Hai tháng tiếp theo trôi qua trong yên lặng.
Ngoại trừ những kỳ kiểm tra quan trọng ở trường và những lần cùng đội Liệp Yêu ra ngoài săn yêu ma, phần lớn thời gian của Thiên Hằng đều dành cho **minh tu**.
Ban ngày lên lớp.
Sau khi trở về, anh gần như lập tức bắt đầu tu luyện.
Minh tu đã trở thành một thói quen.
Từng ngày, từng ngày.
Nhờ có Lục Nhãn, Thiên Hằng có thể quan sát rõ quá trình ma năng vận chuyển trong cơ thể, chủ động điều chỉnh dòng năng lượng, giảm thiểu thất thoát.
Mà sau khi nắm vững phương pháp sử dụng Nguyên Hồn Châu, việc tu luyện của anh lại càng thuận lợi.
Ma thạch được đưa vào bên trong Nguyên Hồn Châu.
Ma năng được rút ra.
Sau đó dưới sự khống chế của Lục Nhãn, từng dòng năng lượng được đưa thẳng vào tinh trần.
Hiệu suất tu luyện tăng lên rõ rệt.
Trong hai tháng này, Thiên Hằng cũng không hoàn toàn ở trong phòng tu luyện.
Thỉnh thoảng anh vẫn theo đội Liệp Yêu ra ngoài.
Một phần là để kiếm tiền.
Một phần là để thu thập hồn phách.
Cũng nhờ những lần chiến đấu đó, số tiền Thiên Hằng kiếm được trong hai tháng đã lên tới khoảng **hai mươi triệu đồng**.
Đối với một học sinh mà nói, đây đã là một khoản tiền không nhỏ.
Nhưng thứ khiến Thiên Hằng quan tâm hơn tiền vẫn là những hồn phách thu được từ yêu ma.
Mỗi lần trở về, anh đều cẩn thận đưa chúng vào Nguyên Hồn Châu.
Có điều, trong những lần chiến đấu cùng đội, Thiên Hằng chưa bao giờ thể hiện toàn bộ thực lực.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh cảm thấy có chút bất tiện.
Ví dụ như bình thường, rõ ràng anh vẫn còn đủ ma năng để tiếp tục chiến đấu, nhưng trước mặt đồng đội lại phải cố tình biểu hiện giống như đã tiêu hao gần hết.
Có lúc vừa sử dụng Hỏa hệ xong, anh còn phải giả vờ thở dốc, lùi về phía sau nghỉ ngơi.
Trong khi thực tế...
Lượng ma năng trong cơ thể vẫn còn không ít.
Khả năng khôi phục của anh cũng nhanh hơn pháp sư bình thường rất nhiều.
Nhưng những thứ đó đều không thể để người khác biết.
Bởi vậy, mỗi lần chiến đấu cùng đội, Thiên Hằng đều phải tính toán rất kỹ.
Không được biểu hiện quá mạnh.
Không được khôi phục quá nhanh.
Càng không thể để người khác phát hiện mình gần như không bị ảnh hưởng bởi những trận chiến kéo dài.
Đôi khi, Thiên Hằng thậm chí còn phải cố ý chiến đấu theo cách thông thường để tránh khiến đồng đội nghi ngờ.
Dù vậy, Lục Nhãn vẫn mang đến cho anh một lợi thế khác.
**Ẩn giấu khí tức.**
Sau một thời gian thử nghiệm, Thiên Hằng phát hiện mình có thể dùng khả năng quan sát đặc biệt của Lục Nhãn để điều chỉnh khí tức phát ra từ cơ thể ở mức độ nhất định.
Kết hợp thêm với một loại thuốc khử mùi chuyên dụng dùng khi dã ngoại...
Khả năng bị yêu ma phát hiện của anh giảm xuống đáng kể.
Nếu cẩn thận ẩn nấp, ngay cả một số yêu ma cấp thấp cũng rất khó nhận ra sự tồn tại của anh.
Nhưng Thiên Hằng chưa bao giờ sử dụng phương pháp này khi đang ở trong đội.
Dù sao một thành viên đang đi cùng đồng đội mà đột nhiên biến mất khỏi cảm nhận của yêu ma...
Chuyện đó quá dễ khiến người khác nghi ngờ.
Anh chỉ sử dụng nó khi hành động một mình.
Mà hiện tại...
Cơ hội như vậy đã tới.
Trong căn phòng.
Thiên Hằng ngồi xếp bằng trên giường.
Ma năng cuối cùng chậm rãi dung nhập vào tinh trần.
Ông——!
Không gian tinh thần khẽ rung lên.
Bảy tinh tử Hỏa hệ đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tinh trần vốn đã đạt đến cực hạn bắt đầu chậm rãi mở rộng.
Một luồng khí tức mạnh hơn trước rất nhiều từ trên người Thiên Hằng lan ra.
**Sơ giai Bậc Ba!**
Thiên Hằng mở mắt.
Một tia sáng lóe qua đáy mắt xanh.
Anh cảm nhận lượng ma năng đang tràn đầy trong tinh trần, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
“Cuối cùng cũng đột phá.”
Hai tháng.
Từ Sơ giai Bậc Hai bước vào Bậc Ba.
Tốc độ này đã khiến Thiên Hằng khá hài lòng.
Nhưng điều khiến anh vui vẻ hơn cả...
Không phải cảnh giới tăng lên.
Mà là từ hôm nay, anh đã có đủ thực lực để bắt đầu một số kế hoạch của riêng mình.
Thiên Hằng đứng dậy, hoạt động nhẹ cổ tay.
Trong hai tháng qua, mỗi lần đi săn cùng đội, anh đều phải bó tay bó chân.
Không dám dùng quá nhiều ma năng.
Không dám thể hiện khả năng khôi phục.
Không dám để Lục Nhãn phát huy quá mức trước mặt những người khác.
Càng không thể tùy ý thử nghiệm những phương thức chiến đấu mới.
Bây giờ nghĩ lại...
Quả thật có chút khó chịu.
“Đã đến lúc thử một mình rồi.”
Thiên Hằng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu chỉ đi theo đội, số lượng yêu ma anh có thể săn được có hạn.
Mà nếu hành động một mình...
Anh có thể thoải mái sử dụng toàn bộ khả năng của mình.
Có thể chủ động lựa chọn mục tiêu.
Có thể ẩn nấp.
Có thể thu thập hồn phách.
Có thể dùng tiền kiếm được để mua thêm ma thạch và tài nguyên tu luyện.
Đây gần như là một vòng tuần hoàn hoàn hảo.
**Săn yêu ma → kiếm tiền → thu thập hồn phách → tăng cường bản thân → tiếp tục săn yêu ma.**
Thiên Hằng càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Anh nhìn Nguyên Hồn Châu đang lơ lửng trước mặt.
Trong đó vẫn còn không ít hồn phách đang được bảo tồn.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên.
“Vậy thì... bắt đầu từ lần này.”
“Đi một mình.”