Ngày kiểm tra cuối cùng cũng đến.
Ngay từ đầu tiết học, bầu không khí trong lớp đã khác hẳn thường ngày. Những học sinh vốn còn đang nói chuyện cũng vô thức hạ thấp giọng.
Ai cũng biết hôm nay sẽ quyết định vị trí của mình trong lớp.
Vị trí này không chỉ liên quan đến thể diện, mà còn liên quan trực tiếp đến lượng tài nguyên tu luyện mà nhà trường sẽ phân bổ sau đó.
Trên bục giảng, Nguyên Nam Hà đứng trước lớp. Phía trước ông là một khối tinh thạch trong suốt.
Ông nhìn lướt qua đám học sinh rồi nói:
“Được rồi, các em không cần quá căng thẳng.”
“Lần kiểm tra này chủ yếu gồm hai phần. Trước tiên là kiểm tra tu vi, sau đó kiểm tra khả năng khống chế tinh tử.”
Nghe đến đây, lớp học lập tức xôn xao.
Vương Lâm quay sang Trương Quách.
“Lần này có lẽ Bùi Văn Lương sẽ đứng đầu.”
Trương Quách gật đầu.
“Khả năng rất cao.”
Hai người đồng thời nhìn về phía trước.
Ở đó, Bùi Văn Lương đang ngồi rất bình tĩnh.
Gia thế của cậu vốn không tầm thường. Hơn nữa, trong khoảng thời gian vừa qua, tốc độ tu luyện của Bùi Văn Lương luôn rất nổi bật.
Trong suy nghĩ của phần lớn học sinh, vị trí đầu tiên lần này gần như đã được định sẵn.
Bùi Văn Lương.
“Bắt đầu.”
Nguyên Nam Hà nhìn xuống danh sách.
Từng học sinh lần lượt bước lên.
Bàn tay đặt lên Tinh Cảm Thạch.
Ánh sáng lần lượt sáng lên, nhưng phần lớn đều chỉ ở mức khá nhạt.
Người tiếp theo.
Rồi người tiếp theo.
Không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng.
Cho đến khi...
“Bùm!”
Một luồng sáng mạnh đột nhiên bùng lên.
Cả lớp lập tức yên tĩnh.
Bùi Văn Lương đứng dậy.
Cậu bước lên phía trước, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên Tinh Cảm Thạch.
Ánh sáng nhanh chóng lan ra.
So với những người trước đó, nó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều.
“Wow...”
“Quả nhiên.”
“Không hổ là Bùi Văn Lương.”
Những tiếng bàn luận lập tức vang lên.
Ngay cả Nguyên Nam Hà cũng khẽ gật đầu.
“Kết quả không tệ.”
Bùi Văn Lương thu tay lại.
Trên mặt cậu không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ tự tin.
Vương Lâm nhỏ giọng nói:
“Xem ra top một chắc chắn là cậu ta rồi.”
Trương Quách cũng gật đầu.
“Ừ.”
Nguyên Nam Hà tiếp tục nhìn danh sách.
“Người tiếp theo...”
Ông dừng lại một chút.
Sau đó gọi:
“Thiên Hằng.”
Thiên Hằng đứng dậy.
Cuối cùng cũng đến lượt anh.
Anh bước lên phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tinh Cảm Thạch.
Trong lòng đã sớm có tính toán.
Lần này...
Anh nhất định phải đứng đầu.
tám mươi ngày tu luyện với Lục Nhãn đã giúp anh tích lũy được một lượng ma năng rất lớn.
Hơn nữa, thông qua những lần quan sát trước đó, anh cũng đại khái biết được thực lực của những người trong lớp.
Muốn vượt qua Bùi Văn Lương, khoảng bốn phần mười lượng ma năng có lẽ đã đủ.
Không cần biểu hiện quá mức.
Đứng đầu là được.
Thiên Hằng đặt tay lên Tinh Cảm Thạch.
Một luồng ma năng chậm rãi được truyền vào.
