Chương 7: Chương 7: Tự Lực Cánh Sinh

Có lẽ thấy Hứa Cạnh đứng đó quá lâu, đèn xanh đèn đỏ đã chuyển đổi mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu bước đi, một cô gái đon đả đến gần. "Này anh ơi, anh thất tình à?" Dáng vẻ đon đả hỏi chuyện đó giống như là một người chuyên ăn dưa hơn là lo lắng cho hắn. Hứa Cạnh khó hiểu, nhìn dáng vẻ này của hắn giống thất tình lắm sao? Đẹp trai như hắn mà sợ thất tình sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn lên tiếng: "Tôi không có nhà để về." Cô gái kinh ngạc che miệng: "Anh khổ sở như vậy à? Anh thất nghiệp, lang thang hay bị đuổi ra khỏi nhà vậy?" Hứa Cạnh không muốn để tâm đến cô gái này, hắn cảm giác cô ấy đầu óc có vấn đề, ra ngoài đường gặp một người xa lạ còn tự ý bắt chuyện. Trong lòng Hứa Cạnh âm thầm cảnh giác, hiện tại hắn vẫn chưa rời khỏi bệnh viện tâm thần quá xa. Hứa Cạnh cũng không muốn diễn lại cái cảnh bị một bệnh nhân tâm thần chỉ vào mặt mắng đâu. Đúng vậy, Hứa Cạnh cho rằng cô gái này chính là một bệnh nhân tâm thần trốn viện. Hắn quay đầu rời đi, cô gái phía sau vốn cũng chỉ tò mò một chút mà thôi. Nhưng nhìn thấy hắn tỏ vẻ lạnh lùng, cô cũng chẳng để tâm. Thế giới này ai cũng mệt mỏi vì công việc, cô hà tất phải nghiêm khắc hoặc tò mò với cuộc đời người khác như vậy chứ, chính mình còn đang chật vật kiếm sống đây này. Cô quay người bước sang đường, cô không chú ý đến việc Hứa Cạnh vốn đã quay người rời đi đột nhiên quay phắt đầu lại. Sắc mặt Hứa Cạnh không tốt chút nào, bởi vì trong khoảnh khắc đó hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác đặc biệt. Theo bản năng, hắn quay đầu nhìn theo hướng đó, Hứa Cạnh nhìn thấy trong ghế lái của một chiếc xe tải lớn, một con quỷ đang che mắt tài xế. Mà phía trước đó là một người đang băng qua đường, Hứa Cạnh không hiểu, rõ ràng tốc độ của chiếc xe tải rất nhanh, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ, còn có thời gian suy nghĩ. Quỷ che mắt! Ban ngày ban mặt có quỷ. Không đúng, con quỷ đó sao lại quen mắt như vậy? Hứa Cạnh không kịp nghĩ nhiều, nhưng hắn có một loại trực giác sâu sắc rằng nếu để con quỷ đó gây ra tai nạn, thì hắn sẽ không thể ung dung được nữa. Đưa ra quyết định cứu người này chỉ trong chớp mắt, Hứa Cạnh chạy nhanh đến, không chút do dự kéo lấy cánh tay của cô gái kia, kéo giật người cô trở lại. Cô gái ngơ ngác khó hiểu: "Anh..." Cô rõ ràng còn nhận ra Hứa Cạnh, lúc nãy cô chủ động bắt chuyện thì hắn không để ý, giờ lại hành động như vậy khiến cô khó hiểu. Hứa Cạnh không để ý cô gái này nghĩ gì, mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm giữa đường, theo phán đoán của hắn, cái xe tải kia sẽ đến ngay lúc này. Đúng như tính toán của hắn, một chiếc xe tải đột nhiên vượt đèn đỏ, tốc độ không giảm, phóng vút qua trước mắt. Khuôn mặt cô gái vốn còn khó chịu khi bị người đàn ông xa lạ nắm chặt cổ tay, nhưng khi chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy nhanh qua trước mắt, sắc mặt cô gái chợt tái nhợt. Cô không nhịn được liên tưởng đến: Nếu... nếu lúc nãy mình không được người đàn ông xa lạ này kéo trở lại, thì có phải hôm nay đã chết rồi không. Thân thể cô gái lạnh toát, không nhịn được run rẩy, miệng mấp máy mấy lần mới có thể thốt lên: "Cảm... cảm ơn." Hứa Cạnh không đáp, hắn thấy cô gái đã thoát khỏi nguy hiểm nên cũng thuận