Hành động dằn mặt đầy quyền lực của Cơ Dao Quang đã biến Thính Vũ Đường từ một cái nhà bếp tạp dịch rẻ rách, xập xệ thành "vùng cấm địa" không ai dám xâm phạm tại ngoại môn. Cổ Hà Trưởng lão dù tức đến nổ đom đóm mắt, ngực phập phồng như ống bễ lò củi, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, quay lưng bỏ đi trong ấm ức mà không dám hó hé nửa lời. Uy áp của vị thiên tài nội môn này quá lớn, đủ để khiến bất kỳ vị trưởng lão ngoại môn nào cũng phải dè chừng ba phần.
Đêm đó, khi tiếng quạ kêu xa xăm xé tan màn đêm tịch mịch, dưới ánh đèn dầu tù mù chao đảo của gian bếp, ba bóng người và một cái chậu gỗ tụ tập lại một góc nhỏ.
"Một trăm lẻ hai... Một trăm lẻ ba... Một trăm lẻ tư! Đại ca! Tổng cộng là một trăm lẻ tư viên Hạ phẩm Linh thạch! Không thiếu một ly một hào nào!"
Tiền Mập vừa cẩn thận đếm xong viên linh thạch cuối cùng, hai mắt gã lấp lánh như sao xa trên bầu trời đêm, nước dãi suýt nữa thì chảy thẳng vào trong chậu gỗ. Gã ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Phong bằng ánh mắt hâm mộ, sùng bái đã đạt tới cảnh giới tối cao:
"Đệ đi gánh nước chịu lưng tốn sức mười năm trời cũng không kiếm nổi một góc chỗ này. Huynh chỉ đảo chảo mười lăm phút liền hốt bạc nhiều như núi! Đại ca, từ nay về sau đệ nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh, huynh bảo đệ gánh nước đệ tuyệt không đi bổ củi, huynh bảo đệ nếm độc đệ nguyện hy sinh!"
Bạch Tử Diễm ngồi ôm thanh sắt kiếm ở góc tường, nhàn nhạt lau lưỡi kiếm bằng một dải lụa xám. Sắc mặt gã sau khi thải đan độc và dùng cơm chiên đã hồng hào hơn rất nhiều, thanh kiếm trong tay phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo, độc miệng phụ họa:
"Mập tử nói đúng đấy. Nhưng nếu ngày mai ngươi không cho ta ăn cơm chiên tiếp, ta sẽ băm thằng mập này ra làm nguyên liệu nấu canh."
"Hừ, cơm chiên chứa nhiều tinh bột và mỡ heo như vậy, ăn mãi để biến thành heo hết cả lượt à?" Hứa Thừa Phong cầm con dao phay rỉ sét lau sạch vết dầu, lắc đầu chê bai, "Từ ngày mai, chúng ta chuyển sang làm phân khúc cao cấp hơn. Tiền Mập, cầm lấy mười viên linh thạch này, sáng sớm mai lén ra chợ đen ngoại môn mua cho ta ba thứ: Linh trà Tuyết Sơn cấp thấp, sữa của con Linh dương sừng dài, và một ít bột năng làm từ củ Linh thục."
"Ơ? Mấy thứ đó để làm gì hả đại ca? Chúng ta không chiên cơm tiếp sao?" Tiền Mập ngơ ngác hỏi, tay vẫn ôm khư khư chậu linh thạch.
"Làm trà sữa ít béo cho vị đại tiểu thư kia chứ làm gì." Hứa Thừa Phong cười khẩy một tiếng, ánh mắt tỏ ra khôn ngoan, "Muốn giữ cái mạng nhỏ này ở tu tiên giới thì phải cho cái dạ dày của nàng tiểu thư Cơ Dao Quang kia ăn ngon trước. Nàng ta chính là cây đùi vàng bự nhất của chúng ta hiện tại."
Nói xong, Hứa Thừa Phong đứng dậy, tiến đến trước cái chảo gang khổng lồ mà hắn dùng để chiên cơm hồi chiều. Hắn đưa bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào thành chảo, bỗng nhiên chân mày nhíu chặt lại.