Tinh thạch lập tức sáng lên.
Ánh sáng tiếp tục tăng.
Thiên Hằng hơi bất ngờ.
Nhanh thật.
Anh tiếp tục truyền ma năng.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh.
Chỉ trong chớp mắt...
Nó đã vượt qua mức mà Bùi Văn Lương vừa đạt được.
Thiên Hằng khựng lại.
Khoan đã.
Anh lập tức kiểm tra lượng ma năng vừa truyền đi.
...
Chưa đến hai phần mười.
Thiên Hằng sững người.
Chưa đến hai phần mười?
Anh vốn nghĩ mình phải truyền gần một nửa mới chắc chắn vượt qua Bùi Văn Lương.
Không ngờ...
Chỉ chưa đến hai phần mười đã quá vượt rồi .
Ánh sáng của Tinh Cảm Thạch vẫn tiếp tục tăng.
Thiên Hằng lập tức dùng lục nhãn cưỡng ép khóa dừng truyền ma năng vào tinh cảm thạch làm nó không thể tra xét được nữa .
Dòng ma năng trong cơ thể cũng theo đó ngừng lại.
Tinh Cảm Thạch dần ổn định.
Cả lớp lúc này đã hoàn toàn im lặng.
Tất cả đều nhìn chằm chằm vào khối tinh thạch trước mặt Thiên Hằng.
Ánh sáng của nó...
Rõ ràng mạnh hơn Bùi Văn Lương vừa rồi.
“Thiên Hằng vượt qua Bùi Văn Lương rồi?”
“Không thể nào...”
“Vừa rồi Bùi Văn Lương đã mạnh như vậy mà!”
Vương Lâm trợn mắt.
“Lão Hằng, cậu...”
Trương Quách cũng nhìn Thiên Hằng với vẻ khó tin.
“Cậu giấu kỹ thật đấy.”
Thiên Hằng chỉ cười.
“Chắc là tu luyện tốt hơn nhiều chút thôi.”
Người kinh ngạc nhất lại không phải học sinh.
Mà là Nguyên Nam Hà.
Ông nhìn chằm chằm vào kết quả trên Tinh Cảm Thạch, nhất thời không nhịn được kinh ngạc.
“Ồ?”
Nguyên Nam Hà nhìn Thiên Hằng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Sao, sao em tu luyện nhanh thế?”
Câu hỏi vừa vang lên, cả lớp lập tức yên tĩnh hơn.
Rõ ràng, ngay cả Nguyên Nam Hà cũng bị tốc độ tiến bộ của Thiên Hằng làm cho bất ngờ.
Thiên Hằng nghe vậy lại không hề tỏ ra khiêm tốn.
Anh chỉ hơi nhếch khóe miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười tự tin.
“Tất nhiên rồi, thưa thầy.”
“ Tất nhiên rồi , Em có thiên tư siêu tuyệt, cộng thêm thời gian vừa qua vô cùng cố gắng, tu vi cao một chút cũng là chuyện bình thường.”
“...”
Cả lớp im lặng.
Vương Lâm trợn mắt nhìn Thiên Hằng.
Trương Quách cũng có chút ngẩn người.
Bọn họ vốn tưởng Thiên Hằng sẽ khiêm tốn vài câu.
Ai ngờ...
Cậu ta lại ngạo nghễ nhận mình thiên tư tuyệt đỉnh luôn?
Nguyên Nam Hà cũng hơi sửng sốt trước câu trả lời này.
Nhưng rất nhanh, ông bật cười.
“Thiên tư siêu tuyệt?”
“Em thật đúng là không khiêm tốn chút nào.”
Thiên Hằng chỉ cười.
“Em chỉ nói sự thật thôi mà, thưa thầy.”
Giọng nói của anh bình tĩnh, không hề có vẻ khoe khoang quá mức.
Bởi những lời này vốn không hoàn toàn là để trang bức.
Đây là lựa chọn mà Thiên Hằng đã suy nghĩ từ trước.
