Chương 5: 5

Tô Nhuyễn đứng cách đó không xa, vốn chỉ vô tình quay đầu nhìn sang, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Giang Thừa Ngọc. Nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi hắn, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tên này đang cười nàng...Chắc chắn đang cười nàng! Nàng còn chưa kịp nghĩ xem hắn đang cười chuyện gì thì người bên cạnh Giang Thừa Ngọc đã ghé sát nói gì đó. Hai người nhìn về phía nàng, sau đó cùng bật cười. Tô Nhuyễn: “...” Một cơn tức lập tức xộc thẳng lên đầu. Nàng nhớ đến chuyện năm ba tuổi. Nhớ đến câu “tròn tròn” đáng ghét ấy. Lại nhớ đến vẻ mặt hắn vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Chẳng lẽ hắn vừa nhìn nàng rồi nhớ lại chuyện năm xưa, sau đó còn âm thầm cười nàng? Đúng là quá đáng! Tô Nhuyễn vốn đang cầm một miếng bánh nhỏ trong tay, lập tức đặt xuống đĩa. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì tức, đôi mắt cũng trợn lên, nàng không thèm nhìn hắn nữa, xoay người đi thẳng. Bằng hữu bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo.  “Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta vừa mới tới chưa được bao lâu, sao ngươi đã muốn về rồi? Không phải lúc sáng ngươi còn nói hôm nay nhất định phải ở lại đến cuối sao?” Tô Nhuyễn bước càng nhanh. “Ta đột nhiên không muốn ở lại nữa. Hồ Ngọc Minh hôm nay chẳng có gì thú vị, hoa cũng chẳng đẹp, trà cũng chẳng ngon, ở thêm một khắc nữa ta cũng thấy phiền.” Bằng hữu nhìn nàng, rõ ràng lúc mới đến, nàng còn khen hoa đẹp, nghe nói có bánh hoa quế thì hai mắt sáng lên. Vậy mà bây giờ tất cả đều biến thành “chẳng có gì thú vị”. Nhìn bộ dạng xù lông của nàng, người kia lập tức hiểu ra nhưng cũng rất thức thời không nói thêm. Tô Nhuyễn lên xe ngựa, rèm vừa buông xuống đã lập tức ngồi phịch xuống đệm mềm, hai tay khoanh trước ngực. Càng nghĩ càng tức. Giang Thừa Ngọc đáng ghét! Từ nhỏ đến lớn, hắn lúc nào cũng thích trêu nàng. Năm nàng ba tuổi, hắn nói nàng tròn. Năm nàng tám tuổi, hắn giấu túi bánh của nàng lên cây, bắt nàng gọi hắn một tiếng ca ca mới chịu lấy xuống. Năm nàng mười hai tuổi, hắn còn dám cầm túi hạt dẻ của nàng rồi nói cái câu khiến nàng mất mặt đến mức ba ngày không muốn ra khỏi phủ. Bây giờ lớn rồi, hắn vẫn chẳng chịu sửa. Không những không sửa, còn ngày càng đáng ghét hơn! Tô Nhuyễn tức đến mức lấy tay đập nhẹ lên đệm. “Giang Thừa Ngọc!” Đập xong nàng lại cảm thấy chưa đủ. “Đồ đáng ghét!” Nha hoàn ngồi bên cạnh im lặng cúi đầu ,nàng biết lúc này tốt nhất không nên lên tiếng.Quả nhiên, một lát sau Tô Nhuyễn tự mình bình tĩnh lại ,nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu ,nếu hắn đã thích trêu nàng như vậy...Vậy thì nàng cũng có cách khiến hắn không cười nổi nữa. Tô Nhuyễn chậm rãi nheo mắt, Giang Thừa Ngọc là thế tử Trấn Nam Vương, bên cạnh có rất nhiều hộ vệ, võ công lại không tầm thường. Người bình thường muốn đối phó hắn chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Nhưng nếu là người trong giang hồ thì