Chương 4: 4

Sau khi được Giang Thừa Ngọc dỗ dành một hồi lâu, tiểu quận chúa cuối cùng cũng rộng lượng tha thứ cho hắn. Dù sao hắn cũng đã giúp nàng giữ được chiếc bánh, còn hứa sẽ không ăn vụng nữa. Tô Nhuyễn vốn là đứa trẻ rất dễ dỗ, được người ta nói vài câu ngon ngọt liền quên sạch chuyện vừa rồi, lập tức ôm chiếc bánh nguội trong lòng, ngồi bên cạnh Giang Thừa Ngọc ăn từng miếng nhỏ. Đến khi ăn hết, nàng còn rất nghiêm túc vỗ vỗ bụng mình, như thể vừa hoàn thành một chuyện vô cùng trọng đại. Sau lần đó, hai đứa trẻ chẳng hiểu từ lúc nào lại trở nên thân thiết. Giang Thừa Ngọc đi đâu, Tô Nhuyễn cũng tíu tít chạy theo sau. Tô Nhuyễn muốn chơi trốn tìm, hắn liền đi tìm nàng. Nàng muốn hái hoa, hắn liền đứng bên cạnh nhìn nàng hái. Nàng muốn ăn bánh, hắn còn chưa kịp hỏi đã tự giác đi lấy. Có hôm Tô Nhuyễn ngồi trên bậc thềm ăn đến hai cái bánh ngọt, Giang Thừa Ngọc còn phải nhắc nàng chậm một chút, kẻo nghẹn. Nàng lập tức nghiêm túc gật đầu, nhưng được một lát lại lén lấy thêm một miếng. Hai người cứ như vậy mà dính lấy nhau suốt mấy ngày, khiến đám nha hoàn trong phủ nhìn thấy cũng không nhịn được cười. Cho đến một hôm, Tô Nhuyễn lại ăn no căng bụng. Hôm ấy trong phủ Quốc Công vừa hấp một mẻ bánh mềm, Tô Nhuyễn được phụ thân Tô Cảnh Hành cho ăn một cái, nhưng nàng ăn xong vẫn còn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh. Giang Thừa Ngọc thấy thế liền lấy thêm cho nàng một miếng. Nàng ăn xong miếng ấy lại nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ đưa thêm một miếng nữa. Đến cuối cùng, tiểu quận chúa ngồi trên ghế nhỏ, hai tay đặt lên chiếc bụng tròn vo, khuôn mặt trắng mềm cũng vì ăn no mà hơi ửng lên. Giang Thừa Ngọc ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn hồi lâu rồi không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ lên bụng nàng. “Bộp.” Tô Nhuyễn chớp mắt. Hắn lại vỗ thêm một cái. “Bộp, bộp.” Chiếc bụng nhỏ mềm mềm rung lên. Giang Thừa Ngọc bật cười, hoàn toàn không suy nghĩ mà buột miệng: “Nhuyễn Nhuyễn tròn tròn rồi.” Nụ cười trên mặt Tô Nhuyễn lập tức biến mất. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình. Lại ngẩng đầu nhìn Giang Thừa Ngọc. Đôi mắt vốn đang long lanh vì ăn ngon lập tức trở nên đầy vẻ khó tin. “...Tròn?” Giang Thừa Ngọc lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, định sửa lại: “Ý ta là bụng muội hôm nay hơi tròn một chút, vì muội ăn nhiều quá thôi, chứ không phải—” Nhưng đã muộn. Lòng tự trọng bé xíu của một “đại cô nương ba tuổi” lập tức bị đả kích nghiêm trọng. Tô Nhuyễn cúi đầu nhìn chiếc bụng tròn vo của mình, hai bàn tay nhỏ lập tức che lại, vẻ mặt như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa. Nàng ngẩng đầu hỏi rất nghiêm túc: “Muội... thật sự tròn sao?” Giang Thừa Ngọc thấy nàng sắp buồn, vội vàng lắc đầu. “Không tròn.” “huynh vừa nói tròn.” “Ta nói nhầm.” “Nhưng huynh vừa vỗ bụng