Chương 11: Người đến từ thượng giới (2)

“Sau này có thể khiến cả Chư Thiên cúi đầu.” Tô Uyển Nhi cười. “Nhưng trước mắt…” “phải lo nó ăn sáng.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Đúng.” Ba người cùng bước ra khỏi phòng. Không ai nhìn thấy… trên bầu trời rất xa. Một ngôi sao vừa tắt. Sau đó… một ngôi sao khác sáng lên. Rồi thêm một ngôi sao nữa. Ở nơi sâu nhất của Thượng Giới. Một cổ lão tồn tại mở mắt. Ở một cấm khu khác… một pho tượng vỡ đi một góc. Tại Thiên Kiếm Tông… hàng vạn thanh kiếm đồng loạt rung nhẹ. Và tại nơi không có thời gian… Cố Vô Cực mở bàn tay. Một quân cờ trắng xuất hiện. Hắn nhìn quân cờ. Rồi nói một câu rất khẽ: “Lâm Thiên…” “Ba triệu năm trước…” “ngươi đã chọn thế giới.” “Lần này…” “ngươi sẽ chọn gì?” Không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió đi qua bóng tối. ⸻ Mà ở Lâm gia… Lâm Thiên đang ngồi trên bàn. Trước mặt là ba quả linh quả. Hắn nhìn chúng. Sau đó nhìn cha. “Cha.” “Ừ?” “Con ăn hết được không?” Lâm Hạo Thiên nhìn ba quả linh quả. “Được.” Lâm Thiên cười. Hắn cầm quả đầu tiên lên. Cắn một miếng. “Rắc.” Một luồng linh khí cực kỳ tinh thuần tràn ra. Nhưng chưa kịp khuếch tán… đã bị cơ thể Lâm Thiên hấp thu hoàn toàn. Không ai chú ý. Không ai biết. Ở sâu trong cơ thể hắn… điểm sáng kia lại lớn thêm một chút. Rất nhỏ. Nhưng lần này… bên trong điểm sáng… đã xuất hiện một thứ. Một thanh kiếm. Một cánh cửa. Và… một bóng người. Lâm Thiên không nhìn thấy. Nhưng một ngày nào đó… hắn sẽ nhìn thấy. Và khi ngày đó đến… bí mật của ba triệu năm… sẽ không còn có thể che giấu nữa. Bởi vì từ khoảnh khắc người đến từ Thượng Giới xuất hiện… một điều đã thay đổi. Lâm Thiên không còn chỉ là một đứa trẻ bí ẩn của Lâm gia. Tên của hắn… đã bắt đầu được ghi nhớ ở những nơi mà người của hạ giới không thể đặt chân tới. Thượng Giới. Cấm khu. Thiên Kiếm Tông. Chư Thiên. Và… trong ký ức của những kẻ đã sống qua ba triệu năm. Một cái tên tưởng như đã bị xóa khỏi lịch sử… đang từng chút một… trở lại.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