Chương 46: Ponder (suy ngẫm)

Chương 46: Ponder. ----------------    - Chỉ huy, những con bệnh đang tiến về cổng di tản.    - Tôi không mù! - Chỉ huy lớn tiếng quát.    Người chỉ huy từ tháp quan sát phóng tầm mắt ra xa, về phía vùng đất Yorkshire phía sau bức tường, nơi chất đầy những con bệnh. Ngay khi ghi nhận đại dịch, chính phủ đã cho dựng tường để cách li với thế giới bên ngoài. Những người dân vẫn còn bên dưới cánh cổng, được kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng lại quá chậm. Từng người được qua là nỗi nơm nớp của những người còn phải chờ, của từng người lính đang ở bên dưới.    - Chúng ta có nên kiểm tra nhanh hơn để người dân qua hết trước khi con bệnh đến không? - Người lính hỏi, toát mồ hôi với nỗi bồn chồn.  - Kiểm tra quá cẩu thả lỡ bỏ sót thì sao? Vẫn cứ kiểm tra kĩ đi.   - Vậy thì... con bệnh sẽ giết hết họ mất.   - Máy bay thả bom và trực thăng đang làm tốt việc của mình, chỉ trong ngày hôm nay hoàn toàn có thể quét sạch đại dịch. Còn các cậu dùng súng hỗ trợ từ trên tường, cầm chân con bệnh càng lâu càng tốt.    Những chiếc trực thăng liên tục quét những đường máu zombie trên mặt đất bằng đạn, kết hợp với thả bom diện rộng của máy bay áp đảo tuyệt đối những con zombie chỉ biết chạy dưới đất. Đó là nếu không có một bàn tay mờ ảo màu xanh mốc xuất hiện và thẳng tay bóp nát một chiếc trực thăng giữa không trung. Meadow đang đứng ở dưới bắn những tia xanh mốc xuyên thủng những chiếc máy bay khiến chúng rơi xuống, những chiếc còn lại liền dồn bom lên đầu nó nhưng nó triệu hồi khiên đỡ rồi bắn hạ phần còn lại đó. Nó tiếp tục tiến về phía đoàn người vẫn còn chờ kiểm tra một cách chậm rãi, theo sau đó vẫn là bầy xác sống vẫn còn rất đông. Những người lính bắt đầu dồn đạn của họ về phía con zombie, Meadow dùng khiên đỡ rồi tóm lấy những con zombie khác ném lên trên làm rối nhóm lính trên tường. Chỉ huy ngồi trên tháp nhìn thấy tất cả thì mặt tối sầm lại, mồ hôi chảy đầy, siết tay thành nắm đấm rồi đập bàn.    - Nó quá mạnh, không còn cách nào khác, không thể câu giờ được thêm rồi. Đóng cổng lại, trước khi chúng ra ngoài.    - Vậy còn người dân?    - Bất kì ai nhìn đáng nghi, ốm yếu hay bất kì triệu chứng nào thì bắn bỏ hết. Giờ không còn thời gian kiểm tra rồi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.    - Nhưng...    - Nghe lệnh đi!    - Đã... rõ...    Ở bên dưới, những người lính bắt buộc phải ra ngoài để cầm chân Meadow một cách vô nghĩa cho người dân có cơ hội thoát ra ngoài. Đứng trước những nỗ lực vô vọng đó, con zombie chỉ vung tay tạo ra một nhát chém đôi tất cả, sắc và mượt như lấy cắt đậu phụ khiến máu bắn lên khắp người nó. Thế trận vỡ hoàn toàn, những người bên kia vội vã đóng cửa lại nhưng con lũ máu dùng chính sức của chúng để ủi sập cánh cổng cứng chắc, thi nhau tranh giành những miếng mồi tự do như một buổi buffet. Ở tình thế loạn lạc đó, một anh lính trên tháp canh đã cầm súng lên bắn lén Meadow nhưng nó vẫn đỡ được mà quay sang bắn xung kính đốn hạ tháp canh. Anh lính rơi xuống đất ê ẩm nhưng vẫn bắn về phía con zombie. Một con zombie ngay lập tức vồ lấy anh nhưng liền bị Meadow bóp nát đầu để giành lấy rồi tạo chông khóa chuyển động của anh lính lại. Trước khi con quái vật kịp cắn anh thì anh rút chốt lựu đạn tự hủy bản thân để không trở thành một con quái vật như vậy. Mất đi con mồi, nó đành tiếp tục lững thững đi tìm con mồi khác.    