Anh không thể giấu mãi.
Tu vi lần này đã triển lộ ra đến mức này, nếu lúc này còn cố tình tỏ ra khiêm tốn, ngược lại sẽ khiến người khác sinh nghi.
Một người vốn không quá nổi bật, vậy mà trong thời gian ngắn đột nhiên tiến bộ vượt bậc.
Nếu anh cứ tìm cách giải thích vòng vo, nói mình “chỉ may mắn”, “không biết tại sao”, hoặc cố tình che giấu thiên phú...
Người khác chưa chắc đã tin.
Thậm chí còn có thể suy nghĩ theo hướng khác.
Có phải Thiên Hằng che giấu điều gì không?
Có phải hắn có được cơ duyên đặc biệt nào đó?
Có phải liên quan đến một thế lực bí mật nào không?
Những suy đoán như vậy hoàn toàn không cần thiết.
Chi bằng trực tiếp thừa nhận.
Ta có thiên phú tốt.
Ta tu luyện rất nhanh.
Ta cũng rất cố gắng.
Chỉ đơn giản như vậy.
Hơn nữa, đây cũng chính là điều Thiên Hằng muốn người khác nhìn thấy.
Anh không cần để tất cả mọi người biết bí mật về Lục Nhãn.
Không cần để người khác biết khả năng khống chế ma năng của mình mạnh đến mức nào.
Càng không cần để họ biết những bí mật liên quan đến Nguyên Hồn Châu.
Nhưng một khi đã muốn nhận được tài nguyên tốt hơn từ nhà trường...
Anh nhất định phải để người khác biết mình đáng được đầu tư.
Một thiên tài có tốc độ tu luyện vượt trội.
Một học sinh có thiên phú cao và chịu khó tu luyện.
Đây là thân phận tốt nhất để anh sử dụng.
Còn câu nói vừa rồi...
“Thiên tư siêu tuyệt.”
Thiên Hằng không hề cảm thấy mình nói quá.
Ít nhất, với những gì Lục Nhãn đang mang lại cho anh, anh hoàn toàn có tư cách tự tin như vậy.
Nguyên Nam Hà nhìn Thiên Hằng thêm một lúc. Ánh mắt ông dần hiện lên vẻ vui mừng không thể che giấu, sau đó khẽ gật đầu.
“Được.”
“Có tự tin là chuyện tốt. Thanh thiếu niên mà, phải có chí khí.”
Ông nhìn Thiên Hằng, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Nhưng thiên phú dù tốt đến đâu cũng cần phải duy trì. Có thể giữ được tốc độ tu luyện như hiện tại trong thời gian dài mới là điều đáng quý.”
Thiên Hằng mỉm cười, tự tin đáp:
“Em sẽ cố gắng.”
“Tốt lắm!”
Nguyên Nam Hà gật đầu liên tục.
“Hãy cố gắng duy trì tốc độ tu luyện này.”
Ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh của một giáo viên, nhưng trong lòng đã sớm vui đến mức gần như không nhịn được cười.
Nhặt được bảo bối rồi!
Một học sinh trước đây không quá nổi bật, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể tu luyện đến trình độ này.
Nếu tiếp tục giữ được tốc độ như vậy...
Nguyên Nam Hà thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh mình báo cáo thành tích của Thiên Hằng cho hiệu trưởng.
Đến cuối năm, thành tích của lớp ông chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Mà thành tích của lớp càng tốt...
Tiền thưởng cuối năm của ông chẳng phải cũng sẽ tăng theo sao?
Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyên Nam Hà không khỏi hơi nhếch lên.
Ông vội ho một tiếng, cố gắng thu lại nụ cười đang muốn bật ra.
“Được rồi, về chỗ đi.”
“Vâng, thưa thầy.”
Thiên Hằng gật đầu, xoay người trở về chỗ ngồi.
Phía sau, Nguyên Nam Hà nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng càng nghĩ càng vui.
Lần này đúng là nhặt được một thiên tài!