Những ngày tiếp theo trôi qua trong bầu không khí ngầm đấu khẩu nhưng vô cùng yên bình tại Bách Linh Các.
Đúng như thỏa thuận trong hợp đồng, Hoàng Bách và Phương Linh duy trì ranh giới rõ ràng như hai người xa lạ sống chung một mái nhà. Ban ngày, anh vùi đầu vào công việc ngập tràn tại tập đoàn Gold Group, còn cô dành thời gian trong phòng đọc sách hoặc tự tay phác thảo những bản thiết kế thời trang mới để vơi bớt nỗi lo lắng về gia đình.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng trôi. Càng đến gần ngày đại thọ của lão gia chủ Trần Hoàng gia, sóng ngầm bên ngoài càng dâng cao.
Tại tổng hành dinh của tập đoàn đối thủ và cũng là gia tộc bên cạnh, Trần Hoàng Minh Triết đang đập bàn tức giận trong phòng làm việc. Gã nhìn những bức ảnh chụp lén cảnh Hoàng Bách và Phương Linh cùng nhau bước ra từ trung tâm thời trang cao cấp, khuôn mặt méo mó vì că hận.
"Mẹ kiếp! Thằng Bách vậy mà thực sự cưới được một con nhỏ vô danh tiểu tốt về làm vợ để đối phó với di chúc của ông nội!" Minh Triết nghiến răng ken két, ánh mắt lóe lên tia độc ác. "Mày tưởng cưới đại một đứa con gái nghèo hèn là có thể giữ được chiếc ghế Chủ tịch sao? Nằm mơ đi!"
Gã quay sang tên tay sai mặt sẹo đang đứng nép một góc:
"Mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Thưa cậu Triết, mọi thứ đã xong xuôi. Vào đêm tiệc mừng thọ sắp tới, chúng ta đã bố trí người rỉ tai các phóng viên và cácvị trưởng bối trong tộc về hoàn cảnh thực sự của con nhỏ Phương Linh đó – một đứa con gái có người bố cờ bạc nợ nần ngập đầu, gia thế bần hàn, thậm chí từng bị đuổi cùng giết tận trước cổng bệnh viện. Khi thân phận thật sự bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người, danh tiếng của Hoàng Bách sẽ hoàn toàn sụp đổ, ông nội chắc chắn sẽ tức giận mà thu hồi lại quyền lực của nó!"
Minh Triết cười lớn, nụ cười đầy nham hiểm và lạnh lẽo:
"Tốt lắm! Trần Hoàng Bách, mày hãy tận hưởng những ngày tháng cuối cùng ngồi trên ngai vàng đi. Bữa tiệc mừng thọ này sẽ là mồ chôn danh dự của mày!"