Chương 10: TẤM BÌNH PHONG BẰNG ĐÁ VÀ LỜI THỀ DỪNG BƯỚC
Trời vừa rạng sáng, cái se lạnh của sương sớm còn chưa tan trên những ngọn cỏ ngoài sân thì tiếng đập cửa xềnh xệch đã xé tan sự yên bình của căn nhà nhỏ.
Trần Lão Thái chống gậy, nét mặt hằm hằm sát khí đứng chình ình ngay trước cửa. Phía sau bà ta là hai đứa cháu họ vạm vỡ, ánh mắt liếc qua liếc lại chiếc hòm gỗ vừa được dọn dẹp gọn gàng ở góc nhà.
Chuyện Huyền Ngọc vừa thu về một khoản tiền lớn nhờ bán số thảo dược quý tối qua đã lan truyền khắp làng với tốc độ chóng mặt.
Đồng tiền làm sáng mắt kẻ tham, Trần Lão Thái làm sao có thể ngồi yên?
"Huyền Ngọc! Con ranh ranh mãnh kia, mau bước ra đây!" – Trần Lão Thái quát lớn, giọng khàn khàn vang lên chói tai.
Huyền Ngọc chậm rãi bước ra từ gian bếp, tay vẫn còn dính chút tro than. Ánh mắt cô điềm tĩnh đến lạnh người, không chút nao núng trước bộ dạng hung tợn của bà ta.
"Bà nội rạng sáng đã đến tìm con, có chuyện gì quan trọng sao?"
– Cô bình thản hỏi, giọng nói dứt khoát
Trần Lão Thái hất hàm, gõ mạnh chiếc gậy xuống nền đất nghe "chát" một tiếng rõ to:
"Chuyện gì à? Ngươi còn giả ngu với ta sao? Làng xóm người ta đồn ầm lên kìa ! Ngươi vừa thu về một xấp tiền dày cộp từ việc bán thảo dược trên núi. Theo gia quy nhà họ Trần, chưa phân gia thì mọi hoa lợi, tiền bạc do con cháu làm ra đều phải nộp vào tay ta quản lý! Mau đem toàn bộ số tiền đó ra đây nộp lại!"
Thấy sự vô lý trắng trợn ấy, Huyền Ngọc khẽ bật cười nhạt.
Cô khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào đôi mắt đảo liên hồi vì tham lam của Trần Lão Thái:
"Nộp lại? Bà nội, bà đang nói giỡn sao? Khi cha con qua đời, bà đã đuổi mẹ con với em ra khỏi nhà chính với hai bàn tay trắng, lúc đó bà có nhớ đến hai chữ 'gia quy' này không? Lúc chúng con đứt bữa, đến một hạt gạo cũng không có, sao không thấy bà đem 'gia quy' ra để phát chẩn cho chúng con?"
"Ngươi... Ngươi hỗn xược!"
– Mặt Trần Lão Thái biến sắc, xám xịt vì tức giận. Bà ta chỉ gậy thẳng vào mặt cô:
"Dù sao ta cũng là bề trên của ngươi! Máu mủ nhà họ Trần đang chảy trong người ngươi, ngươi lấy tài nguyên trên đất này bán lấy tiền thì tiền đó phải là của nhà họ Trần! Hôm nay ngươi nộp ra thì xong chuyện, nếu không, đừng trách ta dùng gia pháp!"
Hai gã cháu họ phía sau lập tức xắn tay áo, tiến lên một bước định xông vào phòng trong lục soát mọi ngóc nghách
"Ai dám bước qua vạch này?"
– Huyền Ngọc đột ngột gằn giọng, ánh mắt cô lóe lên sự sắc lẹm khiến hai gã kia khựng khờ lại.
Cô bước tới một bước, đứng chắn ngay trước cửa phòng, tư thế kiên định như một tấm bình phong bằng đá không thể lay chuyển:
"Tiền này là do chính tay con trèo lên vách đá nguy hiểm, đánh đổi cả tính mạng giữa đêm tối mới hái được thảo dược mà có. Nó là tiền thuốc men cho mẹ, là tiền gạo, đi học cho các em con. Dù chỉ một đồng, một hào, con cũng kiên quyết không giao ra!"
"Cái con ranh cãi bừa này! Ngươi tính phản lại cái nhà này sao?"
– Trần Lão Thái tức đến run người, hai tay run rẩy chỉ vào mặt Huyền Ngọc.
"Không có nhà họ Trần bao bọc, ngươi lấy đâu ra cái mạng mà vắt óc kiếm tiền? Hôm nay ta không dạy dỗ lại ngươi thì ta không còn là chủ cái nhà này nữa!"
Bà ta ngoắc tay ra hiệu cho hai gã cháu họ:
"Xông vào! Lục tung cái nhà này lên cho ta! Tìm bằng được hòm tiền ra đây!"
"Hai người thử đụng vào xem!"
– Huyền Ngọc thản nhiên cầm lấy chiếc rựa đi rừng sắc lẹm đang tựa ở góc cửa, giơ lên ngang ngực.
Lưỡi thép sáng quắc hắt lên ánh sáng lạnh lẽo của buổi sớm.