"Cộc, cộc."
Lâm Phong gõ cửa phòng làm việc ở tầng hai, sau khi nghe thấy một tiếng "Vào đi" trầm thấp bên trong, anh ta mới đẩy cửa và lịch sự lui ra ngoài, để lại một mình Phương Linh đối mặt với Trần Hoàng Bách.
Căn phòng rộng lớn ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Hoàng Bách đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó. Anh đã thay một bộ âu phục mặc nhà màu xám tro, cúc áo cổ mở hờ, mái tóc đen hơi rủ trước trán làm giảm đi vài phần sắc sảo của ban ngày nhưng lại tăng thêm vẻ nguy hiểm đầy mị lực. Anh không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang lật giở một tập tài liệu.
Phương Linh đứng yên tại chỗ, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh:
"Tôi đã đến rồi."
Hoàng Bách lúc này mới từ từ đóng tài liệu lại, ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt phượng sắc bén như dao cạo quét qua cơ thể thanh mảnh của Phương Linh, dừng lại vài giây trên khuôn mặt mộc không chút phấn son nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi của cô.
"Ngồi đi."
Phương Linh bước tới, kéo chiếc ghế đối diện anh rồi ngồi xuống. Khoảng cách gần khiến cô nhớ lại hơi ấm thiêu đốt và nụ hôn chiếm đoạt đêm qua, mặt cô vô thức đỏ lên, nhưng cô nhanh chóng nén cảm xúc xuống, duy trì sự kiêu hãnh của mình.
Hoàng Bách đẩy một tập văn bản dày sang phía cô, trên bìa in dòng chữ nổi bật:
"Thỏa thuận Hợp đồng Hôn nhân".
"Đọc kỹ đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký vào."
Giọng anh lạnh lùng, không một chút gợn sóng, cứ như hai người đang bàn bạc một dự án bất động sản chứ không phải chuyện chung thân đại sự.