Chương 11: Chương 11: Bài Tập Của Hệ Thống SM177

Hứa Cạnh nghe thấy câu này của Tống Vũ Thần, xuýt chút nữa thì tức đến bật cười. "Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo tôi cứu mạng chị cậu một lần khi gặp nguy hiểm chứ, không nghĩ tới tham vọng của cậu lớn như vậy." Tống Vũ Thần nhún vai. "Tôi không biết thế giới này như thế nào, nhưng tôi biết, chỉ riêng tôi và chị tôi sẽ không thể sống được nếu gặp nguy hiểm. Tôi không lương thiện như trên phim hay tiểu thuyết, chỉ xin một lần cứu mạng một trong hai." Hứa Cạnh cầm lấy cục đá kia, khi nghe thấy âm thanh máy móc vang lên trong đầu, hắn mặt không chút thay đổi lên tiếng. "Được thôi, nhưng tôi nói trước, tôi cứu người với tiền đề là bản thân tôi không gặp nguy hiểm đến tính mạng." Hứa Cạnh đáp ứng. "Được, hợp tác vui vẻ." Tống Vũ Thần gật đầu. Tống Vũ Thần mở cửa bước vào phòng bệnh, Hứa Cạnh ở bên ngoài mở bảng hệ thống ra nhìn thử. Hệ thống này có tên là SM177, nó nói: Mỗi ngày tập luyện thì sẽ sống lâu hơn. "SM177, hệ thống này cảm giác khá đặc thù đây." Hắn khẽ nói thầm trong lòng. Hứa Cạnh không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng: "Hệ thống 177, có thể giới thiệu về bản thân chút không?" SM177 lên tiếng: "Tôi là hệ thống tập luyện sức mạnh, tôi có thể tạo một mục tiêu tập luyện thể lực cho cậu mỗi ngày. Đến khi hết thời hạn mục tiêu, cậu sẽ nhận được phản hồi của hệ thống." Mắt Hứa Cạnh sáng lên, hệ thống này đến thật đúng lúc, hắn vừa hay đang thiếu sức chiến đấu. Hệ thống này xuất hiện đã cứu mạng hắn rồi. "Thế cậu có hạn chế gì không? Hay cậu có thương thành như hệ thống LD132 không?" Hứa Cạnh lên tiếng dò hỏi. "Xin lỗi ký chủ, tôi không có thương thành, tôi là hệ thống tập luyện nâng cao chính mình, hiện tại tôi chỉ là một mảnh vỡ, cậu chỉ có thể sử dụng công năng của tôi một lần." Hứa Cạnh nheo mắt, thật ra Hứa Cạnh đã sớm nhận ra một hiện tượng. Từ lúc có được mảnh vỡ LD132, hắn đã lờ mờ phát hiện một vấn đề rất lớn. Mỗi mảnh vỡ chỉ được sử dụng một lần. Mỗi lần hắn trải qua sống chết, rồi đến khi lấy được mảnh vỡ lại phát hiện đó là hàng dùng một lần, vấn đề này lớn lắm đấy. "Vậy thì tạo một mục tiêu tập luyện hai tuần đi." Hứa Cạnh lên tiếng, hắn không biết bài tập thể lực mà hệ thống SM177 đưa ra là gì, nhưng dính líu đến thể lực, nếu không kiên trì nổi chắc hẳn rất khó khăn. Vậy nên hắn chỉ dám bảo hệ thống SM177 tạo một mục tiêu nhỏ. Nếu thật sự cực khổ quá thì hai tuần đã đủ chịu rồi. Không nghĩ tới, hệ thống 003 vốn im lặng bấy lâu đột nhiên lên tiếng: "Ký chủ, nếu đã có một lần sử dụng mảnh vỡ hệ thống SM177, tôi khuyên cậu nên sử dụng cho đúng mục đích hiện tại." Hứa Cạnh là người rất biết nghe lời, hơn nữa người bảo hắn nghĩ kỹ lại là hệ thống 003, ai cũng có thể hại hắn, nhưng 003 chắc chắn sẽ không hại hắn. Bởi vì sao ư? Bởi vì Hứa Cạnh nhận ra 003 là một hệ thống kiêu ngạo. Mà loại kiêu ngạo này của nó thường khinh thường hành vi lén lút. 003 luôn muốn thúc đẩy Hứa Cạnh mạnh lên bằng những phương thức cực đoan. Hứa Cạnh cũng không chán ghét kiểu thúc ép này, ngược lại hắn lại hưởng thụ sự mạnh mẽ như vậy. Sống trong thế giới này, nếu không nhanh chóng lớn mạnh thì dù có hack cũng không thể sống được. "Vậy SM177, cậu có thể giúp tôi thiết kế một bài tập thể lực nâng cao hết sức mạnh bốn chiều của tôi không?" Hứa Cạnh lên tiếng. "Có thể." SM177 lên tiếng. "Dựa theo tình trạng sức khỏe của cậu, tôi đã thiết kế một bộ bài tập cấp B kéo dài một tháng. Mỗi ngày làm 100 cái gập bụng, 100 cái hít đất, 100 cái squat, nâng tạ 100 lần, chạy 10 km và những thứ khác. Nếu không tập luyện được, hệ thống sẽ cưỡng chế trừng phạt. Nhiệm vụ hôm nay bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu tập." Hứa Cạnh ngơ ngác, khi thời gian đếm ngược kết thúc mà hắn vẫn còn đứng đó chưa kịp phản ứng. Một dòng điện trực tiếp xuyên qua thân thể khiến hắn ngã khụy xuống. "Mẹ kiếp, 177, ta chưa sẵn sàng..." Hứa Cạnh lên tiếng muốn chửi cái hệ thống 177 khốn kiếp này. Không nghĩ tới, vừa ngước mắt lên đã thấy SM177 hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất. " Phát hiện người tập không nghiêm túc, bắt đầu cơ chế trừng phạt." Giọng nói máy móc vang lên trong đầu. Giọng nói này rất xa lạ, không giống chút nào với hệ thống SM177. Hứa Cạnh sợ chính mình lại bị giật điện nữa, thế là nhanh chóng nằm xuống hít đất. Năm cái đầu hắn không cảm thấy gì, 20 cái Hứa Cạnh đã thở dốc. 30 cái tay hắn đã run rẩy, 50 cái hắn không chịu nổi, trực tiếp nằm bẹp xuống đất thở dốc. Chưa nghỉ được 10 giây, giọng nói máy móc kia lại vang lên: "Phát hiện người tập có dấu hiệu lười biếng, kích hoạt phương thức trừng phạt cấp 1." Bốp bốp bốp, rõ ràng không thấy có roi, nhưng Hứa Cạnh lại cảm nhận được cơn đau nóng rát từ trên lưng. Cái kiểu đau đớn bỏng rát này khiến Hứa Cạnh chắc chắn mình đang bị roi quất. Bởi vì lúc nhỏ Hứa Cạnh từng bị cha đánh, nên giờ hắn còn nhớ rõ cảm giác này lắm. Hứa Cạnh bị đánh đau, thân thể bật dậy trong nháy mắt, hắn cắn răng tiếp tục hít đất. Lần đầu là roi quất, lần sau chỉ cần hắn có chút dấu hiệu lười biếng là chắc chắn sẽ ăn đòn với cấp bậc mạnh hơn. Làm xong 100 cái hít đất, Hứa Cạnh thở phào một hơi, hắn cảm giác cơ bắp cả người sắp đứt ra đến nơi. "Tiếp tục bài tập thứ 2, 100 cái squat." Thế là những người qua đường trong bệnh viện, bác sĩ hay y tá đều nhìn thấy một thanh niên trên người còn quấn đầy băng vải trắng liên tục hít đất, vừa hít đất đủ 100 cái chưa kịp nghỉ ngơi đã làm tiếp bài tập squat. Máu tươi thấm qua băng vải khiến cho y tá giật mình. Thậm chí đã có y tá bước lên ngăn cản Hứa Cạnh tự làm mình bị thương như vậy. Người bên ngoài hóng hớt xem náo nhiệt, chỉ có mình Hứa Cạnh là cảm thấy đau đớn mệt mỏi. Hắn sợ nếu tập luyện quá mức sẽ khiến cơ bắp toàn thân bị ảnh hưởng. Kiếp trước hắn có lướt thấy bài đăng trên mạng nói rằng, người tập luyện không đúng hay tập luyện quá mức đều sẽ khiến cho thân thể chịu ảnh hưởng. Có khi Hứa Cạnh chưa kịp tập xong bài tập, một tháng này đã phải nằm viện tiếp rồi. Có thể bệnh viện sẽ là ngôi nhà của hắn tiếp theo trong một tháng tới. Các bài tập mà hắn làm xong hết, hắn không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng hắn có thể nhận ra mặt trời đã nghiêng đi, chắc hẳn đã là chiều rồi. Hứa Cạnh nằm trên mặt đất của sân vận động, cơ bắp đau đớn đến mức hắn không thể động đậy nổi. Hắn cảm giác mình sắp nghẻo vì mệt rồi. Sở dĩ hắn ở trong sân vận động là vì chạy từ bệnh viện đến đây vừa hay đúng 10km "Phát hiện người tập đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bắt đầu kết toán phần thưởng trong hôm nay." Hứa Cạnh đang nằm dưới đất, trên người nhớp nháp do mồ hôi, bẩn thỉu do bụi bặm vì hoạt động ngoài trời. Khi nghe thấy âm thanh máy móc kia, hắn đã không đủ sức để nâng mắt lên, chỉ có thể nghiêng tai nghe nó nói chuyện. Một luồng hơi ấm chảy khắp cơ thể, cơn mệt mỏi và cơ bắp đau nhức do vận động quá sức đột nhiên biến mất. Hứa Cạnh đứng bật dậy. Hắn không muốn nằm dưới đất như một tên ăn mày nữa, bởi ở phía xa đã có người chú ý đến hắn rồi kìa. Nói thật, hiện tại Hứa Cạnh trong mắt người khác chính là một tên ăn mày, cả người nằm dưới đất, thân thể lại bẩn thỉu như lâu ngày không tắm, dáng vẻ bơ phờ như sắp bị đói chết. Nếu giờ trước mặt hắn có cái bát, chắc hẳn sẽ có người rủ lòng thương mà ném vào mấy đồng. Nắm tay hắn xiết