Chương 16: SỰ THẬT BỊ CHÔN VÙI

Tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm. Lục Thiên Vũ ôm chặt cô gái trong lòng, bàn tay nhuốm đầy máu. “Cố lên…” Giọng anh khàn đặc. “Em nhất định phải sống.” Nhân viên cấp cứu nhanh chóng chạy tới. “Đưa bệnh nhân lên cáng!” Lục Thiên Vũ không chịu buông tay. “Thưa anh, chúng tôi cần đưa cô ấy vào xe ngay!” Anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Một thoáng do dự. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống cáng. Nhưng ngay khi nhân viên y tế đẩy cáng đi, bàn tay cô bất ngờ nắm lấy tay áo anh. “USB…” Lục Thiên Vũ cúi xuống. “Anh giữ rồi.” Cô khẽ gật đầu. “Đừng… để người khác biết…” “Anh hiểu.” “Và…” Cô cố mở mắt. “Đừng tin… người bên cạnh anh…” Lời nói vừa dứt, cô lập tức mất ý thức. “Em!” Cánh cửa xe cứu thương đóng lại. Lục Thiên Vũ đứng bên ngoài, nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi. Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ. Anh lấy chiếc USB từ trong túi ra. Một vật nhỏ bé. Nhưng có thể chứa đựng bí mật đủ để khiến cả thành phố đảo lộn. Ba mươi phút sau. Bệnh viện trung tâm. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Lục Thiên Vũ đứng ngoài hành lang. Áo sơ mi trắng đã nhuốm máu. Anh không hề để ý. Trợ lý chạy tới. “Lục tổng.” “Thế nào?” “Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật.” “Còn người nổ súng?” “Đã cho người truy tìm. Nhưng hắn sử dụng xe không biển số. Camera quanh bệnh viện cũ cũng đã bị phá.” Lục Thiên Vũ im lặng. “Có một chuyện nữa.” “Nói.” “Chúng tôi phát hiện… có người đã theo dõi cô ấy từ nhiều ngày trước.” Ánh mắt anh lập tức sắc bén. “Ai?” “Chưa xác định được.” “Tiếp tục điều tra.” “Vâng.” Trợ lý định rời đi nhưng Lục Thiên Vũ gọi lại. “Khoan.” “Lục tổng?” “Điều tra tất cả những người từng biết chuyện năm đó.” “Bao gồm cả…” “Đúng.” Anh nhìn thẳng vào mắt trợ lý. “Không loại trừ bất kỳ ai.” Ba giờ sáng. Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Lục Thiên Vũ lập tức tiến đến. “Cô ấy thế nào?” “Viên đạn đã được lấy ra. May mắn là không trúng tim.” Anh thở phào. “Nhưng mất máu khá nhiều. Hai mươi bốn giờ tới rất quan trọng.” “Bao giờ cô ấy tỉnh?” “Chúng tôi chưa thể chắc chắn.” Lục Thiên Vũ gật đầu. “Cảm ơn bác sĩ.” Khi bác sĩ rời đi, anh đứng trước cửa phòng bệnh. Qua lớp kính, cô nằm bất động trên giường. Gương mặt vốn quen thuộc với anh giờ trở nên xa lạ vì quá yếu ớt. Anh chậm rãi bước vào. Ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay anh đưa ra, nhưng chỉ dừng lại giữa không trung. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. “Em đã biến mất tám năm.” Giọng anh rất nhỏ. “Anh đã nghĩ em chết rồi.” Cô không trả lời. “Anh đã hận em.” Anh cúi đầu. “Nhưng bây giờ anh mới biết…” “Anh chưa từng hận em.” Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên. Cùng lúc đó. Tại một căn phòng tối. Một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ. Điện thoại vang lên. Hắn bắt máy. “Thất bại rồi.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây. “Cô ta còn sống?” “Vâng.” “Còn chiếc USB?” Người đàn ông siết chặt tay. “Đã rơi vào tay Lục Thiên Vũ.” Đầu dây bên kia lập tức truyền tới một tiếng đập mạnh. “Các người làm việc kiểu gì vậy?” “Xin lỗi.” “Không cần xin lỗi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Lấy lại USB trước khi hắn mở nó.” “Nếu hắn đã xem thì sao?” Một khoảng im lặng kéo dài. Sau đó người kia nói: “Nếu Lục Thiên Vũ biết toàn bộ sự thật…” “Chúng ta sẽ không còn đường lui.” Sáu giờ sáng. Lục Thiên Vũ trở về phòng làm việc. Anh khóa cửa. Đặt chiếc USB lên bàn. Máy tính được bật. Anh cắm USB vào. Một thư mục xuất hiện. Tên thư mục chỉ có một chữ: “Năm đó.” Anh mở ra. Có hơn một trăm tệp. Ảnh. Video. Hồ sơ. Ghi âm. Lục Thiên Vũ mở tệp đầu tiên. Một đoạn video cũ hiện lên. Thời gian ghi hình là tám năm trước. Địa điểm… chính là bệnh viện cũ. Anh nhìn màn