Chương 71: DẤU CHÂN NHÂN GIANG & DUYÊN TRỞ VỀ THANH CHÂU
Trời chớm thu, sương mù trên đỉnh Vân Ẩn Sơn nhạt dần, nhường chỗ cho những vệt nắng vàng ươm trải dài qua dải thông xanh.
Trên chiếc ghế mây quen thuộc dưới gốc ngô đồng, Vi Thần chậm rãi khép lại cuốn sách tre cuối cùng. Mái tóc đen tuyền của hắn khẽ đung đưa theo làn gió núi dịu nhẹ. Năm mươi năm quy ẩn trôi qua tưởng chừng chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trần thế bên ngoài đã đi qua biết bao cuộc đổi thay.
Tiểu Yến từ trong lều gỗ bước ra, trên tay ôm một chiếc gùi nhỏ đựng vài vò trà khô do chính tay cô thu hoạch. Thấy sư phụ đứng dậy, cô khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sư phụ, hôm nay người lại muốn xuống núi sao?"
Vi Thần gật đầu, ánh mắt xám tro hướng về dải mây trắng phía tây nam:
"Gió thu đã tới, tâm cảnh của ta khẽ gợn một vệt hoài niệm. Đến lúc trở về Thanh Châu xem lại chốn cũ một lần."
Tiểu Yến mỉm cười rạng rỡ, nhanh nhảu khoác gùi lên lưng: "Đệ tử đi cùng người!"
Hai thầy trò không xé rách hư không, cũng không thu縮 khoảng cách bằng thần thông. Họ chọn cách bước đi như những lữ khách bình dị, thong thả dạo bước qua từng con đường đất nhỏ quanh co giữa lòng nhân gian.
Thanh Châu hôm nay đã khác xưa rất nhiều.
Từ một vùng đất biên thùy hẻo lánh của Đại Lục Vân Hà, Thanh Châu nay trở thành một trong những trung tâm tu chân phồn hoa nhất nhờ nguồn Hỗn Độn Nguyên Khí dồi dào chảy về từ khi Kỷ Nguyên Hỗn Độn bắt đầu. Các thị trấn phàm nhân rợp bóng cây xanh, thương quán tấp nập, tiếng nói cười của trẻ nhỏ vang vọng khắp các tuyến đường.
Đi giữa dòng người nhộn nhịp của Thanh Châu Thành, Vi Thần khoác áo xám thô, tay chắp sau lưng, phẳng lặng lắng nghe nhịp thở của trần thế.
Người đời chẳng ai nhận ra vị thanh niên áo xám thong thả đi dạo bên lề đường chính là vị Hỗn Độn Đại Đạo Chủ từng trảm diệt Tiên Đế, quét sạch Tà Thần Vực Ngoại, cứu vãn vô số chúng sinh khỏi cảnh diệt vong. Đối với Vi Thần, sự lãng quên của thế gian chính là sự giải thoát lớn nhất khỏi xiềng xích của danh vọng.
Chẳng mấy chốc, hai thầy trò đã dừng chân trước cổng chính của Nam Cung Gia.
Phủ đệ Nam Cung gia hiện tại nguy nga tráng lệ, tường cao cửa rộng, linh khí tụ hội như rồng cuộn hổ ngồi. Bức tượng đá Nam Cung gia từng đúc thờ Vi Thần năm xưa đã được tháo dỡ theo lệnh của hắn, thay vào đó là một tấm bia đá tự nhiên khắc bốn chữ giản dị: "TU ĐẠO TẠI TÂM".
Vi Thần đứng trước cổng chính, ánh mắt xuyên qua những tòa lầu đài lộng lẫy, nhìn về góc tây bắc xa xăm—nơi từng là dãy nhà phế thải mục nát mười năm thời niên thiếu của hắn.
Căn nhà tre gãy chân giường năm xưa vẫn được giữ nguyên vẹn, bao bọc bởi một trận pháp phong ấn dịu nhẹ để tránh bụi bẩn của thời gian.
Đúng lúc ấy, từ phía góc sân tập võ bên cạnh căn nhà tre, vang lên những tiếng quát mắng và cãi vã gay gắt.
"Đồ phế vật! Mang Ngũ Hành Tạp Linh Căn tồi tàn mà cũng đòi bước vào Nội Môn sao?!"
BOOM!
Một đệ tử trẻ tuổi khoảng mười lăm tuổi bị một cú đá văng ngược ra xa, ngực áo bám đầy bụi đất, thanh linh kiếm bằng sắt thô trong tay rơi rụi xuống nền đá phát ra tiếng KENG chua chát.
