Chương 7: Thức tỉnh

Ngày khai giảng trường Hai Bà Trưng diễn ra trong tiếng ve râm ran và ánh nắng chói chang của đầu hạ. Sân trường rộng lớn đã chật kín học sinh. Những gương mặt trẻ tuổi mang theo đủ loại cảm xúc—háo hức, tò mò, hồi hộp, thậm chí có người đã bắt đầu tưởng tượng về hệ ma pháp mà mình sẽ thức tỉnh. Trên bục cao, hiệu trưởng trường Hai Bà Trưng chậm rãi bước lên. Tiếng nói chuyện dần nhỏ xuống. Toàn bộ sân trường nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Ông đưa mắt nhìn hàng nghìn học sinh phía dưới, rồi mới lên tiếng: “Các em học sinh.” “Hôm nay, các em chính thức bước vào cánh cửa của trường Hai Bà Trưng.” “Có lẽ trong số các em, rất nhiều người đã từng tưởng tượng về ngày mình trở thành một pháp sư.” “Có người mong muốn thức tỉnh Hỏa Hệ mạnh mẽ, có người hy vọng sở hữu Lôi Hệ, cũng có người muốn trở thành một pháp sư trị liệu, phòng thủ hoặc triệu hoán.” Ông dừng lại một chút. “Nhưng trước khi nghĩ đến việc bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ đến đâu, ta muốn các em hiểu một điều.” “Pháp sư không chỉ là một danh xưng đại diện cho sức mạnh.” Giọng nói của hiệu trưởng dần trở nên trầm xuống. “Trong thế giới này, ngoài kia vẫn tồn tại vô số yêu ma.” “Chúng sinh sống trong rừng sâu, núi cao, biển cả và những vùng đất mà con người chưa thể hoàn toàn kiểm soát.” “Và khi chúng tiến vào lãnh địa của nhân loại…” Ông nhìn xuống hàng nghìn học sinh. “Những người đứng ở tuyến đầu bảo vệ thành phố và người dân chính là các pháp sư.” “Bởi vậy, từ ngày các em bước lên con đường ma pháp, sức mạnh mà các em sở hữu cũng đồng nghĩa với một phần trách nhiệm.” “Trách nhiệm với gia đình.” “Với những người dân phía sau mình.” “Và với cả đất nước này.” Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị. “Trong lịch sử, nhân loại đã từng trải qua vô số cuộc đại xâm lấn của yêu ma.” “Có những thành phố được bảo vệ thành công.” “Nhưng cũng có những nơi đã phải trả một cái giá vô cùng lớn.” “Vì vậy, ta hy vọng các em đừng chỉ học ma pháp để trở nên mạnh mẽ.” “Ta hy vọng các em một ngày nào đó sẽ hiểu được…” “Vì sao mình muốn trở nên mạnh mẽ.” Hiệu trưởng nhìn về phía tòa nhà phía sau. “Đây chính là ý nghĩa mà cái tên Hai Bà Trưng muốn truyền lại.” “Các em hãy nhớ lấy.” “Trở thành pháp sư không chỉ là có được sức mạnh siêu phàm.” “Mà còn là có đủ dũng khí để đứng lên khi nhân loại cần đến mình.” Ông mỉm cười. “Đương nhiên, hôm nay các em vẫn chỉ là những học sinh.” “Các em có thể mơ ước.” “Có thể muốn trở thành pháp sư nổi tiếng.” “Có thể muốn trở thành người mạnh nhất.” “Những ước mơ đó không có gì đáng xấu hổ.” “Bởi vì chính những ước mơ ấy sẽ trở thành động lực để các em tiến về phía trước.” “Chúc các em có một quãng thời gian đáng nhớ tại trường Hai Bà Trưng.” “Và hy vọng rằng…” “Đến một ngày, khi nhân loại cần đến các em, các em sẽ không lùi bước.” Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp sân trường. Đối với phần lớn học sinh, đây chỉ là một bài phát biểu khai giảng bình thường. Nhưng đối với Thiên Hằng, những lời ấy lại khiến anh im lặng hồi lâu. Bởi anh biết rất rõ— Trong thế giới này, những điều  hiệu trưởng vừa nói không phải khẩu hiệu. Mà là sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Ngày hôm nay là ngày rất quan trong với Thiên Hằng. **Hôm nay là ngày thức tỉnh ma pháp.** Hệ ma pháp đầu tiên thức tỉnh sẽ quyết định hướng tu luyện ban đầu của mỗi người. Mặc dù sau này vẫn có cơ hội thức tỉnh hệ thứ hai, thứ ba, nhưng hệ đầu tiên vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu luyện của một pháp sư, mà điểm  xuất phát ảnh hưởng rất lớn , nếu bắt đầu không tốt thì một bước chậm thì từng bước chậm  và không thể lên được cảnh giới cao hơn mà đòi thức tỉnh hệ mới. Sau buổi lễ, học sinh lần lượt trở về lớp theo danh sách được phân chia. Thiên Hằng đi cùng Vương Lâm và Trương Quách lên tầng ba. Vương Lâm cầm tờ giấy trong tay, nhìn số phòng rồi lại nhìn hành lang. "Phòng 302 đúng không?" Trương Quách liếc sang. "Cậu hỏi câu này lần thứ ba rồi." "Cẩn thận vẫn hơn." "Cẩn thận đến mức đi nhầm thì có." Thiên Hằng bật cười. "Được rồi, vào lớp thôi." Ba người bước vào phòng học. Bên trong đã có không ít học sinh. Một số người đang tìm chỗ ngồi, số khác tụ tập thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Thiên Hằng đưa mắt quan sát một lượt. Những gương mặt xa lạ lần lượt xuất hiện trước mắt. **Hôm nay sẽ là ngày thức tỉnh ma pháp.** Không biết trong số những người này, ai sẽ thức tỉnh được hệ ma pháp mà mình mong muốn. Ánh mắt Thiên Hằng dừng lại ở một nhóm học sinh phía cuối lớp. Trong đó có một thiếu niên khá nổi bật. **Bùi Lương.** Thiên Hằng từng nghe qua cái tên này. Bùi Văn  Lương là người của **Bùi gia**, một gia tộc có danh tiếng tại thành phố này. Bùi gia đã cư trú ở đây từ nhiều thế hệ, đặc biệt nổi tiếng với **Phong Hệ**. Trong gia tộc có không ít pháp sư Phong Hệ, đồng thời cũng sở hữu nhiều tài nguyên và phương pháp tu luyện liên quan đến hệ này. Bản thân Bùi Lương cũng có thành tích khá tốt ở trường. Bên cạnh cậu ta còn có không ít bằng hữu. Theo quan sát của Thiên Hằng, Bùi Lương dường như khá thích thể hiện. Mỗi khi nhắc đến ma pháp hay pháp sư, cậu ta luôn tỏ ra rất tự tin, thỉnh thoảng còn nói vài câu có phần khoe khoang. Người đứng bên cạnh Bùi Lương là một thiếu niên tên **Từ  Lương**. Hai người dường như khá thân thiết, thường xuyên trò chuyện với nhau. Từ Lương cười nói: "Lần này Bùi thiếu gia chúng ta nhất định sẽ thức tỉnh Phong Hệ nhỉ?" Bùi Lương nghe vậy liền cười. "He he, hệ khác thì tôi không quan tâm lắm." "Tôi tất nhiên muốn thức tỉnh Phong Hệ rồi." Cậu ta nói khá tự tin. "Dù sao Bùi gia chúng ta vốn nổi tiếng với Phong Hệ. Tài nguyên tu luyện, phương pháp tu luyện đều đã được chuẩn bị sẵn." "Nếu tôi thức tỉnh