Đến cứ điểm Thiên Hằng không lập tức bắt xe về nhà , qua một tháng chiến đấu và tu luyện lượng ma thạch mà anh tiêu thụ khá lớn rồi
Qua của hàng trưng bày bán nhưng vật phẩm ma pháp như ma cụ , các tài liệu yêu ma như dị cốt , lưc ma cụ , thậm chó có cả giáp (khải) ma cụ nhưng đoán chừng chỉ là loại kém , vì buôn bán ở cứ điểm này đa số là sạp hàng nhỏ , chỉ có thể nhập những giáp (khải) ma cụ chất lượng kém ra bán thôi .
"Này anh bạn trẻ cậu là pháp sư hỏa hệ nhỉ , ở đây tôi có bán trái tim của thằn lằn lửa , có thể cam đaon tu vi tăng nhanh gió"
Trái tim thằn lằn lửa , anh biết nó có cung cấp lương hỏa nguyên tố ôn hòa giúp cho việc tu luyện pháp sư hỏa hệ nhưng với Thiên Hằng thì không phù hợp lắm có lục nhãn thì anh muốn dùng ma thạch hơn vì nó chứa năng lượng khổng lồ , chỉ cần đập nát là nguồn ăng lượng tuôn xối xả so sánh với thì trái tim thằn lằn lửa vừa chậm vừa ít . Nhưng
"Này sao ông biết ta là pháp sư hỏa hệ vậy "Thiên Hằng cảnh giác nói
"Ha ha , nhìn quần áo đày vết cháy cậu đi , chỉ cần dùng nhiều lần ma pháp hệ hỏa , thì ma năng bao phủ ra ngoài cơ thể cuối cùng thì quần áo cũng sẽ có vết cháy khi chiến đấu cường độ cao, tôi buôn bán ở đây bao năm rồi pháp sư trẻ như các cậu hay không mua áo chống lửa đặc chế gì cả " Thiên Hằng nhìn lại bản thân toàn vết cháy quanh người , Thiên Hằng tháy buồn cười , anh người có lục nhãn có thể thấy ma năng vận chuyển nhưng có vẻ không thấy được bề ngoài bản thân .
Thiên Hằng hứng thú hỏi :"Trái tim thằn lằn lửa tôi không cần , ông có bán ma thạch hệ hỏa chứ"
"Được có chứ , tôi có nhiều ma thạch hệ hỏa lắm đó toàn hàng xịn , với ma cụ sơ giai thì dùn cả năm không hết"
"Bao nhiêu"
"một trăm nghìn "
"Quá đắt"
"khoan cậu xem nó đi" Nói xong ông ta lấy một viên ma thạch chỉ nhìn vào bằng lục nhãn anh đã thấy lượng hỏa nguyên tố khổng lồ trong đó, ông ta lấy ra máy đo năng lượng cho anh kiểm tra
"Cậu có thể kiểm tra nó đặt tay lên là cậu cảm nhận được "
Thiên Hằng ko cần dụng cụ thừa biết anh chốt luôn, nhưng cứ theo chu trình dã. Anh nói:
"Được rồi tôi mua nó với gia 800000 đồng "
Ông ta lại bảo :
"Sao được ít nhất phải 950000 chứ "
"850000 tôi mua 9 viên "
"được , tôi bán "
------------------
Sau khi trở về nhà, Thiên Hằng cũng không lập tức tiến vào minh tu.
Anh ngồi trong phòng, lấy những tài nguyên hôm nay nhận được ra sắp xếp lại.
Ánh mắt vô tình dừng trên Nguyên Hồn Châu.
Bên trong đó vẫn còn một vài tàn phách mà anh thu được trong những lần đi săn yêu ma trước.
Thiên Hằng nhìn chúng một lúc.
Từ khi có được Nguyên Hồn Châu, anh đã thử đưa rất nhiều thứ vào bên trong.
Ma thạch.
Tài nguyên tu luyện.
Tinh Trần Ma Khí.
Nhưng những tàn phách này thì vẫn luôn nằm yên ở đó.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chúng đang dung hợp hay biến đổi.