thế buông tay. Vừa buông tay ra, cô gái đã mềm nhũn ngã xuống đất. Cô gái có chút bất đắc dĩ: "Xin lỗi, hiện tại chân tôi có chút run rẩy." Dù là ai, khi thấy mình vừa thoát chết cũng không nhịn được cảm thấy tim đập nhanh, có chút luống cuống. Hứa Cạnh gật đầu: "Không sao." Bảng hệ thống mở ra trước mặt, khi nhìn thấy thay đổi trên đó, Hứa Cạnh đã biết được cảm giác đặc biệt lúc nãy là gì. "Tên: Hứa Cạnh. Điểm tích lũy: 2. Công đức: 0 (bình thường). Tình trạng: Bình thường." "Thống tử, con quỷ đó chắc chắn chính là một trong những con đã thoát ra khỏi chung cư, đúng chứ?" "Đúng." Hứa Cạnh vốn đã chắc chắn, giờ nghe hệ thống xác nhận như vậy cũng chỉ là chờ một lời khẳng định. Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì muốn biết thêm manh mối. "Cảm giác kỳ lạ lúc nãy là do mày, đúng không?" Cái cảm giác thời gian chạy chậm hơn bình thường đó. "Đúng." Hệ thống chỉ trả lời có một chữ. "Thống ca, cảm ơn." Có chuyện phiếm thì gọi hệ thống, được giúp đỡ giải quyết thì gọi thống tử, được hệ thống cứu mạng thì gọi thống ca. Hứa Cạnh là người rất biết tiến lùi. "Cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu, thống ca có thể cho tôi không?" Hứa Cạnh mon men, thậm chí hắn đã nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau này. Chỉ cần có năng lực này, chắc chắn tỉ lệ tử vong của hắn sẽ giảm sút đáng kể. Hệ thống cười lạnh: "Đây là năng lực nhân quả, cậu và những con quỷ đó có nhân quả dính líu, nếu bọn chúng gây chuyện thì cậu chịu trách nhiệm. Cho cậu mượn tạm năng lực này đã là thiên vị cậu." Hứa Cạnh cạn lời luôn, hắn không quên nguyên nhân vì sao những con quỷ đó có thể ra ngoài làm ác. Chẳng phải do một đạo Ngũ Lôi Phù của hắn đánh xuống, trực tiếp khiến cho cấm chế của chung cư biến mất sao? Hứa Cạnh đang nói chuyện với hệ thống, còn trong mắt cô gái vừa được hắn cứu giúp thì lại khác. Cô chỉ thấy Hứa Cạnh đang ngẩn người mà thôi. Cô gái rất nhanh đã có thể lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi đầu nói: "Cảm ơn anh, và xin lỗi anh vì lúc nãy mạo phạm." Hứa Cạnh gật đầu qua loa, hắn không nghe thấy cô gái nói gì. Con quỷ che mắt tài xế thấy không thể đâm chết người qua đường, nó lơ lửng trên không trung nhìn thẳng vào mắt Hứa Cạnh. Nó không quên người này, dù sao mới gặp mấy ngày trước. Thậm chí nhờ có hắn mà bọn chúng mới có thể thoát ra ngoài. Khi thấy ân nhân, ánh mắt nó lóe lên tia sáng kỳ dị, nó muốn cảm ơn ân nhân, muốn cảm ơn đến mức trực tiếp xé xác, nuốt chửng vào bụng. So với ác ý dày đặc của một con ác quỷ thì sự hóng hớt ăn dưa của một cô gái trẻ bình thường chẳng là cái gì cả. "Anh nhìn cái gì vậy?" Cô gái nhìn theo tầm mắt của Hứa Cạnh, không nhìn thấy cái gì trên không trung, nhưng vì người này là ân nhân, cô có chút tò mò. "Không có gì, chỉ là nhìn một người bạn cũ." Khi nói đến hai chữ "bạn cũ" kia, hắn đặc biệt nhấn mạnh, thậm chí còn gằn giọng, trong lời nói không giấu nổi sự tức giận. Chính những con quỷ này đã khiến cho hắn bị âm công đức, lại còn gặp xui xẻo quấn thân. Con quỷ đó cũng nhìn Hứa Cạnh thật sâu một cái rồi biến mất. "Anh tên gì thế, chúng ta kết bạn đi." Cô gái chủ động đưa mã QR đến trước mặt. Hứa Cạnh kết bạn với cô gái xong cũng không để ý nữa. Mục tiêu chính của hắn hiện tại chính là tìm một chỗ ở qua đêm. Hắn còn phải chuẩn bị mọi