Gia nhập đội Liệp Yêu
Thiên Hằng đi theo người phụ trách đến khu vực tập trung của đội Liệp Yêu.
Bên trong có năm người.
Người đứng đầu là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao, khí chất điềm tĩnh. Trên người anh ta mang theo một loại cảm giác rất ổn định, rõ ràng đã có không ít kinh nghiệm thực chiến.
Đây chính là Trần Phong, đội trưởng.
Bên cạnh anh là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt bình tĩnh, đang lặng lẽ quan sát Thiên Hằng.
Lâm Tuyết.
Phía sau là một thanh niên thân hình khá cường tráng, vừa nhìn thấy Thiên Hằng đã không khỏi nhíu mày.
Trần Minh.
Bên cạnh hắn là một người đàn ông ít nói, dáng người vạm vỡ, chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Hằng một cái.
Chu Hùng.
Cuối cùng là một thanh niên có khí chất trầm ổn, từ đầu đến cuối gần như không nói gì.
Hà Kiên.
Trần Phong nhìn Thiên Hằng một lượt rồi quay sang người phụ trách.
“Đây là người muốn gia nhập đội chúng ta?”
“Đúng.”
Trần Phong hơi bất ngờ.
Anh vốn tưởng người được giới thiệu sẽ là một pháp sư có chút kinh nghiệm thực chiến.
Không ngờ lại là một thiếu niên.
Nhìn thế nào cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
Trần Minh càng trực tiếp hơn.
“Một đứa nhóc?”
Hắn nhìn Thiên Hằng từ trên xuống dưới.
“Nhóc, em biết đội Liệp Yêu làm gì không?”
“Biết.”
“Săn yêu ma?”
“Đúng.”
Trần Minh bật cười.
“Em mới bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
“...”
Không khí trong đội lập tức trở nên hơi kỳ quái.
Trần Minh nhíu mày.
“Mười sáu tuổi mà đã muốn ra ngoài săn yêu ma?”
Giọng hắn không có ý khinh thường, nhưng rõ ràng vẫn chưa tin tưởng Thiên Hằng.
Trần Phong cũng không vội quyết định.
Anh nhìn Thiên Hằng rồi hỏi:
"tên"
"Lâm Quang"
“Tu vi?”
“Sơ giai Bậc hai.”
Lần này, cả đội đều im lặng.
Ngay cả Hà Kiên vốn đang không mấy để ý cũng ngẩng đầu lên.
Trần Phong hơi nhướng mày.
“Mười sáu tuổi, Sơ giai Bậc hai?”
Thiên Hằng gật đầu.
“Đúng.”
Lâm Tuyết nhìn anh thêm vài giây.
Ánh mắt cô dần trở nên nghiêm túc.
Sơ giai Bậc hai ở tuổi này đã đủ xuất sắc, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là khả năng chiến đấu thực tế.
Trần Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Tu vi cao không có nghĩa là có kinh nghiệm chiến đấu.”
“Đúng.”
Thiên Hằng bình tĩnh đáp.
“Cho nên tôi mới muốn gia nhập đội.”
Câu trả lời khiến Trần Minh hơi ngạc nhiên .
Không kiêu ngạo.
Cũng không cố gắng giải thích quá nhiều.
Trần Phong nhìn Thiên Hằng.
“Hệ gì?”
“Hỏa hệ.”
Trần Minh lập tức bật cười.
“Hỏa hệ?”
“Đúng.”
“Vậy thử cho chúng tôi xem.”
Thiên Hằng không từ chối.
Anh đưa tay ra.
áp chế lục chưởng khống độ thao túng của lục nhãn
Ma năng trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển.
Một ngọn lửa xuất hiện trên đầu ngón tay.
Ngọn lửa không lớn.
Nhưng nó cực kỳ ổn định.
Thiên Hằng khống chế ngọn lửa xoay quanh đầu ngón tay, sau đó thu nhỏ lại thành một điểm sáng trước khi hoàn toàn tắt đi.
Không khí trong đội lập tức thay đổi.
Trần Phong nhìn chằm chằm vào bàn tay Thiên Hằng.
Khống chế rất tốt.
Một pháp sư Sơ giai Bậc hai có khả năng điều khiển Hỏa hệ như vậy đã vượt xa mức bình thường.
