Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ từ trần cao chiếu xuống đại sảnh chính của Trần Hoàng gia, phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy và những món trang sức đắt tiền của hàng trăm vị khách quý có mặt trong bữa tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của lão gia chủ Trần Hoàng Thiên. Bản giao hưởng du dương hòa cùng tiếng ly thủy tinh chạm nhau khẽ khàng tạo nên một khung cảnh xa hoa, thượng lưu đúng nghĩa.
Nhưng ngay khi cánh cửa lớn mở ra, sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc bỗng chốc khựng lại. Âm nhạc như nhỏ dần rồi chìm hẳn vào trong không gian tĩnh mịch. Hàng trăm cặp mắt tò mò, dò xét và ngạc nhiên đồng loạt đổ dồn về phía bậc cửa.
Trần Hoàng Bách bước ra với phong thái uy nghiêm, lãnh đạm quen thuộc. Tay anh đang vắt hờ cánh tay của một cô gái trẻ.
Phương Linh ngẩng cao đầu, bước những bước vững chãi và kiêu hãnh bên cạnh người chồng trên giấy của mình. Chiếc đầm dạ hội dài màu xanh thẫm ôm sát cơ thể thon gọn, kết hợp với làn da trắng mịn và khí chất thanh tao, đài cát khiến cô trông chẳng khác nào một tiểu thư khuê nữ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không một chút rụt rè, không một chút bối rối, ánh mắt cô trong veo nhưng sắc bén, đối diện thẳng thắn với biển người đang nhìn mình.
"Đó là ai vậy? Trông lạ mặt quá, không phải thiên kim tiểu thư của mấy tập đoàn lớn ở thủ đô hay thành phố S."
"Nghe nói tổng tài Trần gia đột ngột kết hôn gấp để đối phó với di chúc của cụ ông, chắc là cô vợ cưới vội đây mà."
"Nhìn trang phục thì đơn giản, nhưng khí chất không tồi chút nào... Chỉ không biết gia thế ra sao, có xứng tầm với Trần gia không hay lại là một bình hoa di động."
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên râm ran khắp các góc phòng. Ánh mắt của giới thượng lưu sắc sảo như dao cạo, muốn lột trần thân phận của người phụ nữ dám bước chân vào vị trí Hoàng Phu nhân.
Ngay tại khu vực bàn tiệc danh dự phía trong, Trần Hoàng Minh Triết đang cầm ly rượu vang đỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Gã đảo mắt nhìn người chú ruột là Trần Hoàng Kiến Quốc đang ngồi bên cạnh, khẽ thì thầm:
"Ba thấy chưa? Con nhỏ đó xuất hiện rồi đấy. Nhìn ra dáng phu nhân lắm, nhưng chỉ tiếc là lớp vỏ bọc hào nhoáng đó sắp bị chính chúng ta lột trần rồi."
Trần Hoàng Kiến Quốc nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đục ngầu lóe lên vẻ thâm hiểm: "Đừng vội vã, Minh Triết. Để xem nó đứng vững được bao lâu trước mặt các vị trưởng bối và cụ ông."