Sắc mặt Hứa Cạnh khó coi, sức lực của hắn dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào kéo thắng nổi một con quỷ. Thân thể hắn dần dần bị kéo vào trong máy tính.
Những người trong tiệm khi thấy cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành bị kéo vào trong máy tính mà ngơ ngác.
Ảo... ảo thuật sao? Này cũng quá kỳ quái rồi.
Ngay khi Hứa Cạnh bị kéo vào trong máy tính, không gian trước mặt hắn là một mảng trắng xóa. Điểm nổi bật nhất là phía trước cách hắn một khoảng không xa, có một người đang ngồi đưa lưng về phía hắn.
Người đó đang cúi đầu viết liên tục, khi viết xong một tờ lại tiếp tục viết tờ khác. Hứa Cạnh có chút tò mò muốn biết người đó viết cái gì, thế là hắn bước những bước cảnh giác đến gần.
Nhưng càng đến gần, hắn càng cảm thấy bóng lưng này khá quen mắt nhỉ?
Đứng đối diện với người đó, hắn không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Hứa Cạnh nheo mắt cúi thấp đầu xuống đến khi ngang với tầm nhìn của người đang ngồi đối diện. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nhưng thật sự không thấy mặt mũi ra sao.
Làm đủ mọi cách, dù là lăn lộn ra sao cũng nhất quyết không thấy được. Hứa Cạnh quyết định không nhìn mặt nó nữa "hừ làm như mặt mình đẹp lắm vậy" Hứa Cạnh không nhịn được lầu bầu trong lòng. Tầm mắt hắn lại đặt lên những tờ giấy được viết xong ném lung tung dưới đất.
'Mình không muốn đi học, một chút cũng không muốn đi học, bạn học đều là nhện đen có tám chân mọc đầy lông tơ.'
'Mình muốn đốt trường học, mình nghe nói những động vật như nhện đều sợ lửa.'
'Ha ha ha, quả nhiên một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy hết những con nhện đáng ghét là thích thú nhất, nhà trường cháy rồi, giáo viên nhện và học sinh nhện chết rồi.'
'Bọn họ lại ném mình vào bệnh viện tâm thần Vô Thường... quái vật, trong bệnh viện cũng toàn là quái vật.'
'Vì sao? Vì sao mình lại không nhớ được rồi?'
Hứa Cạnh bị nhốt trong này, nhìn người đó viết liên tục. Mỗi lần người đó viết xong, hắn đều là người đầu tiên nhặt tờ giấy lên đọc. Hắn không nhận ra, sau mỗi tờ giấy hắn đọc, ký ức trong đầu mơ hồ và tư duy mơ màng đi một chút.
Thời gian người này viết lâu đến mức hắn sắp không chịu nổi vì nhàm chán, người đó cuối cùng cũng dừng viết.
Cây bút trong tay bị ném đi, người đó lôi từ dưới bàn ra một con dao được làm từ giấy. Trên thân con dao giấy là những con chữ chi chít.
Hứa Cạnh ngơ ngác không hiểu, rốt cuộc người này đang muốn làm gì đây? Hứa Cạnh lùi lại một chút chừa cho người đó một khoảng trống để hoạt động.
Con dao bằng giấy dần dần biến hóa thành một con dao khá giống thật. Hứa Cạnh nheo mắt, hắn nhìn chằm chằm vào con dao đó, chân cũng nhẹ nhàng lùi lại. Mặc dù con dao làm bằng giấy này có bề mặt giống dao thật, nhưng Hứa Cạnh vẫn nhận ra, nó không phải đồ thật.
Trong cái không gian trắng xóa này ngoài Hứa Cạnh và người lạ đó ra thì không còn ai. Hứa Cạnh cho rằng người này đã điên rồi, chính vì không chịu nổi sự tĩnh mịch nữa, vậy nên người này muốn chém người. Mà người duy nhất trong không gian này cùng gã chính là Hứa Cạnh.
Người đó từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt khiến Hứa Cạnh hít sâu một hơi. Khuôn mặt này sao lại quen thuộc như vậy? Hắn rõ ràng mỗi ngày đều nhìn thấy mà? Sao lại không nhớ ra rồi?
Hứa Cạnh nhíu chặt mày, nhớ đi, nhớ lại đi. Nếu ở trong này có một người khác, chắc chắn sẽ giật mình phát hiện, người đang cầm dao đó có khuôn mặt y hệt như Hứa Cạnh, còn khuôn mặt của Hứa Cạnh dần dần trở nên mờ nhạt khi người đó bước đến gần.
