Chương 10 — Người đầu tiên gọi ta là quái vật
Ba ngày sau.
Lâm gia chuẩn bị rời tộc.
Mục đích lần này rất đơn giản.
Đến Thiên Kiếm Tông.
Nhưng đối với Lâm Hạo Thiên mà nói, chuyến đi này tuyệt đối không đơn giản.
Bởi vì lời mời của Thiên Kiếm Tông đến quá đúng lúc.
Đúng lúc thanh kiếm trong Tàng Kiếm Cổ Địa thức tỉnh.
Đúng lúc Lâm Thiên bắt đầu nghe thấy tiếng gọi từ một nơi mà ngay cả thần niệm của hắn cũng không thể chạm tới.
Và càng đúng lúc hơn…
một phần ký ức xa xưa trong cơ thể Lâm Thiên bắt đầu xuất hiện.
Lâm Hạo Thiên không tin vào trùng hợp.
Tu vi càng cao, hắn càng hiểu một đạo lý.
Trên thế gian này…
có những chuyện nhìn như trùng hợp.
Nhưng khi quá nhiều trùng hợp cùng xuất hiện…
thì phía sau nhất định có người sắp đặt.
⸻
Sáng sớm.
Một chiếc chiến thuyền màu đen xuất hiện trên bầu trời Lâm gia.
Chiến thuyền không lớn.
Không có quá nhiều trang sức.
Bên ngoài chỉ khắc một chữ cổ.
Lâm.
Đây là phương tiện do Lâm gia chế tạo.
Không phải pháp bảo mạnh nhất trong gia tộc.
Nhưng tốc độ cực nhanh.
Một khi mở toàn bộ trận pháp…
chỉ cần nửa ngày có thể vượt qua khoảng cách mà tu sĩ bình thường phải mất vài ngày.
Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên bước lên chiến thuyền.
Lâm Thiên quay đầu nhìn sân nhà.
Hắn đã sống ở đây hai năm.
Hai năm đối với người tu luyện chỉ như một cái chớp mắt.
Nhưng với một đứa trẻ…
đó gần như là toàn bộ thế giới mà hắn biết.
Sân nhỏ.
Cây cổ thụ.
Hồ nước.
Thư phòng của cha.
Nhà bếp của mẹ.
Những trưởng lão thường xuyên đến nhìn hắn rồi giả vờ như không nhìn.
Những hộ vệ luôn mỉm cười mỗi khi hắn chạy ngang qua.
Tất cả đều quen thuộc.
Lâm Thiên nhìn một lúc.
Rồi hỏi:
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Bao giờ về?”
Tô Uyển Nhi khẽ cười.
“Không biết.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Lâu không?”
“Có thể.”
“Con nhớ nhà.”
“Chưa đi mà đã nhớ?”
“Dạ.”
Tô Uyển Nhi ôm hắn chặt hơn.
“Vậy chúng ta đi một chuyến rồi về.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vâng.”
Lâm Hạo Thiên đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con.
Ánh mắt hắn mềm đi.
Nhưng ngay khi chiến thuyền chuẩn bị khởi động…
hắn đột nhiên quay đầu.
Nhìn về phía chân trời.
Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong mắt.
Có người đang nhìn bọn họ.
Không phải từ gần.
Mà từ rất xa.
Xa đến mức…
ngay cả hắn cũng chỉ cảm nhận được một chút.
Một ánh mắt.
Không có sát ý.
Không có địch ý.
Chỉ có…
quan sát.
Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng về phía đó.
“Ta biết ngươi đang nhìn.”
Không có tiếng trả lời.
Một lát sau…
ánh mắt kia biến mất.
Lâm Hạo Thiên thu hồi thần niệm.
“Cha?”
Lâm Thiên hỏi.
“Không có gì.”
“Có người à?”
“Ừ.”
“Người xấu?”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
“Không biết.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy thôi.”
Lâm Hạo Thiên bật cười.
Đứa nhỏ này…
quả nhiên không giống người bình thường.
Nếu là đứa trẻ khác nghe cha nói có người đang nhìn mình…
e rằng đã sợ hãi.
