Chiếc Rolls Royce phóng như bay trên đường lớn, hướng thẳng về biệt thự Bách Linh Các.
Bên trong khoang xe rộng lớn, không khí trầm lặng đến ngột ngạt. Hoàng Bách ngồi cạnh Phương Linh, cẩn thận dùng chiếc khăn ấm lau đi vết bụi bẩn trên má cô. Cổ tay cô bị siết hằn đỏ một vòng, khiến đôi mày tuấn tú của anh càng nhíu chặt lại, sát khí xung quanh người vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"Đau không?" Anh hỏi, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
Phương Linh lắc đầu, mím môi, giọng vẫn còn nghẹn ngào vì hoảng sợ:
"Em không sao... Cảm ơn anh đã đến kịp lúc. Nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao nữa..."
"Ngốc ạ." Hoàng Bách vươn tay, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cô, kéo đầu cô tựa vào vai mình. "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em là Hoàng Phu nhân của Trần Hoàng Bách này. Bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm, việc của em là gọi tên tôi, không được phép tự mình chịu đựng một mình, hiểu chưa?"
Nghe những lời đó, trái tim Phương Linh rung lên bần bật. Sự lạnh lùng, xa cách của ngày đầu tiên gặp mặt dường như đã tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho một thứ tình cảm sâu đậm, ấm áp đang đâm chồi nảy lộc. Cô khẽ gật đầu, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác bình yên trong vòng tay anh.
Trở về biệt thự, Hoàng Bách trực tiếp đưa Phương Linh lên phòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô nghỉ ngơi, sau đó mới bước xuống phòng làm việc ở tầng ba.
Lâm Phong đã đứng đợi sẵn bên trong, gương mặt nghiêm nghị cung kính báo cáo:
"Chủ tịch, chúng ta đã tra ra toàn bộ. Ba tên xã hội đen đó khai nhận là do Trần Hoàng Minh Triết đứng sau chi tiền thuê để làm nhục phu nhân, nhằm mục đích uy hiếp tinh thần ngài."
Nghe đến cái tên Minh Triết, ánh mắt phượng của Hoàng Bách hẹp lại, một tia sáng tàn nhẫn và quyết liệt lóe lên trong đáy mắt.
"Đã đến lúc chấm dứt trò hề này rồi." Hoàng Bách nhạt giọng, từng chữ phát ra lạnh lẽo như băng. "Lâm Phong, đem toàn bộ tài liệu bằng chứng về các khoản tham ô, rửa tiền và lũng đoạn quỹ tập đoàn của chú út và Minh Triết giao trực tiếp cho cơ quan cảnh sát điều tra. Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy lệnh bắt giữ được phát đi công khai."
"Vâng! Tôi đi làm ngay lập tức!" Lâm Phong cúi đầu tuân lệnh, trong lòng thầm niệm chia buồn cho bộ đôi cha con Minh Triết. Động vào ai không động, lại dám động đến vảy ngược của vị tổng tài này, kết cục của họ đã được định sẵn là một con đường cụt.