Chương 12: tu luyện (2)

Mười ngày đầu tiên trôi qua trong những thử nghiệm không được suôn sẻ, nhưng cũng đủ để Thiên Hằng xác nhận được một điều: năm giờ minh tu chính là giới hạn của anh ở giai đoạn hiện tại. Tinh thần lực có thể phục hồi. Cơ sở cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng tinh trần, một khi đã chạm tới giới hạn trong ngày, lại giống như một cỗ máy bị qua tải  — dù anh có cố gắng đến đâu, thì nó  cũng không hoạt động . Sau mười ngày, Thiên Hằng không tiếp tục rảnh rỗi với công việc đó. Nếu chỉ cần nghỉ ngơi rồi tu tiếp là có thể kéo dài thời gian minh tu, thì với số lượng pháp sư đông đảo của thế giới này, một phương pháp đơn giản đến chứng minh đã được tìm ra từ lâu. Giới hạn năm giờ đã tồn tại qua nhiều thế hệ pháp sư — điều anh có thể làm không phải là phá vỡ nó, mà là khiến năm ấy giờ trở nên đáng giá hơn. Những ngày sau đó, Thiên Hằng bắt đầu chú thích vào chính quá trình luyện tập của mình. Trong trạng thái minh tu, thế giới trước mắt anh như che lên một diện mạo khác. Ma năng không còn là thứ mơ hồ chỉ được nhận bằng tinh thần — dưới Lục Nhãn, từng dòng năng lượng hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Qua nhưng ngày tu luyện anh biết  quá trình ma năng tiến vào cơ không hoàn hảo như anh từng thể nghĩ. Một phần được bay vào tinh trần . Một phần khác  hao tổn  trong lúc chuyển tiếp. Có những con dường cần đi qua , nhưng có nhưng đoạn đường không cần thiết.  Ban đầu, anh chỉ đứng yên quan sát. Rồi anh bắt đầu thử — một chút, rồi lại thêm một chút nữa. Anh từng nghĩ việc tu luyện chẳng qua chỉ là hấp thụ ma năng vào cơ thể, sau đó để nó tự vận chuyển theo quỹ đạo vốn có. Nhưng những kiến thức anh biết được từ Vương Lâm  đã khiến anh hiểu rõ hơn về cách các pháp sư tu luyện: bọn họ chỉ có thể cảm nhận ma năng khi nó đã tiến vào Tinh Trần, sau đó thông qua Tinh Trần để dẫn dắt và điều khiển nó. Còn anh thì khác. Ngay từ khoảnh khắc ma năng vừa tiến vào cơ thể, anh đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Không phải một cảm giác mơ hồ, mà là sự nhận biết rõ ràng đến mức anh có thể nhận ra từng dòng năng lượng đang len qua cơ thể mình. Quan trọng hơn, anh còn có thể tác động trực tiếp lên chúng. Anh không thể khống chế ma năng khi nó vẫn còn ở bên ngoài cơ thể. Nhưng một khi ma năng đã tiến vào, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Anh có thể cảm nhận nó. Có thể dẫn nó đi. Thậm chí có thể thay đổi cách nó vận chuyển và hấp thụ trong cơ thể. Giống như một con đường quanh co mà người bình thường chỉ có thể thuận theo từng khúc cua, còn anh lại có thể nhìn thấy toàn bộ con đường từ trên cao. Những đoạn đường vòng vốn cần phải đi qua, anh có thể tìm cách rút ngắn. Những nơi năng lượng vận chuyển chậm chạp, anh có thể điều chỉnh lại dòng chảy. Việc tu luyện, đối với anh, từ một quá trình gần như bản năng của cơ thể, dần biến thành một thứ có thể chủ động can thiệp. Đó cũng chính là lý do tốc độ tu luyện của anh nhanh hơn người bình thường. Không phải vì lượng ma năng anh hấp thụ nhiều hơn. Mà bởi vì ngay từ bước đầu tiên, anh đã có thể điều khiển nó theo cách mà những pháp sư khác còn chưa thể làm được. Và anh hiểu rất rõ một điều— Đây mới chỉ là bắt đầu , nó còn có thể cải tiến hơn nữa.  Cuộc thử nghiệm nào  không thể được suôn  sẻ , anh vấp phải thất bại liên tục . Có lúc điều chỉnh quá tay tạo ra cả quá trình hấp thu rối loạn rối loạn; có lúc hiệu quả mong manh đến mức gần như không đáng kể. Nhưng Thiên Hằng không bỏ cuộc . Anh ghi nhớ từng lần thử và ghi ra giấy từng thay đổi dù nhỏ nhất. Đến khoảng ngày thứ hai thứ mười, kết quả cuối cùng cũng rõ ràng. Cùng một khoảng thời gian minh tu như trước, nhưng lượng ma năng tích được trong tinh trần đã nhiều hơn chắc chắn. Không phải thời gian tu luyện dài ra — mà hiệu suất đã tăng lên. không chỉ vậy bởi vì ưu hóa quá trình hấp thu nên anh có thể dùng cách đó để đẩy nhanh tốc độ khôi phục ma năng hơn nữa.  