....
00 giờ 17 phút.
Khu nhà C của trường THPT Nguyễn Trãi chìm trong bóng tối.
Không một bóng người.
Những dãy phòng học im lìm sau lớp cửa kính.
Trên sân thượng, bốn ký hiệu màu đỏ vẫn đang âm thầm phát sáng.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Chúng tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Ở chính giữa là chiếc bồn nước cũ.
Mặt nước bên trong đã chuyển thành màu đen đặc.
Bóng người đứng bên cạnh bồn nước chậm rãi cúi xuống.
Bàn tay khô quắt đặt lên mặt nước.
"Thứ nhất..."
Một giọng nói vang lên.
Mặt nước nổi lên một gợn sóng.
"Thứ hai..."
Một vòng sóng khác lan ra.
"Thứ ba..."
Cả sân thượng bắt đầu rung chuyển.
Bóng người mỉm cười.
"Thứ tư."
ẦM!
Một luồng khí lạnh bùng lên.
Bốn ký hiệu đồng thời sáng rực.
Nhưng nghi thức chưa hoàn thành.
Bóng người ngẩng đầu.
Nhìn về phía bầu trời.
"Vẫn thiếu một thứ."
---
Cùng thời điểm đó.
Tại nhà Hoàng Gia Bảo.
01 giờ 06 phút.
Bảo đang ngồi trước bàn học.
Sách vở lớp 12 vẫn mở trước mặt.
Ngày mai vẫn còn tiết học.
Vẫn còn bài kiểm tra.
Vẫn còn những chuyện rất bình thường mà một học sinh cuối cấp phải lo lắng.
Nhưng từ sau đêm ở hồ Thiên Quang...
Những thứ bình thường ấy dường như đã trở nên xa lạ.
Bảo nhìn chiếc huy hiệu đồng đặt trên bàn.
Huy hiệu của Trấn Linh Cục.
Cậu vẫn chưa hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy.
Càng không hiểu vì sao Hồ sơ số 000 lại trực tiếp viết chữ cho mình đọc.
"Người Quan Sát..."
Bảo lẩm bẩm.
Đột nhiên.
Chiếc điện thoại rung lên.
Một tin nhắn.
Không có số điện thoại.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một dòng chữ:
ĐỪNG NGỦ.
Bảo cau mày.
Tin nhắn thứ hai lập tức xuất hiện.
NÓ ĐANG TÌM CẬU.
Bảo đứng bật dậy.
"Ai vậy?"
Không có câu trả lời.
Cậu mở cửa sổ.
Bên ngoài là con phố vắng.
Không có ai.
Nhưng ngay phía đối diện...
Dưới ánh đèn đường.
Một bóng người đang đứng đó.
Là một nữ sinh.
Mái tóc dài che kín khuôn mặt.
Bảo lập tức nhận ra bộ đồng phục.
Đó là bộ đồng phục của Mai Anh.
"Nạn nhân thứ tư..."
Bảo khựng lại.
Bóng người ngẩng đầu.
Một bàn tay từ từ đưa lên.
Chỉ về phía Bảo.
Rồi biến mất.
---
Điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi.
Minh Nguyệt.
Bảo lập tức bắt máy.
"Alo?"
"Đừng ra khỏi nhà."
Giọng Minh Nguyệt rất gấp.
"Khu nhà C vừa phát sinh phản ứng cấp B."
"Chúng tôi đang trên đường đến."
Bảo nhìn ra cửa sổ.
"Nhưng cháu vừa nhìn thấy Mai Anh."
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau.
"Cậu nhìn thấy ở đâu?"
"Ngay trước nhà."
"Không thể nào."
"Tại sao?"
"Vì đội chúng tôi vừa tìm thấy..."
Giọng Minh Nguyệt trầm xuống.
"...camera ghi lại hình ảnh Mai Anh ở trường vào đúng thời điểm cậu nhìn thấy cô ấy."
Bảo sững người.
"Ý cô là..."
"Có hai Mai Anh."
---
01 giờ 22 phút.
Một chiếc xe của Trấn Linh Cục lao qua những con đường vắng.
Bên trong.
Trần Vũ kiểm tra lại thiết bị.
"Phản ứng thế nào?"
Minh Nguyệt nhìn màn hình.
"Không ổn."
"Dao động linh lực đang tăng."
Trần Vũ cau mày.
"Bao nhiêu?"
"Cấp A."
Không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề.
"Không thể."
Trần Vũ nhìn màn hình.
"Ba ngày trước chỉ là cấp C."
"Đúng."
Minh Nguyệt đáp.
"Nhưng từ khi Bảo tiếp xúc với Linh..."
Cô dừng lại.
