Suốt hai tháng sau đó, Thiên Hằng vẫn duy trì việc minh tu như bình thường.
Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Tinh trần của anh từng chút một lớn mạnh.
Ma năng cũng dần dần tích lũy.
Mỗi ngày, Thiên Hằng đều sử dụng Lục Nhãn để quan sát quá trình vận chuyển ma năng trong cơ thể, cố gắng giảm bớt lượng thất thoát không cần thiết và can thiệp sâu vào độ giãn nở của tinh trần.
Đôi khi, anh cũng sẽ thử can thiệp vào tinh trần.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều rất cẩn thận.
Bởi Thiên Hằng biết rõ, tinh trần hiện tại của mình vẫn còn quá yếu.
Nếu cưỡng ép thay đổi quá trình hấp thu hoặc ép tinh trần mở rộng khi nó chưa đủ khả năng chịu đựng, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề.
Vì vậy, dù trong đầu đã sớm xuất hiện một ý tưởng...
Anh vẫn luôn không dám thử.
Cho đến hôm nay.
Thiên Hằng đang ngồi minh tu.
Ma năng chậm rãi tiến vào cơ thể, sau đó dưới sự quan sát của Lục Nhãn, từng chút được đưa vào tinh trần.
Bất chợt...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Thiên Hằng mở mắt.
“Đúng rồi...”
Anh nhìn về phía Nguyên Hồn Châu.
Ý tưởng này thực ra đã xuất hiện trong đầu anh từ rất lâu.
Nếu Lục Nhãn có thể nhìn thấy và can thiệp vào ma năng bên trong cơ thể...
Vậy nếu anh đưa ma thạch vào Nguyên Hồn Châu thì sao?
Ma thạch vốn chứa một lượng ma năng rất lớn.
Bình thường, khi ma thạch ở bên ngoài cơ thể, anh chỉ có thể hấp thu năng lượng từ nó theo phương thức thông thường.
Nhưng Nguyên Hồn Châu lại có thể đưa vật thể vào một không gian đặc biệt.
Mà không gian đó...
Lại nằm ngay trong tinh trần của anh.
Nếu ma thạch được đặt vào bên trong Nguyên Hồn Châu, chẳng phải nó cũng tương đương với việc được đưa vào trong “lãnh địa” của anh sao?
Đến lúc đó...
Lục Nhãn có thể trực tiếp nhìn thấy ma năng bên trong ma thạch hay không?
Thậm chí...
Có thể trực tiếp điều khiển nó?
Thiên Hằng càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.
Nhưng anh không lập tức thử.
Hai tháng trước, tinh trần của anh vừa mới thức tỉnh.
Khi đó, anh còn không biết tinh trần của mình có thể chịu được bao nhiêu ma năng.
Nếu tùy tiện đưa một lượng lớn năng lượng từ ma thạch vào...
Một khi tinh trần không chịu nổi thì hậu quả rất khó nói.
Vì vậy, Thiên Hằng đã quyết định chờ.
Chờ đến khi tinh trần của mình ổn định hơn.
Chờ đến khi bản thân có đủ khả năng khống chế.
Mà hôm nay...
Anh cảm nhận tinh trần của mình.
So với hai tháng trước, nó đã lớn mạnh hơn rất nhiều.
Khả năng chịu đựng cũng đã tăng lên.
Thiên Hằng suy nghĩ một lát.
“Có lẽ... có thể thử.”
Nếu không thử, anh sẽ mãi không biết đáp án.
Mà chỉ cần cẩn thận kiểm soát lượng ma năng rút ra, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn.
Thiên Hằng đứng dậy.
Anh lấy ra một viên ma thạch.
Viên ma thạch nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bên trong nó chứa một lượng ma năng tinh khiết.
Thiên Hằng nhìn nó.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Thử xem.”
Đây cũng là lần thử nghiệm thứ hai của anh với Nguyên Hồn Châu.
Lần trước, anh đã phát hiện ra nó có khả năng thu giữ vật thể.
Nhưng lần này...
Anh muốn biết liệu nó có thể trở thành cầu nối giúp Lục Nhãn trực tiếp can thiệp vào ma năng bên trong vật phẩm hay không.
Thiên Hằng cẩn thận đưa ma thạch tới gần Nguyên Hồn Châu.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh tiếp tục thử.
Ngay khi ma thạch chạm vào Nguyên Hồn Châu...
*Bụp!*
Ma thạch biến mất.
Thiên Hằng sững người.
“Quả nhiên có thể chứa được.”
Anh lại đưa ma thạch vào Nguyên Hồn Châu.
Lần này, Thiên Hằng không lấy nó ra nữa.
Hắn trực tiếp đưa Nguyên Hồn Châu trở lại tinh trần.
Sau đó...
**Lục Nhãn mở ra.**
Tinh thần lực lập tức bao phủ toàn bộ tinh trần.
Thiên Hằng thử thăm dò ma thạch bên trong Nguyên Hồn Châu.
Ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một thứ.
Ma năng.
Ma năng đang tồn tại bên trong ma thạch.
