Chương 14: Chiếc mũi vàng của "hắc mã" bốn chân

Sự xuất hiện của Bát Giới ban đầu tưởng chừng chỉ là một trò đùa bất ngờ của số phận, nhưng ngay trong sáng hôm sau, Hứa Thừa Phong đã phải nhìn con heo vắt mũi chưa sạch này bằng một con mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn nghĩ con heo này chỉ thính mùi thức ăn do chính tay gã nấu bằng Hắc Oanh Chảo, ai ngờ phạm vi hoạt động và tầm rà soát của cái mõm hồng hào kia còn kinh khủng hơn thế gấp trăm lần. Nó không chỉ phân biệt được mùi linh khí trong thức ăn, mà dường như còn có một loại bản năng thiên bẩm đối với các loại dược liệu quý hiếm bị chôn sâu dưới lòng đất. "Ủn... Ỉn!" Vừa mới sáng tinh mơ, khi sương mù còn chưa tan hết trên đỉnh núi, Bát Giới đã dùng cái đầu ủi rách cả tấm liếp cửa buồng gỗ của Hứa Thừa Phong. Nó ngậm chặt gấu quần thô của hắn, cái đuôi ngắn ngủn ngoáy tít mù, liên tục kéo tuột hắn về phía rừng trúc rậm rạp đằng sau núi của Thính Vũ Đường. "Bát Giới, ngươi thả ra ngay, rách quần ta bây giờ! Siêu đầu bếp mà mặc quần thủng đít thì còn ra thể thống gì nữa!" Hứa Thừa Phong bực mình gạt nó ra, vác chiếc vá đồng khổng lồ đi theo. Bạch Tử Diễm và Tiền Mập thấy lạ cũng tò mò bám đuôi đằng sau. Con heo con chạy thoăn thoắt bằng bốn cái chân ngắn ngủn, cái mõm không ngừng hít hà mặt đất ẩm ướt. Nó dẫn cả đám lội qua ba con suối cạn, leo lên một vách đá cheo leo khuất sau màn sương mù dày đặc, nơi mà ngay cả tiều phu hay đệ tử hái thuốc ngoại môn cũng chưa từng đặt chân tới. Dọc đường đi, nhiều lần Tiền Mập trượt chân suýt ngã lăn xuống vực, nhưng con heo nhỏ vẫn thoăn thoắt dẫn đường như một tay thợ săn lão luyện. Đến trước một hốc đá ẩm ướt rợp bóng cây cổ thụ, Bát Giới đột ngột dừng lại. Nó dùng hai chân trước điên cuồng cào bới lớp đất bùn lẫn lá mục, vừa cào vừa thò mõm vào hít lấy hít để, vẻ mặt hưng phấn đến mức hai cái tai toàn lông vểnh ngược cả lên trời. "Này, con heo điên này dẫn chúng ta vượt sông leo núi chỉ để đi tìm đất ăn à?" Tiền Mập thở hồng hộc, dựa lưng vào gốc cây thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt béo múp, mặt cắt không còn một hạt máu. "Không đúng." Bạch Tử Diễm nheo mắt lạnh lẽo, bàn tay gầy guộc khẽ chạm vào chuôi sắt kiếm sau lưng, "Kiếm ý của ta cảm nhận được... có dao động linh khí vô cùng thuần khiết ẩn giấu dưới lớp bùn đá đó." Hứa Thừa Phong tiến lại gần, gạt con heo đang hí hửng tranh công ra một bên, dùng chiếc vá đồng khổng lồ khẽ bới một lớp đất sâu khoảng hai tấc. "Oanh!" Một luồng ánh sáng màu tím nhạt đột ngột bộc phát từ dưới lòng đất ẩm, kéo theo một mùi hương thanh tao, mát lạnh như sương ban mai, lập tức xua tan đi toàn bộ cái mùi ẩm mốc của hang đá. Luồng linh khí dịu nhẹ ấy tràn vào khoang mũi khiến cả ba người lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi mệt mỏi sau chuyến đi leo núi đều tan biến sạch sẽ. Nằm gọn gàng dưới lớp đất mục là một củ sâm kỳ lạ có hình dáng giống như một đứa trẻ sơ sinh đang nằm ngủ, trên thân mọc ra ba chiếc lá màu tím thẫm lấp lánh như được khắc từ ngọc thạch. "Tử... Tử Linh Sâm ba trăm năm?!" Tiền Mập hai mắt trợn ngược, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình, gào lên một tiếng kinh hãi: "Trời ơi! Thứ này... thứ này nếu đem nộp cho Đan Phòng nội môn, ít nhất cũng đổi được một viên Thượng phẩm Linh thạch! Tại sao ở cái xó ngoại môn rách nát này lại có cực phẩm thảo dược hiếm có thế này?" Bạch Tử Diễm cũng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt kinh ngạc vô cùng: "Đống đất này bị một tầng cấm chế tự nhiên che khuất hoàn toàn, ngay cả thần thức của trưởng lão Luyện Khí tầng chín quét qua cũng chưa chắc phát hiện được. Con heo này... rốt cuộc làm sao nó ngửi ra được?" "Ủn ỉn!" Bát Giới nghe thấy lời trầm ồ khen ngợi của ba người, lập tức ưỡn cái ngực đầy lông tơ lên đầy tự hào. Hai mắt xảo quyệt của nó liếc nhìn Hứa Thừa Phong, cái mõm há ra, nước dãi chảy ròng ròng, ý tứ rõ ràng: *Ta tìm được bảo vật rồi, đại ca mau về nấu thịt hầm thưởng cho ta đi!* Hứa Thừa Phong cẩn thận dùng một chút linh lực bao bọc lấy củ sâm, nhẹ nhàng nhổ củ Tử Linh Sâm lên, trong lòng kích động vô cùng. Hắn vuốt ve cái nhúm lông vàng rực trên đầu Bát Giới, cười lớn: "Tốt! Tốt lắm! Cái mũi này của ngươi không phải là mũi heo thông thường nữa rồi, đây chính là 'Đạo Cụ Tầm Bảo' cấp Chí Tôn! Có ngươi ở đây trợ lực, cái kho linh dược của Đan Tông sớm muộn gì cũng phải đổi họ thành họ Hứa!" Hắn quay sang nhìn hai gã đồng đội đang nghệch mặt ra vì sướng, vỗ mạnh vào thành chảo Hắc Oanh: "Điềm lành! Tử Linh Sâm ba trăm năm này có tính đại bổ, thanh lọc kinh mạch cực tốt. Đêm nay, quán ăn chợ đen của chúng ta sẽ có món át chủ bài: **Bánh bao tụ khí nhân thịt Tử Sâm**! Mau về Thính Vũ Đường chuẩn bị nổi lửa!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