Điều đó khiến Thiên Hằng chợt nhớ đến một chuyện.
Tinh Trần Ma Khí vốn cũng được chế tạo từ linh hồn.
Nếu vậy...
Liệu tàn phách có thể trực tiếp trở thành một loại tài nguyên tương tự hay không?
Thiên Hằng lập tức có chút hứng thú.
Anh nhìn Nguyên Hồn Châu.
“Hay là thử một lần?”
Nghĩ đến đây, anh lại hơi do dự.
Dù sao đây cũng là linh hồn của yêu ma.
Thiên Hằng không sử dụng ngay toàn bộ số tàn phách.
Chỉ chọn một luồng nhỏ nhất.
Thiên Hằng dùng Lục Nhãn cẩn thận quan sát nó, đồng thời chậm rãi nới lỏng sự ngăn cách giữa Nguyên Hồn Châu và Tinh Trần.
Một luồng tàn phách lập tức từ bên trong Nguyên Hồn Châu bay ra.
Nó lơ lửng trước mặt Thiên Hằng.
“Thử đưa nó vào Tinh Trần xem sao.”
Thiên Hằng không vội hành động.
Anh trước tiên dùng Lục Nhãn quan sát Nguyên Hồn Châu đang nằm trong Tinh Trần, sau đó chủ động nới lỏng sự ngăn cách giữa hai bên.
Ngay lập tức, một luồng tàn phách từ bên trong Nguyên Hồn Châu chậm rãi bay ra.
Thiên Hằng dùng ý niệm dẫn nó về phía Tinh Trần.
Nhưng ngay khi tàn phách vừa tiến vào phạm vi tinh thần của anh, một cảm giác hung bạo lập tức bùng lên.
Gào!
Một tiếng gầm dường như vang thẳng trong đầu.
Thiên Hằng biến sắc.
Luồng tàn phách vốn tưởng như yếu ớt kia đột nhiên hóa thành hình ảnh một con Ma Lang dữ tợn, trực tiếp lao về phía anh.
“Chiến hồn?”
Thiên Hằng lập tức kinh ngạc thấy sự khác biệt .Có vẻ mình đã phạm sai lầm rồi , chả lễ đây là công năng nào đó của nguyên hồn chấu khiến nó trở thành một chiến hồn , nó như gom lại toàn bộ oán khí tạo ra sự hung bạo của viên tàn phách này
Con yêu ma đã chết, nhưng phần bản năng hung bạo vẫn còn lưu lại trong tàn phách.
Nó không cam chịu bị hấp thụ.
Nó muốn phản kháng.
Thiên Hằng không hoảng loạn. Qua lục nhãn anh cảm nhận thấy nó không có uy hiếp quá lớn đối với anh
Lục Nhãn lập tức vận chuyển, từng đường vận hành của ác hồn nhanh chóng bị anh nhìn thấu.
Muốn chiến đấu?
Vậy thì chiến đấu.
Tinh thần của Thiên Hằng lập tức tập trung.
Trong không gian tinh thần, con Ma Lang không hề có thân thể thực sự.
Nó chỉ là một khối ý thức hung bạo.
Nhưng ngay khi nó lao tới, Thiên Hằng lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng điên cuồng đâm thẳng vào tinh thần.
Ầm!
Đầu óc anh chấn động.
Cảm giác ấy không giống bị móng vuốt đánh trúng.
Mà giống như có thứ gì đó trực tiếp xâm nhập vào ý thức, không ngừng khuấy đảo từng tầng tinh thần.
Hung bạo.
Cuồng loạn.
Không ngừng va chạm.
Tinh thần của Thiên Hằng giống như một mặt nước bị ném xuống một tảng đá khổng lồ, từng tầng gợn sóng điên cuồng lan ra.
Anh khẽ nhíu mày.
“Thật hung hãn...”
Nếu là một người bình thường, chỉ riêng sự xâm nhập trực tiếp này cũng đủ khiến tinh thần hỗn loạn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Lục Nhãn mở ra.
Thế giới tinh thần trước mắt Thiên Hằng lập tức trở nên rõ ràng.
