## Chương: Trận chiến đầu tiên
Chiếc xe dừng lại ở rìa khu dã ngoại.
Phía trước đã không còn là những tòa nhà cao tầng của thành phố.
Con đường bê tông dần biến thành đường đất, hai bên là những bụi cây mọc um tùm. Xa hơn nữa là một vùng rừng rộng lớn, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy những dấu vết do yêu ma để lại.
Thiên Hằng bước xuống xe.
Anh đưa mắt quan sát xung quanh.
Không khí nơi này hoàn toàn khác thành thị.
Yên tĩnh.
Nhưng đó không phải sự yên tĩnh khiến người ta thư giãn.
Mà là một sự yên tĩnh khiến người ta vô thức đề cao cảnh giác.
Trần Phong đeo một chiếc ba lô chiến thuật, kiểm tra lại trang bị rồi quay sang mọi người.
“Kiểm tra lần cuối.”
“Sau khi tiến vào khu vực dã ngoại, không ai được tự ý tách đội.”
Ánh mắt anh dừng lại trên Thiên Hằng.
“Đặc biệt là cậu.”
Thiên Hằng gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Triệu Minh đứng bên cạnh không nhịn được nói:
“Nhớ kỹ đấy.”
“Đây không phải trường học.”
“Gặp yêu ma không có chuyện thầy giáo đứng bên cạnh cứu cậu đâu.”
Thiên Hằng nhìn anh ta.
“Yên tâm.”
“Em biết.”
Triệu Minh hơi nhướng mày.
Không biết tại sao, nhìn vẻ bình tĩnh của Thiên Hằng, trong lòng anh ta lại cảm thấy hơi khó chịu.
Một thiếu niên mười sáu tuổi.
Lần đầu tiên bước vào dã ngoại.
Vậy mà vẻ mặt lại bình tĩnh đến mức chẳng giống người mới chút nào.
Lâm Tuyết cũng chú ý đến điều đó.
Cô nhẹ giọng hỏi:
“Cậu không căng thẳng sao?”
Thiên Hằng nhìn về phía khu rừng.
“Có một chút.”
“Nhưng chưa đến mức hoảng loạn.”
Lâm Tuyết khẽ gật đầu.
Không nói thêm.
Trần Phong cũng không tiếp tục nhắc nhở.
“Đi thôi.”
Cả đội bắt đầu tiến vào khu dã ngoại.
---
Khoảng nửa giờ sau.
Trần Phong đột nhiên giơ tay.
“Dừng.”
Mọi người lập tức đứng lại.
Chu Hổ cúi người xuống, quan sát mặt đất, thấy một dấu chân khổng lồ in sâu trên mặt đất, những vết trảo móng in sâu trên đất ,
“Có dấu chân.”
" Hình dạng này đúng là của độc nhãn ma lang rồi "
Trần Phong ngồi xuống nhìn kỹ.
“Không chỉ một con.”
“ có ít nhất Ít nhất bốn .”
Triệu Minh lập tức nở nụ cười.
“Ma Lang?”
Trần Phong gật đầu.
“Có khả năng.”
Hà Kiến vẫn im lặng từ đầu đến giờ lúc này mới lên tiếng:
“Phía trước có mùi.”
Thiên Hằng hơi nhíu mày.
Anh nhìn về phía bụi cây cách đó hơn mười mét.
Không có gì.
Nhưng dưới tác dụng của Lục Nhãn, thế giới trước mắt anh lại không hoàn toàn giống với những gì người khác nhìn thấy.
Những dao động ma năng mơ hồ xuất hiện giữa khu rừng.
Một.
Hai.
Ba.
...
Thiên Hằng khẽ lên tiếng:
“Không phải bốn.”
Mọi người đồng thời quay lại.
Trần Phong hỏi:
“Bao nhiêu?”
“Ít nhất sáu.”
Cả đội lập tức im lặng.
Triệu Minh nhìn anh.
“Cậu chắc chứ?”
Thiên Hằng gật đầu.
“Có sáu nguồn ma năng đang di chuyển.”
Trần Phong không hỏi thêm.
Anh lập tức thay đổi đội hình.
“Chu Hổ.”
“Bảo vệ phía sau.”
Chu Hổ gật đầu.
“Được.”
“Lâm Tuyết, chuẩn bị khống chế.”
“Ừ.”
“Triệu Minh, Hà Kiến.”
“Các cậu phụ trách hỏa lực.”
Hai người đồng thời gật đầu.
Cuối cùng, Trần Phong nhìn Thiên Hằng.
“Cậu đi giữa đội.”
Thiên Hằng không phản đối.
“Được.”
