" Con trai ngoan của mẹ, nhận lấy cái này rồi chạy đi con.... " Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nghẹn ngào, đi cùng là hình ảnh người phụ nữ trẻ mặc bộ Yukata hai lớp thường, tóc bạch kim xoăn lơi, buộc gọn, bay nhẹ phần tóc mái. Khuôn mặt nhỏ có đường nét và phần mắt bị tô đen, mồ hôi toát ra từ trán, mặt, cổ. Phía sau người phụ nữ đó có người đàn ông mặc đồ gọn gàng hiện đại đang che chắn và bảo vệ hai mẹ con. Những tiếng ồn lớn, không cụ thể khiến người mơ thấy tỉnh giấc.
Chàng trai thiếu niên chợt tỉnh giấc, ngồi bật dậy sau ôm đầu, tiếng nói thắt nghẹn, hình ảnh khá ảm đạm, đi kèm những tiếng ồn dữ tợn không thể tả. Khiến cho chàng trai đó ôm đầu vì choáng, vì đau, một lúc sau có tiếng chuông báo thức vang lên từ đồng hồ để bàn hiện chỉ bảy giờ sáng. Cậu lấy tay tắt chuông, đi vệ sinh cá nhân, sau đó lấy quần màu xanh đen và áo sơ mi trắng tay ngắn có viền cùng màu, thắt cà vạt cùng màu với đồng phục đó rồi lấy cặp và đi xuống phòng ăn.
Nhìn từ đằng sau, cậu có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn, mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, dày và nổi bật dưới ánh sáng sớm. Ngôi nhà truyền thống đã được cải tạo vững chắc, rộng rãi với nhiều gian phòng. Trên lối hành lang gỗ, cậu bước đến phòng ăn. Trước cửa, một hầu nữ trong bộ Kimono giản dị, tay áo cột gọn gàng, khẽ cúi đầu chào:
- Chào buổi sáng, cậu chủ.
- Chào buổi sáng, chị Emi ( giọng cậu trong trẻo, hơi cao )
Khi cúi chào xong rồi đứng thẳng, gương mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo hiện ra rõ ràng. Đôi mắt to, xanh biết như mặt biển, mái tóc đó chia thành ba chỏm trên trán, vài sợ mảnh buông lơi bên tai. Cậu tên là Chiba Akira
- Ngài Chiba và phu nhân đang đợi cậu chủ và cô chủ vào để cùng dùng buổi sáng.
- Em ấy chưa đến ạ?
- Em đến đây!
Vừa nghe thấy tiếng thì cậu quay đầu về phía hành lang thấy một cô gái mặt đồng phục nữ màu giống đồng phục mà cậu đang mặt. Tóc đen phòng dày, tay xách cặp đi nhanh lại chỗ hai người.
- Chào buổi sáng, cô chủ.
- Chào buổi sáng, chị Emi.
- Sáng nay em dậy trễ một chút, với lại tóc của em, nó hơi rối.... ( cô gái nói chuyện với anh trai )
- Không sao đâu, con gái thì đương nhiên phải biết chăm chút cho bản thân mình rồi.... Ba mẹ đang đợi, chúng ta vào thôi.
- Vâng!
Hai anh em vừa nói chuyện xong rồi đi cùng nhau bước vào phòng ăn, vừa bước vào đã thấy ba mẹ mình ngồi vào bàn ăn từ lâu nhìn hai anh em cậu đi từ cửa vào. Ba cậu tóc có mái tóc đen mỏng cùng đôi mắt màu tím trong, hay cười, còn mẹ cậu có mái tóc dài màu bạch kim được buột gọn, mắt màu xanh lá cây. Hai anh em để cặp ở một góc phòng ăn, anh trai đi vào trong ngồi trước, em gái liền theo sau, rất nhanh họ đã ổn định chỗ ngồi. Cô em có đôi mắt khá to màu xanh lá cây, mái tóc phòng đen chia thành ba chỏm tóc ở giữa, hai lọn tóc nhỏ khá dài phủ hai bên tai. Cô em gái này tên là Chiba Harano, tên của ba cậu là Ritsu, còn tên của mẹ cậu là Ayaka, đây là nhà Chiba và là nhà Lập Pháp của yêu linh giới.