Còn Lâm Thiên chỉ hỏi một câu.
Không biết.
Vậy thôi.
Không quan tâm.
Có lẽ đối với hắn…
thế giới vốn đơn giản như vậy.
⸻
Chiến thuyền rời Lâm gia.
Tốc độ dần tăng.
Cảnh vật bên dưới nhanh chóng lùi lại.
Núi.
Sông.
Rừng.
Thành trì.
Tất cả biến thành những đường nét mờ nhạt.
Lâm Thiên nằm trên lan can chiến thuyền.
Hai tay chống cằm.
Nhìn xuống dưới.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cái kia là gì?”
“Thành.”
“Còn cái kia?”
“Sông.”
“Cái kia?”
“Động vật.”
“Cái kia?”
“Tu sĩ.”
“Còn cái kia?”
Lâm Hạo Thiên nhìn theo ngón tay nhỏ của con trai.
Một con chim khổng lồ đang bay phía xa.
“Yêu thú.”
Lâm Thiên nhìn một lúc.
“Có ăn được không?”
“…”
Tô Uyển Nhi quay mặt đi cười.
Lâm Hạo Thiên ho khan.
“Có.”
“Ngon không?”
“Cha chưa ăn.”
“Vậy con không ăn.”
“…”
Tô Uyển Nhi cuối cùng không nhịn được.
Cười thành tiếng.
Không khí trên chiến thuyền vốn có chút căng thẳng vì chuyến đi…
nhờ một câu hỏi của Lâm Thiên mà nhẹ đi không ít.
⸻
Khoảng hai canh giờ sau.
Chiến thuyền tiến vào một vùng núi.
Phía trước xuất hiện những ngọn núi cao chót vót.
Mây trắng phủ quanh sườn núi.
Từng dòng thác từ trên cao đổ xuống.
Giữa các ngọn núi…
có vô số kiếm quang bay qua.
Lâm Thiên lập tức ngồi thẳng.
“Kiếm!”
Lâm Hạo Thiên nhìn phía trước.
“Thiên Kiếm Tông.”
Cuối cùng…
đã đến.
⸻
Thiên Kiếm Tông nằm trên một dãy núi khổng lồ.
Không giống những tông môn mà Lâm Thiên từng nhìn thấy trong sách.
Nơi đây không có cung điện vàng son quá mức.
Các kiến trúc đều mang vẻ cổ xưa.
Đơn giản.
Nhưng mỗi tòa điện đều ẩn chứa kiếm ý.
Chỉ cần nhìn lâu…
người có tu vi thấp sẽ cảm thấy da thịt đau nhức.
Trên bầu trời.
Từng đạo kiếm quang xuyên qua mây.
Có đệ tử ngự kiếm.
Có trưởng lão cưỡi kiếm.
Cũng có những thanh kiếm tự bay giữa không trung…
không có người điều khiển.
Lâm Thiên nhìn đến mức mắt sáng lên.
“Cha.”
“Ừ?”
“Con muốn kiếm.”
Lâm Hạo Thiên lấy một thanh kiếm gỗ từ nhẫn trữ vật.
“Cầm.”
Lâm Thiên nhận lấy.
Nhìn trái.
Nhìn phải.
Sau đó…
“Không phải kiếm thật.”
“Con còn nhỏ.”
“Con muốn kiếm thật.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Nguy hiểm.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Vậy con dùng kiếm gỗ.”
Lâm Hạo Thiên xoa đầu hắn.
“Thiên nhi ngoan.”
Không ai để ý…
ngay khi thanh kiếm gỗ xuất hiện trong tay Lâm Thiên…
kiếm ý khắp Thiên Kiếm Tông đồng loạt khẽ dao động.
Một số đệ tử đang ngự kiếm…
bỗng nhiên mất thăng bằng.
“Chuyện gì vậy?”
“Thanh kiếm của ta!”
“Kiếm tự rung!”
“Có người đang phát kiếm ý sao?”
Trên một đỉnh núi.
Một vị trưởng lão đang uống trà…
chiếc chén trong tay hắn bỗng run lên.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn về phía cổng tông môn.
Ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Đến rồi.”
⸻
Cổng Thiên Kiếm Tông.
Một nhóm người đã đứng chờ.
Đứng đầu là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh đậm.
Khuôn mặt ôn hòa.
Khí tức sâu không thấy đáy.
Bên cạnh hắn là vài trưởng lão.
Trong số đó…
có một người Lâm Thiên từng gặp.
Triệu Minh.
Đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tông.
Lần trước ở Thanh Vân thành…
hắn từng nhìn thấy Lâm Thiên.
Khi ấy…
hắn đã cảm thấy đứa trẻ này rất kỳ lạ.
Nhưng chỉ đến hôm nay…
hắn mới hiểu…
cái gọi là kỳ lạ…
có lẽ còn quá nhẹ.
Triệu Minh nhìn Lâm Thiên.
Đứa trẻ mặc áo trắng.
Tóc buộc gọn.
Trên tay cầm kiếm gỗ.
Đang được Tô Uyển Nhi dắt.
Hắn nhìn rất lâu.
Sau đó…
nuốt nước bọt.
Không hiểu vì sao…
trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như…
đang nhìn một con thú nhỏ vô hại.
Nhưng sâu bên trong con thú nhỏ ấy…
là thứ gì đó mà hắn tuyệt đối không nên chạm vào.
⸻
“Lâm gia chủ.”
Nam tử trung niên tiến lên.
“Ta là Tần Mặc.”
“Tông chủ Thiên Kiếm Tông.”
Lâm Hạo Thiên chắp tay.
“Tần tông chủ.”
Hai người khách sáo vài câu.
Tần Mặc nhìn Tô Uyển Nhi.
Sau đó nhìn Lâm Thiên.
Ánh mắt dừng lại ở thanh kiếm gỗ.
Hắn mỉm cười.
“Đây là tiểu công tử?”
“Ừ.”
“Quả nhiên…”
Tần Mặc nói đến đây thì dừng.
“Quả nhiên?”
Lâm Hạo Thiên hỏi.
Tần Mặc cười.
“Quả nhiên rất giống người bình thường.”
Một trưởng lão phía sau lập tức cúi đầu.
Hắn không dám cười.
Bởi vì…
câu nói này nghe thì bình thường.
Nhưng trong lòng tất cả bọn họ đều hiểu.
Chính vì nhìn quá bình thường…
mới đáng sợ.
⸻
Tần Mặc dẫn Lâm gia tiến vào tông môn.
Dọc đường…
Lâm Thiên tò mò nhìn xung quanh.
“Cha.”
“Ừ?”
“Ở đây nhiều kiếm quá.”
“Đúng.”
“Con thích.”
“Ừ.”
“Con có thể lấy một thanh không?”
“Không.”
“…”
Lâm Thiên hơi thất vọng.
Tần Mặc nghe thấy…
khóe miệng giật nhẹ.
Tông môn của hắn có hàng vạn thanh kiếm.
Đứa nhỏ này lại chỉ muốn lấy một thanh.
Không hiểu vì sao…
hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Nhưng đúng lúc đó…
một tiếng động vang lên.
“Keng!”
Tất cả kiếm trong tông môn đồng loạt rung.
Lần này…
không phải một chút.
Mà là…
toàn bộ.
Hàng vạn thanh kiếm…
đồng thời phát ra tiếng ngân.
“Keng—!”
“Keng—!”
“Keng—!”
Âm thanh kiếm ngân vang vọng khắp sơn môn.
Các đệ tử đồng loạt dừng lại.
Những người đang tu luyện cũng mở mắt.
Tần Mặc biến sắc.
Các trưởng lão phía sau lập tức nhìn nhau.
“Đây là…”
“Không thể nào…”
“Lão tổ…”
Một tiếng kiếm ngân cực kỳ cổ xưa từ sâu trong Tàng Kiếm Cổ Địa truyền ra.
Không lớn.
Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
“Keng…”
Ngay sau đó…
một luồng kiếm ý xuyên qua toàn bộ Thiên Kiếm Tông.
Bay thẳng lên trời.