chặt lại. "Đù, này cũng quá thần kỳ rồi, nếu tập xong đã có phản hồi sức mạnh thì một tháng có nhằm nhò gì." Đáy mắt của hắn lóe lên ánh sáng, ánh sáng đó chính là niềm vui. Nhưng vừa cúi đầu ngửi thấy mùi hôi trên người, Hứa Cạnh nhíu mày sắp nôn oẹ. "Hôi quá." Hứa Cạnh chạy nhanh vào nhà tắm công cộng, tắm rửa sạch sẽ lớp mồ hôi trên người. Lại cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Hứa Cạnh không dám ở lại bệnh viện nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy vết thương trên người, mới sáng bị rách ra do hành động quá mạnh, hiện tại lại gần như lành lặn. Chỉ còn lại chút dấu vết đóng vảy. Không muốn bản thân bị đem đi mổ xẻ, hắn chỉ có thể rời khỏi bệnh viện, sau đó tìm một nơi bình yên mà sống. Bắt đầu từ ngày tập luyện tiếp theo, Hứa Cạnh đã không cười nổi nữa, bởi vì ban ngày hắn tập luyện mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ban đêm lại phải ngước mắt đi bắt những con quỷ đang làm hại người vô tội đó. May mắn, thời gian tập luyện càng nhiều, thân thể hắn được phản hồi cũng càng nhiều. Một tháng sau. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng này, Hứa Cạnh tập luyện thể lực xong, đứng trước gương trong nhà vệ sinh. Thứ trực quan nhất mà hắn nhìn thấy từ thân thể của bản thân chính là lớp cơ bắp săn chắc khỏe mạnh. Hứa Cạnh thử đấm một cú vào tường, vách tường trực tiếp bị hắn đánh nát một chỗ, lõm xuống hơn 10 centimet. Nhìn lỗ thủng trên tường, Hứa Cạnh nheo mắt, sau thời gian dài luyện tập, Hứa Cạnh nhận thấy SM177 đã luôn dựa vào giới hạn của hắn mà đưa ra bài tập. Hơn nữa, những bài tập này khi tập xong sẽ luôn nhận được phản hồi ngay lập tức. "Bài tập của SM177 tốt thì tốt thật, thành quả thu được cũng không khiến mình thất vọng, nhưng mà quá mệt." Hứa Cạnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặc kệ lỗ hổng trên tường. "003 này, mở bản đồ định vị của những con quỷ còn lại đi." Hứa Cạnh lên tiếng. Một bản đồ ba chiều hiện ra trước mặt. Trên bản đồ có hai chấm đỏ đại diện cho hai con quỷ ở hai vị trí trái ngược nhau và một chấm xanh đại biểu cho Hứa Cạnh. "Sao cảm giác định vị của hai con quỷ cuối cùng này hơi lạ nhỉ?" Hứa Cạnh nhíu mày, hắn tiếp tục mở bảng thông tin cá nhân ra nhìn thử. " Tên: Hứa Cạnh Điểm tích lũy: 35 Công đức: 15 " Suốt một tháng qua Hứa Cạnh giết được 7 con quỷ, hiện tại chỉ còn hai con nữa là hắn đã giải quyết được cái mối nhân quả này rồi. Hứa Cạnh không nhịn được cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Trong một tháng này hắn gặp quá nhiều nguy hiểm, nhưng không đến mức phải dùng đến điểm tích lũy, vậy nên, điểm càng tích trữ càng nhiều, Hứa Cạnh càng cảm thấy an tâm. Hứa Cạnh lấy điện thoại ra mở bản đồ lên nhìn thử, dựa theo định vị của hệ thống, hắn đã tìm ra được hai địa điểm này, một là sở thú, hai là nhà ma. Thế giới này vốn đã quái dị rồi, giờ nhìn thấy một con ma lại đi vào nhà ma, Hứa Cạnh chỉ biết câm nín không biết nên nói gì hơn. Hơn nữa, hắn không cho rằng nhà ma là một địa điểm an toàn. Vậy nên, đi sở thú. Vừa nghĩ đến đó hắn đã lướt thấy một bài đăng tuyển nhân viên chăn nuôi của sở thú này. "Sở thú Kỳ Thú hôm nay mở cổng thu nhận nhân viên chăn nuôi vào làm ở những vị trí như sau: 1 nhân viên cho hổ ăn, 1 nhân viên cho sư tử ăn, 1 nhân viên cho sói ăn, 1 nhân viên cho cá mập ăn, 1 nhân viên cho đại bàng ăn... Tiền lương tính theo giờ làm việc." Hứa Cạnh không chút do dự ứng tuyển làm nhân viên chăn nuôi. Dù sao muốn vào sở thú thì phải mua vé, còn vào làm nhân viên thì khác. Hắn có thể tiếp xúc với những vị trí khác nhau mà không lo bị nghi ngờ hay ảnh hưởng đến người khác.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