Kẻ vừa ra tay là một thiếu niên khoác gấm bào thêu kim tuyến, sắc mặt hống hách. Hắn chính là con trai của một vị Trưởng Lao Chấp Pháp trong gia tộc.
"Nam Cung Triết! Ngươi cậy có Tam Căn Linh Căn mà chèn ép người khác!" Thiếu niên gục dưới đất nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt ngập tràn sự uất hận nhưng bất khuất: "Tạp Linh Căn thì sao?! Năm xưa Hỗn Độn Đại Đạo Chủ khởi đầu cũng từng mang Tạp Linh Căn! Ngài ấy có thể đạp bằng thiên hạ, tại sao ta lại không thể khổ luyện?!"
"Hahaha!" Nam Cung Triết cười nhạo cuồng vọng, dậm chân lên thanh sắt thô của thiếu niên: "Ngươi mà cũng đòi so sánh với Đại Đạo Chủ Đại Nhân sao? Ngài ấy là thần thoại độc nhất vô nhị từ cổ chí kim! Còn ngươi chỉ là một hạt rác rưởi dưới đáy gia tộc! Hôm nay bổn thiếu gia sẽ phế bỏ tu vi Luyện Khí Tầng Hai của ngươi, để ngươi sáng mắt ra!"
Nam Cung Triết giơ tay ngưng tụ một đạo hỏa mang màu đỏ rực, nhắm thẳng vào đan điền của thiếu niên bổ xuống!
Các đệ tử xung quanh khoanh tay đứng nhìn, không một ai dám lên tiếng can thiệp.
Thế nhưng...
XOẠT.
Đạo hỏa mang màu đỏ rực cuồng bạo vừa hạ xuống được nửa chừng liền đột ngột tan biến thành hư vô, giống như một đốm lửa nhỏ rơi vào lòng tuyết lạnh.
"Kẻ nào?!" Nam Cung Triết giật thót người, hoảng hốt lùi lại hai bước.
Từ ngoài rào chắn trận pháp, hai bóng dáng một nam một nữ chậm rãi bước vào.
Thanh niên áo xám dẫn đầu đi tới trước mặt thiếu niên đang nằm chật vật dưới đất. Ánh mắt xám tro của hắn sâu thẳm như biển cả, phẳng lặng nhìn gương mặt góc cạnh nhưng kiên cường của đứa trẻ.
Hình ảnh này... sao mà trùng khớp với hình ảnh của chính Vi Thần năm mươi năm về trước tại chính góc sân mục nát này.
"Hỏi rất tốt," Vi Thần cất giọng bình thản, âm thanh không lớn nhưng lại khiến toàn bộ không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. "Tạp Linh Căn không phải là cái cớ để đầu chịu hàng, cũng không phải là lý do để tự cừu hận bản thân."
Nam Cung Triết thấy thanh niên mặc áo vải thô giản dị, không hề lộ ra linh lực, lập tức giận dữ gầm lên:
"Ranh con phàm nhân ở đâu ra dám tự ý xông vào Nam Cung gia?! Mau cút ra ngoài, nếu không..."
"Câm miệng!"
BOOM!
Một cỗ uy áp Đại Thừa Cảnh dịu nhẹ nhưng mênh mông như thiên địa từ trên người Tiểu Yến bùng nổ!
Chỉ một nhịp thở, toàn bộ đệ tử Nam Cung gia có mặt tại quảng trường—bao gồm cả Nam Cung Triết—đồng loạt bị cỗ lực lượng ấy đè ép quỳ gục xuống đất, toàn thân run rẩy không thể ngẩng đầu!
"Đại... Đại Thừa Cảnh?!" Nam Cung Triết hồn siêu phách lạc, mặt cắt không còn một giọt máu.
Vi Thần không thèm để ý đến đám đệ tử kiêu ngạo kia. Hắn từ tốn ngồi xuống trước mặt thiếu niên Tạp Linh Căn, chìa bàn tay gầy ra đỡ cậu bé đứng dậy.
"Cháu tên là gì?" Vi Thần nhã nhặn hỏi.
"Cháu... cháu tên là Nam Cung Phong..." Thiếu niên run rẩy đáp, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt. Cậu cảm nhận được một sự an tĩnh vô biên từ người này, dường như mọi giông bão trên đời đều phải cúi đầu trước sự hiện diện của hắn.
"Nam Cung Phong... Phong là gió, gió không có hình dáng, nhưng lại có thể thổi qua ngàn vạn dặm núi sông."