Phong Hệ, con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều." Từ Lương lập tức phụ họa: "Đúng vậy. Với tài nguyên của Bùi gia, Bùi thiếu gia mà thức tỉnh Phong Hệ thì chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh." Bùi Lương cười. "Nhưng nếu thức tỉnh Hỏa Hệ thì cũng không phải không thể chấp nhận." "Dù sao Hỏa Hệ cũng nổi tiếng về sức công kích." Thiên Hằng nghe đến đó thì âm thầm lắc đầu. **Quả nhiên khá thích khoe khoang.** Nhưng anh cũng không quá để tâm. Dù có xuất thân từ gia tộc lớn đến đâu, cuối cùng vẫn phải đứng trước Thức Tỉnh Thạch. Đến lúc đó, kết quả mới là thứ quan trọng nhất. "Thiên Hằng." Vương Lâm vỗ vai anh. "Cậu ngẩn người gì vậy?" "Không có gì." "Thế tìm chỗ ngồi đi." Ba người nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào. Lớp học nhanh chóng yên tĩnh. Điểm danh. Phân chia chỗ ngồi. Phát tài liệu. Cuối cùng là số thứ tự. "Lâm Thiên Hằng." "Có." "Vương Lâm." "Có mặt!" Tiếng trả lời vang lên quá lớn khiến vài người trong lớp quay lại. Vương Lâm lập tức ngồi xuống, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Trương Quách ở phía sau khẽ bật cười. "Cậu đang điểm danh hay báo cáo quân sự vậy?" "Ít nhất giáo viên nghe rõ." Đến lượt phát số. Thiên Hằng nhận lấy tấm thẻ. **04.** Anh nhìn con số trên đó vài giây. Vương Lâm ghé sang. "Cậu số mấy?" "Bốn." "Cũng đẹp đấy." Trương Quách nhìn số của mình. "Ba mươi mốt." Vương Lâm lập tức hỏi: "Còn tôi?" "Mười bảy." "..." Vương Lâm im lặng một lát. "Các cậu có cảm thấy số của tôi rất có ý nghĩa không?" Thiên Hằng suy nghĩ. "Không." Trương Quách cũng đáp: "Không." "Các cậu thật vô tình." Thiên Hằng không nhịn được cười. Không khí xa lạ ban đầu cũng nhờ vài câu nói mà trở nên thoải mái hơn. Không lâu sau, giáo viên bắt đầu nói về việc thức tỉnh. Cả lớp lập tức yên tĩnh. "Các em đã bước vào trường Hai Bà Trưng, nhưng đây mới chỉ là bước đầu." "Thức tỉnh ma pháp sẽ quyết định hệ ma pháp đầu tiên mà các em có thể tu luyện." Không ít học sinh bắt đầu lộ vẻ hồi hộp. Vương Lâm thấp giọng hỏi: "Thiên Hằng, cậu nghĩ mình sẽ thức tỉnh hệ gì?" "Hỏa Hệ hoặc Lôi Hệ." "Có chắc thức tỉnh được không đấy?" "Không chắc." "Vậy còn nói như chắc chắn thế?" Thiên Hằng bật cười. "Chỉ là mong muốn thôi." Trương Quách ngồi phía trước quay lại. "Đúng ý tôi đó. Tôi cũng muốn thức tỉnh Lôi Hệ hoặc Hỏa Hệ." Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên Băng Hệ cũng rất tốt." Thiên Hằng nhìn hai người. "Đến lúc đó đừng vội thất vọng." "Ừ." Giáo viên bắt đầu gọi tên. Từng học sinh lần lượt bước lên. Trong phòng học, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Có người thức tỉnh Thủy Hệ. Có người thức tỉnh Kim Hệ. Cũng có người thức tỉnh Hỏa Hệ. Mỗi lần một hệ ma pháp xuất hiện, phía dưới lại vang lên những tiếng bàn luận. Cuối cùng... "Trương Quách." Trương Quách đứng dậy. "Đến rồi." Vương Lâm huých nhẹ Thiên Hằng. "Xem cậu ấy