Chương 8: Lục nhãn tàn

Về đến nhà anh chào cha me như thế này và đạn tiến tiếp khi anh minh tưởng thih thấy một hạt châu lớn đang ở trong tinh trần của anh và anh thử lấy tên cho nó là nguyên hồn châu nhưng chưa biết công dụng Về đến nhà, Thiên Hằng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bố mẹ đang ở trong phòng khách. Anh đặt cặp xuống, lễ phép nói: "Thưa bố, mẹ, con về." Lâm Quốc Thành và Vương Hân cùng quay đầu lại. "Con về rồi à?" Vương Hân nhìn con trai, thuận miệng hỏi: "Hôm nay học thế nào? Không phải trường tổ chức lễ thức tỉnh sao? Có thức tỉnh được ma pháp không?" Thiên Hằng gật đầu. "Vâng. Hôm nay nhà trường tổ chức lễ thức tỉnh, con đã thức tỉnh rồi." Quốc Thành vốn đang ngồi trên ghế lập tức đứng thẳng người. "Thật sao?" Giọng ông mang theo sự kinh ngạc rõ rệt. Ngay cả Vương Hân cũng sửng sốt. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Đúng lúc đó, từ cầu thang vọng xuống tiếng bước chân lộp cộp, vội vã đến mức suýt trượt chân ở bậc cuối. "Anh hai thức tỉnh rồi hả?!" Một cô bé chừng mười một, mười hai tuổi lao ra từ hành lang, tóc buộc hai bên đang bay lất phất, đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Đó là Lâm Thiên Nhi, em gái của Thiên Hằng. Con bé chạy thẳng đến trước mặt anh, vòng quanh nhìn tới nhìn lui như đang kiểm tra xem có gì khác lạ trên người anh trai mình không. "Đâu, đâu, cho em xem đi! Anh hai thức tỉnh hệ gì vậy? Có phóng ra lửa được không? Có bay được không?" Thiên Hằng bật cười, xoa đầu con bé. "Từ từ đã, để anh nói cho bố mẹ nghe trước." "Xì, anh lúc nào cũng vậy." Thiên Nhi phụng phịu, nhưng vẫn đứng nép sát bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay anh trai, tai vểnh lên nghe ngóng, sợ bỏ lỡ mất một chữ. Gia đình bọn họ vốn không giàu có. Đối với một gia đình bình thường như bọn họ, một đứa trẻ có thể thức tỉnh trở thành pháp sư đã là một chuyện vô cùng đáng mừng. Trở thành pháp sư đồng nghĩa với việc có được địa vị mà người bình thường khó có thể sánh bằng. Nếu con trai thật sự có thể đi trên con đường này, tương lai của nó chắc chắn sẽ hoàn toàn khác. Vương Hân không nhịn được hỏi: "Con... thức tỉnh hệ gì?" "Hỏa hệ." Thiên Hằng trả lời. Căn phòng im lặng trong chốc lát. "Hỏa hệ á?!" Thiên Nhi là người phản ứng đầu tiên, con bé buông tay anh trai ra, vỗ tay đôm đốp. "Oa, vậy là sau này anh hai có thể phóng lửa thật à? Giống trong phim không? Có thể đốt cháy cả một cái cây không?" "Từ từ đã, anh còn chưa luyện được bao nhiêu." Thiên Hằng dở khóc dở cười. "Xì, không sao, em tin anh hai nhất định sẽ rất mạnh!" Con bé ngẩng mặt lên, ánh mắt sùng bái không giấu giếm. "Sau này anh hai là pháp sư Hỏa hệ, em có thể khoe với đám bạn trong lớp rồi!" Sau đó, vẻ kinh ngạc trên mặt bố mẹ nhanh chóng biến thành niềm vui. "Hỏa hệ?" Quốc Thành lặp lại một lần nữa, giống như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. "Ừm." "Ha ha... tốt, tốt!" Quốc Thành cười lớn. Vương Hân cũng không giấu được vẻ vui mừng. "Không ngờ con lại thật sự thức tỉnh được Hỏa hệ." Bà bước đến trước mặt Thiên Hằng, nhìn anh từ trên xuống dưới, giống như muốn xác nhận đứa con trai trước mặt mình thực sự đã trở thành một pháp sư. "Sau này con cũng là pháp sư rồi." Thiên Nhi lại