Chương 24: Săn yêu một mình (1)

Ngày hôm sau, Thiên Hằng chính thức xin rút khỏi đội săn. Trần Phong nghe vậy hơi bất ngờ, ông nhìn Thiên Hằng rồi hỏi: "Cậu đang làm rất tốt mà. Chẳng lẽ ở đội chúng tôi có chỗ nào khiến cậu không hài lòng? Nếu có thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Thiên Hằng đã sớm chuẩn bị lý do, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "Đội trưởng, không phải vậy. Trong đội mọi người đối xử với tôi rất tốt, mấy ngày qua tôi cũng học được rất nhiều thứ." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là gần đây trường của tôi sắp có một đợt kiểm tra đặc huấn liên quan đến thi đại học , tôi phải trở về thành phố để chuẩn bị. Nếu tiếp tục ở lại Thanh Hà thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học." Trần Phong nghe vậy hơi ngẩn ra. "Đại học?" Ông nhìn Thiên Hằng, trong lòng có chút khó hiểu. Một sinh viên  trung học thành phố khác  lại chạy tới tận Thanh Hà để đăng ký làm thợ săn? Chả lẽ gia tộc hay thế lực đứng sau  cậu ta cho đi lịch luyện cảm thấy đã đủ nên mang về à? Hay là thân phận của Thiên Hằng còn có điều gì đó mà ông không được biết? Trần Phong suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm. Sau vài lần cùng nhau hành động, ông đã nhìn ra Thiên Hằng không phải một pháp sư bình thường. Khả năng quan sát cực kỳ nhạy bén, độ chính xác khi thi triển ma pháp kinh người, tốc độ phác họa Tinh Quỹ cũng nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Một người trẻ tuổi như vậy, người hữu tâm thấy đây có vẻ là người của thế lực lớn mới bồi dưỡng được , tương lai thành tựu chắc chắn không thấp. Chăc cho cậu ta vào đây để rèn luyện một chút. Hơn nữa, Thiên Hằng nếu  vốn đã là thành viên của thế lực khác . Nếu thật sự có nhiệm vụ hoặc sự an bài đặc biệt nào đó mà thế lực đứng sau câu ta  không tiện công khai, ông cũng không cần thiết phải truy hỏi đến cùng. Nghĩ vậy, Hà Kiến bật cười, gật đầu. "Được rồi. Nếu là chuyện học hành thì quả thật không thể trì hoãn." Ông vỗ nhẹ lên vai Thiên Hằng. "Những ngày qua cậu đã giúp đội chúng ta không ít. Sau này nếu có thời gian thì cứ quay lại, đội chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu." Thiên Hằng mỉm cười. "Vâng, cảm ơn đội trưởng." Trong lòng anh cũng âm thầm thở phào. Lý do này xem như đã qua được cửa.  Từ giờ trở đi, anh có thể tự do hành động mà không cần phải giải thích quá nhiều. Sau khi hoàn tất thủ tục, Thiên Hằng lập tức bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Ma thạch. Đây là thứ anh mua nhiều nhất. Ngoài lượng ma thạch dùng để tu luyện và khôi phục ma năng, anh còn mua thêm ma thạch thuộc hỏa hệ để bổ sung năng lượng cho những trận chiến kéo dài. Sau đó là một số vật tư cần thiết. Thuốc chữa thương, thực phẩm, nước uống, gia vị, một lượng lớn muối, cùng với một loại phấn đặc biệt có khả năng hấp dẫn yêu ma. Thiên Hằng mua số lượng khá lớn. Mục tiêu của anh rất rõ ràng. Độc Nhãn Ma Lang. Chỉ cần có thể chủ động dẫn chúng tới, hiệu suất săn yêu của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, anh cũng kiểm tra lại ma cụ dưới