thức tỉnh gì." Trương Quách bước lên. Đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch. Một lát sau, ánh sáng màu trắng nhạt lan ra. Giáo viên nhìn kết quả. "Quang Hệ." Cả lớp im lặng trong chốc lát. Sau đó vài tiếng xì xào vang lên. "Quang Hệ?" "Sơ Giai chỉ có thể làm mù mắt thôi mà?" "Chiến đấu thì có tác dụng gì?" Trương Quách bước xuống. Nét mặt rõ ràng hơi thất vọng. Vương Lâm cũng nhỏ giọng: "Quang Hệ..." Trương Quách ngồi xuống. "Xem ra vận khí của tôi không tốt lắm." Thiên Hằng nhìn hắn. "Không phải vậy." Trương Quách ngẩng đầu. "Cậu còn an ủi tôi?" "Không phải an ủi." Thiên Hằng nghiêm túc nói: "Quang Hệ ở Sơ Giai quả thật không có khả năng công kích quá mạnh." "Nhưng cậu đừng vì thế mà cho rằng nó vô dụng." Trương Quách im lặng nghe. "Cậu còn nhớ Ám Trảo Ma Lang không?" "Nhớ." "Đó là loại yêu ma rất giỏi ẩn núp, tốc độ tấn công nhanh, rất khó đối phó." "Chúng thường lợi dụng bóng tối để lẻn vào hoặc tập kích khu vực con người sinh sống." Thiên Hằng nhìn Trương Quách. "Muốn đối phó với chúng, Quang Hệ lại có lợi thế rất lớn." Ánh mắt Trương Quách dần sáng lên. "Đúng vậy." Thiên Hằng tiếp tục: "Nếu cậu có thể tu luyện đến trình độ sử dụng Tinh Quỹ thành thạo, Quang Hệ có thể phá tan lợi thế ẩn nấp của chúng, khiến chúng không thể dễ dàng trốn trong bóng tối và thậm chí gây sát thương mạnh lên chúng." "Đợi đến khi tu vi cao hơn, Quang Hệ còn có thể khắc chế rất nhiều yêu ma và những ma pháp thuộc tính Hắc Ám." Trương Quách nghe đến đó, vẻ thất vọng trên mặt dần biến mất. "Cậu thật sự nghĩ Quang Hệ của tôi có thể trở thành một pháp sư mạnh mẽ?" "Đương nhiên." Thiên Hằng cười. "Hệ ma pháp không có hệ nào vô dụng." "Chỉ là chưa tìm được nơi nó có thể phát huy giá trị mà thôi." Trương Quách suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. "Được." "Sau này tôi sẽ thử xem." Vương Lâm cũng gật gù. "Nghe cũng có lý." Thiên Hằng cười. "Thấy chưa?" "Có hai người ủng hộ tôi rồi." Không lâu sau, đến lượt Vương Lâm. Hắn bước lên với vẻ mặt hồi hộp. Đặt tay lên Thức Tỉnh Thạch. Ánh sáng màu vàng nâu chậm rãi xuất hiện. "Thổ Hệ." Vương Lâm ngẩn ra. "Thổ Hệ?" Một vài tiếng cười khẽ vang lên. "Lại là Thổ Hệ." "Có vẻ không mạnh lắm." Vương Lâm trở về chỗ. "Thiên Hằng." "Ừ?" "Tôi có phải cũng khá xui không?" "Không." "Thật?" "Thật." Thiên Hằng nhìn hắn. "Nếu chiến đấu đơn lẻ, Thổ Hệ có thể không nổi bật bằng Hỏa Hệ hay Lôi Hệ." "Nhưng nếu chiến đấu theo nhóm quy mô lớn thì hoàn toàn khác." "Thay đổi địa hình, dựng chướng ngại, hạn chế đường di chuyển của yêu ma, chia cắt chiến trường..." "Những thứ đó đều có giá trị rất lớn." Vương Lâm nghe xong, ánh mắt dần sáng lên. "Vậy tôi đi theo hướng khống chế?" "Có thể." Thiên Hằng gật đầu. "Cậu không nhất thiết phải trở thành người gây sát thương mạnh nhất." "Chỉ cần trở thành người khiến đồng đội đánh thuận lợi hơn, cậu vẫn có thể trở thành một pháp sư rất