Từng chút. Từng chút một.
Thiên Hằng cũng dần tiến vào trạng thái minh tu.
Ý thức của anh hoàn toàn chìm vào tinh trần.
Bảy tinh tử Hỏa hệ vẫn đang lơ lửng, chậm rãi xoay chuyển theo quỹ đạo của riêng mình.
Thiên Hằng không ngừng hấp thu ma năng từ bên ngoài, đồng thời dựa vào khả năng quan sát của đôi mắt để điều chỉnh quá trình vận chuyển.
Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng ngay lúc này...
Một vật thể lạ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Thiên Hằng.
Anh khựng lại.
“Hửm?”
Ở sâu bên trong tinh trần, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hạt châu.
Nó không thuộc về bảy tinh tử Hỏa hệ.
Cũng không giống bất kỳ thứ gì mà Thiên Hằng từng nhìn thấy trong sách hướng dẫn.
Hạt châu lơ lửng ở một vị trí khá đặc biệt, không ngừng xoay chuyển rất chậm.
Thiên Hằng nhìn chằm chằm vào nó.
“Cái gì đây?”
Anh thử dùng tinh thần lực dò xét.
Không có phản ứng.
Anh lại cẩn thận quan sát.
Hạt châu vẫn cứ lặng lẽ trôi nổi, không tỏa ra dao động ma năng rõ ràng, cũng không ảnh hưởng đến bảy tinh tử Hỏa hệ.
Nhưng chắc chắn nó đang tồn tại.
Hơn nữa...
Nó xuất hiện ngay trong tinh trần của anh.
Thiên Hằng im lặng vài giây.
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu.
“Chẳng lẽ...”
Anh nhìn hạt châu, ánh mắt dần trở nên kỳ quái.
“Đây cũng là hack của mình?”
Nghĩ đến đây, khóe miệng Thiên Hằng không khỏi cong lên.
Vừa mới phát hiện đôi mắt của mình có khả năng đặc biệt, anh còn đang suy nghĩ xem tương lai nó có thể giúp mình đến mức nào.
Không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một thứ kỳ lạ nữa.
Một bên là Lục Nhãn.
Một bên lại là một hạt châu thần bí không rõ lai lịch.
Thiên Hằng nhất thời có chút muốn cười .
“Người khác thức tỉnh một hệ ma pháp đã đủ rồi.”
“Còn mình thì vừa có lục nhãn , vừa có thêm một hạt châu không biết từ đâu chui ra.”
“Chẳng lẽ nó xuyên qua liên quan đến hai thứ này, thôi kệ cũng tốt ?”
Nghĩ đến đây Thiên Hằng bật cười.
Nhưng sau khi vui mừng qua đi, anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì?
Đó mới là vấn đề.
Anh thử dùng tinh thần lực chạm vào hạt châu.
Lần này...
Hạt châu khẽ rung lên.
Sau đó, một cảm giác kỳ lạ truyền vào tinh thần của Thiên Hằng.
Hạt châu dường như có thể di chuyển theo ý niệm của anh.
Thiên Hằng thử điều khiển nó.
Hạt châu lập tức bay về phía trước.
Sau đó...
Nó trực tiếp xuyên ra khỏi tinh trần.
Thiên Hằng sững người.
“Ra ngoài được?”
Hạt châu xuyên qua không gian tinh thần, xuất hiện bên ngoài cơ thể anh.
Nó lơ lửng trước mặt Thiên Hằng.
Thiên Hằng nhìn nó vài giây.
Sau đó thử đưa ý niệm.
Hạt châu lại lập tức quay trở về.
Nó xuyên vào tinh trần, một lần nữa xuất hiện ở vị trí cũ.
Thiên Hằng mở to mắt.
“Có thể tự do ra vào tinh trần?”
Anh thử thêm vài lần.
Quả nhiên.
Chỉ cần anh muốn, hạt châu có thể từ bên trong tinh trần xuất hiện ra bên ngoài cơ thể.
Sau đó lại trở về tinh trần.
Nhưng ngoài khả năng này...
Thiên Hằng chẳng phát hiện được gì khác.
Anh thử truyền ma năng vào.
Không có phản ứng.
Dùng tinh thần lực dò xét.
Vẫn không có phản ứng.
Thậm chí anh còn thử điều khiển nó va chạm với vài vật nhỏ trên bàn.
Kết quả cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thiên Hằng cau mày.
“Chẳng lẽ chỉ có thể ra vào tinh trần?”
Nếu chỉ như vậy thì công dụng của nó thực sự quá kỳ lạ.
Một hạt châu có thể tự do ra vào không gian tinh thần của chủ nhân.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng có tác dụng gì.
Thiên Hằng không cam lòng.
Anh nhìn quanh căn phòng.
Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
“Thử cái này xem.”
Thiên Hằng điều khiển hạt châu bay đến trước chiếc ghế.
Sau đó, anh thử để hạt châu tiếp xúc với nó.
Ngay khoảnh khắc hạt châu chạm vào chiếc ghế...
Một cảnh tượng khiến Thiên Hằng hoàn toàn sửng sốt xảy ra.
Chiếc ghế biến mất.
Không phải bị phá hủy.