Nhìn tinh trần đang leo thang lên, Thiên Hằng mừng rỡ trong lòng , anh càng có lòng tin hơn  trở thành cường giả trong thế giới này.  Cùng khoảng thời gian đó, khả năng phóng thích  Hỏa hệ của anh cũng không ngừng tiến bộ. Thực tế là Thiên Hằng đã có thể phóng ra Hỏa Tư ngay từ ngày đầu tiên của tỉnh. Nhưng “có thể phóng” và “làm chủ” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những ngày đầu, mỗi lần xây dựng Tinh Quỹ đều như đi trên một sợi dây mảnh: tinh tử phải được dẫn động thực sự xác thực, ma năng phải chuyển động đúng hướng, chỉ cần trôi một bước, cả quá trình có thể giảm xuống. Nhưng sau hàng ngày lặp đi lặp lại, mọi thứ tăng dần khác. Tinh tử vừa dao động, từng điểm sáng đã nhanh chóng kết nối với Tinh Quỹ. Luồng năng lượng không còn bị thất thoát nhiều như trước . Hỏa Tư! Một ngọn  lửa nhỏ như nắm tay trẻ em  lên trong bàn tay anh. Anh tán nó đi, rồi ngay lập tức tiếp tục. một lần , hai lần , ba lần , .. Quá trình ấy diễn ra một cách tự nhiên. Tinh Quỹ dần không còn đòi hỏi sự tập trung cao độ như trước, từng bước trở thành một phản xạ gần như bản năng đối với anh. Thông qua chủ động giảm lượng mana sử dụng trong mỗi lần thi triển. Uy lực của ma pháp theo đó cũng giảm xuống, nhưng đổi lại, anh có thể liên tục luyện tập phác họa Tinh Quỹ mà không tiêu hao quá nhiều mana. Cách này giúp anh có thêm thời gian rèn luyện khả năng khống chế ma pháp, khiến việc điều khiển các Tinh Tử ngày càng trở nên thuần thục. Ngoài ra, anh còn nhiều lần sử dụng Hỏa Tư để luyện tập độ chính xác. Từ việc chỉ đơn thuần thi triển ma pháp, anh dần cố gắng kiểm soát hướng bay, vị trí và thời điểm ma pháp đánh trúng mục tiêu. Mỗi lần luyện tập đều khiến khả năng kiểm soát Hỏa Tư của anh tiến bộ thêm một chút. Không chỉ dừng ở đó . Mỗi lần phóng xạ, Lục Nhãn đều cho anh ta biết rõ dòng ma năng bay từ tinh trần, tiến vào Tinh Tử , rồi chuyển hóa thành ma pháp. Nhưng giữa quá trình đó, luôn có một phần nhỏ bị lỗi thất thoát. Anh bắt đầu thử thách lại đường dẫn — không phải thay đổi bản chất của Hỏa Tư, cũng không phải để tăng cường năng lực, mà chỉ đơn giản là để đạt được mục tiêu đi bằng con đường ít hao tổn nhất. Lần đầu thất bại. Lần thứ hai cũng vậy. Có lúc còn khiến Tinh Quỹ mất ổn định. Nhưng mỗi lần vấp ngã đều để lại cho anh một chút trải nghiệm, và từng ngày qua ngày, tạo điều kiện cho đường truyền ma năng  trong cơ thể và tăng dần được tinh chỉnh. Đến khoảng hơn một tháng sau  , sự thay đổi đã được xác định rõ ràng: một lần Hỏa Tư tiêu hao ít khả năng hơn trước đó.  Tuy không vẫn hao tổn , nhưng khi số lần sử dụng liên tiếp được kéo dài ra,kết hợp với khả năng hồi phục ma năng anh lĩnh ngộ  thì  số lần sử  dụng  hỏa tư trong một ngày  bắt đầu trở nên đáng kể hơn lên đến hàng  chục lần , và trong một trận chiến anh có thể dùng khoảng năm  lần hỏa tư mới hết mana.  