chen vào, kéo kéo tay áo mẹ: "Mẹ ơi, vậy từ nay anh hai có phải dọn ra ở phòng khác không? Con nghe nói pháp sư phải luyện tập ma pháp, lỡ đốt cháy phòng em thì sao?" "Con bé này, nói linh tinh gì vậy." Vương Hân bật cười, gõ nhẹ lên trán con gái. Thiên Hằng nhìn vẻ vui mừng của bố mẹ và ánh mắt sáng long lanh của em gái, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng khi mọi người còn đang vui mừng, anh lại nói: "Sau này con muốn trở thành một pháp sư thợ săn." Nụ cười trên mặt Quốc Thành lập tức cứng lại. Vương Hân cũng khựng người. Ngay cả Thiên Nhi cũng ngừng nhảy nhót, ngẩng đầu nhìn anh trai với vẻ mặt ngơ ngác. "Thợ săn?" "Vâng." Thiên Hằng gật đầu. Quốc Thành im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Làm pháp sư thợ săn đúng là có thể kiếm được rất nhiều tiền." "Nhưng con phải biết, tiền không dễ kiếm như vậy." Ông nhìn con trai, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. "Thợ săn phải thường xuyên ra ngoài thành thị, đối mặt trực tiếp với yêu ma. Những thứ đó không giống con người. Chúng có thể lấy mạng con bất cứ lúc nào." Vương Hân cũng vội nói: "Đúng vậy. Con vừa mới thức tỉnh, còn chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào. Hỏa hệ của con rất có giá trị, sau này dù không làm thợ săn cũng có rất nhiều ngành nghề khác." "Con có thể học tiếp, trở thành một pháp sư có công việc ổn định." "Không nhất thiết phải đi đánh nhau với yêu ma." Thiên Nhi nghe vậy, mặt cũng dần trầm xuống, không còn vẻ hớn hở như lúc nãy. Con bé nắm chặt lấy vạt áo anh trai. "Anh hai... yêu ma đáng sợ lắm à? Anh mà đi làm thợ săn thì có bị thương không?" Giọng con bé nhỏ hẳn đi, không còn cái vẻ tíu tít ban nãy nữa. Thiên Hằng im lặng nghe mọi người nói. Anh biết bố mẹ và em gái đang lo lắng cho mình. Nhưng từ khi quyết định trở thành pháp sư, anh đã nghĩ rất rõ. "Không." Thiên Hằng lắc đầu. "Con muốn trở thành một pháp sư mạnh mẽ." Quốc Thành nhìn anh. Thiên Hằng tiếp tục: "Con muốn đi ra ngoài nhìn xem thế giới này rộng lớn đến đâu." "Con cũng muốn trở thành một thợ săn chân chính." Anh cúi xuống, xoa đầu em gái, giọng nhẹ đi hẳn: "Yên tâm, anh sẽ không để mình bị thương đâu. Anh còn phải về kể chuyện cho em nghe mà." Thiên Nhi chớp chớp mắt, rồi cuối cùng cũng khẽ gật đầu, tuy vẫn còn chút không yên tâm. Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau, Quốc Thành thở dài. "Đã quyết định rồi thì bố cũng không ép con." "Nhưng con phải nhớ, thực lực mới là thứ bảo vệ được tính mạng của mình." "Vâng." Thiên Hằng gật đầu. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, anh trở về phòng. Đi ngang qua, Thiên Nhi còn ngoái đầu dặn với theo: "Anh hai, lát nữa luyện xong nhớ cho em xem thử lửa của anh nha! Chỉ một chút thôi cũng được!" "Biết rồi, biết rồi." Thiên Hằng cười, khép cửa lại. Cánh cửa đóng lại. Sự ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Thiên Hằng ngồi xuống trước bàn học. Ngày đầu tiên thức tỉnh Hỏa hệ, theo lý mà nói, việc đầu tiên anh cần làm chính là bắt đầu minh tu. Anh lấy quyển sách hướng dẫn ra, lật đến phần liên quan. Nhưng còn chưa kịp đọc được bao lâu... "Ư..." Thiên Hằng đột nhiên nhíu mày. Một cơn đau nhức dữ dội bất ngờ truyền đến từ hai mắt. Anh lập tức đưa tay