Nhưng ngay lúc ấy—
**Sột soạt!**
Bụi cây phía trước đột nhiên rung lên.
Một bóng đen lao ra.
“Đến rồi!”
Trần Phong lập tức quát.
“Phong Quỹ!”
Vù!
Gió mạnh cuộn lên dưới chân anh.
Thân hình Trần Phong lập tức lướt ngang sang một bên.
Ngay sau đó, một con Độc Nhãn Ma Lang lao vụt qua vị trí anh vừa đứng.
“Triệu Minh!”
“Biết rồi!”
Triệu Minh giơ tay.
“Liệt Diễm!”
Ầm!
Một quả cầu lửa lao thẳng về phía Độc Nhãn Ma Lang.
Con yêu ma nghiêng người né tránh.
Nhưng ngay lúc nó vừa tiếp đất—
“Thủy Ngự!”
Lâm Tuyết vung tay.
Một dòng nước lập tức cuộn lên, ép con ma lang chậm lại.
“Ngay bây giờ!”
Hà Kiến bước lên.
Ánh mắt anh ta lạnh xuống.
“Hỏa Tư!”
Ầm!
Ngọn lửa mạnh mẽ đánh thẳng vào thân thể con ma lang.
Nó bị đánh bật ra xa.
“Gào!”
Nhưng chưa chết.
Nó nhanh chóng đứng dậy.
Đúng lúc đó—
**Vút!**
Một con ma lang khác từ bên cạnh lao thẳng về phía Thiên Hằng.
Triệu Minh lập tức hét:
“Cẩn thận!”
Thiên Hằng không quay đầu.
Trong mắt anh, mọi chuyển động của con ma lang dường như chậm lại.
Khoảng cách.
Góc độ.
Hướng móng vuốt.
Tất cả đều hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Anh chỉ hơi nghiêng người.
**Xoẹt!**
Móng vuốt lướt qua vai.
Thiên Hằng thuận thế lùi một bước.
Tinh thần lực lập tức vận chuyển.
Bảy tinh tử Hỏa hệ chuyển động.
Một sợi.
Hai sợi.
Ba sợi...
**Tinh quỹ gần như hình thành trong chớp mắt.**
Thiên Hằng đưa tay lên.
“Hỏa Tư!”
Ầm!
Ngọn lửa lao ra.
Nhưng lần này—
Thiên Hằng không nhắm vào thân thể.
Ánh mắt anh khóa chặt **con mắt duy nhất** của Độc Nhãn Ma Lang.
Lục Nhãn quan sát từng chuyển động nhỏ.
Khoảnh khắc nó nghiêng đầu.
Khoảnh khắc đồng tử co lại.
Khoảnh khắc cơ thể chuẩn bị đổi hướng.
Thiên Hằng lập tức điều chỉnh quỹ đạo.
Ngọn lửa hơi lệch đi.
Sau đó—
**Ầm!**
Đánh thẳng vào con mắt duy nhất.
“Gào——!”
Độc Nhãn Ma Lang lập tức phát ra tiếng tru đau đớn.
Thân thể khổng lồ lảo đảo.
Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau.
Ngọn lửa không bùng cháy dữ dội trên bề mặt.
Nó giống như đã **bám chặt vào mục tiêu**, sau đó nhanh chóng xâm nhập vào bên trong.
Đây chính là đặc tính đáng sợ của **Hỏa Tư – Đốt Cốt**.
Không chỉ thiêu đốt bên ngoài.
Hỏa lực một khi đã xâm nhập sẽ tiếp tục thiêu đốt từ bên trong, xuyên qua lớp phòng ngự của yêu ma và lan sâu vào cơ thể.
Độc Nhãn Ma Lang điên cuồng lắc đầu.
Nó không còn nhìn thấy gì nữa.
Cảm giác nóng rát từ bên trong khiến nó hoàn toàn mất bình tĩnh.
“Gào!”
Nó điên cuồng vung móng vuốt.
Một trảo.
Hai trảo.
Nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không.
Thiên Hằng đã sớm lùi lại.
Triệu Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, trợn mắt.
“Đánh trúng mắt?”
Lâm Tuyết cũng ngây người như phỗng không thể tưởng tưởng nội trường hợp này , phải biết cô chưa từng thấy ma pháp có thể đánh như vậy được
“Cậu ta có thể làm được sao ?”
Trần Phong không trả lời.
Ánh mắt anh nhìn Thiên Hằng đã hoàn toàn thay đổi.
Không phải may mắn.
Đó là một đòn đánh có chủ đích .