hình. Trong video, một người đàn ông bước vào hành lang. Lục Thiên Vũ lập tức nhận ra người đó. Là cha của anh. Anh sững người. “Không thể nào…” Video tiếp tục. Cha anh đưa cho một người khác một chiếc cặp. Sau đó ông nói: “Chuyện này tuyệt đối không được để Thiên Vũ biết.” Lục Thiên Vũ đứng chết lặng. Anh tua lại. Nghe lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn là giọng nói ấy. Không thể nhầm được. Cha anh đã biết tất cả. Thậm chí… có thể đã tham gia vào chuyện năm đó. Lục Thiên Vũ ngả người vào ghế. Hai bàn tay siết chặt. Anh chưa bao giờ nghĩ sự thật lại nằm ngay trong chính gia đình mình. Tệp thứ hai được mở. Một bản danh sách. Tên của những người có liên quan. Lục Thiên Vũ đọc từng cái tên. Đến dòng cuối cùng, anh dừng lại. Tên của người phụ nữ đang nằm trong phòng bệnh cũng xuất hiện. Bên cạnh tên cô là một dòng chữ: “Nhân chứng duy nhất còn sống.” Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Nhân chứng. Vậy ra… tất cả những năm qua cô không phải chạy trốn anh. Cô chạy trốn những người muốn giết mình. Và anh… đã hiểu lầm cô suốt tám năm. Lục Thiên Vũ nhắm mắt. Một cảm giác đau đớn lan ra trong lồng ngực. “Em ngốc thật…” Anh khẽ nói. “Nếu em nói với anh sớm hơn…” “Anh đã có thể bảo vệ em.” Bỗng nhiên. Màn hình máy tính tắt phụt. Lục Thiên Vũ lập tức đứng dậy. Đèn trong phòng cũng tắt theo. Cả tầng lầu chìm vào bóng tối. Anh đưa tay lấy điện thoại. Không có tín hiệu. “Có người xâm nhập hệ thống.” Một giọng nói vang lên từ góc phòng. “Lục tổng quả nhiên rất thông minh.” Lục Thiên Vũ quay phắt lại. Một bóng người đứng sau cửa. “Là anh?” Người kia bước ra ánh sáng mờ từ hành lang. Lục Thiên Vũ nhìn hắn. Ánh mắt lập tức lạnh xuống. “Không ngờ lại là anh.” Người đàn ông mỉm cười. “Đã lâu không gặp.” “Anh muốn gì?” “Chiếc USB.” “Không có.” “Vậy sao?” Hắn chậm rãi lấy điện thoại ra. Trên màn hình là hình ảnh phòng bệnh. Cô gái đang nằm đó. Lục Thiên Vũ siết chặt tay. “Anh dám động vào cô ấy?” “Không.” Người đàn ông mỉm cười. “Nhưng nếu anh không giao USB…” Hắn dừng lại. “Thì tôi không đảm bảo cô ấy sẽ an toàn.” Lục Thiên Vũ nhìn hắn. Một lúc lâu. Sau đó anh cười. Một nụ cười khiến người đối diện bất giác lạnh sống lưng. “Anh nghĩ…” Anh bước tới. “…tôi sẽ để anh uy hiếp mình sao?” Người đàn ông biến sắc. Lục Thiên Vũ đột nhiên ném chiếc USB xuống đất. Rắc! Chiếc USB vỡ làm đôi. Người đàn ông sững sờ. “Anh…” Lục Thiên Vũ nhìn thẳng vào hắn. “Muốn thứ này?” Anh cúi xuống nhặt mảnh USB. “Vậy thì cứ lấy.” “Nhưng anh quên một điều.” “Điều gì?” Lục Thiên Vũ bước tới sát trước mặt hắn. “Thứ tôi cần biết…” “Không nằm trong chiếc USB.” Người đàn ông tái mặt. Lục Thiên Vũ nói từng chữ: “Bởi vì tôi đã sao chép toàn bộ dữ liệu từ trước.” Căn phòng im lặng. Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất. Lục Thiên Vũ quay lưng. “Đưa hắn xuống.” Cánh cửa lập tức mở ra. Hai người vệ sĩ bước vào khống chế hắn. Trước khi bị kéo đi, hắn đột nhiên cười lớn. “Lục Thiên Vũ!” Anh dừng bước. “Anh nghĩ biết được sự thật là có thể thay đổi tất cả sao?” “Anh sai rồi.” “Người đáng sợ nhất…” Hắn nhìn anh. “…không phải người đã giết cô ấy năm đó.” “mà là người đã khiến tất cả mọi chuyện xảy ra.” Lục Thiên Vũ quay đầu. “Ai?” Người đàn ông chỉ cười. “Anh sẽ sớm biết.” Cùng thời điểm đó. Trong phòng bệnh. Ngón tay cô gái khẽ động. Đôi mắt từ từ mở ra. Ánh sáng trắng khiến cô khó chịu. Cô nhìn xung quanh. Rồi lập tức nhớ lại. “Thiên Vũ…” Không có ai trả lời. Cô cố gắng ngồi dậy. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Cô ta đứng bên giường, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Cuối cùng cô cũng tỉnh.” Cô gái sững người. “Cô…” Người phụ nữ cúi xuống. “Cô tưởng sau tám năm…” “mọi chuyện đã kết thúc sao?” Cô gái im lặng. Người phụ nữ mỉm cười. “Không.” “Cơn ác mộng của cô…” “Bây giờ mới bắt đầu.”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