Mây trắng bị tách ra.
Một đường kiếm quang dài hàng vạn trượng xuất hiện giữa thiên không.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
Hai mắt sáng lên.
“Kiếm!”
Tô Uyển Nhi ôm hắn.
“Đừng chạy.”
“Con không chạy.”
“Con đang nhìn.”
“Ừ.”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm trên trời.
Không hiểu vì sao…
trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc.
Không phải thích.
Không phải tò mò.
Mà là…
nhớ.
Hắn đã từng nhìn thấy thanh kiếm đó.
Rất lâu.
Rất lâu trước đây.
⸻
Một hình ảnh lóe lên.
Máu?
Không.
Không có máu.
Chỉ là một bầu trời màu đỏ.
Một người đứng giữa hư không.
Một thanh kiếm trong tay.
Xung quanh…
là vô số cánh cửa.
Có người đang quỳ.
Có người đang khóc.
Có người đang cầu xin.
Có người đang hét:
“Xin ngươi dừng lại!”
Người kia quay đầu.
Lâm Thiên muốn nhìn khuôn mặt.
Nhưng…
không nhìn thấy.
Một lớp sương phủ lên.
Sau đó…
giọng nói vang lên.
“Thiên…”
Lâm Thiên giật mình.
Hình ảnh biến mất.
Hắn vẫn đứng giữa Thiên Kiếm Tông.
Tô Uyển Nhi cúi xuống.
“Thiên nhi?”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Mẹ.”
“Con sao vậy?”
“Không biết.”
“Có đau ở đâu không?”
“Không.”
“Vậy tại sao?”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm trên trời.
“Nó…”
“Nó gọi con.”
Tần Mặc đứng gần đó nghe thấy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
⸻
“Đưa hắn vào.”
Một giọng nói già nua truyền đến.
Không biết từ đâu.
Nhưng vừa vang lên…
tất cả trưởng lão Thiên Kiếm Tông đều cúi đầu.
“Tông chủ.”
Tần Mặc hít sâu.
“Vâng.”
Hắn quay sang Lâm Hạo Thiên.
“Lâm gia chủ.”
“Lão tổ muốn gặp tiểu công tử.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên.
“Nguy hiểm không?”
Tần Mặc không trả lời ngay.
Sau đó nói:
“Ta không biết.”
“Không biết?”
“Đúng.”
Tần Mặc nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Tàng Kiếm Cổ Địa tồn tại từ thời đại rất xa xưa.”
“Ngay cả Thiên Kiếm Tông cũng không hoàn toàn biết bên trong có gì.”
“Nhưng…”
“lão tổ đã bế quan gần hai nghìn năm.”
“Trong hai nghìn năm…”
“người chưa từng chủ động nói chuyện với bất kỳ ai.”
Lâm Hạo Thiên nhìn sâu vào mắt Tần Mặc.
“Vậy hôm nay?”
“Người chủ động mở miệng.”
“Vì Thiên nhi?”
“Đúng.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Tô Uyển Nhi nhìn con trai.
Lâm Thiên đang nhìn thanh kiếm.
Một lát sau…
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con muốn đi không?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Muốn.”
“Có sợ không?”
“Không.”
“Vì sao?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Kiếm gọi.”
“Con muốn xem.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Cuối cùng gật đầu.
“Được.”
⸻
Tàng Kiếm Cổ Địa.
Nằm phía sau Thiên Kiếm Tông.
Nơi này không có cổng.
Không có đường.
Chỉ có một vách núi.
Trên vách núi…
khắc một chữ.
Kiếm.
Tần Mặc đứng trước vách đá.
Hai tay kết ấn.
Không gian phía trước lập tức xuất hiện một vòng xoáy.
Một cánh cửa đá chậm rãi hiện ra.
Cửa mở.
Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra.
Lâm Thiên lập tức nhìn vào bên trong.
Hắn không thấy kiếm.
Không thấy bảo vật.
Chỉ thấy…
một con đường rất dài.
Hai bên đường…
cắm vô số kiếm.
Có kiếm mới.
Có kiếm cũ.
