Chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng loáng lướt êm ru trên con đường dẫn vào khu biệt thự biệt lập dành cho giới siêu giàu ở ngoại ô thành phố S.
Phương Linh ngồi ở băng ghế sau, đôi mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe. Mưa đã tạnh, nhưng những giọt nước còn đọng lại trên lá cây phản chiếu ánh đèn đường thành những đốm sáng lạnh lẽo. Bên cạnh cô là một chiếc lồng kính nhỏ đựng vài bộ quần áo đơn giản và cuốn sổ phác thảo thiết kế quen thuộc _ tất cả gia tài mà cô kịp mang theo sau khi ký vào bản hợp đồng định mệnh ấy.
Bệnh viện vừa gọi điện thông báo ca phẫu thuật của em trai cô đã thành công tốt đẹp nhờ sự can thiệp của đội ngũ chuyên gia hàng đầu do Tập đoàn Gold Group điều động. Khoản nợ năm tỷ của cha cô cũng đã được đóng băng. Sự hiệu quả đến đáng sợ của đồng tiền khiến Phương Linh vừa nhẹ lòng, vừa cảm thấy một nỗi bất an đè nặng. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, cái giá cô phải trả chắc chắn không hề nhỏ.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đúc hoa văn cổ điển của căn biệt thự có tên: "Bách Linh Các"
Phương Linh bước xuống xe, Lâm Phong đã đứng sẵn cầm ô che cho cô.
"Mời phu nhân vào trong. Chủ tịch đã đợi cô ở phòng làm việc từ lâu."
Lâm Phong cung kính nói, cách xưng hô "phu nhân" đột ngột khiến Phương Linh không khỏi rùng mình.
Bên trong căn biệt thự, kiến trúc mang đậm phong cách tối giản kiểu Âu nhưng lại toát lên sự xa hoa ngầm qua những chất liệu đá tự nhiên và gỗ quý. Toàn bộ căn nhà chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen, lạnh lẽo, ngăn nắp đến mức cực đoan, hoàn toàn không có một chút hơi ấm của một tổ ấm gia đình. Đúng như tính cách của người đàn ông làm chủ nơi này.