Thiên Hằng đã dự đoán được quỹ tích cuat nó , đúng vậy với tốc độc nhãn ma lang , với thị lực và phản ứng thần kinh mà lục nhãn trao cho thì con ma lang đó di chuyển như bị quay chậm vậy quá dễ đoán .
---
“Đừng đứng nhìn!”
Trần Phong quát.
“Còn năm con!”
Tiếng gầm lập tức vang lên từ khu rừng.
Năm bóng đen đồng thời lao ra.
“Chuẩn bị!”
Chu Hổ bước lên trước.
“Thổ Tường!”
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Một bức tường đất lập tức dựng lên.
Hai con ma lang đâm thẳng vào tường.
**Ầm!**
Chúng bị chặn lại.
Triệu Minh lập tức nắm lấy cơ hội.
“Hỏa Tư!”
Ầm!
Một ngọn lửa đánh vào con ma lang gần nhất.
Hà Kiến cũng đồng thời xuất thủ.
Hai ngọn lửa giao nhau giữa không trung.
Một con ma lang bị ép lùi.
“Thiên Hằng!”
Trần Phong hét.
“Bên trái!”
Thiên Hằng quay đầu.
Một con ma lang đang lao tới.
Anh không lùi.
Bảy tinh tử lại chuyển động.
**Tinh quỹ thành hình.**
“Hỏa Tư!”
Ầm!
Đòn tấn công trực tiếp đánh trúng phần đầu của con ma lang.
Lần này Thiên Hằng không thể đánh trúng con mắt duy nhất của nó, nhưng Đốt Cốt vốn không phải loại hỏa diễm chỉ gây tổn thương trên bề mặt.
Ngay khi ngọn lửa chạm vào da đầu, sức nóng khủng khiếp lập tức xuyên vào bên trong. Cảm giác đau đớn lan dọc theo những dây thần kinh khiến con ma lang như rơi vào luyện ngục.
“Gào——!”
Nó ngửa đầu tru lên, thân thể điên cuồng run rẩy.
Thế nhưng Đốt Cốt vẫn chưa dừng lại.
Hỏa diễm đỏ sẫm bám chặt lấy cơ thể nó, âm thầm thiêu đốt từ bên trong ra ngoài. Càng giãy giụa, sức nóng càng khiến nó đau đớn.
Nhưng con yêu ma này hiển nhiên có sức chịu đựng vượt xa con đầu tiên.
Sau vài giây lảo đảo, nó đột nhiên ổn định thân hình.
**Gầm!**
Nó lại lao tới!
Lần này tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước, giống như hoàn toàn bỏ mặc thương thế, chỉ muốn xé nát kẻ đã khiến nó phải chịu cơn đau khủng khiếp này.
Thiên Hằng hơi nheo mắt.
Phòng ngự khá tốt.*
*Đốt Cốt đã đánh trúng trực tiếp mà vẫn có thể chịu đựng được...*
*Quả nhiên không thể dùng tiêu chuẩn của con đầu tiên để đánh giá tất cả.*
Ngay lúc đó—
Một bóng đen khác từ phía sau lao tới.
Chu Hổ lập tức hét:
“Thiên Hằng!”
Thiên Hằng quay người.
Quá gần.
Không đủ thời gian tạo khoảng cách.
Nhưng trong mắt anh, mọi thứ lại trở nên rõ ràng.
Anh nhìn thấy hướng móng vuốt.
Nhìn thấy trọng tâm của con ma lang.
Nhìn thấy điểm mà cơ thể nó sẽ đi qua.
Thiên Hằng hơi nghiêng người.
Móng vuốt sượt qua.
Đồng thời, tay phải anh đưa lên.
Tinh thần lực bùng nổ.
**Hỏa Tư!**
Ầm!
Ngọn lửa đánh thẳng vào phần đầu con ma lang.
Nó lập tức lảo đảo.
Thiên Hằng không cho nó cơ hội.
Tinh quỹ thứ hai nhanh chóng thành hình.
“Hỏa Tư!”
Ầm!
Đòn thứ hai đánh trúng.
Con ma lang cuối cùng cũng mất sức, ngã xuống đất.
---
Chiến đấu chỉ kéo dài chưa đến vài phút.
Nhưng khi tiếng gầm cuối cùng biến mất, cả khu rừng lập tức trở nên yên tĩnh.
Triệu Minh thở mạnh.
“Xong rồi?”
Trần Phong nhìn xung quanh.
“Kiểm tra.”
Chu Hổ bắt đầu quan sát phía sau.
Lâm Tuyết kiểm tra mọi người.
“Không ai bị thương nghiêm trọng.”
Triệu Minh thu hồi ma năng.
Sau đó anh ta quay sang Thiên Hằng.
Thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Không có vẻ hoảng loạn.
Cũng không có vẻ quá phấn khích.
Chỉ đang nhìn những con ma lang nằm cách đó không xa.
Triệu Minh im lặng vài giây.
Sau đó hỏi:
“Cậu thật sự mới lần đầu ra ngoài?”
Thiên Hằng gật đầu.
“Ừ.”
“...”
Triệu Minh đứng sững tại chỗ.
Anh nhìn con Độc Nhãn Ma Lang vừa bị Thiên Hằng đánh lui, hồi lâu vẫn không nói được gì.
Trong trận chiến vừa rồi, điều khiến anh chấn động nhất không phải sức mạnh của ngọn lửa, mà là khả năng phản ứng của Thiên Hằng. Khi yêu ma lao tới, cậu gần như không hề do dự, vừa tránh móng vuốt vừa lập tức phản kích.
Đáng sợ hơn là đòn đánh ấy không hề may mắn.
Nó nhắm thẳng vào con mắt duy nhất của Độc Nhãn Ma Lang.
“...Thằng nhóc này.”
Triệu Minh nuốt khan.
“Rốt cuộc là quái vật từ đâu chui ra vậy?”
Trần Phong cũng nhìn Thiên Hằng với vẻ nghiêm túc.
Anh từng dẫn đội ra ngoài dã ngoại không ít lần, cũng từng gặp những pháp sư trẻ có thiên phú tốt. Nhưng thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Một pháp sư mới lần đầu đối mặt với yêu ma, có thể bình tĩnh phóng ra một lần ma pháp đã đáng được khen ngợi. Còn Thiên Hằng không chỉ liên tục dựng tinh quỹ, mà còn vừa né tránh vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Mỗi động tác đều gọn gàng, không có chút hoảng loạn.
Trần Phong nheo mắt.
*Thật sự chỉ mới lần đầu đi săn sao?*
Nếu không xét đến tu vi, khả năng chiến đấu của Thiên Hằng thậm chí còn vượt qua nhiều thợ săn mà anh từng gặp.
“Cách cậu ta chiến đấu không giống người mới,” Trần Phong nói.
Triệu Minh cười khổ.
“Ngay cả tôi lúc mới đi săn cũng chẳng làm được như vậy.”
Lâm Tuyết bước tới, nhìn Thiên Hằng từ trên xuống dưới rồi hỏi:
“Lúc con ma lang lao tới, cậu đã nhìn thấy hướng tấn công của nó từ trước sao?”
Thiên Hằng suy nghĩ một chút.
“Có thể xem là vậy.”
“Khả năng quan sát của cậu thật sự rất tốt.”
Thiên Hằng chỉ cười, không giải thích thêm.
Ở phía bên kia, Hà Kiến nhìn con Độc Nhãn Ma Lang rồi lại nhìn anh.
“Cậu có thể nhắm thẳng vào mắt của nó?”
“Có thể.”
Thiên Hằng đáp:
“Nhưng không dễ. Chỉ cần nó nghiêng đầu hoặc đổi hướng, vị trí con mắt sẽ lập tức thay đổi. Phải dự đoán được quỹ tích của nó mới có thể đánh trúng.”
Hà Kiến im lặng vài giây.
Ai cũng biết mắt là điểm yếu lớn nhất của Độc Nhãn Ma Lang, nhưng biết điểm yếu và đánh trúng điểm yếu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ánh mắt anh nhìn Thiên Hằng đã thay đổi.
Không còn là ánh mắt dành cho một người mới gia nhập đội, mà là ánh mắt đánh giá một chiến lực thực sự.
Trần Phong cũng khẽ gật đầu.
“Làm tốt lắm. Phần thưởng lần này chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu.”
Anh vốn cho rằng Thiên Hằng chỉ có tu vi khá tốt, không ngờ khả năng chiến đấu của cậu cũng đáng kinh ngạc như vậy.
Triệu Minh bật cười.
“Xem ra tôi phải rút lại câu nói lúc trước.”
Thiên Hằng nhìn anh ta.
“Câu nào?”
“Không có gì. Đi thôi, còn phải xử lý chiến lợi phẩm.”
Thiên Hằng cúi xuống nhìn những con ma lang.
Trong mắt anh thoáng qua một tia sáng.
Thứ anh quan tâm nhất không phải tiền, mà là hồn phách.
Nếu Nguyên Hồn Châu thật sự có thể làm được điều anh suy đoán, những chuyến đi dã ngoại như thế này sẽ trở thành con đường giúp tốc độ tu luyện tăng nhanh.
Và đây...
Mới chỉ là chuyến săn đầu tiên.