“Có thể cảm nhận được...”
Thiên Hằng kinh ngạc.
Đúng như anh đã suy đoán.
Khi ma thạch nằm bên ngoài cơ thể, anh không thể trực tiếp can thiệp vào năng lượng bên trong nó.
Nhưng sau khi được đưa vào Nguyên Hồn Châu...
Mọi chuyện đã khác.
Nó nằm trong không gian thuộc về Nguyên Hồn Châu.
Mà Nguyên Hồn Châu lại nằm trong tinh trần của anh.
Thông qua Lục Nhãn, Thiên Hằng có thể nhìn thấy rõ từng dòng ma năng bên trong viên đá.
Một ý tưởng khác lập tức xuất hiện.
Anh thử dùng tinh thần lực can thiệp.
Một dòng ma năng lập tức từ trong ma thạch chảy ra.
Nó phóng xuất khỏi Nguyên Hồn Châu, sau đó chạy thẳng vào tinh trần.
Thiên Hằng trợn mắt.
“Có thể điều khiển?”
Anh thử một lần nữa.
Dòng ma năng lập tức thay đổi phương hướng dưới sự khống chế của hắn.
Hơn nữa...
Nó đang trực tiếp chảy về phía tinh trần!
Thiên Hằng lập tức tập trung tinh thần.
Anh không dám hấp thu quá nhanh.
bời vì anh cảm thấy một năng lượng khá hôn loạn không ôn hòa như tu luyện thông thường
đây chính là điều mà anh đã lo lắng suốt hai tháng qua.
Nếu một lượng lớn ma năng hỗn loạn đột ngột tràn vào tinh trần, rất có thể nó sẽ không chịu nổi.
Vì vậy, anh chỉ rút ra một dòng cực nhỏ.
Sau đó chậm rãi điều khiển nó tiến vào tinh trần.
Một cảm giác quen thuộc nhanh chóng xuất hiện.
Tinh trần đang hấp thu ma năng.
Nhưng tốc độ...
**Nhanh hơn rất nhiều!**
Thiên Hằng lập tức nhận ra vấn đề.
Khi ma thạch ở bên ngoài, hắn căn bản không thể trực tiếp điều khiển dòng ma năng bên trong.
Nhưng khi ma thạch tiến vào Nguyên Hồn Châu, mà Nguyên Hồn Châu lại nằm trong tinh trần của hắn...
Hắn có thể trực tiếp can thiệp vào ma năng bên trong.
Nói chính xác hơn...
**Hắn đang điều khiển ma năng ngay bên trong lãnh địa của chính mình.**
“Ha ha...”
Thiên Hằng không nhịn được bật cười.
Đây hoàn toàn là một phát hiện ngoài dự kiến.
Hai tháng chờ đợi...
Quả nhiên không uổng phí.
Nếu lúc vừa thức tỉnh anh đã thử, có lẽ bản thân còn chưa đủ khả năng kiểm soát lượng ma năng này.
Nhưng hiện tại...
Tinh trần của anh đã ổn định hơn.
Khả năng chưởng khống của Lục Nhãn cũng được anh rèn luyện suốt hai tháng.
Cuối cùng, ý tưởng mà anh đã giữ trong đầu suốt thời gian qua cũng được chứng minh.
Thiên Hằng lập tức lấy ma thạch ra.
Sau đó, hắn vận chuyển Hỏa Tư.
Một ngọn lửa nhanh chóng bao phủ viên ma thạch.
Không lâu sau, ma thạch bị nung đến mức gần như tan rã.
Thiên Hằng lại ném nó vào Nguyên Hồn Châu.
*Bụp!*
Ma thạch biến mất.
Lần này, hắn tiếp tục đưa Nguyên Hồn Châu vào tinh trần.
Lục Nhãn mở ra.
Ma năng từ viên ma thạch đã bị nung nát lập tức được hắn dẫn ra.
Quả nhiên...
Nhanh hơn trước rất nhiều.
Những dòng ma năng hỗn loạn tinh khiết liên tục bị hắn điều khiển, chậm rãi dung nhập vào tinh trần.
Thiên Hằng không nóng vội.
Hắn kiểm soát từng chút một.
Tinh trần giống như một chiếc hồ đang dần được lấp đầy.
“Thú vị...”
Thiên Hằng nhìn sự thay đổi của tinh trần, trong mắt tràn đầy hứng thú.
Nếu phương pháp này có thể duy trì ổn định...
Vậy thì tốc độ tu luyện của anh sẽ không còn đơn giản chỉ dựa vào việc hấp thu ma năng từ môi trường nữa.
Ma thạch có thể cung cấp năng lượng.
Nguyên Hồn Châu có thể đưa ma thạch vào bên trong.
Còn Lục Nhãn...
Có thể giúp anh trực tiếp khống chế dòng ma năng được giải phóng từ đó.
Ba thứ kết hợp lại...
Thiên Hằng đã vô tình tạo ra một phương thức tu luyện hoàn toàn khác với pháp sư bình thường.