Vi Thần khẽ mỉm cười. Hắn đưa tay chỉ nhẹ vào ngực trái của thiếu niên:
"Ngũ Hành Tạp Linh Căn tuy đan xen hỗn loạn, nhưng nếu biết lấy tâm làm gốc, lấy kiên trì làm đao, năm thuộc tính ấy sẽ tự hội tụ thành một vòng tuần hoàn vĩnh hằng. Đừng học cách chém giết của kẻ khác, hãy học cách giữ vững bản tâm của chính mình."
ONG!
Vi Thần không truyền ban thần thông vô địch, cũng không ban tặng thần khí diệt thế. Hắn chỉ nhẹ nhàng để lại một vệt Ý NIỆM TỰ NHIÊN vào sâu trong linh hồn của Nam Cung Phong.
Ý niệm ấy không làm tu vi cậu bùng nổ ngay lập tức, nhưng nó sẽ giúp đan điền cậu tự động khai thông tạp chất mỗi khi luyện tập, giúp cậu giữ vững tâm trí trước mọi cám dỗ và ma phong của con đường tu đạo.
Nam Cung Phong cảm nhận được một luồng ấm áp chảy xuôi qua các kinh mạch khô cạn, những vết thương trên người nháy mắt lành lặn hoàn toàn.
"Cảm tạ tiền bối chỉ điểm!" Nam Cung Phong quỳ gục xuống, dập đầu bái lạy bằng tất cả sự kính trọng sâu sắc nhất.
Đúng lúc đó, từ phía chính điện Nam Cung gia, hàng chục đạo quang mang xé rách không gian lao đến.
Gia chủ Nam Cung gia cùng toàn bộ các vị Trưởng Lao Chấp Pháp đáp xuống mặt đất. Khi ánh mắt bọn họ va phải bóng lưng màu xám giản dị đứng trước căn nhà tre, toàn bộ các vị cự đầu tu vi Độ Kiếp Cảnh, Đại Thừa Cảnh của Nam Cung gia đồng loạt run rẩy, rơi rụi binh khí trong tay!
"Bái... Bái kiến Đại Đạo Chủ Đại Nhân!"
Tiếng hô kính cẩn vang động cả dải núi Thanh Châu.
Các đệ tử trẻ tuổi—bao gồm cả Nam Cung Triết—kinh hoàng đến mức suýt ngất đi. Thanh niên áo vải thô mà bọn họ vừa coi thường... chính là vị thần thoại chí cao tối thượng của toàn bộ vũ trụ!
Vi Thần xoay người lại, thản nhiên nhìn vị Gia Chủ đang quỳ gục trước mặt.
"Nam Cung gia phát triển tráng lệ, nhưng sự kiêu ngạo của thế hệ sau đã bắt đầu nhen nhóm," Vi Thần cất giọng bình thản nhưng chứa đựng uy nghiêm vĩnh hằng. "Nếu chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, coi thường kẻ yếu, gia tộc này dù có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ có ngày sụp đổ từ bên trong."
"Vãn bối ghi nhớ lời răn dạy của Đại Nhân! Ngay hôm nay sẽ triệt hạ toàn bộ phong khí kiêu ngạo, nghiêm trị những kẻ vi phạm!" Gia chủ Nam Cung gia dập đầu cam kết, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Vi Thần nhìn căn nhà tre cũ kỹ lần cuối, rồi vỗ nhẹ lên vai Tiểu Yến:
"Đi thôi. Chốn cũ đã thăm, duyên trần đã trọn."
"Tuân lệnh Sư phụ!"
XOẠT.
Không có quang mang chói mắt, không có chấn động thiên địa. Bóng dáng áo xám giản dị của Vi Thần cùng Tiểu Yến chậm rãi bước vào không gian sương mờ, biến mất giữa bầu trời Thanh Châu rực rỡ nắng thu.
Nam Cung Phong đứng giữa khoảng sân, nhìn theo hướng thanh niên áo xám vừa biến mất, hai tay nắm chặt thanh linh kiếm sắt thô. Cậu biết rằng, cuộc đời cậu từ nay đã bước sang một trang hoàn toàn mới—không phải để xưng bá xưng hùng, mà để tiếp nối tinh thần kiên cường bất khuất của vị thần thoại năm xưa.
Trần thế vẫn cuồn cuộn chảy trôi, nhưng bóng dáng áo xám và huyền thoại về VI THẦN sẽ mãi mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho vạn giới đến muôn đời sau...