- Bữa sáng sẽ được dọn lên ngay!
Hầu nữ Emi nói xong liền đi xuống bếp, cùng các hầu nữ khác chuẩn bị và dọn lên những chiếc bàn nhỏ trong phòng ăn. Khi họ dùng bữa xong thì nói " Cảm ơn vì bữa ăn ". Rồi hai anh em ra khỏi phòng ăn, lấy cặp sách và đồ ăn trưa mà các người hầu đã chuẩn bị cho bọn họ. Hai anh em đi ngang phòng ăn chào ba mẹ nhanh để đi kịp giờ học.
- Tụi con đi học đây! ( Harano )
- Ừm. ( ba )
- Đi đường cẩn thận. ( mẹ )
- Vâng! ( hai anh em đồng thanh )
Hai anh em đi nhanh từ phòng ăn đến cửa chính, kiếm tủ giày, lấy giày đi học và vớ mang vào. Mang giày xong, hai anh em lên chiếc xe hơi màu đen có tài xế đậu trước cửa nhà. Sau đó chiếc xe rời đi, chạy qua khu vườn nhỏ của nhà, băng qua cách đồng lớn. Nơi mà mọi người đang làm việc, có cả một số con vật già đang ngồi nghỉ ngơi ở một số nơi. Chiếc xe băng qua đường hầm của khu rừng đi ra đường nhỏ, đi hết đường nhỏ ra tới đường lớn. Chạy hết tuyến đường lớn, thấy vài cây đèn giao thông, cuối cùng họ cũng đã đến được cổng trường.
Đó là trường Trung Học Phổ Thông Sonogawa, trường học khá cũ với ba tông màu, xanh lá cây, vàng và xanh biển. Cổng trường có một cổng lớn và một cửa nhỏ, hai anh em vừa xuống xe và đã cùng số đông học sinh đi qua cổng lớn vào bên trong. Sau khi vào trong trường thì hai anh em bọn họ nghe thấy có người kêu tên mình.
- Anh Akira, chị Harano, bọn em ở bên này!
Hai anh em quay đầu về hướng có tiếng gọi, liền thấy cô bé có mái tóc đen ánh nâu, thắt bím hai bên, thả ra đằng sau cùng với đôi mắt màu vàng nâu. Cô bé đang đứng cùng một nhóm người, và đang nhiệt tình gọi hai anh em tới chỗ bọn họ. Biết có người gọi, hai anh em liền đi về phía có tiếng gọi đó một cách nhanh chóng.
- Kasumi, Tadashi, hai em lại học chung trường với anh chị rồi! Mà... có hai đứa thôi hả?
Harano nói xong, Tadashi liền cười và nói:
- Bọn họ tới trễ ạ.
- Cả Takara lẫn Midori điều đến trễ, mà Takara con một mà? ( Osamu, quạ )
- Chắc anh ấy ngủ quên,... Hay anh thử gọi anh ấy xem? ( Akira )
- Để anh gọi câu ta thử xem....
Osamu vừa lấy điện thoại ra gọi cho Takara, thì một số người trong nhóm bọn họ đã nhìn thấy Akihiro cùng với hai chị em nhà Aikawa, Midori và em trai Naoki đi từ cổng lớn vào. Kasumi và Tadashi nhìn thấy thì đi nhẹ vài bước tới, gọi tên và tay chỉ nhẹ cho bọn họ nhìn thấy mình.
- Akihiro, Naoki, chị Midori, ở bên này!
Ba người kia nghe thấy, liền đi nhanh tới chỗ có tiếng gọi tên bọn họ. Khi đến chỗ mọi người, Midori hỏi thăm nhóm mình.
- Mọi người đến đủ chứ! Còn thiếu ai không?
- Takara, cậu ta đến trễ,...
Osamu đang nói chuyện thì Takara đi nhanh vào trường, trong khá vội, đôi mắt cố gắng tìm kiếm những người bạn khác của mình. Vừa nhìn thấy, Takara đi nhanh lại chỗ bọn họ, khuôn mặt dịu xuống.
- Tớ bị kẹt xe nên tới trễ,... Hôm nay là ngày nhập học nên khá nhiều xe ở một vài tuyến đường đấy.