Ở bãi biển Hapuna, Hawaii, trong một quán ăn nhỏ, Mollusca điều khiển vật chủ dùng dao thái lấy một miếng thịt cá ngừ đút cho vào miệng, vị ngọt thanh mang theo chút biển, độ béo vừa phải và kết cấu mềm mại, một tuyệt phẩm không còn gì để chê khiến cô bạch tuột mở to tròn mắt ra.    - Đúng là mở mang đầu óc. Không hề phí công vận động chút nào. - Cô nhìn về phía đống xác người chất cao sau lưng. - Con người sướng thật.    Cô đặt lên kệ tính tiền một tờ tiền nhàu nát ướt sũng rồi quay qua bên đống xác, đưa mắt chọn được một cái xác nữ giới ưng ý, không bị tổn thương nhiều và vô cùng kín đáo rồi vác theo xuống biến. Lần tiếp theo cô ngoi lên là dưới chân một giàn khoan nhỏ. Bên trên cũng là một thảm cảnh, trên mặt sàn kim loại chất đầy chất đống xác chết của những công nhân. Nhìn cách máu cứ dính lấy giày của mình khiến cô khó chịu đành cất cái xác mới lấy vào tủ đông rồi xắn tay áo lau dọn một vòng. Lúc xong xuôi, thùng nước lau nhà cũng đã tanh mùi máu, cô đổ nó xuống bên dưới bồi thêm một xác người xuống rồi la lên:    - Có bữa rồi Jeff!    Từ bên dưới mặt nước, một con cá mập trồi lên nhìn cô rồi bắt đầu gặm xác. Mollusca lấy cái xác trong tủ đông rồi đến một căn phòng giống như phòng nghiên cứu với một chiếc bàn lớn và những dụng cụ, ở góc phòng là một công nhân còn sống nhưng bị trói chặt vào ghế.    - À, tỉnh dậy rồi à?    - Con quái vật, mày định làm gì?    - Tại nơi này không có phụ nữ nên tôi phải đi sắm một người tiện thể ăn sáng luôn.    - Đồ quái vật!    - Tôi bị dị ứng với những lời mắng nên đừng mắng nữa.    Mollusca cầm lấy dao mổ rồi rạch một đường từ giữa ngực xuống bụng, dùng khăn lau sạch những vết máu chảy ra ngoài, máy mài góc cẩn thận cưa xương sườn. Cô đưa cho người công nhân xem từ ruột, gan, phổi, dạ dày, đến thận, hỏi dò:    - Ông thấy cái này hấp dẫn gợi cảm không? Hay cái này, cái này, cái thận này cũng dễ thương này, ông thấy sao?    - Làm sao thấy nội tạng đẹp được?    - Trong sách có nói đây, toàn bộ chuyện tình tôi đọc đều đến từ nội tạng mà. Có gì sai à? - Cô bạch tuộc lấy một quyển sách ra, quyển "tình cảm". - "Em là duy nhất trong lòng anh", "Em một lòng một dạ ở bên anh", "Cháu yêu cô ấy thật lòng". Rõ là con người yêu nhau bằng nội tạng, và mấy câu này cũng dễ thương ghê.    - Cuối cùng mày muốn làm gì?    - Nghiên cứu con người, tôi muốn biết con người yêu nhau và làm những hành động không thể kể dựa vào cái gì. Như bộ phận quyến rũ gà tây là phần đầu vậy, nên nếu gà tây mái có mỗi cái đầu thôi cũng thu hút được con đực. Đó sẽ là tư liệu quý giá để triệt sản loài người.    - Điên rồ!    - Tôi biết, nói đi, ông thích cái nào trong số này? Thôi bỏ đi, buổi nghiên cứu đến đây là kết thúc, ông có hứng thú muốn lấy cái xác này không? Nếu không tôi cho Jeff ăn đấy, thằng bé dễ thương hơn mấy con người không biết điều toàn kén chọn như ông nhiều, ai nó cũng thích hết.    Ở Lầu Năm Góc, Sau cú bắn đầu tiên của pháo plasma, Vector đã dùng thân thủ của mình né được, đến Mahogany cũng bất ngờ. Cô ta tiếp tục bắn, từng viên plasma nóng làm bốc hơi cả gạch lẫn thép như thể chúng chưa từng tồn tại. Vector vẫn cố hết sức chạy vòng để né, dùng vector làm chậm chuyển động của chúng để né dễ hơn nhưng cũng chỉ là những lần suýt soát gần như không có kẻ hở để phản công. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lao thẳng về phía đối thủ.    - Khi một loại vũ khí được sử dụng liên tục, nhiệt lượng sinh ra sẽ tích tụ, dẫn đến hiện tượng quá nhiệt. Quá trình này có thể gây giảm hiệu suất, làm hỏng cấu trúc hoặc thậm chí khiến vũ khí ngừng hoạt động. Vì vậy, cần hạn chế việc vận hành quá mức, đặc biệt đối với các loại vũ khí có cường độ tỏa nhiệt cao, đồng thời có thời gian tản nhiệt hợp lí. - Andromeda từng giảng như vậy.    - Cái thứ đó bắn ra đạn rất nóng, nếu bắn nhiều như vậy thì sẽ làm cho nó nóng lên và cần tản nhiệt! Cơ hội đây rồi.    - Sai, nếu như bị quá nhiệt thì nó đã bị quá nhiệt ngay phát đầu tiên rồi, nhiệt độ của plasma tôi bắn ra gấp năm lần bề mặt mặt trời đấy. Có cơ chế làm mát cả. Giờ thì... - Cô chĩa khẩu plasma của mình về phía cậu và bắn.    Ngay lúc đó, Vector dùng vector đánh bật viên plasma đi, tạo thêm một vết thủng trên tường. Mahogany lùi lại tiếp tục bắn nhưng đều bị vector đánh bật. Cậu đặc vụ dùng vector trợ lực rồi lao đến tóm lấy cô ta quật xuống đất.    - Nếu chuyên ngành của tôi tôi còn không làm được làm sao còn mặt mũi nói chuyện với cô gái học thức đó nữa! Nên chết đi! - Cậu vừa nói vừa đấm túi bụi vào đầu cô gái robot.    - Không có chuyện đó, thành viên của giống loài cơ giới thượng đẳng không thể thua một sinh vật xác thịt được. - Mahogany dùng cưa máy chém đứt một chân của cậu rồi vật ngược lại. - Chết đi.    Vector bị dồn vào đường cùng vùng lên ôm lấy cô gái robot rồi vòng ra sau đập đầu cô ta xuống đất. Mahogany dùng tốc độ âm thanh tự lùi mình vào tường để ép chết đối thủ thì cậu đặc vụ đã tách ra. Nhân lúc đó, cô ta lại tiếp tục nả pháo phá tan nát Lầu Năm Góc, theo đường chạy của cậu đặc vụ và thêm kèm lazer để ép góc. Vector, dù mất một chân vẫn phải vừa chạy vừa lết để né khỏi làn đạn, cố gắng đánh bật chúng. Nhưng cô gái robot lại tháo khẩu pháo ra để biến nó lại thành chiếc hộp rồi gắn nó lại biến nó thành một thiết bị mới, vũ khí sóng hạ âm, rồi khai hỏa. Đột nhiên cậu đặc vụ hộc máu, phổi như bị ai bóp nát, đầu óc không còn tỉnh táo mất hết phương hướng mà ngã xuống. - Chết đi. - Cô ta nói, chuyển tay thành lazer nhắm vào cổ cậu. Ngay lúc Mahogany chuẩn bị kết liễu cậu thì Andromeda dùng lực hút của mình hút cậu đặc vụ về phía mình, vác ngang cậu trên vai rời đi, để lại trận chiến cho một phi đội máy bay tiêm kích. Dù nổi cáu nhưng cô gái robot phải bỏ qua cho kẻ thù đã gần như giết được để chiến đấu trên bầu trời Hoa Kỳ.    - Hãy nói cho tôi biết tổng lượng thương tổn anh đã gây ra cho đối thủ.    - Em... không lo cho tôi à?    - Anh vẫn đang trong tình trạng sinh tồn.    - Ừ thì... anh còn sống nhưng đống vết thương này mà không được... hỏi thăm sao? Bạn bè kiểu... gì vậy?    - ... - Cô im lặng một lúc rồi cất tiếng hỏi nhỏ. - Đề nghị cho biết tình trạng thương tổn hiện tại của anh.    - Ổn, có bạn tốt như em... tuyệt thật...    - Anh đã hoàn thành yêu cầu để ra với mức độ nỗ lực cao, đáng tuyên dương.    - Nhưng Lầu Năm Góc giờ... khác gì nhà hoang đâu? Vậy vẫn tính là... hoàn thành à?    - Anh đã đảm bảo an toàn tính mạng cho các cá nhân quan trọng, đó là điều cần đạt của yêu cầu từ đầu.    