Phương Linh lật từng trang, những điều khoản bên trong được viết vô cùng chi tiết và chặt chẽ:
Điều 1: Thời hạn hợp đồng là đúng 48 tháng kể từ ngày đăng ký kết hôn. Sau 48 tháng, đôi bên tự nguyện ly hôn, Phương Linh sẽ nhận được khoản tiền thanh lý hợp đồng là 10 tỷ đồng.
Điều 2: Trong thời gian hợp đồng, Phương Linh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một "Hoàng Phu nhân" trước mặt truyền thông và gia tộc Trần Hoàng, không được làm tổn hại đến danh tiếng của Gold Group.
Điều 3 (Quy tắc sống chung _ 3 KHÔNG):
Không can thiệp đời tư: Hai bên không kiểm soát, không hỏi han và không can thiệp vào công việc cũng như các mối quan hệ xã hội của nhau.
Không bước vào không gian riêng: Phương Linh ở phòng cho khách tại tầng hai. Tuyệt đối không được bước vào phòng ngủ chính và phòng làm việc của Hoàng Bách nếu chưa được sự đồng ý.
Không đụng chạm thân thể: Ngoại trừ những trường hợp bắt buộc phải diễn kịch trước mặt người ngoài, giữa hai người không được có bất kỳ hành vi tiếp xúc thân mật nào.
Phương Linh dừng lại ở điều khoản thứ ba, khẽ nhướng mày:
"Chủ tịch Trần, điều khoản thứ ba này... tôi nhớ đêm qua trợ lý Lâm nói anh cần tôi vì tôi là người duy nhất không khiến anh bị dị ứng?"
Hoàng Bách tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, môi mỏng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:
"Cô Nguyễn, tôi cần một phương thuốc dự phòng, chứ không cần một người đàn bà luôn rình rập trèo lên giường của tôi. Việc cô có thể chữa được bệnh cho tôi hay không sẽ do bác sĩ của tôi quyết định dựa trên các liệu trình khoa học, chứ không phải bằng cách da thịt chạm nhau mỗi ngày. Cô hiểu chứ?"
Lời nói thẳng thắn và có phần xúc phạm của anh khiến Phương Linh tái mặt. Cô siết chặt cây bút trong tay, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh:
"Anh yên tâm. Tôi ký hợp đồng này là vì tiền cứu mạng em trai tôi, chứ không phải vì ham muốn vị trí Hoàng Phu nhân của anh. Đối với tôi, anh chỉ là một chủ nợ lớn, ngoài ra chẳng là gì cả."
Nói xong, cô dứt khoát lật đến trang cuối cùng, đặt bút ký tên "Nguyễn Phương Linh" bằng những nét chữ thanh mảnh nhưng vô cùng dứt khoát.
Hoàng Bách nhìn chữ ký của cô, ánh mắt tối lại. Từ trước đến nay, những người phụ nữ tiếp cận anh nếu không vì tiền thì cũng vì quyền lực của Gold Group, ai nấy đều khúm núm hoặc cố tỏ ra thanh cao giả tạo. Nhưng cô gái trước mặt này lại có một sự bướng bỉnh và lòng tự trọng rất thật. Nó khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
"Tốt. Quy tắc đã lập, hy vọng cô tuân thủ đúng."
Hoàng Bách thu lại bản hợp đồng.
"Ngày mai trợ lý Lâm sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn. Cuối tuần này, cô sẽ phải cùng tôi về Trần Hoàng gia dự tiệc mừng thọ của ông nội. Hãy chuẩn bị cho tốt, đó không phải là một bữa tiệc gia đình bình thường đâu."
"Tôi biết rồi."
Phương Linh đứng dậy.
"Phòng của tôi ở đâu?"
"Lâm Phong sẽ dẫn cô đi. Giờ thì ra ngoài."
Hoàng Bách cúi xuống tiếp tục làm việc, hoàn toàn xem cô như không khí.
Phương Linh quay lưng bước ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại một lần. Khi cánh cửa gỗ dày khép lại, cô thở hắt ra một hơi dài. Cuộc sống giam lỏng trong chiếc lồng son hào môn này, chính thức bắt đầu từ đêm nay.