sao? Một người võ công cao cường, hành tung bí ẩn, ra tay thần không biết quỷ không hay...Tô Nhuyễn càng nghĩ, ánh mắt càng sáng, nàng nhớ tới những câu chuyện mình từng nghe được từ các phu nhân trong kinh thành về những cao thủ giang hồ. Trong đó có một người được đồn là đệ nhất sát thủ. Người này hành tung thần bí, chưa từng để lộ thân phận, chỉ cần nhận nhiệm vụ thì gần như chưa bao giờ thất bại. Tô Nhuyễn chậm rãi ngồi thẳng người. Đúng rồi. Nếu nàng tìm được người đó... Giang Thừa Ngọc còn cười được nữa sao? Nghĩ đến đây, nàng lập tức cảm thấy cơn tức trong lòng vơi đi không ít. Nàng không cần tự mình ra tay. Cũng chẳng cần gây chuyện với hắn. Chỉ cần thuê một người lợi hại hơn hắn là được. Tô Nhuyễn càng nghĩ càng thấy kế hoạch này hoàn hảo. Thậm chí khóe môi còn không nhịn được cong lên. Nha hoàn bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt ấy thì âm thầm cầu mong Giang thế tử đừng chọc quận chúa thêm nữa. Bởi nàng biết rất rõ. Mỗi lần quận chúa cười như vậy... Thường sẽ có người gặp chuyện. Xe ngựa trở về phủ Quốc Công. Tô Nhuyễn vừa bước xuống xe đã đi thẳng vào thư phòng của mình, sai nha hoàn đóng cửa lại, sau đó ngồi trước bàn suy nghĩ hồi lâu. Nàng lấy giấy bút. Viết xuống hai chữ. “Sát thủ.” Nhìn hai chữ ấy, nàng bỗng thấy trong lòng có chút kích động. Sau hôm nay, nàng nhất định phải tìm được người kia. Giang Thừa Ngọc. Ngươi cứ chờ đó. Ta nhất định sẽ khiến ngươi không còn cười nổi nữa! Nàng đặt bút xuống, đôi mắt tròn long lanh vì quyết tâm. Lúc này Tô Nhuyễn hoàn toàn không biết rằng quyết định trong một phút nóng giận của mình sẽ khiến nàng gặp phải người mà nàng tuyệt đối không nên gặp nhất. Càng không biết rằng cái gọi là “đệ nhất sát thủ giang hồ” mà nàng sắp tìm... Về sau sẽ khiến nàng vô số lần hối hận vì ngày hôm nay mình đã quá xúc động. Mà người khiến nàng đau đầu nhất— Cũng chính là người đang ở trong đầu nàng lúc này. Ngoài cửa sổ, gió cuối thu khẽ lay cành cây. Tô Nhuyễn chống cằm, nghiến răng nhìn hai chữ “sát thủ” trên giấy. “Giang Thừa Ngọc, lần này ta nhất định phải thắng ngươi.” Nói xong, nàng còn cẩn thận gấp tờ giấy lại.Ngày hôm đó, tiểu quận chúa phủ Quốc Công chính thức hạ quyết tâm— Tìm sát thủ. Giết chết tên oan gia đáng ghét kia. Tô Nhuyễn ôm tờ giấy có hai chữ “sát thủ” trong lòng, ngồi suy nghĩ suốt một canh giờ, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như nàng tưởng. Nàng đường đường là tiểu quận chúa được Hoàng đế sủng ái, muốn tìm một người trong kinh thành chẳng phải chuyện khó, nhưng nàng cần một người thật sự lợi hại, lại phải đủ kín miệng, nếu không chuyện nàng thuê người đối phó Giang Thừa Ngọc còn chưa thành công thì đã bị phụ thân nàng biết trước. Mà nếu Tô Cảnh Hành biết được nàng muốn tìm người đối phó thế tử Trấn Nam Vương, chỉ sợ chưa kịp làm gì Giang Thừa Ngọc, nàng đã bị phụ thân bắt ngồi chép gia quy mất. Tô Nhuyễn càng nghĩ càng đau đầu. Nàng chống cằm, nghiêm túc hỏi nha hoàn thân cận: “Thanh Nghi, ngươi có biết trong kinh thành có ai quen người trong giang hồ không?” Thanh Nghi đang rót trà, nghe vậy suýt làm đổ cả chén. Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu quận chúa, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. “Quận chúa hỏi chuyện này để làm gì?” Tô Nhuyễn lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện triều đình: “Ta muốn tìm một người.” “Là ai ạ?” “Không biết.” Thanh Nghi: “...” Tô Nhuyễn lại rất tự nhiên bổ sung: “Nhưng ta biết người đó rất lợi hại.” “Người lợi hại đến mức nào?” “Lợi hại hơn Giang Thừa Ngọc.” Thanh Nghi im lặng. Nàng nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của chủ tử, cuối cùng không dám hỏi tiếp. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ: Quận chúa lần này thật sự bị Giang thế tử chọc tức rồi. Tô Nhuyễn vốn tưởng chuyện tìm người sẽ rất khó, nào ngờ ngay tối hôm đó, nàng lại nghe được một tin khiến nàng lập tức sáng mắt. Trong một tửu lâu ở phía nam kinh thành, có một người chuyên làm trung gian cho những nhân vật giang hồ. Người ấy thường xuyên qua lại với các thương nhân, tiêu sư và những người hành tẩu bên ngoài, biết không ít chuyện mà người trong kinh thành không biết. Tô Nhuyễn nghe xong liền cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban. Nhưng nàng không thể tự mình xuất hiện. Thế là sáng hôm sau, nàng cải trang đơn giản, mang theo Thanh Nghi rời phủ bằng cửa sau. Trước khi đi, nàng còn đặc biệt dặn dò: “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để phụ thân biết.” Thanh Nghi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, chỉ có thể gật đầu. “Vâng, nhưng quận chúa cũng phải cẩn thận. Nếu Quốc Công gia hỏi, nô tỳ thật sự không biết nên nói thế nào.” Tô Nhuyễn vỗ nhẹ vai nàng. “Yên tâm, phụ thân sẽ không biết đâu.” Nàng nói rất chắc chắn. Đáng tiếc, nàng không biết rằng Tô Cảnh Hành sáng hôm ấy vốn đang ở tiền viện, vừa nghe quản gia báo tiểu quận chúa đi ra ngoài bằng cửa sau liền nhíu mày. “Con bé lại đi đâu?” Quản gia cúi đầu. “Nghe nói quận chúa muốn đến phố phía nam.” Tô Cảnh Hành lập tức đặt chén trà xuống. “Phố phía nam?” Ông suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng thấy không ổn. Tiểu nữ nhi của ông từ nhỏ được nuông chiều, ngày thường thích nhất là ăn bánh, ngắm hoa, chơi đùa. Tự nhiên hôm nay lại lén lút chạy ra ngoài, chắc chắn có chuyện. Tô Cảnh Hành đứng dậy. “Đi theo xem thử.” Cùng lúc đó, Tô Nhuyễn hoàn toàn không biết phụ thân mình đã âm thầm cho người đi theo. Nàng đang đứng trước một tửu lâu cũ, ngẩng đầu nhìn tấm biển đã hơi bạc màu, trong lòng vừa hồi hộp vừa kích động. Chỉ cần tìm được người kia, Giang Thừa Ngọc nhất định sẽ không còn dám cười nàng nữa. Nàng hít sâu một hơi rồi bước vào. Bên trong tửu lâu không quá đông người. Thanh Nghi đi phía sau nàng, thỉnh thoảng nhìn quanh với vẻ bất an. Tô Nhuyễn thì cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã vô thức nắm chặt lại. Một nam nhân trung niên ngồi ở góc phòng nhìn thấy nàng, ánh mắt hơi dừng