Từng biến động của ác hồn đều không thể thoát khỏi ánh mắt anh.
Nó muốn khuấy đảo tinh thần của anh?
Vậy thì anh sẽ trực tiếp khống chế nó.
Thiên Hằng lập tức điều động tinh thần lực, cưỡng ép can thiệp vào từng luồng ý thức của Ma Lang.
Giống như một dòng nước đang cuộn trào bị một bàn tay vô hình cưỡng ép khuấy ngược lại.
Ác hồn điên cuồng giãy giụa.
Nhưng mỗi lần nó muốn phá vỡ sự khống chế, Lục Nhãn lại lập tức nhìn thấu hướng vận động của nó.
Thiên Hằng không cần né tránh.
Cũng không thể né tránh.
Đây vốn không phải một trận chiến có khoảng cách.
Hai bên đang trực tiếp giằng co trong tinh thần.
Từng đợt chấn động truyền thẳng vào ý thức khiến Thiên Hằng cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
Nhưng anh vẫn cắn răng duy trì khống chế.
Ép xuống.
Lại ép xuống.
Lục Nhãn không ngừng phân tích cấu trúc của ác hồn, tìm ra nơi yếu nhất rồi cưỡng ép xé rách sự liên kết bên trong nó.
Ác hồn càng giãy giụa, tinh thần của Thiên Hằng càng rung chuyển.
Nhưng dưới khả năng khống chế tuyệt đối của Lục Nhãn, từng chút một, sự hung bạo của nó bắt đầu suy yếu.
Cuối cùng—
Ầm!
Ý thức của Ma Lang hoàn toàn tan rã.
Không còn tiếng gầm.
Không còn sự phản kháng.
Chỉ còn lại một luồng mảnh vỡ của tàn phách lặng lẽ trôi nổi trong không gian tinh thần.
Thiên Hằng đứng yên một lúc lâu.
Hơi thở có phần nặng nề.
Trận chiến vừa rồi không khiến cơ thể anh bị thương.
Nhưng tinh thần lại giống như vừa trải qua một trận giằng co cực kỳ căng thẳng.
Anh đưa tay day nhẹ mi tâm.
“Quả nhiên... không đơn giản.”
Thiên Hằng nhìn luồng mảnh vỡ tàn phách đang từ từ tiêu biến đã yên tĩnh trước mặt. không nó không phải biến mà bị hập thụ
Lúc này anh mới bắt đầu quan sát nó một cách cẩn thận.
Rốt cuộc thứ này sẽ mang lại cho mình điều gì?
Thay vào đó, Thiên Hằng dùng Lục Nhãn cẩn thận quan sát Tinh Trần.
Một lúc sau, anh hơi nhíu mày.
Tinh Trần quả thực có thay đổi.
Nhưng...
Quá ít.
Một phần năng lượng từ tàn phách dường như đã dung nhập vào Tinh Trần, khiến trạng thái của nó trở nên ổn định hơn một chút.
Quá trình minh tu sau đó cũng có vẻ thuận lợi hơn.
Tinh Trần dường như có thể duy trì trạng thái sung mãn lâu hơn có nghĩa là anh có thể tiếp tục tu hành trong nhiều giờ nữa.
Nhưng nếu nói nó có thể trực tiếp giúp tu vi tăng lên...
Vậy thì gần như không đáng kể.
“Hiệu quả này...”
Thiên Hằng trầm ngâm.
Nếu chỉ dựa vào tàn phách để tăng tu vi, vậy thì hiệu quả thực sự quá thấp.
Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bởi vì anh có thể nhìn thấy rõ ràng một phần năng lượng của tàn phách đã biến mất , hay là vốn năng lượng tàn phách thập như vậy nhỉ , không đúng dù là tinh phách làm cả tinh trần ma khí cũng sử dụng được rất lâu và chỉ cần bổ sung năng lượng là được mà.
Thiên Hằng nhìn vào tinh trần hỏa hệ .
Một phần năng lượng của nó đã biến mất.
Nhưng...
Nó đi đâu?