Có kiếm gãy.
Có kiếm phủ đầy rêu.
Có kiếm đã mất chuôi.
Nhưng tất cả…
đều im lặng.
Lâm Thiên bước lên một bước.
“Keng…”
Một thanh kiếm bên trái rung nhẹ.
Lâm Thiên quay đầu.
“Keng…”
Thanh thứ hai.
“Keng…”
Thanh thứ ba.
Sau đó…
hàng trăm thanh kiếm đồng loạt rung.
Tần Mặc phía sau…
sắc mặt trắng bệch.
Một trưởng lão lẩm bẩm:
“Không thể…”
“Cổ Kiếm Quy Lai…”
“Không thể nào…”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
“Thiên nhi.”
“Ừ?”
“Đừng đi quá xa.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vâng.”
Cậu bé bước vào.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước đi…
một thanh kiếm rung.
Nhưng không có thanh nào bay lên.
Cho đến khi…
Lâm Thiên đi được khoảng trăm bước.
Một tiếng cười vang lên.
“Ha…”
“Ha ha…”
“Cuối cùng…”
“cũng có người đến.”
Mọi người dừng lại.
Phía cuối con đường…
một bóng người xuất hiện.
Một thiếu niên.
Áo đen.
Tóc dài.
Khuôn mặt tái nhợt.
Trong tay cầm một thanh kiếm gãy.
Hắn đứng đó.
Không có khí tức.
Không có uy áp.
Giống như một người đã chết từ rất lâu.
Lâm Thiên nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên không trả lời.
Hắn nhìn Lâm Thiên.
Rất lâu.
Sau đó…
đột nhiên cười.
“Quả nhiên…”
“Là ngươi.”
Lâm Thiên nghiêng đầu.
“Ngươi biết ta?”
“Không.”
“Vậy sao ngươi biết?”
Thiếu niên nhìn hắn.
“Bởi vì ta đã chờ ngươi.”
Lâm Thiên không hiểu.
“Chờ ta làm gì?”
Thiếu niên không trả lời.
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Lâm Thiên.
Ánh mắt trở nên kỳ lạ.
“Ngươi…”
“vẫn còn dùng thứ này?”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Cha cho.”
“Cha?”
Thiếu niên im lặng.
Một lát sau…
hắn bật cười.
“Thật tốt.”
“Ngươi vẫn còn cha.”
Lâm Thiên không hiểu.
“Ngươi cũng có cha à?”
Thiếu niên không trả lời.
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
“Không.”
“Ta không có.”
⸻
Lâm Hạo Thiên bước lên.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên quay đầu.
Nhìn hắn.
“Ngươi không cần biết.”
“Ta là cha của hắn.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi…”
“Ta biết tất cả.”
Ánh mắt thiếu niên trở nên lạnh.
“Nhưng…”
“ngươi không nên đưa hắn đến đây.”
Lâm Hạo Thiên lập tức cảnh giác.
“Vì sao?”
“Bởi vì…”
Thiếu niên nhìn Lâm Thiên.
“Có những thứ…”
“hắn không nên nhớ.”
Lâm Hạo Thiên không nói.
Thiếu niên bước lên.
Mỗi bước…
không gian quanh hắn đều rung.
“Ngươi có biết…”
“ba triệu năm trước…”
“người đầu tiên gọi hắn là gì không?”
Lâm Hạo Thiên cau mày.
“Gọi là gì?”
Thiếu niên nhìn Lâm Thiên.
“Quái vật.”
Không khí…
đột nhiên lạnh xuống.
Tô Uyển Nhi ôm chặt Lâm Thiên.
Lâm Hạo Thiên nhìn thiếu niên.
Ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi gọi con ta là quái vật?”
“Không.”
Thiếu niên lắc đầu.
“Không phải ta.”
“Ta chỉ nói…”
“đó là cái tên người khác từng gọi hắn.”
Lâm Hạo Thiên vẫn không buông lỏng.
Thiếu niên nhìn Lâm Thiên.
“Ngươi muốn biết vì sao không?”
Lâm Thiên không nói.