lại. “Tiểu cô nương tìm ai?” Tô Nhuyễn nhìn hắn. “Ta muốn hỏi một chuyện.” “Chuyện gì?” Nàng hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc: “Ta nghe nói nơi này có người biết rất nhiều cao thủ giang hồ.” Nam nhân kia nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau đó hỏi: “Cô nương muốn tìm cao thủ nào?” Tô Nhuyễn suy nghĩ một chút. “Ta muốn tìm người lợi hại nhất.” Nam nhân kia hơi nhướng mày. “Để làm gì?” Tô Nhuyễn lập tức im lặng. Nàng không thể nói mình muốn đối phó Giang Thừa Ngọc ,càng không thể nói vì hắn cười nàng tròn.Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nàng còn mặt mũi nào gặp người?Nàng đành nghiêm túc đáp: “Ta có một chuyện rất quan trọng cần người ấy giúp.” Nam nhân kia nhìn nàng hồi lâu, rồi bật cười. “Trong giang hồ quả thật có một người được đồn là rất lợi hại. Nhưng người này hành tung thần bí, rất ít khi xuất hiện, muốn gặp được hắn không dễ.” “Người đó tên gì?” “Không ai biết tên thật.” Tô Nhuyễn càng nghe càng cảm thấy thần bí. “Vậy mọi người gọi hắn là gì?” Nam nhân kia cúi giọng. “Ảnh Sát.” Hai mắt Tô Nhuyễn lập tức sáng lên. Ảnh Sát. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đã thấy vô cùng lợi hại. Nàng lập tức hỏi: “Có thể tìm được hắn không?” “Có thể.” “Thật sao?” “Nhưng phải xem duyên phận.” Tô Nhuyễn: “...” Nàng cảm thấy câu trả lời này chẳng khác gì chưa trả lời. Nàng đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa tửu lâu bỗng truyền đến tiếng vó ngựa. Một chiếc xe ngựa dừng lại. Nam nhân trung niên đang nói chuyện với nàng bỗng nhìn ra ngoài, sắc mặt hơi thay đổi .Tô Nhuyễn tò mò quay đầu ,từ trên xe ngựa bước xuống một thiếu niên mặc y phục đen ,hắn đội mũ rộng vành, vành mũ che gần nửa khuôn mặt. Dáng người cao gầy, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Tô Nhuyễn nhìn hắn vài giây. Không hiểu vì sao, nàng bỗng có cảm giác người này rất không tầm thường. Nam nhân trung niên lập tức đứng dậy. “Khách quý.” Thiếu niên không đáp, chỉ chậm rãi tháo mũ xuống. Một gương mặt tuấn mỹ hiện ra dưới ánh sáng trong tửu lâu. Khóe mắt hơi cong. Môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Tô Nhuyễn nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao đột nhiên có chút quen thuộc.Nhưng nàng chưa kịp nghĩ kỹ, thiếu niên đã quay đầu nhìn sang.Hai ánh mắt chạm nhau ,hắn hơi khựng lại.Nụ cười nơi khóe môi cũng sâu hơn một chút. “Tô Nhuyễn?” Nàng lập tức sửng sốt. “Sao ngươi biết tên ta?” Thiếu niên nhìn nàng hồi lâu, sau đó thong thả bước tới. “Quận chúa không nhớ ta sao?” Tô Nhuyễn cau mày. “Ta từng gặp ngươi?” Hắn không trả lời ngay mà chỉ nhìn nàng, ánh mắt như đang cố nhịn cười ,Tô Nhuyễn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn ..Rất không ổn. Mà nàng hoàn toàn không biết, quyết định tìm sát thủ ngày hôm nay đã vô tình đưa nàng đến trước mặt người mà nàng muốn đối phó nhất. Chỉ là lúc này— Nàng vẫn chưa nhận ra hắn ,Còn hắn thì đã nhận ra nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