Lâm Tuyết là người đầu tiên lên tiếng.
“Khả năng khống chế của em rất tốt.”
Thiên Hằng cười.
“Cảm ơn.”
Trần Minh cũng không còn vẻ nghi ngờ như lúc đầu.
Hắn nhìn Thiên Hằng vài giây rồi bật cười.
“Được đấy.”
“Ít nhất không phải loại chỉ có tu vi mà không biết dùng.”
Chu Hùng vốn ít nói, lúc này cũng khẽ gật đầu.
“Có thể thử.”
Hà Kiên nhìn ngọn lửa vừa biến mất, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
Là người có tu vi cao nhiều nhất trong đội, anh có thể nhìn ra một số thứ mà những người khác không để ý.
Khả năng khống chế Hỏa hệ của thiếu niên này không đơn giản.
Trần Phong suy nghĩ một lát rồi nói:
“Được.”
“Trước mắt em có thể đi cùng đội.”
“Nhưng đây là lần đầu em ra ngoài. Trong quá trình hành động phải nghe chỉ huy, không được tự ý hành động.”
Thiên Hằng gật đầu.
“Được.”
Trần Phong đưa tay ra.
“Chào mừng gia nhập.”
Thiên Hằng bắt tay anh.
“Cảm ơn.”
Đến lúc này, thái độ của Trần Minh đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn cười nói:
“Đội trưởng, xem ra lần này chúng ta nhặt được một thiên tài thật rồi.”
Lâm Tuyết cũng khẽ cười.
“Ít nhất nhìn em ấy không giống một người lần đầu chuẩn bị ra ngoài.”
Trần Phong quay sang nhìn cô.
“Cô nhận ra rồi?”
“Ừ.”
Lâm Tuyết nhìn Thiên Hằng.
“Từ lúc bước vào đây đến giờ, em ấy vẫn luôn quan sát xung quanh.”
“Người chưa từng tiếp xúc với môi trường dã ngoại thường sẽ có chút căng thẳng, .”
“Nhưng em ấy thì không.”
Thiên Hằng nghe vậy chỉ cười, không giải thích.
Trong lòng anh lại âm thầm gật đầu.
Quả nhiên vẫn bị phát hiện.
Nhưng như vậy cũng không sao.
Một chút thần bí.
Một chút thiên tài.
Không cần che giấu quá nhiều.
Chỉ cần những bí mật thực sự quan trọng không bị phát hiện là được.
Trần Phong nhìn mọi người rồi nói:
“Được rồi, nếu đã là thành viên mới thì làm quen với nhau trước.”
Anh lần lượt giới thiệu từng người.
“Trần Phong, Phong hệ, Sơ giai Bậc ba. Phụ trách chỉ huy, trinh sát và cơ động.”
“Lâm Tuyết, Thủy hệ, Sơ giai Bậc ba. Phụ trách khống chế và hỗ trợ.”
“Trần Minh, Hỏa hệ, Sơ giai Bậc ba. Hỏa lực chính.”
“Chu Hùng, Thổ hệ, Sơ giai Bậc ba. Phụ trách phòng thủ.”
Cuối cùng, ánh mắt Trần Phong dừng trên người thanh niên trầm ổn nhất.
“Hà Kiên, Hỏa hệ, sơ giai bậc ba.”
“Cậu ấy là chủ lực chiến đấu của đội, cũng là người có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhất.”
Hà Kiên chỉ gật đầu với Thiên Hằng.
“Chào mừng.”
“Cảm ơn.”
Thiên Hằng nhìn năm người trước mặt.
Năm pháp sư Sơ giai Bậc ba.
Đội hình này quả thực không yếu.
Mà đối với anh...
Đây cũng chính là nơi thích hợp nhất để bắt đầu.
Trước tiên làm quen với chiến đấu.
Sau đó từng bước tiến vào dã ngoại.
Đợi đến khi thực lực đủ mạnh, anh sẽ chính thức trở thành một thợ săn dã ngoại đảm đương một phía.
Đến lúc đó, yêu ma bên ngoài thành thị sẽ không còn chỉ là mối nguy hiểm.
Mà còn là...
tiền, tài nguyên và hồn phách.