Chương 16: Tại dinh thự

Cuối tuần cuối cùng cũng đến. Trời thành phố S hôm nay quang đãng, nhưng không khí trong gia tộc họ Trần lại căng thẳng như dây đàn. Tại dinh thự chính của Trần Hoàng gia – một tòa lâu đài nguy nga mang phong cách cổ điển châu Âu tọa lạc tại khu đồi ngoại ô – hàng trăm chiếc siêu xe sang trọng nối đuôi nhau xếp dài dọc theo con đường dẫn vào cổng chính. Giới thượng lưu, các chính trị gia và những nhà tài phiệt hàng đầu đều tề tựu đông đủ để chúc thọ cụ ông Trần Hoàng Thiên – người sáng lập ra đế chế Gold Group. Bên trong phòng chờ VIP của dinh thự, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Phương Linh đứng trước tấm gương lớn, tự mình chỉnh lại tề chỉnh nếp áo của chiếc đầm dạ hội màu xanh thẫm. Dù đã tự nhủ phải thật bình tĩnh, nhưng lồng ngực cô vẫn không ngừng đập rộn ràng. Cô biết rõ, bước ra khỏi căn phòng này chính là bước vào chiến trường đầu tiên của cuộc đời làm dâu hào môn. Những ánh mắt soi mói, những lời xì xào bàn tán và cả những cạm bẫy đang chờ sẵn cô phía trước. Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Bách bước vào. Anh mặc một bộ âu phục đen may đo thủ công hoàn hảo, vạt áo phẳng phiu, khí chất cường giả ngút ngàn áp đảo toàn bộ không gian. Anh dừng bước, nhìn Phương Linh qua gương, đôi mày hơi nhíu lại khi nhận thấy sự căng thẳng ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của cô. Anh bước tới, đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai thon gọn của cô qua lớp vải lụa. Cử động bất ngờ khiến Phương Linh giật mình quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh: "Anh làm gì vậy? Theo hợp đồng, chúng ta không được..." "Câm miệng." Hoàng Bách trầm giọng cắt ngang, ánh mắt phượng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo một uy lực vô hình nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ. "Ra ngoài kia, cô là vợ của Trần Hoàng Bách. Đừng bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối hay sợ hãi cho bất kỳ kẻ nào thấy. Bọn chúng càng muốn đạp đổ cô, cô càng phải ngẩng cao đầu mà sống. Có tôi ở đây, chưa ai dám làm gì cô." Nghe những lời đó, Phương Linh sững người. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự lạnh lùng thường ngày của người đàn ông này bỗng biến mất, thay vào đó là một thứ cảm giác an toàn đến khó tả. Cô mím chặt môi, rồi khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi." "Tốt." Hoàng Bách đưa cánh tay rắn chắc của mình ra. "Nào, Hoàng Phu nhân, đến lúc ra mắt gia tộc rồi." Phương Linh hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu, kiêu hãnh đan tay mình vào cánh tay của Hoàng Bách. Cánh cửa phòng mở rộng. Ánh hào quang chói lọi từ đại sảnh bên ngoài rọi vào, đánh dấu bước chân chính thức của Phương Linh bước vào thế giới hào môn đầy sóng gió và cạm bẫy. Tiếng âm nhạc du dương dừng lại, hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ, ngạc nhiên, đố kỵ và tính toán đồng loạt đổ dồn về phía hai người...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