Thiếu niên tiếp tục:
“Bởi vì…”
“người đó sinh ra…”
“không giống bất kỳ ai.”
“Không cần tu luyện.”
“Không cần học.”
“Không cần sư phụ.”
“Không cần truyền thừa.”
“Không cần cảnh giới.”
“Nhìn một lần…”
“liền hiểu.”
“Chạm một lần…”
“liền thay đổi.”
“Và thứ đáng sợ nhất…”
Thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Lâm Thiên.
“là hắn không biết mình đáng sợ.”
⸻
Lâm Thiên chớp mắt.
“Ta không đáng sợ.”
Thiếu niên khựng lại.
“Ừ.”
Lâm Thiên nói:
“Ta chỉ muốn ăn.”
“…”
Tần Mặc phía sau suýt bật cười.
Nhưng không ai dám cười.
Bởi vì…
thiếu niên trước mặt đang nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Cuối cùng…
hắn ngồi xuống.
Ngang tầm mắt với Lâm Thiên.
“Ngươi tên gì?”
“Lâm Thiên.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Hai.”
“Tu luyện cảnh giới gì?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Không biết.”
“Có sư phụ không?”
“Không.”
“Có công pháp không?”
“Không.”
“Có biết mình mạnh đến đâu không?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
Thiếu niên im lặng.
Sau đó…
hắn cười.
Một nụ cười rất buồn.
“Đúng rồi.”
“Vẫn như vậy.”
Lâm Thiên nhìn hắn.
“Ngươi buồn à?”
“Có một chút.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…”
Thiếu niên nhìn hắn.
“Ta đã từng nghĩ…”
“người như ngươi…”
“sẽ không bao giờ biết buồn.”
Lâm Thiên không hiểu.
Hắn bước lại.
Đưa tay ra.
“Cho ngươi.”
Trong lòng bàn tay là một viên linh quả.
Thiếu niên nhìn viên quả.
“Cho ta?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Ngươi buồn.”
Thiếu niên nhìn viên linh quả rất lâu.
Cuối cùng…
hắn nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Lâm Thiên cười.
“Không cần.”
Khoảnh khắc đó…
một tiếng kiếm ngân vang lên.
“Keng!”
Thanh kiếm gãy trong tay thiếu niên…
bỗng phát sáng.
Một đạo ký ức hiện lên.
Không ai kịp phản ứng.
Trước mắt tất cả mọi người…
xuất hiện một vùng trời cổ xưa.
Ba triệu năm trước.
Một người trẻ tuổi đứng giữa thiên địa.
Không ai nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng trên tay hắn…
là một thanh kiếm.
Xung quanh hắn…
vô số cường giả đang quỳ.
Một người run rẩy hét:
“Quái vật!”
Người trẻ tuổi quay đầu.
“Ta?”
“Ta là quái vật?”
Người kia không dám trả lời.
Người trẻ tuổi nhìn bầu trời.
Một lúc lâu…
hắn cười.
“Có lẽ.”
Sau đó…
hắn quay lưng.
“Nhưng ta không muốn làm quái vật.”
Hình ảnh biến mất.
⸻
Lâm Thiên đứng bất động.
Trong đầu hắn…
có thứ gì đó vừa rung lên.
Một cảm giác xa lạ.
Nhưng cũng rất quen.
Hắn nhìn thanh kiếm gãy.
“Ta…”
“đã từng ở đây?”
Thiếu niên nhìn hắn.
“Đúng.”
“Ta đã từng cầm kiếm này?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Thiếu niên im lặng.
Sau đó chỉ lên bầu trời.
“Người đó.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Người đó là ai?”
Thiếu niên đáp:
“Ngươi.”
Lâm Thiên đứng yên.
Tô Uyển Nhi lập tức tiến tới.
“Thiên nhi.”
Lâm Thiên quay lại.
“Mẹ.”
“Không sao.”
Tô Uyển Nhi ôm hắn.
“Con không cần nhớ.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vâng.”
Thiếu niên nhìn cảnh ấy.
Một lúc sau…
hắn nói:
“Có cha mẹ ở bên…”
“có lẽ lần này…”
“mọi chuyện sẽ khác.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Ngươi biết điều gì?”