Anh lập tức dùng Lục Nhãn quan sát cơ thể.
Tinh Trần không có thay đổi rõ ràng.
Ma năng cũng không tăng lên bao nhiêu.
Thiên Hằng đang định tiếp tục quan sát thì bỗng dựt dựt đôi mắt .
Trong đôi mắt Lục Nhãn vừa xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua mắt, tựa như vừa nhỏ một giọt thuốc mắt.
Nhưng cảm giác đó biến mất quá nhanh.
Chỉ trong chớp mắt.
“Ảo giác sao?”
Thiên Hằng chớp mắt, thử cảm nhận lại.
Không có gì.
Nhưng ngay sau đó, anh lại nhận thấy Lục Nhãn hơi mỏi.
Không giống cảm giác mệt mỏi của tinh thần sau khi minh tu.
Mà giống như chính đôi mắt vừa tiêu hao một thứ gì đó.
Thiên Hằng suy nghĩ một lúc.
“Chẳng lẽ... nó đang bổ sung cho Lục Nhãn?”
Anh chưa thể xác định.
Vậy thì chỉ còn cách thử thêm.
Thiên Hằng lấy ra một tàn phách khác.
Lần thứ hai, anh tiếp tục dùng Lục Nhãn cưỡng ép can thiệp vào bên trong.
Ác hồn lại xuất hiện.
Cuộc giằng co kéo dài hơn mười phút.
Đến khi hoàn toàn áp chế được nó, Thiên Hằng đã cảm thấy tinh thần khá mệt mỏi.
Nhưng anh vẫn tiếp tục.
Tàn phách thứ ba.
Thứ tư.
Thứ năm...
Mỗi lần đều phải trải qua một cuộc chiến trong tinh thần.
Không quá đau đớn, nhưng cực kỳ hao tổn tinh lực.
Đến tàn phách thứ mười, mí mắt Thiên Hằng đã nặng trĩu.
Anh vừa đánh tan ác hồn cuối cùng thì không chịu nổi nữa.
“Được rồi... hôm nay đến đây thôi.”
Thiên Hằng nằm xuống giường.
Chẳng bao lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ.
sáng hôm sau ......
Thiên Hằng tỉnh lại.
Anh vừa mở mắt đã cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Cảm giác mệt mỏi trước đó gần như biến mất hoàn toàn.
Thiên Hằng lập tức vận chuyển Lục Nhãn.
Sau một hồi quan sát, ánh mắt anh dần trở nên kỳ lạ.
Lục Nhãn và tinh thần lực...
hình như mạnh hơn một chút.
Sự thay đổi rất nhỏ.
Nếu không phải anh có Lục Nhãn và thường xuyên quan sát chính mình, có lẽ căn bản sẽ không nhận ra.
Thiên Hằng im lặng suy nghĩ.
Sau mười lần thử nghiệm, cuối cùng anh cũng có một phán đoán.
"Thiên Hằng đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
“Lẽ nào... năng lượng từ tàn phách yêu ma đã bị Lục Nhãn hấp thu?”
Nghĩ đến khả năng này, tim anh không khỏi đập nhanh hơn.
Nếu đúng như vậy...
Vậy chẳng phải Lục Nhãn có thể không ngừng mạnh lên sao?
Hay nói chính xác hơn...
Khôi phục lại Lục Nhãn nguyên bản mà anh từng biết.
Thiên Hằng không nhịn được nữa, khóe miệng lập tức nhếch lên, nở một nụ cười toe toét.
Từ khi tỉnh lại đến giờ, Lục Nhãn tuy đã thể hiện năng lực kinh người, nhưng so với Lục Nhãn nguyên bản trong ký ức của anh thì vẫn còn quá yếu.
Thế nhưng chỉ với trạng thái hiện tại, nó đã giúp anh nâng cao khả năng chưởng khống đến mức kinh người, khiến tốc độ tu luyện cũng tăng lên đáng kể.
Hơn nữa, Thiên Hằng còn mơ hồ cảm nhận được một điều.
Tu vi của anh càng tăng, khả năng khống chế của Lục Nhãn dường như cũng đang được nâng lên theo.