Đến lúc này anh càng thêm thấm sâu về giá trị của lục nhãn tuy nó không trực tiếp tăng chiến lực như các trời sinh thiên phú . Nhưng nó cho giá trị quý giá hơn: khả năng nhìn thấy những gì người khác không thể tìm thấy, rồi từng chút một, tối ưu hóa chúng. Ngày thứ ba, Thiên Hằng thay đổi cách luyện tập. Anh tìm đến một nơi vắng vẻ, che đậy áo kín đáo, kéo dãn xuống thấp. Trước mặt là một số đá được sắp xếp theo những khoảng thời gian nhất định. Vừa phải, vừa vặn với Hỏa hoạn. Vút! Ngọn lửa lao đi, ngay lập tức đá một số cách gặp nhau. Anh không dừng lại, tiếp tục chạy về phía mục tiêu tiếp theo. Hỏa Tư! Khoảng cách này đã được đáp ứng hơn mười lần. Rồi hai mươi đã gặp nhau. Khi công việc vừa di cuyển ma pháp phóng to đã trở nên khôn ngoan, anh bắt đầu thử những bài khó hơn —đổi hướng bay. Hỏa  tư vốn chỉ lao thẳng, giờ bắt đầu trôi sang trái, rồi hát phải, tăng dần thành những đường vòng cũng đơn giản. Anh cũng từng thử nén lại ngọn lửa, thử làm nó xoay, thậm chí thử thay đổi hình dạng của nó — nhưng tất cả đều thất bại. Anh không quá bận rộn. Không thể thay đổi chất liệu của Hỏa Tư thì việc thay đổi đạo đức của nó cũng đã đủ. Bài tập sau đó sẽ được khắc phục nhiều hơn. Anh kích thích, tung hết lên không trung. Những viên đá nhỏ vẽ nên vô số đạo đạo khác nhau giữa không trung. Thiên Hằng đầu. Ghi nhãn từng chuyển động. Hỏa Tư! Một đá đá được đánh dấu. Rồi hai thành viên. Ba viên. Ban đầu chỉ một số viên rơi xuống vì lửa, nhưng theo thời gian, cần phải tăng dần - năm viên, bảy viên, rồi mười viên. Anh nhận ra   năng lực và phản xạ của mình đang trở thành một thế mạnh. Những chuyển động mà người thường cần thời gian mới phản ứng đáp ứng, anh gần như nắm bắt được ngay lập tức: ma pháp phóng ra, quỹ đạo thay đổi, mục tiêu đang bay cũng đổi theo — tất cả tăng dần hòa thành một chuỗi mà anh có thể quan sát và tính toán trong tắc. Đến ngày thứ bảy thứ bảy, một tiết thực hành tưởng nhẹ nhàng bình thản lại vô tình mang đến cho Thiên Hằng một phát hiện một việc rất thú vị. Giáo viên đứng trước lớp, cửa hàng giọng: " Đã rồi, hôm nay thầy sẽ biểu diễn một lần trong quá trình hoàn thiện quy trình phóng  ma pháp ." Cả hai lớp lập tức tập trung. Thiên Hằng cũng nhìn. Tinh tử bắt đầu dao động. Các tính năng cơ bản để chuyển đổi nhanh chóng. Tinh luyện từng bước thành hình. Đúng lúc giải quyết, ánh mắt Thiên Hằng bỏ khựng lại. Một tia ma năng lực lên — rất nhỏ, rất nhanh, chỉ tồn tại trong thoáng chốc trước khi  Tinh Quỹ  xuất hiện hay nói đúng hơn là trước khi các ngôi sao xuất hiện . Hỏa Tư! Ngọn lửa bùng lên, cả lớp đồng loạt trầm lắnng. Nhưng Thiên Hằng không nhìn con rối mà  ánh mắt anh vẫn dán chặt vào giáo viên hay nói đúng hơn là tay của giáo viên. rồi là gì? Giáo viên biểu diễn lần thứ hai. Thiên Hằng không chớp mắt. Tinh tử dao động, ma năng bắt đầu vận chuyển — và tia sáng lại xuất hiện, thoáng qua rồi biến mất ngay trước khi  phác họa Tinh Quỹ . Sau đó Hỏa Tư mới xuất hiện. Thiên Hằng Im Lặng. Một lần có thể trùng lặp. Nhưng hai lần... Anh viết lại trong tất cả những gì mình đã quan sát rõ ràng trong hai tháng qua — dòng ma năng, quá trình vận hành, tinh tử, Tinh Quỹ, và khả năng nhìn của Lục Nhãn. Một ý nghĩ chậm rãi thành hình. Nếu như  trước khi pháp sư phác họa  một Tinh quỹ , ma năng  sẽ luôn hiển thị một dấu hiệu như vậy... Vậy thì mình có thể dự đoán được họ sẽ phóng ma pháp lúc nào và cả đường bắn   ? Anh không khẳng định ngay. Có thể đó là đặc điểm riêng của vị trí giáo viên này. Có thể mỗi hệ thống biểu hiện khác nhau. Cũng có thể những pháp sư có tốc độ phóng to nhanh hơn sẽ không thể hiện rõ các dấu hiệu rõ ràng như vậy. Tất cả đều cần được kiểm tra. Nhưng ít nhất, Thiên Hằng đã tìm ra một hướng đi mới. Lục Nhãn có thể không chỉ giúp anh ta xem dòng năng lượng ,  tăng thị lực và phản xạ  Nó vẫn có thể giúp anh có khả năng trinh sát tốt và cảm giác tốt hơn.  Nếu tiếp tục nghiên cứu theo hướng này... Biết đâu, một ngày nào đó — trước khi đối thủ kịp  phóng thích  anh đã dự đoán được tương lai   — anh đã biết trước nó sắp đến.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