“Rất nhiều.”
“Vậy nói cho ta.”
Thiếu niên lắc đầu.
“Chưa đến lúc.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…”
hắn nhìn Lâm Thiên.
“nếu hắn nhớ quá sớm…”
“những người đang ngủ…”
“sẽ tỉnh.”
Lâm Hạo Thiên biến sắc.
“Những ai?”
Thiếu niên không trả lời.
Chỉ nhìn về phía sâu nhất của Tàng Kiếm Cổ Địa.
Ở đó…
một cánh cửa đá cổ xưa đang từ từ mở.
Từng tia khí tức đáng sợ tràn ra.
Một.
Hai.
Ba.
Vô số.
Thiếu niên đứng dậy.
“Chúng đến rồi.”
Lâm Hạo Thiên lập tức chắn trước Tô Uyển Nhi và Lâm Thiên.
“Là ai?”
Thiếu niên cầm thanh kiếm gãy.
Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sát ý.
“Những kẻ…”
“đã từng gọi hắn là quái vật.”
⸻
Ầm!
Toàn bộ Tàng Kiếm Cổ Địa rung chuyển.
Hàng vạn thanh kiếm đồng loạt bay lên.
Tần Mặc biến sắc.
“Không ổn!”
“Lùi lại!”
Các trưởng lão lập tức bảo vệ đệ tử.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi…
một giọng nói vang lên từ sâu trong cổ địa.
“Lâm…”
“Thiên…”
Hai chữ.
Rất chậm.
Rất cổ xưa.
Nhưng khi vang lên…
toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều nghe thấy.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
Không hiểu vì sao…
hắn đột nhiên cảm thấy buồn.
Một nỗi buồn không thuộc về tuổi hai.
Một giọt nước mắt…
lặng lẽ xuất hiện nơi khóe mắt.
Tô Uyển Nhi giật mình.
“Thiên nhi?”
Lâm Thiên đưa tay lau mắt.
“Con…”
“không biết.”
“Mẹ…”
“Con thấy…”
“hình như có người rất lâu rồi…”
“đang chờ con.”
Tô Uyển Nhi ôm hắn vào lòng.
“Không sao.”
“Mẹ ở đây.”
Lâm Thiên nhắm mắt.
“Vâng.”
Ở phía xa…
cánh cửa cổ xưa mở thêm một chút.
Sau cánh cửa…
một đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra.
Không phải yêu thú.
Không phải con người.
Không phải thần linh.
Mà là một tồn tại…
đã ngủ từ trước khi Thiên Vân đại lục hình thành.
Nó nhìn Lâm Thiên.
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Cuối cùng…”
“ngươi đã trở lại.”
“Quái vật…”
Lâm Thiên mở mắt.
Ánh mắt trẻ con vẫn trong veo.
Nhưng sâu trong đồng tử…
một tia sáng cổ xưa lóe lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Rồi biến mất.
Không ai nhìn thấy.
Không ai biết.
Chỉ có thiếu niên áo đen đứng bên cạnh…
nhìn thấy tất cả.
Hắn cúi đầu.
Thở dài.
“Không…”
“Đừng gọi hắn như vậy.”
“Bởi vì…”
hắn nhìn Lâm Thiên.
“người đáng sợ nhất…”
“không phải hắn.”
“mà là…”
“thứ sẽ xảy ra…”
“khi hắn nhớ mình từng là ai.”
⸻
Cùng lúc đó.
Tại Thượng Giới.
Người áo trắng đang ngồi trước một bàn đá.
Một chiếc ngọc phù trong tay hắn…
đột nhiên vỡ.
Hắn ngẩng đầu.
Sắc mặt thay đổi.
“Không thể nào…”
Một người bên cạnh hỏi:
“Có chuyện gì?”
Người áo trắng đứng dậy.
“Tàng Kiếm Cổ Địa…”
“đã mở.”
“Không phải đã được phong ấn sao?”
“Đúng.”
“Vậy tại sao…”
Người áo trắng nhìn về phía hạ giới.