Anh vốn đã rất hài lòng với ưu thế này.
Nhưng bây giờ...
Lục Nhãn lại có khả năng tấn thăng hay nói cách khác là khôi phục ?
Cho dù tốc độ cực kỳ chậm, thậm chí mỗi lần hấp thu tàn phách chỉ mang lại một chút thay đổi nhỏ cho lục nhãn và cả tinh thần lực của anh đến mức khó nhận ra
Vậy cũng đủ khiến Thiên Hằng vui sướng.
Bởi vì thứ này không phải sức mạnh có thể dễ dàng thay thế bằng tài nguyên bên ngoài.
Đó là Lục Nhãn của chính anh.
Thiên Hằng nhìn số tàn phách còn lại trong Nguyên Hồn Châu.
Nụ cười trên mặt càng lúc càng rõ.
“Chỉ cần tiếp tục tích lũy...”
“Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ thật sự khôi phục được nó.”
Nghĩ đến đây, Thiên Hằng thậm chí có chút nóng lòng muốn lập tức ra ngoài săn yêu ma.
Nhưng rất nhanh, anh bình tĩnh lại.
Tàn phách mang đến cho Lục Nhãn một lợi ích cực kỳ nhỏ. Muốn tích lũy đến mức có thể giúp đôi mắt khôi phục hoàn toàn, chắc chắn không phải chuyện ngày một ngày hai.
Hơn nữa, so với việc chỉ dựa vào tàn phách để khôi phục Lục Nhãn, Thiên Hằng còn phát hiện ra một tác dụng khác đáng để thử nghiệm.
Anh lấy một đạo hồn phách ra.
Lần này, anh không lấy nó từ bên trong tinh trần.
Một đạo tàn phách chậm rãi bay ra ngoài.
Thiên Hằng chăm chú quan sát.
Đây vốn là một đạo hồn phách đặc biệt đã từng được bảo lưu bên trong Nguyên Hồn Châu, thậm chí từng có dấu hiệu ngưng tụ thành chiến hồn.
Nhưng ngay khi rời khỏi Nguyên Hồn Châu...
Nó lập tức tan ra.
Không có bất kỳ biến hóa đặc biệt nào.
Cuối cùng chỉ còn lại một đạo tàn phách bình thường.
Thiên Hằng nhíu mày.
“Lạ nhỉ?”
Anh suy nghĩ một lúc lâu.
Rồi rất nhanh, trong đầu xuất hiện một phán đoán.
*Chẳng lẽ...*
Thiên Hằng nhìn về phía Nguyên Hồn Châu.
*Nguyên Hồn Châu có thể bảo lưu một phần bản tính của hồn phách?*
Nói chính xác hơn, những hồn phách được lưu giữ bên trong Nguyên Hồn Châu dường như vẫn giữ lại **bản năng và tính hung tính vốn có của yêu ma**.
Nhưng một khi rời khỏi nó, những thứ đó sẽ nhanh chóng biến mất, trở về trạng thái của một tàn phách bình thường.
Mà không chỉ bên trong Nguyên Hồn Châu.
Thiên Hằng nhìn về phía tinh trần của mình.
Trong không gian tinh thần này, Nguyên Hồn Châu vốn cũng đang tồn tại bên trong.
Nói cách khác...
**Tinh trần của anh gần như cũng trở thành lãnh địa của Nguyên Hồn Châu.**
Đó cũng chính là lý do những hồn phách ở bên trong có thể giữ được trạng thái đặc biệt.
Thiên Hằng chợt nhớ đến lần đầu tiên mình thử đưa một hồn phách vào tinh trần.
Khi đó, hồn phách kia gần như lập tức trở nên điên cuồng, giống như muốn chiếm lấy cơ thể và tinh thần của anh.
Nếu không phải tinh thần lực của anh đủ mạnh, cộng thêm Lục Nhãn có khả năng quan sát và khống chế vượt xa người bình thường, hậu quả thật sự khó nói.
Nhưng bây giờ nghĩ lại...
Đó chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu.