*Ủa? Kỳ lạ thật.*
Bằng khứu giác và cảm nhận nhạy bén của một siêu đầu bếp, hắn cảm nhận được chiếc chảo gang này dường như đang có sự biến đổi âm thầm. Lớp cơm chiên hồi chiều bám vào đáy chảo không hề bị cháy khét hay để lại cặn đen uế khí, ngược lại, lớp mỡ heo linh khí dường như đã thấm sâu vào từng thớ sắt rỉ sét, khiến bề mặt chảo trở nên đen bóng, láng mịn như một tấm gương đen huyền bí. Khi hắn rót một chút linh lực Luyện Khí tầng một nhỏ ngoi của mình vào, chiếc chảo khẽ "ong ong" run lên một tiếng trầm đục, dường như có khả năng tự động hấp thụ linh khí và thanh lọc tạp chất của môi trường xung quanh.
*Cái chảo này... tuyệt đối không phải hàng phàm trần!* Hứa Thừa Phong mắt sáng rực lên. Có vẻ như qua bàn tay đảo chảo thần sầu của gã bếp trưởng Michelin, chiếc chảo gang rách này đang được "nuôi dưỡng" bằng ẩm thực đại đạo, tự mình tiến hóa thành một món Pháp bảo bản mệnh có một không hai!
"Được lắm, từ nay gọi ngươi là Hắc Oanh Chảo." Hứa Thừa Phong thầm nghĩ, lòng tràn đầy tự tin vào tương lai.
...
Sáng sớm hôm sau.
Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chưa kịp xua tan màn sương mù dày đặc trên đỉnh núi Đan tông, Tiền Mập đã hớt hải vác một bao tải nguyên liệu nặng trịch chạy xộc về bếp, thở không ra hơi.
Hứa Thừa Phong lập tức xắn tay áo bắt tay vào việc. Hắn cho Linh trà Tuyết Sơn vào lòng chảo Hắc Oanh Chảo, hoàn toàn không dùng nước mà dùng văn hỏa (lửa nhỏ) để "sao trà". Đôi bàn tay hắn chuyển động nhịp nhàng, đảo liên tục khiến từng lá trà xoay tròn, tỏa ra một mùi hương chát nhẹ nhưng thanh khiết vô cùng, át đi toàn bộ mùi ẩm mốc của gian bếp.
Khi lá trà vừa chuyển sang màu vàng nhẹ và bắt đầu tiết ra lớp tinh dầu thơm phức, hắn lập tức đổ sữa Linh dương tươi béo đặc vào.
"Xèo..."
Mùi sữa thơm ngậy quyện cùng mùi trà thanh tao bùng nổ dữ dội, lấp đầy cả gian bếp Thính Vũ Đường, tràn ra ngoài sân cỏ khiến chim chóc trên cành cũng phải ngẩn ngơ. Tiếp đó, hắn dùng bột củ Linh thục, nhào đều với nước Chua chua quả và mật ong linh hoa, cẩn thận nặn thành từng viên tròn nhỏ đen bóng, luộc chín trong nước sôi rồi thả thẳng vào nồi sữa trà.
Món **"Ngoại môn đệ nhất Trà sữa trân châu ít béo"** chính thức ra lò!
Hứa Thừa Phong dùng một chút tính hàn từ linh lực của Thanh Diệp Thảo để làm lạnh nồi trà sữa xuống nhiệt độ hoàn hảo, sau đó cẩn thận múc toàn bộ vào một cái bình gốm sạch sẽ.
Đúng giờ Thìn, một dải lụa hồng nhạt từ trên bầu trời lướt xuống, đáp thẳng vào giữa sân Thính Vũ Đường. Cơ Dao Quang hôm nay mặc một bộ váy ngắn màu hồng cánh sen bó sát, càng làm tôn lên vòng eo thon nhỏ đến mức khó tin của nàng. Nàng vừa bước xộc vào bếp đã hấp tấp gọi lớn, giọng nói tràn đầy sự sốt ruột:
"Đầu bếp! Đầu bếp của ta đâu rồi? Trà sữa ít béo của ta đâu? Ta nhịn đói từ tối qua đến giờ, eo của ta hình như lại nhỏ đi một phân rồi, mau đem đồ ăn không béo ra đây cho ta!"
Hứa Thừa Phong thong thả bưng bình gốm cùng một chiếc ly ngọc ra, mỉm cười tự tin: "Tiểu thư yên tâm, món 'Trà sữa trân châu ít béo' này không những không gây béo, mà còn giúp thanh nhiệt, giữ dáng, thanh lọc kinh mạch cho người!"