Thậm chí Hứa Cạnh còn quên mất mặt của mình có bộ dáng như thế nào.
"Tôi phát hiện con quái vật luôn đi theo mình rồi." Người đó lên tiếng, con dao bằng giấy trong tay lóe sáng.
Hứa Cạnh lùi lại: "Quái... quái vật nào?"
"Quái vật sao? Một con quái vật không có mặt đang đứng trước mặt tôi." Con dao trong tay trực tiếp chém xuống.
Hứa Cạnh chỉ kịp lùi lại tránh đi chỗ nguy hiểm trên người, nhưng chỗ khác lại bị chém trúng, máu tươi trên người chảy xuống. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt là sự cảnh giác.
Con dao này vậy mà có thể chém người.
Bên ngoài hiện thực.
Trong tầm nhìn của những người khác, Hứa Cạnh vốn ngồi trước màn hình máy tính đột nhiên giống như bị điên vậy. Không biết hắn lấy con dao được làm bằng giấy từ đâu ra mà chém chính người mình một nhát.
Không ai nghĩ tới, con dao giấy nhìn như đồ chơi này vậy mà lại có thể tạo ra vết thương. Máu tươi loang lổ trên người thấm ướt áo hắn rồi men theo đó chảy xuống bàn máy tính.
Trong không gian ý thức, hắn bị kẻ đó chém mấy nhát, ngoài đời thật Hứa Cạnh cũng chém mình bấy nhiêu nhát dao.
Quản lý tiệm nét thấy hắn tự hại mình như vậy trong lòng giật thót, chiếc điện thoại trong tay ông ta cũng rớt xuống đất vang lên âm thanh lanh lảnh.
"Này... mau dừng tay!" Ông ta vừa gấp vừa lo lắng mà đi qua đi lại, ông ta cũng không dám đưa tay đi can thiệp. Nếu không cẩn thận bị kẻ đang tự hại mình kia cho một dao thì không đáng.
Nhưng mà, dao giấy thật sự có thể tự chém chính mình đến chảy máu sao? Quá vô lý rồi.
"Chết tiệt..."
"Đậu moé..." Mấy thiếu niên đang chơi game cũng bị tiếng động khi điện thoại rớt xuống đất này kéo lại. Khi nhìn thấy Hứa Cạnh tự chém mình như vậy, những đứa trẻ chưa trải sự đời này đều kinh hãi đến mức ngơ ngác ngồi đó.
Việc lớn nhất mà bọn họ làm là trộm tiền của mẹ trốn học đi chơi game, vậy mà cú sốc đầu đời lại là cảnh tượng như vậy.
"Báo cảnh sát, mau gọi báo cảnh sát!" Trong cái tiệm này, người trưởng thành duy nhất còn tỉnh táo chính là ông ta. Quản lý tiệm quay qua quay lại tìm điện thoại, quay được một lúc mới nhớ đến điện thoại của mình đã bị rơi xuống đất trước đó.
Cúi xuống nhặt lấy điện thoại, thấy màn hình đã nứt ra một khe, ông ta mở khóa điện thoại.
"May quá vẫn xài được." Quản lý thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ông ta vẫn tiếc quá, điện thoại mới mua mà bị hư rồi.
Khi gọi điện, ông ta lại nghe được một câu: "Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng."
Ngỡ ngàng, ngơ ngác không tin nổi, không có sóng cái gì, chỗ này của ông ta chính là một tiệm nét đó. Tiệm nét mà không có sóng, đang đùa nhau à? Ông ta có chút khó hiểu, lại gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng câu trả lời mà ông ta nhận được đều là câu: "Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng."
Trên thân thể Hứa Cạnh bên kia đã be bét máu, mặc dù tốc độ tự chém không quá dồn dập, tầm ba mươi giây đến một phút chém một nhát. Nhưng không chịu nổi việc không ai dám tiến lên ngăn cản, cứ tiếp tục như vậy, không biết có chờ được báo cảnh sát hay không thì hắn đã ngủm trước rồi.
Những thiếu niên kia thấy dù Hứa Cạnh tự làm mình bị thương cũng không ảnh hưởng đến ai, bọn họ đều không có ý định chạy trốn. Thậm chí trong lòng sợ hãi nhưng vẫn nhìn chằm chằm.
Quản lý tiệm nét đương nhiên cũng nhận ra vấn đề này, ông ta hít sâu một hơi, bảo ông ta lên can ngăn là điều không thể nào. Nhưng ông ta nhớ ra rồi, trước đó người đàn ông này có dẫn theo một thiếu niên bước vào.