Cũng không phải bị đẩy sang một bên.
Mà là...
Nó biến mất ngay trước mắt anh.
Thiên Hằng ngẩn người.
“...”
Anh nhìn vị trí chiếc ghế vừa đứng.
Trống không.
“Cái gì vậy?”
Thiên Hằng lập tức đứng bật dậy.
Trong lòng bất ngờ xuất hiện một cảm giác hoảng hốt.
“Không phải chứ?”
Anh vội vàng nhìn hạt châu.
Chiếc ghế rõ ràng đã không còn ở trong căn phòng.
Nhưng hạt châu vẫn bình thường.
Thiên Hằng thử dùng tinh thần lực dò xét bên trong.
Không có gì.
Anh càng thêm sốt ruột.
“Không lẽ mình làm mất nó rồi?”
“Khoan...”
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Thiên Hằng nhìn hạt châu.
“Nhả ra.”
Không có phản ứng.
Anh thử lại.
“Nhả cái ghế ra!”
Lần này, hạt châu khẽ rung lên.
Ngay sau đó...
Chiếc ghế xuất hiện trở lại.
Nó vẫn nằm nguyên vẹn tại vị trí ban đầu, giống như chưa từng biến mất.
Thiên Hằng đứng đờ ra vài giây.
Sau đó...
“...”
“Thật sự có thể lấy ra?”
Anh lập tức tiến đến kiểm tra chiếc ghế.
Không hề có tổn hại.
Thiên Hằng nhìn hạt châu, rồi lại nhìn chiếc ghế.
Trong đầu anh nhanh chóng ghép nối mọi thứ.
Có thể thu vào.
Có thể lấy ra.
Có thể đưa vật thể vào một không gian nào đó.
Hơn nữa, bản thân hạt châu còn có thể tự do ra vào tinh trần của anh.
Thiên Hằng hít sâu một hơi.
“Chẳng lẽ...”
“Đây là một loại không gian trữ vật?”
Ánh mắt anh dần sáng lên.
Nếu đúng như anh đoán...
Vậy thì công dụng của hạt châu này không hề đơn giản.
Nó có thể thu vật thể vào bên trong.
Sau đó lại lấy vật thể ra theo ý muốn.
Thiên Hằng nhìn chiếc ghế trước mặt.
Một lúc sau, khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên.
“Quả nhiên...”
“Đây đúng là bảo bối .”
Anh vừa mới thức tỉnh Hỏa hệ.
Có được đôi mắt giống như Lục Nhãn.
Khả năng quan sát và chưởng khống vượt xa người bình thường.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một hạt châu thần bí có khả năng trữ vật, phải biết những ma cụ có thể lưu trữu vật phẩm vào không gian ở thế giới này cực kì hiếm.
Thiên Hằng nhất thời cảm thấy con đường phía trước của mình dường như đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh, anh lại bình tĩnh xuống.
Không thể vội vàng kết luận.
Hiện tại anh mới chỉ thử nghiệm với một chiếc ghế.
Hạt châu có thể thu được bao nhiêu thứ?
Không gian bên trong lớn đến đâu?
Có giới hạn trọng lượng hay kích thước hay không?
Vật thể được đưa vào có thể giữ nguyên trạng thái trong bao lâu?
Tất cả những chuyện đó...
Anh vẫn chưa biết.
“Xem ra sau này phải từ từ thử nghiệm.”
Thiên Hằng nhìn hạt châu đang lơ lửng trước mặt.
Hạt châu không có bất kỳ phản ứng nào.
Nó vẫn yên lặng như cũ.
Nhưng trong mắt Thiên Hằng, thứ này đã hoàn toàn khác.
Ban đầu anh chỉ nghĩ nó là một vật thể kỳ lạ không rõ công dụng.
Bây giờ xem ra...
Nó rất có thể là một không gian trữ vật đặc biệt.
Thiên Hằng đưa tay chạm nhẹ vào hạt châu.
“Nguyên Hồn Châu...”
Anh không biết cái tên này từ đâu xuất hiện trong đầu mình.
Nhưng anh cảm thấy nó rất phù hợp.
“Vậy sau này cứ gọi ngươi là Nguyên Hồn Châu đi.”
Hạt châu vẫn im lặng.
Thiên Hằng cũng không để ý.
Anh thu nó trở lại tinh trần.
Sau đó một lần nữa ngồi xuống.
Những bí mật của nó vẫn còn rất nhiều.
Nhưng hiện tại chưa cần phải vội vàng tìm hiểu.
Con đường phía trước còn rất dài.
Đôi mắt này cần được nghiên cứu.
Nguyên Hồn Châu cũng cần được nghiên cứu.
Mà thực lực của bản thân...
Càng cần phải nhanh chóng nâng lên.
Thiên Hằng nhắm mắt lại.
Ý thức một lần nữa chìm vào tinh trần.
Bảy tinh tử Hỏa hệ vẫn lặng lẽ xoay chuyển.
Nguyên Hồn Châu nằm ở một bên.
Còn ma năng từ bên ngoài cơ thể vẫn không ngừng tiến vào.
Một đêm đầu tiên sau khi thức tỉnh...
Thiên Hằng chính thức bước lên con đường của một pháp sư.