"...mọi thứ bắt đầu thay đổi."
Trần Vũ im lặng.
Một lúc sau, ông hỏi:
"Đức An biết chưa?"
"Đã báo."
"Ông ấy nói gì?"
Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Chỉ nói một câu."
"Đừng để Bảo đến trường."
---
01 giờ 31 phút.
Bảo vẫn đứng bên cửa sổ.
Cậu biết mình được yêu cầu ở nhà.
Nhưng có một điều khiến cậu không thể ngồi yên.
Nếu thực sự có hai Mai Anh...
Một người ở trường.
Một người vừa xuất hiện trước nhà cậu.
Vậy người nào mới là thật?
Bảo cầm chiếc huy hiệu đồng.
Đột nhiên.
Mặt sau huy hiệu xuất hiện một dòng chữ.
Không phải chữ khắc.
Mà là chữ mới.
Như được viết bằng mực.
KHU NHÀ C.
Bảo nhìn chằm chằm.
Sau đó là dòng thứ hai.
PHÒNG 304.
Cậu nhớ lại lời Linh.
"Khi trăng tròn, đừng để bất kỳ ai bước lên sân thượng."
Nhưng hôm nay...
Trăng chưa tròn.
Vậy tại sao nghi thức đã bắt đầu?
Bảo nhanh chóng mặc áo khoác.
Cầm điện thoại.
Mở cửa.
---
01 giờ 48 phút.
Trường THPT Nguyễn Trãi.
Cổng trường đóng kín.
Nhưng Bảo biết một lối vào phía sau.
Cậu vừa bước qua hàng rào thì nghe thấy tiếng động.
Cộc...
Cộc...
Cộc...
Có ai đó đang gõ cửa khu nhà C.
Bảo tiến lại gần.
Cánh cửa phòng 304 đang mở.
Bên trong tối om.
Cậu bật đèn điện thoại.
Một chiếc bàn.
Hai chiếc ghế.
Một bảng đen cũ.
Trên bảng có những dòng chữ viết bằng phấn.
Bảo bước đến gần.
Trên bảng ghi:
NGƯỜI THỨ NHẤT: ĐÃ MẤT.
NGƯỜI THỨ HAI: ĐÃ MẤT.
NGƯỜI THỨ BA: ĐÃ MẤT.
NGƯỜI THỨ TƯ: ĐÃ MẤT.
Bên dưới là một dòng trống.
Bảo cảm thấy tim mình đập mạnh.
Bỗng nhiên...
Một viên phấn tự động chuyển động.
Két...
Két...
Két...
Trên bảng xuất hiện thêm từng nét chữ.
NGƯỜI THỨ NĂM: HOÀNG GIA BẢO.
Bảo chết lặng.
Ngay phía sau.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Anh đến thật."
Bảo quay lại.
Linh đang đứng ở cửa.
Nhưng lần này...
Ánh mắt cô không còn bình tĩnh.
Cô nhìn dòng chữ trên bảng.
Sắc mặt trở nên tái nhợt.
"Không..."
Bảo nhìn cô.
"Em biết chuyện này?"
Linh không trả lời.
Cô bước tới.
Dùng tay xóa dòng chữ.
Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào bảng...
Một vệt máu đỏ xuất hiện trên tay cô.
Linh lập tức rút tay lại.
Bảo sững sờ.
"Em bị thương?"
Linh nhìn bàn tay mình.
Một giọt máu rơi xuống nền.
"Không phải máu."
Cô thì thầm.
"Đây là..."
"...dấu ấn."
Đột nhiên.
Toàn bộ đèn trong khu nhà C đồng loạt bật sáng.
Từ sân thượng vọng xuống một tiếng động lớn.
ẦM!
Linh ngẩng đầu.
"Chúng ta phải đi."
"Ngay bây giờ."
Bảo chưa kịp hỏi.
Linh đã nắm lấy cổ tay cậu.
"Không phải vì thứ trên sân thượng."
"Vậy vì cái gì?"
Linh nhìn thẳng vào mắt Bảo.
"Bởi vì thứ đang ở đó..."
"...đã biết tên anh."
---
Trên sân thượng.
Bốn ký hiệu đỏ sáng rực.
Ở giữa vòng tròn.
Một bóng người đang đứng.
Lần này không còn là bóng đen.
Đó là một cô gái.
Mái tóc dài.
Đồng phục học sinh.
Gương mặt giống hệt Mai Anh.
Nhưng đôi mắt...
Lại là màu bạc.
Cô ngẩng đầu nhìn lên.
Khẽ mỉm cười.
"Hoàng Gia Bảo."
"Cuối cùng..."
"...ngươi cũng đến."