Ở trước Đại sứ quán Địa ngục, một chiếc xe nhuốm máu đậu lại tại đó, bước ra đầu tiên là một gã cao to mặc áo vest cũng đầy máu, khẩu súng nạp đạn vẫn chờ lần bắn tiếp theo. Theo sát sau là một người đàn ông trẻ cũng một bộ côm lê nhưng trên ngực áo là một huy hiệu quốc kỳ Hoa Kỳ nhỏ, nép sát người vào gã đàn ông. Sau khi chắc chắn là đã không còn mối đe dọa, cả hai mới từ từ hạ cảnh giác xuống mà bước vào Đại sứ quán.    - Ngài bị thương rồi, ngài tổng thống. - Gã cao lớn nói. - Kennedy.    - Không sao đâu, Harvey, cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi.    Khi cả hai bước vào bên trong, hai ánh mắt, một đầy quyền uy của tổng thống cường quốc số một, một của một gã vệ sĩ lão luyện để tâm từng tiểu tiết đáng nghi, vẫn soi rọi xung quanh tạo một áp lực vô hình lên những nhân viên đại sứ quán bình thường. Một vài nhân viên vừa nhìn thấy gã đã reo lên:    - Lee Harvey, lâu rồi không gặp, công việc ổn không?    - Suỵt, giữ tác phong đi. - Gã liếc nhẹ vào ngài tổng thống. - Tôi vẫn đang trong ca đây này.    - Gặp lại bạn cũ mà không có gì để nói à? - Kennedy hỏi.    - Ngài quan trọng hơn.    - Biết vậy là tốt.    Một người đàn ông với bảng ghi chức Công sứ bước đến bắt tay với Kennedy.    - Chào ngài tổng thống, hân hạnh khi được ngài ghé qua.    - Nơi đây khang trang và đẹp hơn lần cuối tôi ghé thăm nhiều thật.    - Quỷ chúng tôi cũng có gu thẩm mỹ tốt mà. Cả hai cười cùng một điệu cười nhạt như thể cho có.    - Xã giao vậy là xong, giờ vào chủ đề chính, những quan chức các nước đã đến đây an toàn chưa?    - Họ đã đến an toàn và đang ở trong phòng họp, xin mời đi theo tôi. Cả hai cùng Harvey đi dọc theo hành lang để đến căn phòng họp ở cuối, gần phòng Đại sứ. Khi bước vào trong, cảnh tượng đập vào mắt họ là những quan chức đang ngồi trên ghế khi đang bị những nhân viên Đại sứ quán chĩa súng vào đầu, biểu cảm trên gương mặt họ là sự tổng hợp của sợ hãi, tức giận và nhục nhã. Vừa nhìn thấy ngài Công sứ, những nhân viên đó vội cất súng rồi rời khỏi phòng. Harvey nheo mắt nhưng không quá quan tâm, chỉ nhẹ nhàng đứng lệch sang một bên để che chút cong lên trên mép của Kennedy. - Cảnh này đúng là hài thật. - ngài tổng thống lẩm bẩm, nhỏ đến mức không ai nghe thấy. - E hèm, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ngài Công sứ? - Chỉ là biện pháp giữ an toàn với những vị khách không biết điều thôi. Khách là thượng đế nhưng chúng tôi là quỷ nên chúng tôi ghét thượng đế. - Harvey. - Kennedy nói. - Lấy tôi nước được không? Harvey gật đầu, lấy một đồng xu trong túi ra búng lên trời rồi bắt lấy, ra mặt ngửa, gã đứng chờ một chút. Đột nhiên một nhân viên mở cửa bước vào, tay đang cầm một tập hồ sơ và một lon coca chưa mở. - Ngài Công sứ, tài liệu của ngài đây. - Cô nhân viên nói. - Tiện ghê, cho tôi xin luôn lon nước nhé. - Harvey nói. - Harvey à? Trời ạ lâu quá không gặp, tất nhiên là được rồi, nhưng tôi sẽ ghi nợ nhé. - Cô cười cười ném lon cho gã rồi rời đi. - Cảm ơn. - Harvey đưa cho ngài tổng thống lon coca. - Đây thưa ngài. - Cảm ơn. - Ngài tổng thống... điều này thật nhục nhã... - Những tên quan chức nói. - Các vị nhục ngay từ đầu rồi, không phải đến lúc bị chĩa súng vào đầu đâu. - Kennedy nói rồi ngồi xuống ghế. - Bắt đầu cuộc họp đi. ---------------- Còn tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