muội” “Ta chỉ thấy bụng muội mềm.” “Vậy tại sao mềm?” Giang Thừa Ngọc nghẹn lời. Một đứa trẻ mười mấy tuổi làm sao có thể giải thích cho một tiểu nha đầu ba tuổi rằng ăn quá nhiều bánh thì bụng sẽ căng? Hắn đành nói: “Vì muội ăn nhiều bánh quá.” Tô Nhuyễn lập tức cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình,một lát sau, nàng đưa tay sờ sờ bụng. Càng sờ càng cảm thấy buồn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “muội không muốn tròn.” Giang Thừa Ngọc vội vàng dỗ dành: “Không tròn, thật sự không tròn. Muội vẫn rất nhỏ.” “Nhỏ mà tròn.” “...” Hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân vừa tự đào hố chôn mình. Tô Nhuyễn càng nghĩ càng tủi thân. Nàng vốn chẳng hiểu “tròn” có nghĩa gì, chỉ biết Giang Thừa Ngọc nói như vậy, vậy chắc chắn nàng đã trở thành một tiểu cô nương xấu xí. Nàng lập tức mím môi, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. “muội không chơi với huynh nữa.” Giang Thừa Ngọc ngẩn ra. “Nhuyễn Nhuyễn?” “Không chơi.” “Ta xin lỗi.” “Không nghe.” “Ta thật sự nói nhầm.” “Không nghe.” “Vậy ta nói lại, muội không tròn.” Tô Nhuyễn quay mặt sang chỗ khác, hai má phồng lên. “ca ca đã nói rồi.” “Vậy ta nói thêm mười lần.” “Không cần.” “Vậy hai mươi lần.” Tô Nhuyễn vẫn không chịu nhìn hắn. Giang Thừa Ngọc đành ngồi xổm bên cạnh nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. “Nhuyễn Nhuyễn không tròn. Nhuyễn Nhuyễn là bánh nếp nhỏ.” Tô Nhuyễn khẽ động mi mắt. Hắn lập tức nói tiếp: “Bánh nếp nhỏ mềm mềm, trắng trắng, đáng yêu nhất.” "Oa.. bánh nếp nhỏ cũng tròn mà !" Giang Thừa Ngọc: “...” Hắn nhất thời không biết nên nói gì, đám nha hoàn đứng cách đó không xa cũng phải cúi đầu xuống, cố gắng nhịn cười. Ai cũng biết tiểu quận chúa ba tuổi đang rất nghiêm túc bảo vệ lòng tự trọng bé xíu của mình, nhưng càng nghe lại càng thấy đáng yêu. Giang Thừa Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên vì ấm ức, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành ngồi xuống trước mặt nàng, nghiêm túc nói: “Vậy thì bánh nếp nhỏ tròn một chút cũng rất đáng yêu. Ta không chê muội.” Tô Nhuyễn chớp mắt. “Thật sao?” “Thật.” “Sau này huynh không được nói muội tròn nữa.” “Được, ta hứa.” Nàng nhìn hắn thêm một lúc, thấy hắn quả thật không có ý trêu mình mới miễn cưỡng gật đầu. “Vậy muội tha thứ cho huynh” Giang Thừa Ngọc bật cười. “Đa tạ đại cô nương ba tuổi rộng lượng.” Tô Nhuyễn lập tức vui vẻ trở lại, chìa bàn tay nhỏ về phía hắn. “Đại cô nương muốn ăn bánh.” Giang Thừa Ngọc nhìn bàn tay đang chờ đợi kia, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi lấy bánh. Ký ức ấy vốn đã cách hắn rất nhiều năm. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn thấy đôi trâm hoa lê trên mái tóc Tô Nhuyễn, mọi thứ lại hiện lên rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn vẫn nhớ đôi mắt tròn vo của nàng khi ấy ,nhớ dáng vẻ nàng ôm chiếc bánh chạy lạch bạch.Nhớ cả câu “bánh tự chạy vào tay Nhuyễn Nhuyễn” ngây thơ đến mức khiến người ta không biết nên mắng hay nên cười. Giang Thừa Ngọc đang thất thần thì tiếng cười nói của những người bên hồ bỗng vọng tới. “Thế tử, huynh đứng đây từ nãy đến giờ, rốt cuộc đang nhìn gì vậy?” Giọng nói quen thuộc kéo hắn trở lại ,hắn khẽ chớp mắt.Trước mặt không còn là tiểu nha đầu ba tuổi ôm bánh nữa ,mà là hồ Ngọc Minh của hiện tại. Gió cuối thu lướt qua mặt hồ, những gợn nước lăn tăn phản chiếu ánh nắng. Tiếng đàn từ đình nghỉ phía xa hòa cùng tiếng cười nói của các công tử, tiểu thư. Người thiếu niên năm nào cũng đã trưởng thành, còn tiểu nha đầu từng ôm bánh chạy quanh sân cũng đã trở thành tiểu quận chúa được cả kinh thành biết đến. Giang Thừa Ngọc im lặng một thoáng rồi mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là khi nhìn về phía Tô Nhuyễn lần nữa, khóe môi hắn vẫn không nhịn được cong lên. Rõ ràng nàng lúc bé đáng yêu như thế. Hai má mềm mềm, đôi mắt tròn vo, đi đâu cũng tíu tít bám lấy hắn. Được cho một cái bánh đã vui đến mức cười tít mắt, bị hắn trêu vài câu thì phồng má giận dỗi, dỗ một lát lại ngoan ngoãn chạy theo sau. Chẳng hiểu sao...Lớn lên lại thành ra như bây giờ. Giang Thừa Ngọc nhìn cô nương đang đứng cách đó không xa, thấy nàng vừa nói chuyện với bằng hữu vừa vô thức chỉnh lại trâm hoa lê trên tóc. Hắn hơi nghiến răng. Trong lòng bỗng có chút không cam tâm. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy. Vẫn là đôi mắt ấy. Thậm chí lúc tức giận còn giống hệt năm xưa.Thế mà sao tính tình lại càng ngày càng khó dỗ? Hắn khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Nếu năm đó biết tiểu bánh nếp mình nhặt được trong bếp sau này sẽ biến thành một con mèo nhỏ chuyên xù lông với mình, hắn nhất định đã suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa bánh cho nàng. Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hắn lại bật cười. Nếu thật sự cho hắn quay lại ngày hôm đó... Có lẽ hắn vẫn sẽ đưa bánh cho nàng. Bởi vì khi ấy hắn đã không biết rằng, từ khoảnh khắc tiểu nha đầu ba tuổi ôm chiếc bánh chạy về phía mình, nàng đã vô tình để lại trong lòng hắn một vị trí rất khó xóa đi. “Thế tử?” Người bên cạnh lại gọi hắn. Giang Thừa Ngọc lúc này mới quay đầu, vẻ mặt đã trở về dáng vẻ ung dung thường ngày. “Có chuyện gì?” Người kia nhìn theo ánh mắt hắn, lại nhìn Tô Nhuyễn phía xa, vẻ mặt lập tức trở nên đầy ý vị. “Ta còn tưởng huynh đang ngắm hoa.” Giang Thừa Ngọc phe phẩy quạt, thản nhiên đáp: “Hoa ở hồ Ngọc Minh hôm nay quả thật rất đẹp.” “Ta đang nói hoa sao?” “Không thì ngươi đang nói gì?” Người kia nghẹn lời. Giang Thừa Ngọc lại nhìn về phía Tô Nhuyễn, khóe mắt cong cong, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc. Chỉ có chính hắn biết, thứ hắn vừa nhìn từ nãy đến giờ... Căn bản chẳng phải hoa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