Chương 15: Thưởng lớn

### Phòng hiệu trưởng Tin tức vừa được Nguyên Nam Hà báo lên nhanh chóng khiến hiệu trưởng **Tô Minh** không khỏi kinh ngạc. Ông đặt tập hồ sơ trên tay xuống, nhìn Nguyên Nam Hà với vẻ khó tin. “Cậu nói thật chứ? Tu vi của em ấy cao đến mức đó?” “Vâng, hoàn toàn là thật.” Nguyên Nam Hà gật đầu chắc chắn. “Theo tôi thấy, nếu để đến cuối năm mới tiến hành khảo hạch, tu vi hiện tại của em ấy đã đủ để đạt cấp C rồi.” Ông dừng một chút, giọng nói càng trở nên hưng phấn. “Mà đây mới chỉ là khoảng ba tháng kể từ khi nhập học.” “Nếu tiếp tục tu luyện thêm ba tháng nữa, cộng thêm tài nguyên tu luyện của nhà trường...” “Chưa đến  năm kể từ khi nhập học, tôi phỏng chừng em ấy đã có khả năng phóng thích ma pháp.” “...” Tô Minh im lặng vài giây. Sau đó, trên mặt ông dần xuất hiện một nụ cười. “Tốt!” “Đúng là một hạt giống tốt.” Ông lập tức đứng dậy. “Mang em ấy đến gặp tôi.” “Nếu kết quả đúng như cậu nói...” Tô Minh nhìn Nguyên Nam Hà, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. “Kì sau, giáo viên chủ nhiệm lớp chọn sẽ là cậu.” Nguyên Nam Hà sững người. Ông vốn chỉ nghĩ đến việc cuối năm tiền thưởng có thể tăng lên, không ngờ niềm vui lại đến lớn như vậy. **Chủ nhiệm lớp chọn!** Đó chính là lớp tập trung những học sinh tinh anh nhất của trường. Muốn bước vào lớp chọn, học sinh phải có thiên phú và tu vi đủ xuất sắc. Mà giáo viên chủ nhiệm lớp chọn cũng hoàn toàn khác với giáo viên các lớp bình thường. Không chỉ tiền lương cao hơn rất nhiều, mà còn có thêm những đãi ngộ đặc biệt. Nếu trở thành chủ nhiệm lớp chọn, tiền lương của ông sẽ tăng gấp ba. Quan trọng hơn... Ông còn được hưởng thêm **một tháng sử dụng Tinh Trần Ma Khí** mỗi năm. Nghĩ đến đây, Nguyên Nam Hà gần như không thể che giấu nụ cười. “Hiệu trưởng, thầy cứ yên tâm. Tôi sẽ lập tức đưa em ấy tới.” --- Sau khi tiết học kết thúc, Nguyên Nam Hà trở về lớp. Ông đi thẳng đến chỗ Thiên Hằng. “Thiên Hằng, em đi với thầy một chuyến.” “Đến đâu ạ?” “Phòng hiệu trưởng.” Thiên Hằng nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu ra. Xem ra biểu hiện vừa rồi của mình đã khiến nhà trường chú ý. Anh cũng không bất ngờ. Đây vốn là kết quả mà anh muốn. Thiên Hằng đứng dậy, đi theo Nguyên Nam Hà. Trên đường đi, anh âm thầm điều chỉnh trạng thái của cơ thể. Lần này, anh cố ý khống chế lượng ma năng đang lưu chuyển, đồng thời điều chỉnh khí tức của bản thân về mức tương ứng với tu vi vừa thể hiện trong lớp. Không cao hơn. Cũng không thấp hơn. Tất cả đều vừa đủ. Chẳng bao lâu, hai người đã đến phòng hiệu trưởng. Nguyên Nam Hà gõ cửa. “Vào đi.” Hai người bước vào. Trong phòng, Tô Minh đang ngồi phía sau bàn làm việc. Ông nhìn Thiên Hằng, ánh mắt nhanh chóng trở nên chăm chú. “Thiên Hằng?” “Dạ.” “Ngồi đi.” Thiên Hằng gật đầu rồi ngồi xuống. Tô Minh không vòng vo. “Thầy nghe Nguyên Nam Hà nói về biểu hiện của em trong lần kiểm tra vừa rồi.” “Nhưng trước khi quyết định một số chuyện, thầy muốn tự mình xác nhận.” Ông chỉ về phía Tinh Cảm Thạch đặt bên cạnh. “Em thử lại một lần.” “Vâng.” Thiên Hằng đứng dậy. Anh bước đến trước Tinh Cảm Thạch rồi đặt tay lên đó. Ma năng được truyền vào. Ánh sáng quen thuộc lập tức bùng lên. Mức độ sáng... Hoàn toàn giống với kết quả trong lớp. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Tinh Cảm Thạch. Vài giây sau, ánh mắt ông dần trở nên kinh ngạc. **Không sai.** Tu vi này hoàn toàn là thật. Ba tháng. Chỉ ba tháng kể từ khi nhập học. Tu vi đã đạt đến mức này. Tô Minh rất rõ điều đó có ý nghĩa gì. Muốn đạt được tốc độ tu luyện như vậy, cho dù đặt trong những thế gia lớn, cũng phải là thiên tài cực kỳ nổi bật mới có khả năng làm được. Mà Thiên Hằng... Lại chỉ là một học sinh của trường ông. Nụ cười trên mặt Tô Minh càng lúc càng rõ. “Tốt!” “Tốt!” “Không hổ là thiên tài của trường chúng ta.” “Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà tu vi đã đạt đến trình độ này.” Thiên Hằng thu tay lại, khiêm tốn nói: “Thầy quá khen rồi ạ. Em chỉ may mắn một chút thôi.” Tô Minh nghe vậy càng hài lòng. “Thiên phú cao mà không kiêu ngạo, không nóng vội.” “Rất tốt.” “Hiếm có học sinh cùng lứa đạt được thành tựu như em mà vẫn giữ được thái độ như vậy.” Ngồi bên cạnh, Nguyên Nam Hà nghe đến đây khóe miệng khẽ giật. **Không kiêu ngạo?** **Không nóng vội?** Trong đầu ông lập tức hiện lên câu nói của Thiên Hằng lúc ở lớp. *“Em có thiên tư siêu tuyệt, cộng thêm vô cùng cố gắng nên mới cao như vậy.”* Nguyên Nam Hà âm thầm liếc Thiên Hằng. **Cái sự cuồng vọng lúc nãy đâu rồi?** Thiên Hằng thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. --- Tô Minh không tiếp tục trêu chọc nữa. Ông lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp được đóng kín. Chỉ nhìn những hoa văn tinh xảo trên bề mặt, cũng đủ biết vật bên trong không hề tầm thường. Ông đặt chiếc hộp lên bàn. “Đây là phần thưởng cho thành tích kiểm tra lần này của em.” Thiên Hằng nhìn chiếc hộp. Tô Minh tiếp tục: “Sau khi xem xét, thầy quyết định cấp cho em quyền sử dụng **Tinh Trần Ma Khí Linh cấp** trong suốt ba năm học.” Đồng tử Thiên Hằng hơi co lại. **Tinh Trần Ma Khí Linh cấp.** Hơn nữa còn là... **Ba năm!** Trái tim anh không khỏi đập nhanh hơn. Nếu có Tinh Trần Ma Khí hỗ trợ, tốc độ tu luyện của anh chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Mục tiêu đạt đến Sơ giai viên mãn cũng có thể được rút ngắn rất nhiều. Nhưng Tô Minh chưa đưa chiếc hộp cho anh ngay. “Có điều...” “Đây là phần thưởng rất quý báu của nhà trường.” “Vì vậy thầy muốn em đồng ý với nhà trường một chuyện.” Thiên Hằng lập tức thu lại vẻ kích động. Anh khách khí nói: “Dạ, nhà trường có chuyện gì, xin thầy cứ phân phó.” Tô Minh bật cười. “Không phải chuyện gì to tát.” “Chỉ cần trong khoảng thời gian học tập ở đây, em