Khi tôi chập chờn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa nhung màu đỏ chiếu vào mắt tôi khiến tôi không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là đau nhức, chân tay tôi rã rời giống như không còn theo sự điều khiển của não bộ nữa, đặc biệt là nơi giữa hai chân đau đến nhe răng, ngực tôi còn như vừa đập bát tiết canh vào, bê bết máu, còn đủ các dấu hôn to nhỏ, thậm chí trên ngực vẫn còn lưu lại một vết răng.
Phải mất mười giây tôi mới xác định rõ được tình cảnh của mình, quay đầu nhìn lại người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, tôi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm qua. Nguyễn Lương Thành bị chuốc thuốc, hắn lại mò vào phòng tôi, tôi cùng hắn hỗn chiến, hai bên không ai chịu ai, cuối cùng tôi là người không chịu được mà ngất đi.
Tôi chậm rãi đóng mắt lại trong chốc lát, đợi đến khi xác định bản thân mình đã bình tĩnh lại mới mở mắt ra nhìn hắn. Chuyện xảy ra hôm qua sặc mùi mưu kế, Nguyễn Lương Thành cũng không đói đến mức phải cưỡng hiếp một cô gái, nhưng bây giờ đầu óc tôi loạn quá, không thể nghĩ ra được chuyện gì cả.
Tôi chậm chạm di chuyển tấm thân đau nhức xuống giường, tôi cần tắm rửa sạch sẽ mới có thể bình tĩnh được, bây giờ trên người tôi toàn là mùi máu, mùi mồ hôi, cả mùi của hắn nữa!
Chìm vào trong bồn tắm lớn, hơi nóng bốc lên làm tôi dễ chịu đi chút ít, tôi ra sức dùng bông tắm kì cọ người, xóa sạch đi những thứ nhớp nháp trên người mình. Tôi cọ đến mức suýt mòn cả lớp da mới hài lòng thay một bồn nước mới nằm trong đó thư giãn một lúc.
Đến lúc này tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Rất nhanh tôi đã nhìn ra được sự kiện trọng điểm: lúc đi ăn với Hoàng Anh Quân và Nguyễn Lương Thành tôi tự dưng cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên Hoàng Anh Quân mới đưa tôi lên phòng khách sạn này, chưa kịp suy nghĩ gì thì tôi đã ngủ say như chết, khi tỉnh dậy thì đã thấy Nguyễn Lương Thành bị chuốc thuốc còn bản thân thì lại mặc một chiếc váy ngủ cực kì gợi cảm mà mình chưa thấy bao giờ.
Chợt nhớ đến chai rượu vang cùng hai chiếc ly để trên bàn cạnh giường cùng với mùi rượu nhẹ từ miệng Nguyễn Lương Thành, tôi có thể chắc chắn chai rượu kia có vấn đề.
Người cuối cùng ở lại cùng tôi là Hoàng Anh Quân, vậy chỉ có thể là hắn đã làm. Chai rượu đó nếu mở ra rồi thì rất dễ làm Nguyễn Lương Thành sinh nghi, chắc chắn thuốc được bôi ở hai ly rượu. Người uống rượu vang có thói quen lắc nhẹ rượu trong ly trước khi uống, trong lúc vô tình, Nguyễn Lương Thành đã hòa thuốc bôi sẵn ở trong ly cùng với rượu rồi uống nó.
Mọi chuyện được sắp xếp rất chu đáo, chỉ có điều, Hoàng Anh Quân làm sao biết chắc mình sẽ đau đầu rồi lên nghỉ trong phòng này mà sắp xếp tốt như vậy? Chẳng lẽ…
Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến sáng hôm qua khi hắn đến đón tôi, hắn đã rót cho tôi một cốc nước, uống nước buổi sáng là thói quen của tôi thế nên tôi không chút nghi ngờ mà uống sạch. Không lẽ, lúc đó hắn đã đụng tay tới ly nước đó?
Tôi mở to mắt, bàn tay đặt bên thành bồn tắm cũng siết chặt lại đến mức tím ngắt. Cả người tôi run lên vì tức giận, nếu bây giờ Hoàng Anh Quân đang ở đây, tôi chắc rằng mình sẽ không ngần ngại dùng chiếc vòi hoa sen này đập liên tục vào đầu hắn đến khi đầu hắn vỡ ra mới thôi, tôi muốn xem trong não của hắn rốt cục là chứa cái gì, hắn nhọc công sắp xếp cho tôi và Nguyễn Lương Thành như vậy có mục đích gì?
Mặc kệ là mục đích gì tôi nhất định cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Cuộc đời này tôi hận nhất chính là bị người khác ép buộc, hận thứ hai chính là bị người khác tính kế. Ngày hôm nay, hắn chỉ một chiêu mà chọc thủng hai điều cấm kỵ của tôi, giẫm đạp lên tự tôn của tôi, không thể tha thứ được!
Dề dà hơn một tiếng trong phòng tắm, kì cọ đến mòn cả lớp da tôi mới khoác chiếc áo tắm màu trắng treo sẵn ở trong phòng vào rồi bước ra ngoài.