thứ, hắn phải chủ động đi bắt những con quỷ đó. Vì mạng sống của mình, cũng vì mạng sống của người vô tội. Mọi chuyện là do hắn tạo ra, hắn cũng sẽ không làm ngơ. Nghĩ đến đó, Hứa Cạnh lại thở dài, dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không có chỗ ở. Hứa Cạnh vừa đi vừa cúi đầu. Tống Tiêu Tiêu đuổi theo phía sau: "Này anh ơi, lúc nãy tôi nghe anh nói anh không có nơi ở, coi như vì anh đã cứu mạng tôi, anh đến chỗ tôi ở một thời gian đi." Hứa Cạnh xin thề, đây là câu nói có hơi ấm nhất ngày hôm nay hắn nghe thấy. Nghe đi, nghe đi, có phải rất êm tai không? Có phải rất giống tiếng nói của thần hay không? Đối với Hứa Cạnh, tối nay có chỗ ngủ đã là điều hạnh phúc. Hứa Cạnh đi theo Tống Tiêu Tiêu về đến chỗ ở của cô ấy. Lúc này mới thấy hoàn cảnh của cô gái này. Tống Tiêu Tiêu còn có một đứa em trai, đứa em trai này chắc đã 15-16 tuổi rồi. Hứa Cạnh gật đầu với cậu nhóc này, mặc dù thấy cậu nhóc quá im lặng, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Trẻ con thời nay là thế, thấy người lạ vào nhà có thể chủ động chào một tiếng đã là có lễ phép rồi. Có một vài đứa cá biệt còn chẳng thèm mở miệng, khi thấy khách đến nhà là trực tiếp bỏ vào phòng. Thật ra Hứa Cạnh không chán ghét kiểu này, hắn cũng hiểu, đối với đứa trẻ bình thường, người lớn nói chuyện mình thật sự không thể chen vào, chi bằng chủ động rời đi. "Đây là em trai tôi, năm nay 15 tuổi, em ấy tên Tống Vũ Thần." Tống Tiêu Tiêu lên tiếng giải thích. Hứa Cạnh gật đầu, thế nhưng trong lòng không nhịn được kéo hệ thống ra nói chuyện. Mặc dù hầu như toàn hắn nói, hệ thống nghe. "Hệ thống, mày nghe cái tên của cậu nhóc này đi, có phải rất giống tên của nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết mạng không? Mi nói coi cậu ấy có phải là nam chính của thế giới này hay không? Nếu là nam chính, ta ôm đùi cậu nhóc này chắc chắn có thể sống tốt, đúng không?" Hứa Cạnh lải nhải một tràng trong lòng, hệ thống không thèm lên tiếng trả lời. Hắn đã quá quen với một hệ thống lạnh lùng như vậy, nên cũng không ảnh hưởng đến nội tâm của hắn. "Nhưng mà dù là nam chính thì tuổi tác còn quá nhỏ, chắc đợi cốt truyện của cậu nhóc này bắt đầu thì ta đã nghẻo từ đời nào rồi." Có lẽ thật sự cảm thấy Hứa Cạnh nói nhiều, hệ thống lúc này mới lên tiếng: "Đầu óc cậu có bệnh à? Cậu nghĩ một người có hệ thống như cậu mà còn sống chật vật như vậy, vậy cậu cho rằng một người bình thường như cậu ta thì sống thế nào trong thế giới này?" "Nhưng nếu cậu ấy là nhân vật chính thì sao?" Hứa Cạnh vẫn ôm chút hy vọng. Hệ thống cười lạnh, Hứa Cạnh thề hắn đã nghe ra sự khinh thường và chế nhạo trong giọng của nó. "Nhân vật chính chưa trưởng thành chẳng thể gọi là nhân vật chính, hơn nữa một kẻ chỉ dựa vào chút hào quang của cái tên mà tưởng mình có thể sống tốt trong thế giới này được sao? Ký chủ, tôi khuyên anh một câu: Nếu muốn sống trong thế giới này thì phải tự mình trở thành cái đùi lớn đó, chứ đừng trông chờ vào bất cứ ai." Hứa Cạnh im lặng, thật ra hắn biết hệ thống nói đúng, trông chờ vào người khác chi bằng tự mình phấn đấu để trở thành nhân vật chính. Nhưng mà, thế giới này thật sự quá nguy hiểm, một kẻ mang trong mình hệ thống mà còn khó sống thế này. Hắn chỉ có thể tìm đường lui khác. Nhưng hệ thống nói đúng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