyệt, hắn đã từng dùng nó, triệu hồi ra thi binh. Đồ Đằng cơ bản không co mắt trận, mà chỉ có thể giết được người lập trận thì trận pháp mới được giải." Mịch Nhai nhướng mày kiếm, y không phản bác bởi vì đây quả thật là cách chính xác để phát giải. Nếu Kỷ Đoạn Khuyết đã nói vậy, có nghĩa là... Một sát na im lặng trôi qua, Mịch Nhai cùng Kỷ Đoạn Khuyết rơi vào trầm mặc. Mịch Nhai hơi nheo mắt, đáy mắt thoáng qua một tia trầm tư. Kỷ Đoạn Khuyết cũng không nói thêm. Ánh mắt hắn dừng trên Mịch Nhai vài nhịp, tựa hồ đang chờ y nói gì đó. Không ai tiếp tục truy hỏi, cũng không ai phản bác lời nói của đối phương. Trong mộ địa tối tăm, sự tĩnh lặng ấy chẳng hiểu vì sao lại khiến không khí giữa hai người trở nên lạnh hơn vài phần. Kỷ Đoạn Khuyết tiến lại gần hơn đồ đằng kia. Hắn muốn xác nhận lại thật kỹ càng... Là của một Tu Sĩ? Hay là của một Ma Tu? Hoặc cũng có thể là một người có khả năng đồng thời vận dụng Tiên Ma chi lực cho cùng một trận pháp? Ma hay Tiên, với thực lực của hắn và Mịch Nhai, cho dù thật sự có người tiến vào trước cũng chưa chắc không thể đối phó. Kỷ Đoạn Khuyết có chút ngưng trọng nhưng nếu là giả thuyết thứ ba thì... rắc rối rồi. Rốt cuộc phải có tu vi và thực lực như thế nào mới có thể làm được điều đó? Từ khi hắn sinh ra đến nay, hắn chưa từng nghe qua bất kỳ ai có khả năng như vậy. Kỷ Đoạn Khuyết nhìn chăm chăm vào từng nét vẽ, chiếc phiến trong tay cũng vẻ theo đường văn kia. Hắn chợt nhớ ra, trong này có thể vận dụng linh lực. Muốn xác thực thì dùng linh lực thử xem. Nghĩ đến liền làm, từng tia lôi cương theo chiếc phiến truyền vào trận đồ. Ting.. ting.. ting.. Âm thanh rất khẽ vang lên, ngay sau đó, một đạo trận pháp Âm Dương luân chuyển... rồi lại một đạo trận pháp khác lần lượt sáng lên trên những bộ cốt long không có long văn. Kỷ Đoạn Khuyết đứng thằng người, ánh mắt lập tức dõi theo dãy ánh sáng vừa lóe lên. Nó kéo dài từ đồ đằng dưới tay hắn, xuyên qua từng bộ cốt long, chạy thẳng về phía sâu hun hút, rồi cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Trong lúc Kỷ Đoạn Khuyết còn đang xem xét, Mịch Nhai đã thả một tia thần thức chạy theo dò xét nhưng cũng không thể vượt quá năm trượng, tia thần thức của y như đụng phải một bức tường vô hình, nó bị đánh bật trở về. Lại bị chặn sao? Mịch Nhai cầm Hấp Huyết trong tay, phóng thích huyết khí cuồn cuộn. Y không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước đầy cảnh giác. Nhưng sau khi dãy ánh sáng kia xuất hiện... Không có gì xảy ra. Mộ địa vẫn như cũ, long cốt vẫn nằm im, long văn vẫn lập lòe. Bóng tối vẫn chìm sâu. Không có sát khí, không có tiếng động, cũng chẳng có bất kỳ linh lực bất thường nào dao động. Mịch Nhai chờ thêm một lát, lúc này mới lạnh lùng thu lại huyết khí. Đã có thể chứng minh lời Mịch Nhai nói là sự thật. Kỷ Đoạn Khuyết liếc nhìn Mịch Nhai, ánh mắt rơi xuống Hấp Huyết trong tay y: _"Nhìn vào trận thế vừa rồi, Bản Tôn có thể suy đoán, Âm Dương Luân Chuyển trận nhỏ lẽ trên long cốt có kết nối với nhau bởi... một đại trận bao phủ khắp nơi này." Mịch Nhai gõ gõ thanh cốt tiêu vào lòng bàn tay, y sao không hiểu ý của Kỷ Đoạn Khuyết nhưng y không muốn thử, y không tin Chính Đạo nhưng y không muốn đặt nguy hiểm của mình vào một nơi y chưa nắm chắc. Mịch Nhai nhìn thấy ánh mắt mang dò xét kia của Kỷ Đoạn Khuyết, Hấp Huyết được y xoay xoay trên đầu ngón tay. Y gật đầu, lại nâng chân đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra: _" Nếu đã là một đại trận, vậy cứ để nó nằm đó."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