vẫn lấy danh nghĩa học sinh của trường để tu luyện là được.” Thiên Hằng nghe xong lập tức hiểu. Nhà trường không muốn anh quá sớm gia nhập một thế lực khác. Hiệp hội. Các gia tộc lớn. Hoặc những thế lực chuyên bồi dưỡng pháp sư. Chỉ cần anh vẫn giữ thân phận học sinh của trường trong thời gian này, nhà trường sẽ có thể dựa vào thành tích của anh để nâng cao danh tiếng. Đối với Thiên Hằng... Điều kiện này cũng không có gì khó. Thậm chí còn có lợi cho anh. Ít nhất, anh có thể tiếp tục giữ kín những bí mật của mình. Đặc biệt là **Nguyên Hồn Châu**. Nó không chỉ có khả năng trữ vật. Ai biết sau này nó còn có thể bộc lộ thêm những năng lực gì? Một vật có thể chứa đựng tàn hồn và tài nguyên như vậy, bản thân nó đã đủ để được xem là một bảo vật. Càng ít người biết, càng an toàn. Thiên Hằng gật đầu. “Vâng, em đồng ý.” “Có điều...” Anh hơi dừng lại. “Em có một số yêu cầu nữa ạ.” Tô Minh nhướng mày. “Em cứ nói.” “Em muốn được tự chủ thời gian.” “Nếu không có việc quan trọng, em có thể xin không cần lên lớp thường xuyên được không?” “Đương nhiên, tất cả các kỳ thi, khảo hạch hoặc những thông báo quan trọng của nhà trường, em đều sẽ tham gia đầy đủ.” Tô Minh suy nghĩ một lát. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Một thiên tài có tốc độ tu luyện như Thiên Hằng, việc để anh có thêm thời gian minh tu thậm chí còn có lợi cho nhà trường. Ông nhanh chóng gật đầu. “Được.” “Nhà trường đồng ý.” Thiên Hằng mỉm cười. “Cảm ơn thầy.” Tô Minh nhìn vẻ mặt của Thiên Hằng, trong lòng càng hài lòng. Ông lại lấy ra một phần giấy tờ. “Còn nữa.” “Đây là học bổng của em.” Thiên Hằng hơi ngẩn ra. “Học bổng?” “Đúng.” “Vốn theo quy định thì phải chờ đến năm sau, sau khi tổng kết thành tích rồi mới công bố.” “Nhưng thành tích của em lần này đủ xuất sắc để được xét đặc biệt.” Tô Minh đặt giấy chứng nhận cùng phần thưởng lên bàn. “Nhà trường quyết định cấp trước.” Giá trị học bổng lần này khoảng **500.000 đồng**. Thiên Hằng nhìn số tiền. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Không ngờ chuyến đi đến phòng hiệu trưởng lần này lại thu hoạch nhiều như vậy. Không chỉ có quyền sử dụng Tinh Trần Ma Khí Linh cấp trong ba năm... Mà còn có thêm học bổng. Anh nhận lấy. “Cảm ơn thầy.” Tô Minh khoát tay. “Không cần cảm ơn.” “Đây là thứ em xứng đáng nhận được.” Thiên Hằng gật đầu. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh cùng Nguyên Nam Hà rời khỏi phòng hiệu trưởng. Trên đường trở về, Nguyên Nam Hà nhìn Thiên Hằng, trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Còn Thiên Hằng thì đang suy nghĩ về phần thưởng vừa nhận được. **Tinh Trần Ma Khí Linh cấp.** Có thứ này... Tốc độ tu luyện của anh sẽ lại bước lên một bậc mới. Thiên Hằng khẽ siết tay. Xem ra... Lựa chọn công khai một phần thiên phú của mình lần này quả nhiên không sai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