chân. Một ngày chiến đấu liên tục chắc chắn sẽ khiến nó tiêu hao không ít năng lượng, vì vậy anh cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư để bổ sung. Lần này, Thiên Hằng không định săn vài con rồi trở về. Anh muốn ở trong khu vực hoang dã cả ngày. Mục tiêu là thu được càng nhiều tàn phách càng tốt. Tu vi của anh hiện tại đã đạt đến Bậc Ba và gần như sắp viên mãn. Một khi đạt đến viên mãn, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là bình cảnh tiến vào trung giai. Mà vì anh chưa từng công khai tu vi thật sự, nên nếu muốn đột phá trung giai, anh không thể trông chờ vào sự chuẩn bị của Hiệp hội như những pháp sư bình thường. Mọi thứ đều phải tự chuẩn bị. May mắn là Thiên Hằng không cần những tài nguyên quá quý hiếm. Thứ anh thực sự cần chỉ là một lượng ma thạch khổng lồ để duy trì tu luyện và chuẩn bị cho quá trình đột phá. Sau khi chuẩn bị xong, Thiên Hằng một mình tiến vào khu vực hoang dã. Lần này, tốc độ săn yêu của anh rõ ràng nhanh hơn trước. Không có đồng đội đi cùng, anh có thể tự do lựa chọn mục tiêu và đường đi. --- Chẳng bao lâu sau, Lục Nhãn đã phát hiện một đàn **Phong Ma Lang**. Khoảng hơn chục con. Nếu là trước đây, Thiên Hằng chắc chắn sẽ lựa chọn tránh đi. Nhưng hôm nay, anh lại trực tiếp tiến tới. Ma cụ dưới chân lập tức phát động. Vút! Thân ảnh Thiên Hằng nhanh chóng lao qua những thân cây. Trong khoảnh khắc tiến vào phạm vi công kích, anh lập tức dừng lại, nâng tay lên. “Hỏa Tư!” Ầm! Một quả cầu lửa xé không khí bay ra, trực tiếp đánh trúng con Phong Ma Lang đi đầu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Con Phong Ma Lang gầm lên, thân thể bị đánh bật sang một bên. Những con còn lại lập tức phát hiện kẻ địch. Hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Hằng. Sau đó— Gào! Tiếng gầm liên tiếp vang lên. Cả đàn Phong Ma Lang đồng loạt lao tới. Thiên Hằng không hề hoảng loạn. Anh lập tức kéo giãn khoảng cách. Ma cụ liên tục phát động, thân thể anh mượn lực từ cây cối, lúc thì nhảy lên, lúc lại lướt qua một thân cây, lúc khác thì đột ngột đổi hướng giữa không trung. Nhờ tố chất thân thể được tăng cường thông qua Lục Nhãn sau nhiều lần hấp thu tàn phách, khả năng vận động của Thiên Hằng đã vượt xa pháp sư cùng giai bình thường. Nhưng so với yêu ma, cơ thể anh vẫn còn yếu. Nếu bị Phong Ma Lang áp sát, anh tuyệt đối không muốn dùng thân thể chống đỡ. Vì vậy, anh không ngừng giữ khoảng cách. Vút! Thiên Hằng đột nhiên xoay người. “Hỏa Tư!” Ầm! Một quả cầu lửa khác bay ra. Con Phong Ma Lang đang lao tới bị đánh trúng phần đầu. Nó lảo đảo vài bước, tốc độ lập tức chậm lại. Thiên Hằng không truy kích. Anh tiếp tục chạy. Lợi dụng khoảng cách vừa kéo giãn, anh nhanh chóng vòng qua một thân cây lớn. Lục Nhãn không ngừng quan sát. Phía sau. Bên trái. Bên phải. Từng chuyển động của đàn Phong Ma Lang đều hiện lên rõ ràng trong tầm mắt anh. Một lát sau, Thiên Hằng lại đột ngột quay đầu. Tinh quỹ gần như hình thành trong nháy mắt. “Hỏa Tư!” Ầm! Lại một con Phong Ma Lang bị đánh trúng. Nó gầm lên đau đớn rồi lảo đảo lui lại. Thiên Hằng vẫn không dừng. Anh tiếp tục chạy. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Cách chiến đấu của anh lần này hoàn toàn khác trước. Đối mặt với một đàn hơn mười con, anh không cố gắng tiêu diệt toàn bộ trong một lần. Chỉ cần giết được vài con, khiến những con khác bị thương rồi lập tức rút lui. Không để mình rơi vào vòng vây. Đây chính là nguyên tắc mà Thiên Hằng tự đặt ra cho bản thân. **Không tham chiến.** **Không bị bao vây.** **Không để yêu ma có cơ hội áp sát.** Lục Nhãn giúp anh nhìn thấy chuyển động của yêu ma từ khoảng cách rất xa. Hàng chục mét đến trăm mét. Thậm chí trong điều kiện thích hợp, còn có thể xa hơn nữa. Nhưng nhìn thấy là một chuyện. Đánh trúng lại là chuyện khác. Khi khoảng cách quá xa, yêu ma liên tục di chuyển, việc chính xác đánh vào điểm yếu của chúng trở nên khó khăn hơn nhiều. Thiên Hằng cũng không cố ép mình phải làm được. Chỉ cần đánh trúng thân thể, khiến chúng bị thương và giảm tốc là đủ. Nhờ Lục Nhãn, anh liên tục điều chỉnh vị trí. Đôi lúc anh còn cố gắng che giấu khí tức của mình. Nhưng rất nhanh, Thiên Hằng phát hiện ra một vấn đề. **Phong Ma Lang có khứu giác rất nhạy.** Dù anh đã cố gắng che giấu khí tức, chúng vẫn có thể lần theo mùi của anh. “Quả nhiên không dễ đối phó.” Thiên Hằng lập tức từ bỏ ý định hoàn toàn cắt đuôi chúng. Nếu đã không thể trốn, vậy thì vừa chạy vừa đánh. Ma cụ tiếp tục phát động. Thiên Hằng kéo dài khoảng cách. Quay đầu. Phóng Hỏa Tư. Sau đó tiếp tục chạy. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Đàn Phong Ma Lang bắt đầu xuất hiện tổn thất. Khi hơn ba phần mười số lượng bị thương hoặc chết, tốc độ truy đuổi của chúng dần chậm lại. Cuối cùng, những con còn lại bắt đầu dừng lại. Thiên Hằng cũng không tiếp tục truy kích. Trận chiến kéo dài khiến ma năng và tinh thần của anh tiêu hao không nhỏ. Anh tìm một vị trí tương đối an toàn rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc sau, Thiên Hằng mới tiếp tục lên đường. Lục Nhãn vẫn không ngừng quan sát. Đặc biệt là những dấu vết khí tức mà đàn Phong Ma Lang để lại. Những khí tức này đối với người khác có thể rất khó nhận biết, nhưng dưới khả năng cảm nhận của anh, chúng giống như những dấu vết mờ nhạt lưu lại trong khu vực. Thiên Hằng thử lần theo một trong những hướng đó. Quả nhiên, không lâu sau anh lại tìm thấy đàn Phong Ma Lang. Nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt khiến anh hơi bất ngờ. Những con Phong Ma Lang còn sống đang xé xác đồng loại đã chết. Thiên Hằng lập tức hiểu ra. Bọn Phong Ma Lang này vậy mà lại ăn luôn thi thể đồng loại để lấp đầy bụng đói. Như vậy... Chiến lợi phẩm của anh chẳng phải sẽ bị hao hụt rất nhiều sao? Thiên Hằng hơi nhíu mày. “Xem ra lần sau phải xử lý nhanh hơn.” Anh không do dự, lập tức ra tay. Lại một lần nữa lao vào chiến đấu. Cách chiến đấu vẫn như cũ. Đánh. Rút. Kéo dài khoảng cách. Lại đánh. Những quả cầu lửa liên tục bay ra, thiêu đốt vào những vị trí có thể gây ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của Phong Ma Lang. Sau một hồi truy đuổi, Thiên Hằng chủ động dừng lại. Anh không tiếp tục truy quá