Vừa bước ra phòng ngoài tôi đã nghe thấy âm thanh rên rỉ, gào thét cùng tiếng thở dốc vọng vào. Tôi đứng hình một lúc mới vội vã chạy ra buồng khách, chẳng lẽ thuốc trong người Nguyễn Lương Thành lại phát huy tác dụng, hắn không chịu nổi liền gọi người đến ‘giúp’ rồi?
Vừa bước ra đã thấy Nguyễn Lương Thành ngồi vắt chân trên ghế sô pha, một cánh tay khoác lên thành ghế, khoác hờ áo khoác lụa màu đen bóng lên người để lộ ra cả một vùng ngực. Có lẽ sẽ rất quyến rũ nếu không có mấy vết răng cắn và mấy vết cào ngang dọc. Nhưng hình như mấy vết thương đó cũng không ảnh hưởng mấy đến hắn, vẻ mặt hắn nhàn nhã, ung dung khác hẳn so với cầm thú hôm qua.
Tôi lại nhìn lên màn hình ti vi mà hắn đang xem chăm chú, tôi kinh hoàng.
Đây ... đây không phải cảnh chiến đấu không cân sức của tôi và hắn hôm qua sao?
Tôi còn chưa nghĩ hết thì hắn đã bước đến sau lưng tôi từ lúc nào, hắn vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu xuống thổi khí vào tai tôi, giọng nói quyến rũ phảng phất bên tai tôi: “Bạn trai em thật hào phóng, không những tặng em cho tôi, còn tặng cho tôi một phần quà kỉ niệm đặc biệt như vậy!”
Cái gì?? Ha, bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi, Hoàng Anh Quân sắp xếp tất cả chính là vì đoạn video này, hắn định dùng nó để uy hiếp Nguyễn Lương Thành, tố cáo hắn cưỡng hiếp người sao?
Tôi rất muốn cười to, cười bản thân mình ngu xuẩn, trước đây tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó Hoàng Anh Quân sẽ dâng tôi lên tận giường của Nguyễn Lương Thành, không nghĩ lại thực sự có ngày đó, còn đến sớm như vậy.
Tôi vẫn luôn cho bản thân mình thông minh, biết đọc cảm xúc của người khác, cuối cùng vẫn thua dưới tay Hoàng Anh Quân hắn. Còn hắn, hắn cũng chẳng có gì, chiếc camera hắn dùng để quay lại ‘bằng chứng phạm tội’ bị Nguyễn Lương Thành lấy được gần như không phải động não chút nào, cứ như tất cả đều trong bàn tay hắn.
Hoàng Anh Quân không thể thắng vụ thầu này, còn tôi, tôi cũng chẳng thể trở lại làm con gái nữa.
Tôi thật sự đã cười lớn, cười ngặt nghẽo, cười đến mức Nguyễn Lương Thành đang ôm tôi từ đằng sau cũng kinh ngạc mà buông lỏng tôi ra. Tiếng cười của tôi hòa lẫn cùng tiếng quát tháo phát ra từ trong màn hình ti vi làm cho không khí càng thêm quỷ dị.
Được, được lắm, Hoàng Anh Quân, lần này xem như là anh giỏi! Nhưng lần sau, sẽ không có đâu!
Nguyễn Lương Thành bước đến rút dây nối từ ti vi đến chiếc máy camera của Hoàng Anh Quân rồi bước vào trong phòng tắm, còn tôi vẫn nằm ở trên giường, chiếc giường giờ đã hỗn độn thành một đống, pha tạp đủ thứ mùi vị.
Không biết bao lâu sau, Nguyễn Lương Thành cũng đã bước ra khỏi phòng tắm, quần áo chỉnh tề trở lại vẻ đạo mạo thường ngày. Hắn ngồi lên giường, ngay cạnh tôi, với tay lấy túi một chiếc túi to được đặt ở chân giường từ lúc nào, tôi liếc nhìn thấy trên túi in chữ Christian Dior, chắc là trợ lý của hắn vừa đem tới, nhẹ nhàng nói: “Mặc vào đi! Tôi đưa em về!”
Tôi nhắm mắt lại, nếu tiếp tục nhìn hắn, tôi sẽ nổi điên lên mất, chỉ cố hết sức hạ giọng xuống nói với hắn: “Anh về trước đi! Em muốn nghỉ ngơi!”
Không thể trở mặt với hắn, tôi còn cần hắn.
Hắn cười khẽ, cúi xuống gần sát mặt tôi “Vậy em ở lại nghỉ ngơi, trưa tôi sẽ cho người đến đón em. Nói với hắn, món quà của hắn tôi rất vui vẻ! Còn nữa …” Hắn liếc nhìn vết máu đỏ sậm chói mắt trên giường, lại cười. “Tôi sẽ đền bù cho em xứng đáng!” Hắn lại ấn môi hắn vào môi tôi rồi bước đi.
Tôi nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, tâm trạng đang lơ lửng của tôi cũng chìm xuống.
Thế giới rốt cục cũng yên tĩnh!