- Ừm! Takara cũng đã tới rồi, chúng ta vào trong thôi.
Osamu nói xong, rồi cùng mọi người đi vào trong sân trường để xếp lớp, Osamu, Takara và Midori học chung một lớp, họ là học sinh năm cuối cấp ba. Kasumi, Tadashi, Akihiro và Naoki là những học sinh mới bước vào cấp ba, vẫn đang lạ lẫm với mọi thứ xung quanh bọn họ. Còn Akira, Harano, Kama, Aiko và Asagi, họ lại học chung lớp với nhau một lần nữa.
Tại lớp 2- 3, Akira đã ổn định chỗ ngồi cùng các bạn trong lớp, và giáo viên chủ nhiệm nữ mới tên là Haga Ami. Akira chào hỏi và bắt đầu làm quen với bạn nam mới ngồi kế mình, Harano cũng nhanh chóng làm quen với bạn nữ cùng bàn. Trong lớp đó lúc có tiếng nói, lúc thì im lặng, và bắt đầu học cho đến khi giờ nghỉ trưa tới.
Đến giờ nghỉ trưa, các học sinh tập trung với nhau thành từng nhóm ở sân trường. Có nhóm học sinh kiếm chỗ sạch mà ngồi xuống đất, có nhóm học sinh tập trung lại ngồi chỗ cầu thang. Có nhiều em học sinh chuẩn bị tấm bạc cắm trại phủ lên cỏ, hoặc trải ra đất, đủ chỗ ngồi và để đồ cho một nhóm nhỏ. Người thì trải thảm rồi ở yên để giữ chỗ, người thì đi kiếm và mua đồ ăn, nước uống ở căn tin. Nhóm của Akira cũng vậy, Midori đã chọn chỗ cùng nhóm và trải tấm bạc cắm trại khá to mà cô đã chuẩn bị trước. Cả nhóm chọn một nơi khá rộng, Midori trải tấm bạc ra và Naoki phụ cô chỉnh lại cho tấm bạc thẳng, không bị nhăn. Sau đó mọi người để phần cơm trưa của mình lên trung tâm của thảm, Osamu và Takara đi mua đồ cho mọi người bằng tiền của nhóm chung vào.
- Anh cần mấy bạn nam đi cùng để phụ bọn anh xách đồ. Ai đi nào. ( Osamu vui vẻ lên kế hoạch nhỏ )
- Em ạ! ( Akihiro và Naoki đồng thanh )
- Em cũng muốn đi..... ( Kama nói sau, giọng hơi nhỏ )
Lúc này Takara vô thức nhìn qua chỗ Akira, thấy cậu ấy đang ngồi và nhìn lén anh, bốn mắt chạm nhau. Akira cứng người, quay đầu lại chỗ cũ và mặt của cậu hơi đỏ nhẹ ở gò má. Takara thấy thế liền thu ánh mắt của mình lại, mặt cũng hơi đỏ và ho nhẹ vài cái, xong anh bắt đầu nói:
- Kama và Akira đi cùng với bọn anh đi, không có mua đồ quá nhiều đâu, hai người đi theo là được rồi.... Được không, Akira?
- Đ, được ạ.
Akira nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời câu hỏi của Takara nhưng cậu không dám nhìn mặt anh như lúc nãy. Kama nhìn thấy Akira như vậy lền quay hướng, nhìn chằm chằm Takara và tự hỏi trong đầu.
- ° Anh lại ghẹo gì bạn em thế? °
Takara thấy Kama nhìn chằm chằm vào mình, liền cười mỉm và nói:
- Đi thôi!
Kama và Akira nghe thấy liền nhanh chóng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi theo Takara, Osamu đến chỗ căn tin. Khi đến nơi, Takara bắt đầu nói ra ý kiến của mình
- Đến đây thì chúng ta chia ra nha. Osamu, cậu đi mua nước, còn tớ đi mua đồ ăn vặt nha.
- Được thôi! ( Osamu trả lời )
- Kama đi chung với Osamu, còn Akira thì đi với anh, chia ra như vậy đi.
Takara vừa nói xong thì Kama liền hỏi lại:
- Sao bạn em lại đi chung với anh?
- Bạn em cũng là bạn anh mà... ( Takara trả lời )
- Tại sao bạn em nhiều người thế, mà anh lại chọn Akira?