“Bởi vì…”
“người mà nó chờ…”
“đã đến.”
Một giọng nói cổ xưa vang lên trong đại điện:
“Lâm Thiên…”
“đã nhìn thấy thanh kiếm?”
Người áo trắng đáp:
“Đúng.”
“Có nhớ không?”
“Chưa.”
“Vậy còn tốt.”
Người áo trắng im lặng.
Sau đó nói:
“Nhưng…”
“hắn đã khóc.”
Cả đại điện…
im lặng.
Rất lâu.
Một giọng nói vang lên:
“Ba triệu năm…”
“Lần đầu tiên…”
“hắn khóc?”
“Đúng.”
“Vậy thì…”
Giọng nói kia trở nên nặng nề.
“Thời gian của chúng ta…”
“không còn nhiều nữa.”
⸻
Thiên Kiếm Tông.
Tàng Kiếm Cổ Địa.
Cánh cửa vẫn tiếp tục mở.
Lâm Thiên vẫn được Tô Uyển Nhi ôm trong lòng.
Lâm Hạo Thiên đứng phía trước.
Thiếu niên áo đen cầm kiếm gãy.
Tần Mặc và các trưởng lão đều đã chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng không ai biết…
thứ gì đang ở sau cánh cửa.
Một tiếng bước chân vang lên.
“Ầm…”
Một bước.
“Ầm…”
Bước thứ hai.
Mặt đất rung chuyển.
Một bàn tay khổng lồ đặt lên cánh cửa.
Rồi một giọng nói vang lên:
“Ba triệu năm…”
“Chúng ta…”
“cuối cùng cũng gặp lại nhau.”
Lâm Thiên nhìn về phía đó.
Không hiểu vì sao…
hắn bỗng nhiên mỉm cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
Rất trẻ con.
Hắn nói:
“Ta không nhớ ngươi.”
Cánh cửa im lặng.
Lâm Thiên nói tiếp:
“Nhưng…”
“nếu ngươi muốn gặp…”
“thì ra đây.”
Cả Tàng Kiếm Cổ Địa…
lặng ngắt.
Thiếu niên áo đen nhìn Lâm Thiên.
Tần Mặc nhìn Lâm Thiên.
Lâm Hạo Thiên nhìn Lâm Thiên.
Không ai biết…
một câu nói đơn giản của một đứa trẻ hai tuổi…
đã khiến tồn tại phía sau cánh cửa…
lần đầu tiên im lặng.
Sau ba triệu năm.
Nó…
đang sợ.
Và trong bóng tối phía sau cánh cửa…
một giọng nói rất nhỏ vang lên.
“Không…”
“Ngươi vẫn chưa nhớ.”
“Vậy tại sao…”
“ta lại sợ ngươi?”
Cánh cửa…
đột nhiên đóng sầm.
ẦM!
Toàn bộ Tàng Kiếm Cổ Địa trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn hàng vạn thanh kiếm…
đang hướng về Lâm Thiên.
Không phải vì sợ.
Mà như…
đang cúi đầu.
Lâm Thiên nhìn chúng.
Chớp mắt.
Sau đó quay sang cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Con đói.”
Lâm Hạo Thiên:
“…”
Tô Uyển Nhi:
“…”
Tần Mặc:
“…”
Thiếu niên áo đen:
“…”
Một lúc sau…
Tô Uyển Nhi bật cười.
“Đi thôi.”
“Về ăn.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vâng.”
Cậu bé nắm tay mẹ.
Tay còn lại nắm thanh kiếm gỗ.
Chậm rãi bước ra khỏi Tàng Kiếm Cổ Địa.
Không ai nhìn thấy…
sau lưng cậu bé.
Một thanh kiếm cổ phủ đầy bụi…
đã tự mình rút khỏi mặt đất.
Không có ai điều khiển.
Không có linh lực.
Không có kiếm khí.
Nó chỉ lặng lẽ bay lên.
Sau đó…
đi theo phía sau Lâm Thiên.
Như một người hầu trung thành…
đã chờ chủ nhân của mình trở về…
suốt ba triệu năm.