xa. Lần này, anh quay trở lại thu thập chiến lợi phẩm. Nhưng so với những lần trước, số tài liệu thu được ít hơn rất nhiều. Một phần thi thể đã bị đồng loại ăn mất. Một phần khác nằm quá xa trên đường truy đuổi, khiến anh không muốn quay lại tìm kiếm nữa. Vừa trải qua hai vòng truy đuổi, Thiên Hằng cũng đã hơi xuống sức. Lượng ma năng vẫn còn khá dồi dào nhờ liên tục bổ sung bằng ma thạch, nhưng tinh thần lực và thể lực lại tiêu hao không ít. Vừa cưỡng ép luyện hóa ma thạch để khôi phục ma năng, vừa duy trì ma pháp chiến đấu và di chuyển liên tục, dù khả năng chịu đựng của anh đã mạnh hơn trước, cũng không thể duy trì mãi được. Thiên Hằng cũng không quá tiếc nuối. Một trận chiến kéo dài hơn hai giờ, vừa chạy, vừa chiến đấu, vừa né tránh truy sát đã khiến anh hiểu rõ một vấn đề. **Đối đầu trực tiếp với những đàn lớn không phải lựa chọn tốt.** Lần sau, hắn nên ưu tiên những mục tiêu đơn lẻ. Hoặc những nhóm nhỏ. Như vậy hiệu suất săn yêu sẽ cao hơn nhiều. Sau đó, Thiên Hằng tiếp tục tìm kiếm. Gặp một con. Giết. Nghỉ ngơi. Tiếp tục truy vết. Gặp hai con. Đánh bị thương rồi truy kích. Nghỉ ngơi. Lại tiếp tục. Tần suất phóng Hỏa Tư của anh ngày càng cao. Độ chính xác và tốc độ phóng thích ma pháp cũng vượt xa phần lớn pháp sư cùng giai, thậm chí xét riêng về khả năng phác họa tinh quỹ và tốc độ thi triển, còn không thua kém một số pháp sư có cảnh giới cao hơn vừa đột phá. Nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể chiến đấu vô hạn. Mỗi lần vừa duy trì ma cụ, vừa liên tục phác họa Tinh Quỹ, vừa điều khiển tinh trần hấp thu ma thạch, lại vừa dùng Lục Nhãn quan sát xung quanh đều tạo ra áp lực rất lớn lên tinh thần. Ma thạch có thể bổ sung ma năng. Nhưng không thể lập tức khôi phục tinh thần lực. Vì vậy, cứ chiến đấu một khoảng thời gian, Thiên Hằng lại tìm một nơi an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ ma năng được bổ sung. Chờ thể lực hồi phục. Đồng thời để tinh thần được thư giãn. Sau đó lại tiếp tục săn. Cứ như vậy, cả ngày trôi qua trong những trận chiến lớn nhỏ. Đến khi trời dần tối, Thiên Hằng mới quyết định kết thúc chuyến săn. Anh kiểm tra lại Nguyên Hồn Châu. Ánh mắt lập tức sáng lên. **Hơn ba mươi tàn phách.** Một ngày săn yêu một mình đã thu được hơn ba mươi tàn phách. Thu hoạch này khiến Thiên Hằng tương đối hài lòng. Sau khi trở về khu vực ngoài, anh không lập tức bán toàn bộ chiến lợi phẩm ở một cửa hàng. Lần này, anh cố ý lựa chọn nhiều cửa hàng lớn khác nhau nằm ở những khu vực khác nhau. Mỗi nơi bán một phần. Giá cả có thể thấp hơn thị trường một chút cũng không sao. Điều quan trọng là không để người khác dễ dàng liên hệ toàn bộ số chiến lợi phẩm này với thân phận của anh. Thiên Hằng không muốn người khác biết một pháp sư trẻ tuổi lại có thể một mình săn được nhiều yêu ma như vậy. Đối với anh hiện tại, che giấu thực lực vẫn quan trọng hơn kiếm thêm một chút tiền. Sau khi bán hết số tài liệu, anh nhìn khoản tiền thu được rồi lặng lẽ rời khỏi cửa hàng. Ngày đầu tiên săn yêu một mình. Xem như đã thành công
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