Quản lý nhìn khắp nơi, cuối cùng tìm ra thiếu niên đó. Khi nhìn thấy trong tình trạng này rồi mà thiếu niên kia vẫn chăm chú xem phim hoạt hình, chân mày của quản lý nhíu lại một chút.
Quản lý bước đến gần đưa tay đập lên bàn: "Này, bạn học, anh trai cháu đang tự làm hại mình kia, cậu không đi xem chút sao?"
Thật ra Tống Vũ Thần đã nghe thấy âm thanh huyên náo từ lâu. Nhưng vì nghe lời Hứa Cạnh dặn phải ngồi im chờ đợi, thế là cậu nhóc cứ ngồi im đó xem phim hoạt hình luôn.
Kỳ thật Tống Vũ Thần cũng tò mò lắm, cậu chỉ lén lút nhìn qua bên kia. Những chỗ mà Hứa Cạnh ngồi khá khuất, cậu nhóc không thấy gì cả. Nhìn không thấy thì thôi, Tống Vũ Thần bĩu môi tiếp tục xem phim.
Không nghĩ tới, vừa mới xem phim được một lúc, một người đàn ông lạ mặt đã đến đập bàn. Tống Vũ Thần không quen ông ta, nghe câu hỏi của ông ta, Tống Vũ Thần ngơ ngác.
"Anh trai?" Tống Vũ Thần mê man trong một chốc, không phải cậu chỉ có chị gái thôi sao?
Quản lý nhíu mày, cậu thiếu niên này nghe thấy lời ông nói mà không thèm phản ứng gì luôn sao?
"Này, tôi nói lại lần nữa, anh trai cậu đang tự làm hại chính mình kìa, cậu không đi xem thử sao?"
Càng nói, sắc mặt quản lý tiệm nét càng âm trầm khó coi. Tiệm của ông ta chỉ là một tiệm nhỏ, mỗi ngày nhờ mấy đứa trẻ này đến đây để kiếm chút thu nhập. Không nghĩ tới hôm nay lại xui xẻo đến vậy, có khách thì có khách đấy, nhưng mà mẹ nó khách này có vấn đề.
Đúng vậy, ông chủ cho rằng Hứa Cạnh là bệnh nhân tâm thần đến đây. Thậm chí có khi hắn còn mang theo cái máy phá sóng trên người. Làm ăn nhỏ lẻ vốn đã khó khăn, nếu giờ lại có người chết trong tiệm của ông ta, dù không phải do ông ta giết thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Càng nghĩ càng cảm thấy hai anh em này đang đến để trêu đùa mình, quản lý tiệm nét cũng không còn gì khách khí nữa. Ông ta trực tiếp nắm lấy cổ áo của Tống Vũ Thần, không chút do dự kéo người đến cái bàn máy tính cuối cùng.
"Mau ngăn cản anh mày lại đi!" Ông ta đã nghĩ kỹ rồi, giờ việc quan trọng chính là ngăn người bị thương tự làm hại mình. Còn thái độ đối xử với người khác gay gắt thế nào thì kệ, nếu không họ không nghe lời, ông ta sẽ trực tiếp động thủ luôn.
Sở dĩ quản lý tiệm nét không cho rằng đấy chỉ là màn ảo thuật, là vì ông ta đã nhìn thấy rõ vết cắt đó. Cũng nhìn thấy và ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí.
Ông ta không dám đánh cược đó chỉ là một màn đùa dai. Dù biết chắc hẳn người ta tự mình mang dao đi vào. Có khi hắn ta vì muốn qua mặt ông ta mà ngụy trang con dao thành một đồ chơi bằng giấy cũng nên.
Hứa Cạnh trong không gian trắng xóa kia đã sắp không chịu nổi. Hắn rõ ràng cảm giác được ký ức và tư duy của mình đang ngày một mờ đi, thậm chí đã quên rất nhiều chuyện.
Nhưng sâu trong lòng hắn luôn cho rằng mình còn một con át chủ bài. Thế nhưng át chủ bài này không gọi nó sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Con dao chém càng nhiều nhát trên người Hứa Cạnh, nó hấp thụ máu tươi càng nhiều, thân dao càng có sự biến đổi giống đồ thật hơn.
Làm sao đây, làm sao đây, không lẽ mình lại sắp chết thêm lần nữa sao? Chưa gì đã chết nhiều lần thế rồi sao?