lên che mắt. "Cái gì vậy?" Cơn đau đến quá đột ngột, giống như có vô số dòng điện nhỏ đang chạy qua hai mắt. Thiên Hằng nghiến răng chịu đựng. May mà cơn đau chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau vài giây, nó nhanh chóng biến mất. Thiên Hằng từ từ bỏ tay xuống. Anh chớp mắt. Không có gì khác thường. Nhưng khi nhìn vào căn phòng, Thiên Hằng lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Đôi mắt của anh... đã thay đổi. Mọi thứ trước mắt dường như trở nên rõ ràng hơn. Không phải căn phòng trở nên sáng hơn. Mà là trong không khí vốn trống rỗng, lúc này xuất hiện vô số những sợi năng lượng cực kỳ nhỏ. Chúng giống như những hạt bụi phát sáng, nhưng lại chuyển động theo một quy luật đặc biệt. Thiên Hằng ngẩn người. "Đây là..." Anh nhìn chằm chằm vào một dòng năng lượng. Nó chậm rãi trôi qua trước mặt. "Ma năng?" Thiên Hằng lập tức nghĩ đến khả năng này. Sau khi thức tỉnh, ý thức của pháp sư sẽ tiến vào một không gian tinh thần đặc biệt. Tinh trần. Đó là nơi chứa đựng ma năng của pháp sư. Còn những dòng năng lượng mà anh nhìn thấy trước mắt... rất có thể chính là ma năng nguyên tố tự nhiên tồn tại trong thế giới này. Thiên Hằng không vội thử điều khiển chúng. Bởi anh nhanh chóng nhận ra một chuyện. Những dòng năng lượng này đang ở bên ngoài cơ thể. Nếu muốn hấp thu chúng, anh chỉ cần dựa theo phương pháp minh tu trong sách. Không cần phải dùng tinh thần lực kéo chúng lại. Thiên Hằng ngồi xuống. Bắt đầu minh tu. Ý thức chìm xuống. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một không gian tinh thần rộng lớn xuất hiện. Ở đó có một tinh trần mới sinh. Bên trong tinh trần là những tinh tử Hỏa hệ đang lơ lửng. Thiên Hằng nhìn chúng. Bảy tinh tử. Từng tinh tử đều có một quỹ đạo riêng. "Đây chính là tinh trần của mình sao?" Anh không khỏi cảm thấy mới lạ. Theo sách hướng dẫn, một pháp sư sau khi thức tỉnh cần không ngừng minh tu để làm tinh trần lớn mạnh. Ma năng từ bên ngoài cơ thể được hấp thu vào, sau đó được chuyển hóa và tích lũy trong tinh trần. Đây chính là quá trình tu luyện. Thiên Hằng thử bắt đầu minh tu. Ma năng bên ngoài cơ thể chậm rãi tiến vào. Nhưng rất nhanh, anh nhận thấy một vấn đề. Ma năng sau khi tiến vào cơ thể không lập tức đi vào tinh trần. Một phần nhỏ bị tiêu tán trong quá trình vận chuyển. Một phần khác cần thời gian để được tinh trần hấp thu. "Thì ra là vậy." Thiên Hằng chăm chú quan sát. Đôi mắt của anh lúc này có thể nhìn thấy rõ những biến hóa vốn rất khó nhận ra. Dòng ma năng tiến vào cơ thể. Sau đó chậm rãi vận chuyển. Cuối cùng mới tiến vào tinh trần. Nếu là pháp sư bình thường, căn bản không thể nhìn rõ quá trình này. Nhưng Thiên Hằng lại có thể. Anh bắt đầu thử điều chỉnh. Không phải điều khiển ma năng bên ngoài. Mà là... **điều chỉnh dòng ma năng sau khi nó đã tiến vào cơ thể.