Chương 2: Sáu giờ mười lăm phút

Buổi sáng tốt lành, [..............]. Hôm nay cũng cố gắng thật nhiều nhé. [---] Sáu giờ mười lăm phút. Ánh nắng từ cái rèm cửa sổ sờn vải đánh thức bạn. Bạn nhăn mặt, vô thức xua tay như đuổi ánh sáng đó đi, nhưng tia nắng cứng đầu vẫn cứ ở lì ngay tầm mắt đang nhắm hờ, kiên quyết lôi bạn khỏi chiếc giường đơn chán ngắt. Bạn lờ đờ ngồi dậy, giận cá chém thớt giật cái rèm cửa một cái, làm tấm rèm tội nghiệp vốn đã nát càng nát thêm. Lê chân qua dãy hành lang dài đến phòng vệ sinh, bạn chán nản nhìn lên bức tường trống. Kể từ ngày xa nhà đến thành phố lớn làm việc, cha mẹ liên tục gọi điện từ quê lên giục bạn về quê chăm sóc họ. Bạn và họ đã cãi nhau một trận nảy lửa, trong lúc tức giận bạn đã đem vứt hết đống ảnh lồng khung treo trên tường vào thùng rác. Giờ nghĩ lại, trong lòng bạn chỉ còn lại một sự mệt mỏi. Sau khi vệ sinh cá nhân, bạn mặc vét, sơ vin chỉnh tề rồi tự tin bước ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Bạn mua cho mình một phần xôi đậu và thịt kho băm mềm, cùng với rau củ luộc đơn giản. Đối với người lười biếng như bạn, thứ này rất tiện, nhanh gọn, lại không tốn sức nhai, giá cả lại phải chăng. Nhìn bữa ăn tươm tất trước mắt, tâm trạng bạn tốt lên một chút, liền dùng chiếc muỗng nhựa định múc xôi lên ăn. Nhưng ông trời đúng là biết trêu người, chiếc muỗng nhựa liên tục bị cong gập lại, làm bạn chật vật một hồi mới ăn hết bữa sáng. Ăn xong trễ hơn dự tính, bạn cảm giác như bản thân sắp trễ giờ chấm công, liền vội vàng trở về nhà, vớ lấy chiếc cặp ca táp nằm trên bàn rồi nhanh chóng lao ra khỏi cửa. Hy vọng ngày hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi. Chắc vậy. Ghi chú từ tác giả: Chương này hơi ngắn hả? Xin lỗi nghen, vì tôi chuẩn bị đi học nên không có thời gian viết. Dù ghi là chương 2, nhưng hi vọng quý độc giả sẽ coi nó như chương 1 màn 1. Nhân tiện thì chương đầu là chương đệm màn 1 đó (không ai hỏi nhưng tôi vẫn trả lời). Quay lại với chuyện chính, tôi không thích mới mở bát đã ụp vào mặt các bạn một đống drama nên quyết định sẽ viết chương mở đầu yên bình (?) một tí. Về việc để trống tên, tôi hy vọng bạn có thể coi đó là tên của bạn, hoặc là tên giả cũng được, hihi. Hết rồi. Ừ, hết rồi, chuyện chính chỉ có vậy thôi, chủ yếu là để tám nhảm với mấy bạn độc giả thôi mà. Mong bạn sẽ thích câu chuyện này!
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