quan trọng." Vương Lâm vỗ vai Thiên Hằng. "Được!" "Sau này tôi sẽ cho cậu xem Thổ Hệ lợi hại thế nào." Trương Quách lập tức chen vào: "Đừng nói trước." "Cậu có ý kiến gì?" "Có." "Ý kiến gì?" "Chờ cậu tu luyện được rồi hãy nói." "..." Thiên Hằng bật cười. Thời gian dần trôi. Cuối cùng, giáo viên nhìn xuống danh sách. "Lâm Thiên Hằng." Thiên Hằng hơi khựng lại. Vương Lâm lập tức quay sang. "Đến cậu rồi." Trương Quách cũng nói: "Cố lên." Thiên Hằng hít sâu. "Ừ." Anh đứng dậy. Từng bước tiến về phía Thức Tỉnh Thạch. Bàn tay đặt lên mặt đá lạnh buốt. Tinh thần lực chậm rãi lan ra. Trong ý thức, một khoảng không mờ mịt hiện lên. Rồi một đốm sáng đỏ xuất hiện. Nó càng lúc càng sáng. Càng lúc càng nóng. Ánh sáng đỏ rực bao phủ Thức Tỉnh Thạch. "Hỏa Hệ." Giáo viên lên tiếng. Thiên Hằng mở mắt. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác kích động mãnh liệt. **Hỏa Hệ.** Đây chính là hệ mà anh đã hy vọng mình thức tỉnh. Anh nhìn bàn tay. Một sức mạnh mới đang thật sự tồn tại bên trong cơ thể. Không còn là kiến thức. Không còn là tưởng tượng. **Anh đã trở thành một pháp sư.** Vương Lâm ở bên dưới lập tức cười lớn. "Thiên Hằng! Hỏa Hệ!" Trương Quách cũng mỉm cười. "Chúc mừng." Thiên Hằng quay lại nhìn hai người. "Cảm ơn." Anh vừa bước xuống— Đôi mắt bỗng nhiên hơi ngứa. Thiên Hằng khẽ nhíu mày. Cảm giác rất nhẹ, giống như có một hạt bụi nhỏ lọt vào mắt. Anh chớp mắt vài lần. "Thiên Hằng?" Vương Lâm hỏi: "Cậu sao thế?" "Không sao." Thiên Hằng đưa tay dụi nhẹ khóe mắt. "Mắt hơi ngứa thôi." "Có cần đi kiểm tra không?" "Không cần." Cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Thiên Hằng cũng không để tâm. Anh có thể cảm nhận rất rõ. đôi mắt của anh... Không hiểu vì sao lại xuất hiện một cảm giác khác thường. Thiên Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng ve vẫn vang lên giữa cái nóng đầu hạ. Anh khẽ siết bàn tay. Một ngọn lửa nhỏ dường như đang cháy trong lòng. **Từ hôm nay, anh đã chính thức bước lên con đường ma pháp.** Còn thứ đang âm thầm thay đổi trong đôi mắt... Có lẽ ngay cả Thiên Hằng cũng chưa biết. **Đó mới chỉ là khởi đầu.** Anh chớp mắt vài lần. "Thiên Hằng?" Vương Lâm hỏi: "Cậu sao thế?" "Không sao." Thiên Hằng đưa tay dụi nhẹ khóe mắt. "Mắt hơi ngứa thôi." "Có cần đi kiểm tra không?" "Không cần." Cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Thiên Hằng cũng không để tâm. Anh có thể cảm nhận rất rõ.  đôi mắt của anh... Không hiểu vì sao lại xuất hiện một cảm giác khác thường. Thiên Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng ve vẫn vang lên giữa cái nóng đầu hạ. Anh khẽ siết bàn tay. Một ngọn lửa nhỏ dường như đang cháy trong lòng. **Từ hôm nay, anh đã chính thức bước lên con đường ma pháp.** Còn thứ đang âm thầm thay đổi trong đôi mắt... Có lẽ ngay cả Thiên Hằng cũng chưa biết. **Đó mới chỉ là khởi đầu.**
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