Chương 7: Buổi sáng trước khi rời thành

Sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai xuyên qua, khung cửa sổ chiếu xuống mặt cậu. Ánh sáng của cái nắng ban mai đánh thức,cậu dậy cậu nhìn sang cửa sổ. Cảm nhận được , một thứ gì đó đang hối thúc cậu. -cậu ồn quá.-lạc nhiên bịt tai lại -dậy nào đi ăn thôi.- cậu lập tức kéo lạc nhiên dậy. -cho tớ ngủ thêm một lúc.-lạc nhiên lười biếng đáp lại cậu -vậy tớ đi ăn sáng trước nhé , mình sẽ mang về cho.- cậu ấy nói -ừm-lạc nhiên ừm nhẹ đáp lời cậu bước ra khỏi khách điếm. Bước tới tửu lâu quen thuộc. Ngồi xuống bàn ,hay ngồi. -Quý khách muốn ăn gì ạ.-tiểu nhị hỏi. -Cho 1 phần cá nướng, với một ly nước.-cậu gọi món - cậu quay đầu nhìn xuống, phố thương nhân tấp nập ra vào,chợ buổi sáng đặt biệt đông, có trẻ con đi mua đồ cho mẹ có ăn xin có côn đồ, có gia đình bình thường. Đúng lúc này. -Đồ ăn của quý khách xong rồi ạ-tiểu nhị bưng món ra Cậu ăn rất nhiều, không phải vì ngon mà vì đói. Một lúc sau , cậu đã ăn xong. -Tiểu nhị tính tiền và cho thêm 1 phần thịt kho cá nướng, sữa và bánh hoa quế mang về.-cậu kêu món với vẻ mặt đã no Một lúc sau. -Đồ ăn của quý khách có rồi ạ.-tiểu nhị mang đồ ăn ra. Trả tiền xong ,cậu cầm về khách điếm. mở cửa phòng ra. -Cậu vẫn còn ngủ dậy đi.-cậu đang kêu lạc nhiên dậy -ừm tớ biết rồi.-lạc nhiên khẽ đáp. lạc nhiên đứng dậy đi rửa mặt đánh răng. một lúc sau, lạc nhiên đã xong bước vào bàn,ăn -cậu ấy ăn trong rất giống con sóc, trong sân.-thiên ly thì khẽ nói. một lúc sau,khi mọi người đã ăn xong. -Mình đi chơi đi - lạc nhiên nói -ừm mai là phải rời thành rồi .-cậu ấy nói với lạc nhiên -tớ biết rồi.-Lạc nhiên buồn bã đáp ngày hôm đó hai đứa trẻ đã đi chơi rất vui. một ông lão ,bí ẩn vuốt râu không nói gì. con đường tiếp theo có lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