- Em đừng có hỏi linh tinh, đi nhanh đi, mọi người đang chờ đấy.
Takara vừa nói xong liền vừa đi, vừa đẩy Kama đến chỗ Osamu.
- Tớ đi mua đồ cùng Akira đây, hai người cũng đi đi.
- Đi đây!
Osamu trả lời xong thì cùng đi với Kama, được mấy bước thì Kama vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó lúc to, lúc nhỏ. Osamu nghe thấy liền hỏi thăm Kama:
- Sao thế?
- Anh có thấy gì kì lạ không? Anh Takara ấy! Xung quanh em có nhiều bạn như thế vậy mà, anh ấy toàn chọn Akira đi chung với anh ấy vào những lúc như vậy...
- Anh nghĩ bằng tuổi em, chỉ có Akira là con trai. Mấy đứa nhóc kia vừa mới vào trường nên còn bỡ ngỡ, chưa thể làm quen. Nên Takara sợ đưa đi theo sẽ gặp vài rắc rối đầu năm, khiến bọn nhóc không vui. Tới quầy bán nước rồi, anh đi mua, em đứng ở đằng sau cầm dùm anh nha!
- Vâng!
Trong lúc Osamu và Kama ở quầy nước, thì Takara và Akira đã đi đến quầy bán đồ ăn vặt. Takara đi vào quầy, còn Akira ở ngoài chờ, trong lúc cậu đang ở ngoài chờ thì có đám học sinh cá biệt đi ngang. Thấy Akira đứng một mình, trong khá xinh đẹp lại còn mất cảnh giác, bọn chúng bắt đầu giở thói xấu, đi lại chọc ghẹo. Đám học sinh cá biệt đó vừa đi tới, liền có học sinh nam buông lời trêu chọc.
- Chào em, sao đứng có một mình vậy, đang chờ ai đấy? Con gái nhà ai mà xinh thế nhưng mà đồng phục nhìn hơi sai nha?
- Mắt cậu không phân biệt được đâu là trai, đâu là gái à? ( Akira trả lời )
- Thì ra là con trai, nhưng mà sao xinh thế, cho bọn anh làm quen được không?
- ° Phiền phức! °
Cậu đang tức giận, thì Takara đem đống đồ ăn vặt vừa đã mua được ra khỏi căn tin. Cậu đi nhanh đến chỗ Takara, lưới ngang bọn học sinh kia, nhìn vào chúng và dùng dị năng riêng.
- ° Nắng lớn! °
Cậu vừa nghĩ vừa dùng tay phất nhẹ qua thì trên đầu bọn chúng xuất hiện một khoảng không gian nắng nóng. Nhiều tia nắng trưa mạnh tụ lại chỗ bọn chúng, khiến cho bọn chúng la hét vì nắng nóng, sắp cháy thiêu rụi bọn chúng. Akira nhìn xong, rồi búng tay bảo " dừng " , những tia nắng đó tản ra và bọn chúng chạy đi núp vào chỗ mát, mặt cho mọi người nhìn theo trong sự hoang mang. Takara còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, Akira liền khiều tay anh và lấy bớt đồ ăn vặt về tay mình sách phụ, cậu vừa làm vừa hối thúc.
- Nếu xong rồi thì mau về chỗ của chúng ta thôi.
- Akira, anh có cái này cho em nè, hai cái bánh ngọt nhỏ xinh được đóng gói kỹ.
- Cho em ạ? ( Akira nhận bánh )
- Đúng rồi, em thích đồ ngọt mà đúng không? Cho Harano một cái để em ấy không giận anh.
- Em cảm ơn!
- Chúng ta đi nhanh thôi.
- Anh Osamu, em cảm thấy hai người họ thân thiết lắm. Giống.....
Kama vừa nói vừa cầm nước, đi chung với Osamu, theo sau lưng hai người lúc nãy
- Giống anh em chơi thân từ nhỏ đến lớn thôi đúng không? ( Osamu )
- Em có cảm giác không phải như thế.
Bọn họ vừa nói chuyện với nhau được vài câu thì phải đi nhanh về chỗ, vì tay ai cũng sách nhiều đồ linh tinh của cả nhóm.