Một thiếu niên bước đi vô định.
Bóng lưng cô độc dừng lại,khóe mắt ánh lệ quang, lăn dài.trên gò má thiếu niên.
Y ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời đầy sao giữa thế gian rộng lớn,sao Y cô đơn đến thế
Dòng kí ức ùa về , kéo trở về quá khứ về thời điểm Y từng có trong tay tất cả.
Những tia nắng chiếu qua mắt y, làm y tỉnh giấc.
Y ngồi dậy nhìn sang ô cửa sổ.
Y dường như cảm nhận nhận một tia mách bảo từ sâu bên trong y.
-Dậy nào! Dậy đi ăn thôi.
-Ồn chết đi được.cho muội ngủ thêm xí nữa đi.
-Vậy thôi.
huynh đi ăn mình đây, xíu tớ mua về cho muội.
-ừm.muội ấyđáp nhẹ,giọng còn mơ ngủ
Y rời khỏi khách điếm,hướng đến tửu lâu mà Y hay lui tới.
Y bước tới ngồi vào chiếc bàn mà y quen thuộc.Tiểu nhị hớn hở bước tới hỏi.
-Khách quan muốn dùng gì ạ?
-Cho một phần cá nướng chín vừa đủ, một lồng màn thầu trắng, một phần sữa.
Y ngoảnh đầu ngắm nhìn phố xá,đường phố tấp nập kẻ ra kẻ vào,con đường nhộn nhịp với nhiều cảnh tượng nhiều hoàn cảnh.Có đứa trẻ được gia đình dẫn đi mua kẹo, Có những người làm ăn mày lê lết bên lề đường đi xin lòng thương người khác chỉ để kiếm sống,còn có nhóm côn đồ la hét đòi thu tiền bảo kê.
Y đang ngẩn ngơ ngắm nhìn thì tiểu nhị lại bước tới,trên tay là khay thức ăn.
-Đồ ăn của khách quan xong rồi ạ.
Mời khách quan ăn ngon miệng.
Y nhìn bàn thức ăn.
Màn thầu nóng hổi trắng như tuyết,con cá được nướng vàng ruộm,ly sữa nóng hổi được bưng ra .
Y ăn rất nhanh,một lúc sau đồ ăn đã bị y ăn hết, y mua thêm một phần giống vậy để cho cô sư muội.
Một lúc sau , đồ ăn đã được làm xong.Y quay về khách điếm khẽ đẩy cửa ra,nàng còn đang ngủ
.-ăn xong chúng ta khởi hành.
-Muội biết rồi.
Để muội rửa mặt tí.
Y lấy đồ ăn mang ra cho tiểu sư muội.
Hương thơm của cá nướng và màn thầu bay khắp phòng làm tiểu sư muội đói nhí nhảnh chạy vào bàn, tay lập tức cầm đũa lên ăn. Nàng cắn một miếng cá thơm béo và thịt ngọt của tự nhiên không có mùi tanh có một chút mùi khói ,màn thầu mền xốp ,Nàng ăn nhanh đến mức hai má hơi phồng lên chỉ sợ y cướp đồ ăn của nàng.
Y ngồi bên cạnh nhìn một lúc, không nhịn được mà bật cười.
Chẳng bao lâu sau phần đồ ăn trước mắt của nàng đã được nàng ăn sạch sẽ. Tiểu sư muội ngẩng đầu lên nhìn y, vẻ mặt đã no nê.
- chúng ta đi trả phòng thôi.
Y đáp nhẹ
- ừm, đi thôi
Y cùng tiểu sư muội vừa bước xuống sảnh.
một trận đánh nhau xảy ra bàn ghế lộn xộn,khách bỏ chạy tiểu nhị sợ hãi trốn một gốc, y cùng tiểu sư muội trả phòng. Bỗng nhiên một chiếc ghế bay vào người tiểu sư muội của y,một luồng linh khí của y đánh bay chiếc ghế đi, y không quay đầu chỉ nói với lũ côn đồ đang đánh nhau, còn lần tiếp theo các ngươi sẽ chết
Rời khỏi thành.
Chuyến đi này sẽ chẳng biết được bao nhiêu bí mật được giải mã….