** Thiên Hằng thử dẫn nó đi theo một con đường phù hợp hơn. Dòng ma năng lập tức tiến gần tinh trần. Sau đó được tinh trần hấp thu. Một phần thất thoát vốn có cũng giảm xuống. "Có hiệu quả." Thiên Hằng kinh ngạc. Anh tiếp tục thử. Ma năng hấp thu từ bên ngoài vẫn không nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng lượng ma năng thực sự được giữ lại trong cơ thể lại tăng lên. Quan trọng hơn... thời gian để đưa nó vào tinh trần cũng giảm xuống đáng kể. Thiên Hằng dần hiểu ra. Đôi mắt này không thể tùy ý điều khiển ma năng nguyên tố ở bên ngoài. Nó giống như một công cụ quan sát cực kỳ chính xác. Nhờ nhìn thấy rõ quá trình vận chuyển ma năng trong cơ thể, anh có thể giảm bớt những tổn thất không cần thiết. Ma năng hấp thu được vẫn là lượng đó. Nhưng người khác có thể chỉ giữ lại một phần. Còn anh có thể giữ lại nhiều hơn. Hơn nữa, tốc độ đưa lượng ma năng đó vào tinh trần cũng nhanh hơn. Một cảm giác mừng rỡ âm thầm dâng lên trong lòng Thiên Hằng. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên, mới chỉ là bước dò dẫm đầu tiên với đôi mắt của mình, vậy mà hiệu quả đã hiện rõ đến vậy. Anh không khỏi tưởng tượng, nếu cứ tiếp tục rèn luyện như thế này, khoảng cách giữa anh và những pháp sư cùng trang lứa sẽ lớn đến mức nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy... tốc độ tu luyện của anh chắc chắn sẽ nhanh hơn người bình thường. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh chuyển sang bảy tinh tử Hỏa hệ trong tinh trần. "Còn chúng thì sao?" Anh thử dùng tinh thần lực chạm vào một tinh tử. Tinh tử rung lên. Sau đó lập tức lệch khỏi quỹ đạo. Thiên Hằng hơi bất ngờ. "Khó hơn ma năng." Anh thử lần nữa. Lần này, nhờ đôi mắt quan sát từng thay đổi nhỏ của tinh tử, anh nhanh chóng phát hiện quỹ đạo mà nó muốn di chuyển. Anh điều chỉnh tinh thần lực. Tinh tử trở lại vị trí. Một lần. Hai lần. Ba lần. Thiên Hằng tiếp tục thử. Mỗi lần thất bại, anh lại hiểu rõ hơn một chút về cách khống chế chúng. Nếu một pháp sư bình thường phải mất rất lâu mới có thể quen thuộc với việc điều khiển tinh tử, thì Thiên Hằng lại có một lợi thế cực kỳ đặc biệt. Anh có thể **nhìn thấy**. Nhìn thấy vị trí. Nhìn thấy sự dao động. Nhìn thấy khoảng cách giữa từng tinh tử. Nhờ vậy, việc khống chế vốn mơ hồ đối với người khác dần trở nên rõ ràng trong mắt anh. Không biết qua bao lâu. Bảy tinh tử Hỏa hệ bắt đầu chuyển động theo ý muốn của Thiên Hằng. Anh mở mắt. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Thành công rồi?" Anh nhìn bàn tay mình. Theo lý thuyết, một pháp sư vừa thức tỉnh căn bản không thể nhanh chóng khống chế tinh tử đến mức này. Người bình thường thậm chí phải mất hàng tháng, thậm chí gần một năm mới có thể thực sự phóng ra pháp thuật. Nhưng anh... mới chỉ thức tỉnh hôm nay. Một luồng cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Thiên Hằng — không hẳn là kiêu ngạo, nhưng cũng không xa lắm. Anh nhìn bảy tinh tử đang ngoan ngoãn xoay chuyển theo ý mình, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Nếu ngay ngày đầu tiên anh đã có thể làm được điều mà người khác phải mất cả năm mới đạt tới, vậy thì càng về sau, con đường của anh sẽ càng rộng mở đến đâu?   Thiên Hằng hít sâu một hơi. "Nếu đã như vậy..." "Thử phóng pháp thuật." Anh lần nữa nhắm mắt. Tinh thần chìm vào tinh trần. Bảy tinh tử Hỏa hệ bắt đầu chuyển động. Một sợi. Hai sợi. Ba sợi... Tinh tử nhanh chóng liên kết với nhau. Tinh quỹ dần hình thành. Thiên Hằng tập trung toàn bộ tinh thần. "Hỏa Tư!" Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay. Thiên Hằng ngẩn người. Ngọn lửa chỉ lớn hơn một chút so với ngọn nến. Nó chập chờn vài giây rồi tắt. "..." Thiên Hằng nhìn ngón tay của mình, không hề thất vọng. Ngược lại, trong đầu anh nhanh chóng xuất hiện một đáp án. "Không phải khả năng khống chế có vấn đề." "Là ma năng." Tinh Trần vừa mới thức tỉnh, lượng ma năng bên trong còn quá ít. Cho dù khả năng khống chế của anh có mạnh đến đâu, cũng không thể tạo ra một pháp thuật uy lực khi bản thân không có đủ năng lượng. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thiên Hằng lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Nếu Lục Nhãn thật sự mạnh đến mức có thể can thiệp vào tốc độ tu luyện, vậy thì khả năng khống chế những thứ nhỏ bé như Tinh Tử đáng lẽ phải càng dễ dàng mới đúng. Có lẽ... Khả năng khống chế của Lục Nhãn trong Tinh Trần, thậm chí bên trong cơ thể, mạnh hơn rất nhiều so với khi điều khiển ma năng bên ngoài. Nói cách khác, không phải khả năng khống chế của anh chưa đủ mạnh. Mà là lượng ma năng mới là thứ đang giới hạn anh. Thiên Hằng nhìn ngọn lửa vừa tắt, khóe miệng hơi cong lên. "Như vậy cũng đủ rồi." Ít nhất anh đã chứng minh được một chuyện. Một pháp sư bình thường phải mất thời gian rất dài mới có thể học cách phóng pháp thuật. Còn anh... ngay ngày đầu tiên đã làm được. Trong lòng anh, niềm vui mừng khe khẽ trộn lẫn với một chút tự hào thầm kín — thứ cảm giác của một người vừa chạm tay vào một bí mật mà không ai khác biết tới. Đây không phải là may mắn nhất thời. Đây là một lợi thế thực sự, một lợi thế mà càng về sau càng phát huy tác dụng  , quan trọng hơn là nó sẽ là giúp anh trở thành cường giả trong tương lai. Thiên Hằng ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về đôi mắt của mình. Hai chữ **Lục Nhãn** đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Đó là một năng lực mà anh từng biết rất rõ. Trong ký ức của anh, Lục Nhãn có khả năng quan sát và sử dụng chú lực với hiệu suất kinh khủng, gần như không để lãng phí xảy ra. Còn đôi mắt của anh bây giờ cũng đang giúp bản thân nhìn rõ năng lượng, đồng thời kiểm soát ma năng trong cơ thể hiệu quả hơn. Hơn nữa... Thiên Hằng đưa tay chạm nhẹ lên mắt mình. Đôi mắt vốn có của anh là màu xanh. Màu sắc này khiến anh càng không nhịn được liên tưởng đến đôi mắt đặc biệt kia. "Chẳng lẽ..." Anh bật cười. "Chỉ là màu mắt giống nhau thôi." Nhưng nghĩ kỹ lại, hai loại năng lực này thực ra vẫn hoàn toàn khác nhau. Một bên là chú lực. Một bên là ma năng. Một bên thuộc về thế giới cũ trong ký ức của anh. Một bên lại là sức mạnh của thế giới pháp sư này. Nếu thật sự đem so sánh, đôi mắt hiện tại của anh còn kém Lục Nhãn rất rất xa. Nhưng ít nhất... nó đã cho anh một khả năng đặc biệt. **Điều khiển ma năng trong cơ thể hiệu quả hơn.** Và quan trọng hơn cả là... **khống chế tinh tử.** Thiên Hằng nhìn bảy tinh tử đang lơ lửng trong tinh trần. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác. Nếu bản thân có thể khống chế tinh tử dễ dàng như vậy, vậy sau này liệu có thể thay đổi cách sử dụng pháp thuật hay không? Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đó, Thiên Hằng đã lập tức lắc đầu. "Không được." Ít nhất là hiện tại không được. Hắn biết rất rõ. Ở giai đoạn pháp sư sơ giai, gần như không ai có khả năng tùy ý thay đổi phương thức vận dụng của một pháp thuật. Pháp thuật được hình thành dựa trên một cấu trúc cố định. Tinh tử kết nối với nhau theo quỹ đạo nhất định, tạo thành tinh quỹ, từ đó mới hình thành một pháp thuật hoàn chỉnh. Muốn thay đổi cấu trúc đó... độ khó cực kỳ cao. Cho dù hắn có khả năng khống chế tinh tử tốt hơn người bình thường, cũng không có nghĩa là hiện tại hắn có thể tùy ý sáng tạo hay biến đổi pháp thuật. Nhưng Thiên Hằng lại biết một điều mà những pháp sư cùng tuổi ở thế giới này chưa chắc biết. Đó là từ trong ký ức về câu chuyện **Toàn Chức Pháp Sư** mà anh từng đọc. Khi pháp sư đạt đến trình độ cao hơn, khả năng chưởng khống ma pháp sẽ không còn bị giới hạn hoàn toàn bởi phương thức thi triển ban đầu. Đặc biệt khi đạt đến **cao giai**, những pháp sư mạnh mẽ đã có thể dựa vào khả năng khống chế kinh khủng của mình để thay đổi phương thức tấn công của pháp thuật, khiến cùng một loại pháp thuật phát huy ra hiệu quả hoàn toàn khác. Thiên Hằng nhớ đến Mạc Phàm. Ví dụ như cùng là sức mạnh của Hỏa hệ, thông qua khả năng khống chế và vận dụng cao hơn, sức mạnh của pháp thuật có thể được tập trung theo một phương thức khác để tạo ra uy lực tấn công đơn mục tiêu mạnh hơn. Đó chính là kỹ xảo mà hiện tại hắn căn bản không thể làm được. Nhưng... "Cao giai sao?" Ánh mắt Thiên Hằng dần trở nên nghiêm túc. Nếu mình có Lục Nhãn... nếu từ bây giờ đã bắt đầu rèn luyện khả năng khống chế ma năng và tinh tử... vậy đến khi cảnh giới của mình đạt đến cao giai thì sao? Đến lúc đó, liệu khả năng khống chế của đôi mắt này có thể giúp mình tiến xa hơn những pháp sư bình thường hay không? Thiên Hằng không biết. Nhưng ít nhất, anh biết mình đang có một lợi thế mà người khác không có. Và chỉ riêng việc nhận ra điều đó thôi, trong lòng anh cũng đã dâng lên một sự phấn khích khó nói thành lời — như thể anh vừa nhìn thấy một cánh cửa mà những người khác còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Cảnh giới hiện tại của anh còn quá thấp. Tinh trần vừa mới thức tỉnh. Ma năng ít ỏi. Tinh thần lực cũng chưa đủ mạnh. Muốn thay đổi pháp thuật còn là chuyện xa vời. Nhưng nếu từng bước rèn luyện khả năng chưởng khống... một ngày nào đó, anh có thể thử. Không phải bây giờ. Mà là sau này. Khi bản thân đủ mạnh. Thiên Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm đã bao phủ cả thành phố. Anh khẽ siết bàn tay. "Đôi mắt này... có lẽ còn có rất nhiều bí mật." Nhưng muốn biết được chúng, trước hết anh phải mạnh lên. Cảnh giới càng cao, ma năng càng nhiều. Tinh thần lực càng mạnh, khả năng khống chế càng lớn. Đến lúc đó, ưu thế của Lục Nhãn mới thực sự có thể được phát huy. Thiên Hằng một lần nữa ngồi xuống. Lần này, anh không còn suy nghĩ lung tung. Minh tu. Đó mới là việc anh cần làm ngay bây giờ. Những dòng ma năng bên ngoài cơ thể vẫn chậm rãi được hấp thu. Anh không thể điều khiển chúng. Cũng không thể khiến tốc độ chúng tiến vào cơ thể tăng lên quá nhiều. Nhưng một khi chúng tiến vào... đôi mắt của anh có thể nhìn thấy rõ từng biến hóa. Giảm bớt thất thoát. Điều chỉnh quá trình vận chuyển. Nhanh chóng đưa chúng vào tinh trần. Từng chút. Từng chút một. Tinh trần mới sinh chậm rãi hấp thu ma năng. Từng chút. từng chút một tu vi của anh đang nhanh chõng tăng lên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