Thiên Hằng nhìn đạo tàn phách trước mặt, ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
*Nếu những hồn phách này có thể bảo lưu bản năng chiến đấu...*
*Vậy chẳng phải chúng có thể trở thành một loại phương thức rèn luyện tinh thần lực của mình sao?*
Không phải hấp thu trực tiếp.
Mà là...
**để linh hồn của chính mình đối kháng với chúng.**
Giống như một cuộc chiến giữa tinh thần và linh hồn.
Mỗi lần đánh tan một đạo hồn phách mạnh mẽ, bản thân anh cũng sẽ phải chịu một áp lực nhất định.
Mà chính áp lực ấy...
có thể trở thành một loại rèn luyện.
Thiên Hằng càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.
Đối với những triệu hoán thú, quá trình tôi hồn không ngừng ngừng cũng có thể giúp chúng phá vỡ những gông cùm vốn có, kích thích tiềm lực và hoàn thành đột phá.
Còn đối với anh...
Những hồn phách yêu ma này chẳng khác nào những đối thủ đặc biệt dùng để **rèn luyện linh hồn**.
Đương nhiên, hiệu quả hiện tại vẫn cực kỳ yếu dù sao lục nhãn cũng ăn mà.
Dù sao đây cũng chỉ là hồn phách của một yêu ma cấp Nô Bộc.
Một đạo hồn phách như vậy có thể mang đến bao nhiêu áp lực cho anh?
Không nhiều.
Nhưng...
Thiên Hằng nhìn về phía Nguyên Hồn Châu.
Bên trong đó vẫn còn một lượng lớn hồn phách.
Một con.
Mười con.
bốn mươi con.
Nếu cứ tích lũy từng chút một...
Đến lúc đó, những hồn phách cấp Nô Bộc này hoàn toàn có thể trở thành nguồn rèn luyện lâu dài cho linh hồn của anh.
Mà linh hồn mạnh lên...
Tinh thần lực cũng sẽ theo đó tăng trưởng.
Thiên Hằng không khỏi nắm chặt tay.
*Đây mới là thu hoạch thật sự.*
Tài nguyên có thể trực tiếp tăng cường tinh thần lực vốn cực kỳ quý giá.
Không chỉ đắt đỏ, mà còn không dễ tìm.
Nếu sau này anh thật sự có thể thông qua những cuộc **đấu hồn** này để không ngừng rèn luyện linh hồn, vậy tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của anh rất có thể sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Đặc biệt...
Đây mới chỉ là yêu ma cấp Nô Bộc.
Bên trong Nguyên Hồn Châu của anh còn có thể thu thập hồn phách của những yêu ma mạnh hơn.
Nếu sau này gặp phải yêu ma cấp Chiến Tướng...
Thống Lĩnh...
Thậm chí là những tồn tại cao hơn nữa...
Thiên Hằng không dám tưởng tượng lúc đó linh hồn của mình sẽ được rèn luyện đến mức nào.
Khóe miệng anh chậm rãi cong lên.
“Xem ra...”
“Thứ này còn hữu dụng hơn mình nghĩ.”
Anh nhìn Nguyên Hồn Châu một lần nữa.
Lúc đầu, anh chỉ nghĩ nó có thể **trữ vật**.
Sau đó phát hiện nó có thể bảo lưu hồn phách.
Bây giờ lại phát hiện hồn phách bên trong còn có thể trở thành đối tượng để rèn luyện tinh thần lực.
Mỗi lần tìm hiểu sâu hơn một chút...
Nguyên Hồn Châu lại mang đến cho anh một bất ngờ mới.
Thiên Hằng thu hồi đạo tàn phách.
Trong mắt anh không còn vẻ tiếc nuối.
Nếu muốn mạnh lên...
Thì từ hôm nay trở đi, anh không chỉ cần tu luyện ma năng.
**Linh hồn cũng phải mạnh lên.**
Còn những đạo hồn phách đang được lưu giữ trong Nguyên Hồn Châu...
Có lẽ chính là tài nguyên rèn luyện tốt nhất mà anh đang sở hữu.