Sáng hôm sau, không khí trong căn hộ khác hẳn.
Hạo thức dậy sớm hơn Tuyết. Cậu ngồi trên mép giường, nhìn em gái đang ngủ. Tóc cô xõa rối trên gối, vai trần lộ ra ngoài chăn, trên cổ còn dấu hôn và cắn của đêm trước. Hạo đưa tay chạm nhẹ lên vai em, nhưng không đánh thức.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một suy nghĩ: Tuyết đã đề nghị. Em đã tự miệng nói ra việc sẵn sàng quan hệ với ông Quảng nếu anh muốn.
Hạo cảm thấy máu trong người nóng ran.
Buổi sáng hôm ấy, hai người không làm tình ngay như mọi hôm. Hạo chỉ kéo Tuyết vào lòng, hôn lên tóc em và nói khẽ:
“Anh sẽ nói chuyện với ông Quảng hôm nay.”
Tuyết khựng lại trong vòng tay anh. Cô không hỏi “Anh nói gì?”. Cô chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi vùi mặt vào ngực Hạo như muốn trốn.
“Em… em có đổi ý không?” Hạo hỏi.
Tuyết im lặng một lúc lâu mới trả lời, giọng nhỏ:
“Em không đổi ý. Em đã nói rồi. Vì anh.”
Hạo hôn lên trán em một cái lâu. Ánh mắt cậu vừa thỏa mãn vừa tối hơn.
Trưa hôm đó, Hạo cố tình ở nhà trong lúc Tuyết đi học ca chiều. Khi nghe tiếng cửa căn bên cạnh mở, cậu đứng dậy, ra hành lang.
Ông Quảng đang khóa cửa. Người đàn ông ngoài bốn mươi, mặc áo sơ mi hơi nhàu, vẻ mặt mệt mỏi như mọi hôm. Ông ngạc nhiên khi thấy Hạo đứng đó.
“Cháu Hạo? Có chuyện gì không?”
Hạo nhìn thẳng vào mắt ông ta. Giọng cậu bình tĩnh đến mức lạnh:
“Chú ơi, cháu muốn nói chuyện một chút. Về… em gái cháu.”
Ông Quảng hơi nghiêng đầu. “Tuyết á? Nó sao?”
Hạo không vòng vo. Cậu bước lại gần hơn một chút, hạ giọng:
“Chú có thấy gì tối hôm chú gõ cửa không?”
Ông Quảng im lặng. Ánh mắt ông ta thay đổi rõ rệt – từ ngạc nhiên sang cảnh giác, rồi đến một thứ gì đó mơ hồ hơn.
Hạo tiếp tục, giọng vẫn đều:
“Cháu biết chú đã nghi. Và cháu cũng không định giấu. Em gái cháu và cháu… không còn chỉ là anh em bình thường nữa. Nhưng chuyện đó không phải điều cháu muốn nói hôm nay.”
Ông Quảng nhìn Hạo lâu hơn. “Vậy cháu muốn nói gì?”
Hạo hít một hơi. Tim cậu đập mạnh, nhưng không phải vì sợ. Mà vì hưng phấn.
“Em gái cháu… nó đồng ý. Nếu chú muốn, nó sẵn sàng. Nhưng có một điều kiện: cháu phải ở đó. Cháu phải nhìn.”
Im lặng kéo dài vài giây. Tiếng thang máy chạy somewhere dưới tầng vang lên mơ hồ.
Ông Quảng không tỏ ra sốc như Hạo nghĩ. Ông chỉ hút một hơi thuốc lá chậm rãi, rồi hỏi:
“Cháu chắc chứ? Và nó… thật sự đồng ý?”
“Nó đề nghị trước,” Hạo trả lời. “Vì cháu. Cháu muốn nhìn.”
Ông Quảng gật nhẹ, ánh mắt có gì đó tối hơn. “Vậy… khi nào?”
“Tối nay. Nếu chú đồng ý.”
Ông Quảng nhìn Hạo thêm một lúc, rồi nói:
“Được. Tối nay. Chín giờ. Qua nhà chú.”
Hạo gật đầu. Cậu quay người bước vào nhà, đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào đó. Tim vẫn đập mạnh. Cặc đã cứng từ lúc nói chuyện.
Khi Tuyết về đến nhà lúc chiều tối, Hạo kéo em vào phòng ngủ ngay. Cậu không nói nhiều. Chỉ đẩy em lên giường, cởi hết quần áo và đụ một mạch từ phía sau. Mỗi nhịp đều mạnh, sâu, và đầy sự kích động không kiểm soát.
“Anh đã nói với ông ấy rồi,” Hạo thì thầm vào tai em trong lúc đụ. “Tối nay. Chín giờ. Anh sẽ nhìn em bị ông ấy làm.”
Tuyết run lên. Cô không nói “em sợ” hay “em đổi ý”. Cô chỉ ôm chặt lấy gối, để Hạo chiếm lấy mình mạnh hơn, và trong lòng vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy: Vì anh. Vì muốn anh vui.
Hạo xuất tinh rất nhiều và rất sâu. Cậu nằm đè lên lưng em một lúc lâu, thở dốc, rồi nói:
“Em vẫn đồng ý chứ?”
Tuyết khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Ừ. Em vẫn đồng ý.”
Hạo hôn lên sống lưng em. Ánh mắt cậu lúc ấy không còn chỉ là tình yêu hay dục vọng thông thường nữa. Mà là sự thỏa mãn của một kẻ sắp được chứng kiến điều mình đã tưởng tượng suốt nhiều ngày.
Đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ tối.
Còn hai tiếng nữa.
Hai tiếng nữa, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn.
---